Những đánh giá và thảo luận về những CP hot trên TTCK VN: LBM, SGH, TCT... hot vì trò lừa đảo hay sự

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi logistic, 31/05/2007.

981 người đang online, trong đó có 392 thành viên. 18:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3879 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. logistic

    logistic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Những đánh giá và thảo luận về những CP hot trên TTCK VN: LBM, SGH, TCT... hot vì trò lừa đảo hay sự ngộ nhận!

    Lời nói đầu:
    Với tình trạng nhiễu loạn thông tin và kẽ hở của luật pháp, luật CK, kẻ xấu đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm mục tiêu làm tăng hoặc giảm giá chứng khoán một cách bất hợp lý. Cuối cùng người giàu vẫn tiếp tục giàu lên, người nghèo vẫn tiếp tục nghèo đi và ngày càng không có cơ hội làm giàu một cách chính đáng. Mọi khoản tiếp kiệm của người dân bấy lâu nay lại tiếp tục chảy vào chỗ trũng, không thể chấp nhận được. Với sức mọn cá nhân không tham vọng làm thay đổi cục diện xã hội và thế giới, Chỉ mong muốn một điều rằng: diễn đàn và cùng mọi người có một cái nhìn mới hơn, khách quan hơn hoặc chỉ là một cách đánh giá suy nghĩ trên một phương diện khác. Xin cảm ơn và hy vọng có thêm nhiều người có đồng quan điểm.

    Dưới đây sẽ là loạt bài phân tích - hy vọng mọi người đóng góp nhiều hơn.
  2. logistic

    logistic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Những ngộ nhận về LBM:
    Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM)

    QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

    Về việc chuyển Xí nghiệp xây lắp và kinh doanh vật liệu xây dựng Đức Trọng

    thành Xí nghiệp Xây lắp thuộc Công ty Vật liệu xây dựng Lâm Đồng



    ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

    Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

    Xét đề nghị của Công ty Vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số: 267 Ttr/Cty, về việc chuyển Xí nghiệp xây lắp và kinh doanh vật liệu xây dựng Đức Trọng thành Xí nghiệp Xây lắp thuộc Công ty Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng;

    Theo đề nghị của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Lâm Đồng,



    QUYẾT ĐỊNH:

    Điều 1: Chuyển Xí nghiệp Xây lắp và kinh doanh vật liệu xây dựng Đức Trọng thành Xí nghiệp xây lắp thuộc Công ty vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.

    Điều 2: Xí nghiệp Xây lắp thực hiện Chức năng nhiệm vụ chủ yếu:

    Xây dựng Công nghiệp và dân dụng

    Xây dựng thuỷ lợi.

    Xây dựng công trình giao thông

    Xây dựng các công trình nước sinh hoạt.

    Điều 3 Quyết Định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

    Các ông: Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Giám đốc Công ty Vật liệu xây dựng Lâm Đồng và Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


    Tham khảo văn bản:
    http://vbqppl.moj.gov.vn/law/vi/2001_to_2010/2001/200110/200110250002/document_view

    http://laws.dongnai.gov.vn/2001_to_2010/2001/200110/200110250002/lawdocument_view





    Được logistic sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 01/06/2007
  3. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Ủng hộ bác! Bác hạ cái thằng Lởm Bỏ Mịa này đi
  4. logistic

    logistic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Sự kiện:
    Sự chơi chữ của Cty LBM: start ->
    Tin vắn chứng khoán niêm yết ngày 18/5:
    Bước 1:
    - Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM - HOSTC) vừa được Chính phủ đồng ý cho phép tiếp tục khai thác Bentonit (khoáng sản chính) và sét gạch ngói (khoáng sản phụ) tại xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng trong 15 năm. Diện tích khai thác: 15,1 ha, trữ lượng khai thác Bentonit: 454.000 tấn. trữ lượng khai thác sét gạch ngói: 502.106 m3.

    Bước 2:

    Ông Lê Đình Hiển, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM - HOSTC) hiện đang nắm giữ 10.000 cổ phiếu sẽ bán 5.000 cổ phiếu từ ngày 24/5/2007 với mục đích giải quyết tài chính cá nhân.

    Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM- HOSTC) là ông Lê Xuân Diệp sẽ bán 20.000 cổ phiếu (trong số 70.000 cổ phiếu đang nắm giữ) từ ngày 7/6/2007

    .....






    Được logistic sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 01/06/2007
  5. logistic

    logistic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham gia Hội đồng phản biện Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy chế biến cao lanh tại Xí nghiệp Hiệp Tiến.

