1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Những con số biêt nói

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khachsan6868, 19/05/2012.

976 người đang online, trong đó có 390 thành viên. 16:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2642 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. nvht

    nvht Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    3.216
    Nếu áp trần cho vay quá thấp sẽ gây ra hậu quả sau:
    - Trần huy động cũng hạ xuống, dân sẽ rút hết tiền về mua vàng.
    - Ngân hàng không cho vay mà dùng tiền đã huy động để cho vay liên ngân hàng, mua trái phiếu...
    Khi đó thì kinh tế sẽ càng khó khăn.
    Tôi đưa ra giải pháp thế này: Chỉ cần NHNN bơm nhiều vốn giá rẻ (lãi suất khoảng 5%/năm) trực tiếp cho các doanh nghiệp xây dựng nhà cho người thu nhập thấp (tuyệt đối không cho các doanh nghiệp dính líu đến đầu tư bđs vay) đồng thời cho người dân lao động vay để thuê, mua nhà thu nhập thấp. Khi đó cả ngành công nghiệp xây dựng sẽ phát triển lành mạnh trở lại và có tác động tốt tới toàn nền kinh tế. Ngoài ra còn có thể hỗ trợ mạnh thêm khu vực nông nghiệp, nông thôn (có cơ chế giám sát thật chặt chẽ). Các lĩnh vực khác thì thả nổi để các doanh nghiệp tự bơi. Ai khỏe thì phát triển và ngược lại.
  2. NamNV

    NamNV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    655
    Mấy cháu học sinh lớp 5 xóm nhà tớ nó cũng phát biểu giống cậu vậy...

    Vấn đề ở đây là hiện nay chênh lệch lãi suất đầu vào và đầu ra lên tới 7-10% tại các Ngân hàng khối cổ phần... Trong khi đó theo thông lệ quốc tế thì mức chênh lệch này khoảng 3% là đảm bảo cho sự hoạt động hiệu quả của khối Ngân hàng...

    Con số 7-10% cho thấy Banks quản trị chi phí quá yếu kém... ROE lên tới 18% mà cụ kêu không cao thì bao nhiêu thì mới vừa cái mõm chó của bọn bank...??? Mà cụ biết cái Vốn chủ sở hữu của chúng nó lấy ở đâu ra không... chủ yếu là tiền tham nhũng, tiền cướp bóc của người dân thông qua phát hành cổ phiếu giá trên zời tăng vốn điều lệ với tốc độ chóng mặt vài năm trước... Ăn cướp dễ quá nên cũng thi nhau xin/cho thành lập Ngân hàng vô tội vạ... dàn hàng ngang mà tiến...

    Giờ cụ lại muốn ROE nó lên tới 30-50% trên đống tài sản khổng lồ do tham nhũng và cướp bóc được nữa hay sao...???

    Chả có nước đíu nào trên thế giới có cái kiểu nên kinh tế đang khủng hoảng tài chính, Tổng tài sản ngân hàng sụt giảm, Dư nợ tín dụng sụt giảm, Trích lập dự phòng tăng vọt do nợ xấu tăng cao mà lợi nhuận lại cứ báo cáo tăng ùn ùn vượt mọi kế hoạch... Không phải là hút máu của các DN, người dân là cái mịa gì...???
  3. ConGaNho

    ConGaNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2012
    Đã được thích:
    575
    Kinh tế TT hay kinh tế mệnh lệnh?
    Viec áp dụng trần lãi đã là can thiệp bất đắc dĩ, NHNN còn mong mún soớm được gỡ bỏ ngày nào hay ngày ấy
    Còn bác chơi chứng nhìn vào diễn biến TT mà lựa mã ngon, mấy mã vay nhìu trả nợ lòi họng ,sản phẩm ứ đọng ôm làm j để rùi thất vọng
  4. manminh89

    manminh89 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    207
    Theo mình thì thế này. Hỗ trợ mạnh các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả ROE cao, lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế có nhu cầu vay vốn. Không hỗ trợ các doanh nghiệp yếu kém. Thành lập các tổ chức mua bán nợ chuyên nghiệp nhằm đem đến cái chết đẹp cho nhóm doanh nghiệp này. Tập trung hỗ trợ vốn cho Vinamilk, may vietien, viettel, FPT, Trung nguyên, các doanh nghiệp nông nghiệp, xuất khẩu........
  5. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81

    Ong tiến sĩ Ngân đòi hỏi tự do hóa lãi suất là điều hết sức o nên trong gia đoạn này. Chúng ta đòi hỏi giá phải theo qui luật thị trường, điều này có thể áp dụng trong lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên ông Ngân quên đi một vế quan trọng

    1) Hiện nay. nhà nước gần như là bảo trợ ngầm cho khối ngân hàng, tuyên bố o để ngân hàng nào phá sản
    2) Tư do hóa lãi suất chỉ có hiệu lực nếu toàn bộ hoạt động ngân hàng tuân theo qui tắc của thị trường tức là phải để ngân hàng phá sản như công ty, như vậy ngân hàng và người dân sẽ có trách nhiệm hơn trong việc chọn mặt gời tiển


    Nếu chúng ta tiếp tục tư duy o để ngân hàng phá sản, thì việc tự do hóa lãi suất sẽ phá sản, các ngân hàng nhỏ sẽ đua nhau chào lãi cao và dùng tiền này đi cho vay và đầu tư vô trách nhiệm, người gởi tiền cũng sẽ vô trách nhiệm đem tiền đến ngân hàng lãi suất cao gởi và sẽ có cuộc chạy đua tiền gơi.
  6. TRUONGND91

    TRUONGND91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Cải cố...ăn nói hàm hồ. ko hiểu về hệ thống ngân hàng Việt Nam...đừng có lên đây tỏ ra nguy hiểm


  7. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    các bác nhà ta trong đó có ngài TD cũng bảo ngân hàng vốn lớn lợi nhuận vài ngài tỉ là bình thường. Xin lỗi các ngân hàng tăng vốn và chia thưởng liên tục, xem xét tốc độ tăng vốn và chia thưởng và tốc độ lọi nhuận thì có lẽ ngân hàng Vietnam là vô đối, nếu ACB, EXIM, STB 3 năm trước vốn chỉ 3-5 ngàn tỉ và nếu họ o tăng vốn lên 10 k tỉ, thì các bác xem tốc độ lợi nhuận họ lớn như thế nào


    Vấn đề các nhà làm chính sách tiền tệ phải chụi khó nghiên cứu và so sánh với các nược xung quanh về hoạt động ngân hàng một tỉ, ROA của các ngân hàng là bao nhiêu, Margin của cho vay cầm cổ nhà cửa là bao nhiêu. Chứ kiểu cứ phán bừa như thế thì ^:)^^:)^^:)^
  8. TRUONGND91

    TRUONGND91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2012
    Đã được thích:
    0
    tôi ko nói với bác nữa...ko thì các admin bảo tôi gây chuyện

    Tăng vốn là tăng vốn điều lệ khác với tăng vốn chủ...haiz.
  9. mytienganh

    mytienganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    132
  10. TRUONGND91

    TRUONGND91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2012
    Đã được thích:
    0
    ROA trong bình các năm của NH Việt Nam khoảng 1%
    ROE trung bình các năm khoảng 10%
    Thua xa so với các nước trong khu vực...bởi chênh lệch biên thấp...

    Đề nghị bác kiếm sách quản trị ngân hàng thương mại của perter rose đọc qua trước khi mở thêm topic mơi
    haiz. bác nói bậy nói bạ trên f319 ko sợ người đời cười à.

Chia sẻ trang này