Những bài báo dự đoán về VNINDEX viết khôi hài nhất@

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vubangi, Mar 16, 2007.

743 người đang online, trong đó có 297 thành viên. 19:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. vubangi

    vubangi Thành viên mới

    Joined:
    Mar 15, 2007
    Likes Received:
    0
    Những bài báo dự đoán về VNINDEX viết khôi hài nhất@

    đầu tiên xin kể đến Vietnamnet
    hị trường sẽ tiếp tục đà suy thoái?
    14:39'' 15/03/2007 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Trong phiên giao dịch sáng 15/3, chỉ có 2 cổ phiếu tăng giá, 3 đứng giá còn lại toàn bộ 102 cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ đều giảm mạnh khiến chỉ số VN-Index giảm tới 48,69 điểm - mức giảm mạnh nhất kể từ khi sàn chứng khoán TP.HCM đi vào hoạt động tháng 7/2000.

    Tiếp sau các cảnh báo của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước về tình trạng ?otăng quá đà? của TTCK Việt Nam, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) vừa đưa ra văn bản gửi đến các cơ quan hữu quan bày tỏ những lo ngại của mình trước những biện pháp quản lý nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) trong Dự thảo Qui chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ, Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán. Theo VAFI, quy chế này nếu được áp dụng có thể dẫn tới hệ quả là 80% số lượng NĐTNN rút khỏi TTCK VN.

    Cụ thể, trong công văn gửi Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, VAFI cho rằng quy định nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ tại VN phải là doanh nghiệp đã hoạt động 3 năm, đồng thời đang quản lý tài sản trị giá 500 triệu đô la trở lên có thể sẽ buộc nhiều tổ chức đầu tư đang hiện diện tại VN phải ngừng hoạt động và rút khỏi VN vì họ không đủ tiêu chuẩn.

    Trong phiên giao dịch sáng 15/3, chỉ có 2 cổ phiếu tăng giá, 3 đứng giá còn lại toàn bộ 102 cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ đều giảm mạnh khiến chỉ số VN-Index giảm tới 48,69 điểm - mức giảm mạnh nhất kể từ khi sàn chứng khoán TP.HCM đi vào hoạt động tháng 7/2000. (Ảnh: LAD)

    Trong phiên giao dịch sáng 15/3, chỉ có 2 cổ phiếu tăng giá, 3 đứng giá còn lại toàn bộ 102 cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ đều giảm mạnh khiến chỉ số VN-Index giảm tới 48,69 điểm - mức giảm mạnh nhất kể từ khi sàn chứng khoán TP.HCM đi vào hoạt động tháng 7/2000. (Ảnh: LAD)

    Sự sụt giảm về sức cầu cổ phiếu trong mấy phiên giao dịch vừa qua nói chung (hôm qua lần đầu tiên sau vài tuần cầu cổ phiếu thấp hơn khá nhiều so với cung: 18,3 triệu so với 23,1 triệu cổ phiếu) và sức mua của nhà đầu tư nước ngoài giảm đột ngột nói riêng (hôm qua mua 571.000 cổ phiếu, bán 1.116.710 cổ phiếu) đã khiến nhiều nhà đầu tư trong nước ồ ạt bán ra ở mức giá sàn. Dư mua ở hầu hết các cổ phiếu đều bằng 0.

    Theo giới chuyên môn, về giá cổ phiếu trên TTCK tập trung của Việt Nam, đã có không ít các chuyên gia trong và ngoài nước cho rằng giá nhiều cổ phiếu đang ở mức khá cao và sự điều chỉnh giảm là tất yếu. Tuy nhiên, tính từ đầu năm tới nay, lượng cầu cổ phiếu liên tục ở mức cao (do sự hấp dẫn về lợi nhuận kếch sù của kênh đầu tư mới này) đã khiến giá cổ phiếu không những không giảm mà trái lại còn tiếp tục tăng rất mạnh.

    Sự điều chỉnh giảm như trong 2 phiên ngày 14 và 15/3 có phải là tạm thời hay là sự bắt đầu của một giai đoạn đi xuống? Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào kỳ vọng của các nhà đầu vào TTCK Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Theo đánh giá chung của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) hay một số tờ báo có uy tín trên thế giới như Time của Mỹ thì TTCK Việt Nam đã thành công ngoạn mục trong thời gian vừa qua, nền kinh tế Việt Nam vẫn rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài tuy nhiên cổ phiếu trên cả thị trường tập trung lẫn tự do thì đều đang tăng quá đà.

