NHỤC không để đâu cho hết !!! Không biết rút ra bài học, xứ Lừa vuột mất 1/5 tỷ đô trong gang tấc...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi traveltour, 05/08/2008.

2668 người đang online, trong đó có 1067 thành viên. 11:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1083 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    NHỤC không để đâu cho hết !!! Không biết rút ra bài học, xứ Lừa vuột mất 1/5 tỷ đô trong gang tấc...

    Xuất khẩu gạo giá thấp: ?obài học đáng tiếc?!
    15:07'' 05/08/2008 (GMT+7)
    ?" VN dự kiến xuất 400.000 tấn gạo trong tháng 8. So với mức 1.100 ?" 1.200 USD/tấn gạo thời điểm tháng 4, 5 thì với mức 600 ?" 700 USD/tấn hiện nay, VN đã thiệt mất 200 triệu USD. Trao đổi với VietNamNet, Giáo sư Võ Tòng Xuân cho đó là ?obài học đáng tiếc? của VN.

    Lịch sử lặp lại



    - Năng suất lúa hè thu vùng ĐBSCL chưa năm nào cao như năm nay nhưng bà con nông dân lại như ?ongồi trên đống lửa? khi giá bán đang xuống thấp, không đủ bù đắp chi phí đầu vào. GS nhìn nhận vấn đề này thế nào?


    Đây là vấn đề lịch sử lặp lại. Năm 1995, tình hình đã xảy ra giống như năm nay. Khi Nhật Bản có một mùa hè rất lạnh, lúa bị lép, bị mất sản lượng khoảng 1 triệu tấn gạo nên họ phải bù lại bằng cách nhập gạo từ miền Bắc Trung Quốc với giá rất cao là 2.000 USD/tấn.

    Người Trung Quốc chưa bao giờ bán được gạo với giá cao như thế nên họ dốc hết gạo miền Bắc Trung Quốc để bán cho Nhật. Đến mức không còn gạo ăn, họ phải mua từ miền Nam Trung Quốc với giá cao. Người miền Nam Trung Quốc cũng chưa bao giờ thấy gạo lại có giá cao như thế nên họ vét hết bán. Và họ lại thiếu gạo ăn, phải mua gạo của VN.

    Lúc đó năm 1995, chúng ta còn nhớ, gạo mình đem bán cho Trung Quốc đều có giá. Nông dân, nhất là ở ĐBSCL cho đây là thời kỳ vàng son của lúa gạo nên hò nhau trồng lúa. Nông dân miền Nam và miền Bắc Trung Quốc cũng thế. Nhưng năm 1996, Nhật Bản không có mùa hè lạnh, sản lượng đáp ứng đủ, thành ra miền Bắc Trung Quốc chờ mãi không thấy Nhật Bản qua mua gạo, miền Nam Trung Quốc chờ mãi không thấy miền Bắc xuống mua, VN cũng chờ mãi không thấy Trung Quốc sang mua, thì giá gạo rớt thê thảm.


    Bây giờ cũng tương tự. Từ đầu năm cho tới tháng 4, 5 cuộc khủng hoảng lương thực trở nên quá trầm trọng - có nguồn gốc sâu xa là Mỹ áp dụng chính sách năng lượng mới - giá gạo từ từ tăng lên.



    Nhưng tăng đột biến nhất khi mà Tổng thống Philippines đề nghị mua gạo của VN với giá 700 USD/tấn để có gạo ngay. Việc này khiến VN bắt đầu xuất hiện đầu cơ, ngưng ký hợp đồng xuất khẩu. Do đó, Thái Lan trở thành nước xuất khẩu duy nhất, giá gạo từ đó tăng tới 1.100 ?" 1.200 USD/tấn.

    Trong nước, vì Nhà nước lệnh ngừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo trong khi giá gạo thế giới tăng cao, nên các công ty lương thực lo ngại, hệ thống lưu thông bình thường bị xáo động, xảy ra đầu cơ tích trữ, thành ra thiếu gạo trên thị trường. Giá gạo bị đẩy lên 20.000 ?" 30.000 đồng/kg. Bà con nông dân rất hoang mang, họ chưa thấy khi nào gạo lại lên ngôi như thế nên hò nhau trồng lúa.

    Nhưng cùng lúc đó, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan cũng dốc sức trồng như mình nên khối lượng thu hoạch rất lớn, nhu cầu nhập cảng giảm mạnh.


    - Như vậy, sự tự phát trong nuôi trồng của bà con nông dân và những bất cập của hệ thống phân phối là những yếu tố chính dẫn đến khó khăn trong tiêu thụ hiện nay, thưa GS?

    Đúng rồi, nông dân nước ta sẽ vẫn tiếp tục khó khăn. Có thể nói, nông dân VN là những người tự do nhất thế giới, muốn trồng cây gì, nuôi con gì thì làm mà không biết bán cho ai, bán bao nhiêu. Tới lúc thu hoạch là lo gấp rút bán cho thương lái.