    Mặc dầu nhiều chuyên gia đã đưa ra cảnh báo về dấu hiệu tăng nóng của các cổ phiếu nhưng khá nhiều nhà đầu tư trên sàn chứng khoán An Binh sáng nay cho rằng TTCK Việt Nam sẽ không rơi vào tình trạng đóng băng như hồi giữa năm 2006. Theo họ, giá nhiều cổ phiếu sẽ điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch ngày mai và những phiên đầu tuần sau rồi sau đó sẽ hồi phục dần nhờ vào kết quả kinh doanh tháng 2 của các doanh nghiệp (sắp được công bố và được dự đoán là tốt). Bên cạnh đó, các tổ chức đầu tư nước ngoài sau khi chốt năm tài chính (kết thúc vào tháng 3) sẽ tăng cường mua vào.

    *
    Nhất Linh
  2. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 9, 2006
    Likes Received:
    970
    Ku Nhất linh này tên thật là Trung Kiên thuộc thế hệ 8x .Chú này vẫn còn Non lắm .Ngày trước học Mỏ bằng Tb không biết thế nào lại làm được nhà báo lại con chuyên mục Kinh tế Thị trường nữa.
    Điệu này em cho con em học ở Đại học Răng Hàm Mặt >>> lớn lên cho làm luật sư . Thằng nào cãi bẻ Răng luôn
  3. vubangi

    vubangi Thành viên mới

    Joined:
    Mar 15, 2007
    Likes Received:
    0
    mấy chú này còn phải vào ttvnol gặp e em yen nano va thu thuy81 nhiều!
  4. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 25, 2004
    Likes Received:
    310
    Có những thằng không có tiền. Hạt cà bé không dám chơi.
    Thấy thiên ạ ăn được thì cay mũi viết lăng nhăng.
    Khi thấy thị trường xuống thì hể hả: Thấy chưa, tôi đã bảo mà, đã viết mà........Tiên sư cha chúng nó.
  5. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2006
    Likes Received:
    1
    NHÀ VĂN NÓI LÁO, NHÀ BÁO BỐC PHÉT MÀ.
    Kệ chúng nó các bác à.
    Mình làm gì cũng phải có chính kiến chứ.
    Tin lời chúng nó có đổ thóc giống đi mà ăn.
    Chỉ khổ các chị e nhà mình, chạy rớt cả dép cả váy....
  6. stock_pnt_72

    stock_pnt_72 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 5, 2007
    Likes Received:
    0
    Em thấy các cụ dạy rồi. CHÓ CỨ SỦA, NGƯỜI CỨ ĐI, kệ mịa chúng nó các bác ạ.
  7. viettrader102

    viettrader102 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 12, 2006
    Likes Received:
    0
    công nhận là khôi hài thật nhưng em nghĩ với kiểu như thế này thì năm nay còn nhiều bài khôi hài hơn cơ
  8. kinhthienvan

    kinhthienvan Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 18, 2007
    Likes Received:
    0
    Trong đời tôi, ghét nhất 2 món. thứ nhất là chó điên, thứ nhì là trẻ con mới ra làm báo. Người làm báo chân chính k ai nói những điều mình k hiểu
  9. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2004
    Likes Received:
    629
    Hehe, định chửi cùng nhưng sợ bị lock
    Bọn nó viết thế cũng hay chứ, ai sợ thì chạy, đến khi xuống quá, CP chỉ đạo viết để vực TT dậy thì bác mới ăn đủ chứ.
    Mấy thằng nhà báo, mấy anh chuyên gia chứng khoán, mấy chị đầu tư chuyên nghiệp càng nói linh tinh thì càng tốt.
  10. quanghiep

    quanghiep Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 1, 2002
    Likes Received:
    0
    ?oNgày đen tối thứ 2? của thị trường chứng khoán


    Cổ phiếu xuống giá, nhà đầu tư cảm thấy bất an cho đồng vốn của mình (Ảnh: Hữu Nghị)
    (Dân trí) - Cứ mở bảng giao dịch ra là thấy toàn một màu đỏ, tất cả các mã cổ phiếu đồng loạt giảm sàn, toàn thị trường chỉ có 2 mã tăng giá và 3 mã đứng giá. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay 15/3, VN-Index mất 48,69 điểm (tương đương 4,4%), xuống còn 1072,79 điểm.


    Nhà đầu tư lên ?ocơn sốt?

    Vào lúc 8h20 sáng nay, tại các công ty chứng khoán trên địa bàn Hà Nội như: Ngân hàng Vietcombank, Bảo Việt, Kim Long? khi các bảng giao dịch điện tử bắt đầu kích hoạt các con số giao dịch, không khí căng thẳng bao trùm lên hầu hết nhà đầu tư.

    Số cổ phiếu có dư mua chỉ đếm trên đầu ngón tay (AGF, BMC, DHG, DMC, DRC?), trong khi các nhà đầu tư đặt lệnh bán ra ồ ạt. Cung vượt cầu quá lớn càng làm cho giá cổ phiếu tuột dốc không phanh.

    Điều này thể hiện rõ nhất qua các phiếu ghi được nhà đầu tư chuyển tới tấp đến nhân viên giao dịch của các sàn, cũng như khối lượng dư bán lớn nhưng dư mua của nhiều mã bằng 0 được thể hiện qua bảng điện tử. PPC dư bán 16.165 cổ phiếu, DCT dư 6.221 cổ phiếu, IFS dư 2.367 cổ phiếu?

    Chị Ánh Tuyết, một nhà đầu tư trẻ tại sàn Bảo Việt cho biết: Vào thời điểm trước đây, chị đã tham gia mua một số cổ phiếu FMC với giá trên 100.000đ/cổ phiếu, nhưng nay mã này đã giảm xuống giá sàn 93.500đ/cổ phiếu, nên chị cũng muốn bán ra để bảo toàn vốn. ?oMặc dù tôi cũng đã nhận được một vài lời khuyên là nên giữ lại nhưng với sự tụt giá như thế này, tôi cũng cảm thấy rất lo lắng?- chị Tuyết nói.

    Còn với Việt Thắng, một nhà đầu tư vừa ?onhập sàn? mới hơn một tháng nay buồn bã nói: ?oChạy đua cùng bạn bè, em đã về vận động gia đình đầu tư vào chứng khoán ngót 100 triệu. Nay giá cổ phiếu của em đã bị rớt rất nhiều so với thời điểm mua vào. Bán đi thì không được, mà đứng nhìn tiền mình bị mất đi khiến em não lòng quá?.

    Như vậy, đây là lần thứ 2 kể từ phiên giao dịch đầu năm 2007 đến nay, các nhà đầu tư lại phải sống trong bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở khi chứng kiến các con số đỏ chót trên bảng giao dịch điện tử với cảm giác túi tiền của mình như bị ai đánh cắp.

    Tuy nhiên, theo sự phân tích của một số nhà chuyên môn, việc tăng giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là chuyện bình thường. ?oTại những thị trường chứng khoán lớn trên thế giới, chưa có nơi nào lại không qua sụt giảm và đó là quy luật tất yếu. Chúng ta nên xem việc tăng giảm của thị trường này là chuyện bình thường và đừng coi đó là dấu hiệu của đổ vỡ hay khủng hoảng?- một nhà chuyên môn nhấn mạnh.

    Vạn người bán, vài người mua

    Đứng đầu top giảm giá mạnh nhất vẫn là cổ phiếu nhóm blue-chips. FPT phiên thứ 3 liên tiếp giảm kỉ lục, mất 29.000đ, xuống mức giá sàn 551.000 đồng/cổ phiếu, với 10.259 cổ phiếu khớp lệnh thành công; SJS mất 18.000đ, xuống mức sàn 343.000đ/cổ phiếu, với 7.825 cổ phiếu khớp lệnh thành công; HRC giảm 17.000đ, xuống còn 325.000đ/cổ phiếu, với 1.910 cổ phiếu khớp lệnh...

    Những mã cổ phiếu có giá giảm mạnh tiếp theo là: SFI và NAV cùng mất 10.000đ, có mức giá tương tự là 197.000đ/cổ phiếu và 195.000đ/cổ phiếu; PVD mất 9.000đ, xuống còn 250.000đ; cổ phiếu PPC mất 4.000đ, chỉ còn mức giá 77.000đ/cổ phiếu.

    Vượt qua sự sụt giảm của các mã cổ phiếu, đặc biệt là trong nhóm blue-chips, BMC vẫn hiên ngang tăng giá lên thêm 20.000đ, tương ứng 4,84% và đạt mức giá trần là 433.000đ/cổ phiếu, [hl]nhưng lại chỉ có 69 cổ phiếu khớp lệnh thành công, trong khi dư mua cũng bằng 0 Mã cổ phiếu SFC tăng thêm 1.500đ, đạt mức giá 90.000đ/cổ phiếu.

    Các mã đứng giá trong phiên giao dịch hôm nay là: GMD, PJT, NKD.

    Kết thúc phiên giao dịch, tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường giảm mạnh, còn 11,6 triệu chứng khoán khớp lệnh với giá trị đạt 957, 955 tỉ đồng; trong đó tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu đạt 6,43 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt trên 779 tỉ đồng.

    Tại sàn Hà Nội, tình cảnh cũng tương tự. HaSTC-Index tiếp tục giảm 10,44 điểm, xuống còn 421,33 điểm, với 2,267 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, trị giá giao dịch đạt 278,191 tỉ đồng. Toàn thị trường ghi nhận 77/86 mã chứng khóan giảm giá, chỉ có 4 mã tăng giá và 5 mã đứng giá.


    Nguyễn Hiền
    em mới chơi chứng khoán mời các bác bình luận về bài này.Ko hiểu ở sàn HCM người ta có cho mua lẻ một cổ phiếu ko hả các bác, mà e được biết hôm đấy BMC dư mưa gần 5000 ( biên độ 10 ), chắc là e nhìn lầm chăng hay nhà bác nguyễn Hiền nhầm

Share This Page