    Tình trạng mua đứt bán đoạn hiện nay nếu không chấm dứt thì nông dân sẽ tiếp tục gặp phải bi kịch như thế. Trong khi các DN xuất khẩu từ lương thực, thủy sản, trái cây... đều không có vùng nguyên liệu của mình. Cho nên, muốn nói tới nền nông nghiệp thành công, nông dân khá lên thì các DN cần thiết phải thiết lập, gắn bó với vùng nguyên liệu và bà con nông dân không được làm ăn cá thể nữa mà phải tập hợp nhau lại thành các hợp tác xã kiểu mới, gắn kết lại có sức mạnh hơn trong việc định giá.


    Bài học lỡ thời cơ



    - Trả lời phỏng vấn báo VietNamNet cuối tháng 4/2008, GS cho rằng, nên xuất khẩu gạo bởi giá gạo các tháng sau đó có thể giảm do các nước vào vụ thu hoạch. Đúng là sang tháng 7, khi VN xuất khẩu thì giá gạo thế giới bắt đầu hạ. Vậy việc ngưng xuất khẩu khi giá cao và đẩy mạnh xuất khẩu khi giá thấp ở đây có phải do chúng ta không nắm chắc lượng lương thực dự trữ, hay nhận định sai về thị trường thế giới, hoặc còn lý do nào khác, thưa GS?



    Người khôn đâu có làm như vậy. Nói mình không nắm chắc được lượng lương thực nên không dám xuất khẩu chỉ đúng một phần. Còn nói chúng ta nhận định sai về thị trường thế giới, giữ lại gạo vì nghĩ giá sẽ lên nữa thì chắc không có chuyện nhận định sai đâu.

    Cũng có những công ty kinh doanh lương thực, khi ngừng xuất khẩu thì họ có cơ hội mua vào giá thấp, vì khi đó không ai dám mua vào. Chuyện này nhiều năm qua vẫn lặp đi, lặp lại..



    - GS có thể nói điều gì về chuyện xuất khẩu gạo giá thấp hiện nay?



    Việc ngưng ký hợp đồng xuất khẩu khi giá cao và đẩy mạnh xuất khẩu khi giá thấp là điều rất đáng tiếc, là bài học cho VN.



    - Xin cảm ơn GS!

    http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/08/797243/
  2. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    Ông CP Việt Nam tính đầu cơ gạo nhưng trình còi, "găm hàng khi giá ở đỉnh, xả hàng đúng đáy". Lúc giá ở đỉnh, bọn Thái Lan xả hàng thì ông VN găm chặt, giờ giá gạo thế giới rớt thê thảm thì lại.. đẩy mạnh xuất khẩu.
    Trình độ của các LĐ quả là còi.
  3. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    0,2 tỷ đô tương đương 0,3% GDP. Đèo mẹ cuối năm mà GDP về 6.7%, thêm 0,3% này vào có phải tròn 7% không.
  4. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Ịt cụ các chú cứ ngồi nói phét ăn tục, trời lạnh như hồi trước, thằng nào dám đảm bảo có vụ mùa bội thu ở miền Bắc???

    An ninh lương thực cấm xuất khẩu là đúng mệ nó rồi còn gì...
    Thế mà vẫn sốt gạo xình xịch mới đây nhể

    Người VN chỉ chửi đổng là giỏi....Đếm cua trong lỗ giỏi, he he...
    Nhỡ miền Bắc mà mất mùa vụ rồi (dầy nâu, dịch bệnh, rét hại) thì các chú có khối gạo mà cho vào mõm, hè hè...

    Nên nhìn cái gì cũng có 2 mặt đê....
  5. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Đã được thích:
    35
    Nông dân giờ phải khóc ròng vì giá lúa giảm! Chán thật!
  6. diendienkhungkhung

    diendienkhungkhung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Đã được thích:
    515
    Cứ cách chức giám đốc mấy cái công ty lương thực chó má là ổn hết mà.
    Tòan bộ tội là do chúng nó cả chứ ai
  7. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Lịt mịa tháng 4, 5 vừa rồi an ninh luơng thực thế giới bị khủng hoảng nghiêm trọng. VN ngưng xuất để ổn định trong nước chứ không gạo lên mịa nó 25-30K/kg rồi..

    Mà có xuất giá cao thì toàn bọn thưong lại nó ăn, bà con bị bọn nó lừa bán rẻ thối từ trước đó...
  8. minhhai985

    minhhai985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    0
    càng đọc càng tức, mịa dân khổ vì mấy thằng lãnh đạo ngu
  9. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    lúa gạo thì dễ làm lắm chỉ cần đắt thì mọi người thi nhau làm nó sẽ bị rẻ đi ngay. bản thân CP biết điều đó nhưng các bác đíu hiểu gì ngồi đóa mà trách. may mà giá gạo chưa lên đến 50 K / kg đóa
  10. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.028
    Cái chuyện này là do bác Dũng nhà mình ký chứ ai

Chia sẻ trang này