    Đà Lạt, ngày 16 tháng 4 năm 2007
    Kính gởi: QUÝ CỔ ĐÔNG

    Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Lâm Đồng hiện đang triển khai dự án đầu tư mở rộng Nhà máy chế biến cao lanh tại Xí nghiệp Hiệp Tiến. Để dự án thành công, Công ty dự kiến thành lập Hội đồng phản biện Dự án, trong đó thành phần bao gồm Quý Cổ đông hiện hữu.


    Quý Cổ đông có chuyên môn về lĩnh vực công nghệ, trong đó đặc biệt là công nghệ Vật liệu xây dựng, công nghệ Hoá silicat, công nghệ tuyển khoáng và lĩnh vực cơ khí thiết bị xin vui lòng cung cấp thông tin cá nhân để chúng tôi thuận tiện liên hệ (vui lòng tham khảo mẫu cung cấp thông tin).


    Thông tin có thể chuyển qua:
    - Fax số: 84-63-554065 / 830142
    - E-mail: ctyvlxdld@hcm.vnn.vn hoặc lbm@lbm-vn.com


    Để dự án đạt hiệu quả cao nhất và vì mục tiêu phát triển bền vững của Công ty, rất mong sự nhiệt tình tham gia của Quý Cổ đông và vui lòng gởi bản cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi trước ngày 30/6/2007


    Trân trọng kính chào.
    CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
    Chủ tịch Hội đồng Quản trị
    Luơng Hùng Minh
  6. logistic

    logistic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đây là kết quả báo cáo thăm dò toàn bộ.

    và chú ý vào :
    ...
    Báo cáo kết quả thăm dò kaolin tại khu vực thuộc Ấp 2, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, ...


    Được logistic sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 01/06/2007
  7. logistic

    logistic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Và với kiến thức từng là 1 học sinh chuyên Hoá hoàn toàn tự tin đủ hạ gục LBM:


    Với câu hỏi Bentonit là cái gì? và ta sẽ đi tìm câu hỏi đó nhé!

    Bắt đầu, năm 2003, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ ?oNghiên cứu sử dụng Bentonit và Diatomit Lâm Đồng phục vụ trong nông nghiệp và công nghiệp?. Đề tài đã được giao cho Viện địa chất - Viện Khoa học công nghệ Việt Nam nghiên cứu trong 2 năm (từ tháng 4/2003 đến 4/2005) nhằm tìm giải pháp xử lý, nâng cao chất lượng bentonit và diatomit tự nhiên của Lâm Đồng. Mục tiêu nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ trong công nghiệp, nông nghiệp, để tăng độ phì nhiêu, tăng hiệu suất đất trồng, hạn chế chi phí tưới tiêu và kéo dài thời gian giữ ẩm trong điều kiện thời tiết khô hạn. v.v...

    Bentonit và Diatomit là hai khoáng sản đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng. Tuy đã được phát hiện, điều tra, đánh giá về tiềm năng và chất lượng, nhưng việc sử dụng chỉ mới bắt đầu trong vài năm gần đây và tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực: dùng làm nguyên liệu để sản xuất dung dịch khoan và để xử lý môi trường nuôi thủy hải sản.

    Ngày 01/07/2005 Hội đồng Khoa học tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả đề tài.

    Bentonit được đưa thí nghiệm cải tạo đất cát ven biển, đất xám bạc màu, theo cơ cấu các cây trồng khác nhau, và trên đất ferralit acrisols thoái hoá. Kết quả cho thấy bón từ 10-30 tấn bentonit/ha làm năng suất cây trồng tăng 15-32%,; bentonit-Na không có tác dụng tăng năng suất cây trồng, trừ cây chè trên đất ferralit acrisols thoái hoá. Bentonit có hiệu lực tồn tại sau 2 năm và càng rõ khi bón với khối lượng càng cao

    Nhóm này bao gồm toàn bộ các chất chứa sét tự nhiên, gồm các loại đất hoặc đá có nguồn gốc trầm tích với nền là nhốm Silicat. Đặc tính đặc trưng của các sản phẩm này là tính dẻo. Khả năng đông cứng khi bị đốt cháy và tính chịu nhiệt.

    Chúng được chia thành các nhóm chính sau:

    1. Bentonit

    Là một loại đất sét có nguồn gốc từ tro núi lửa, dược sử dụng rộng rãi như một thành phần của cát làm khuôn đúc, như một chất lọc và khử màu trong quá trình lọc dầu và cho việc tẩy dầu mỡ cho vải sợi.

    2.Đất hồ chuội vải:

    Là vật liệu đất tự nhiên, với năng suất hấp thụ cao, bao gồm chủ yếu là Atapugit. Nó được dùng để khử màu dầu. khử dầu mỡ cho vải sợi.

    3. Andalusite, Kyanite (hoặc Disthene) và Silimanite:

    Dạng nhôm Silicat khan tự nhiên được dùng làm vật liệu chịu lửa.

    4. Mullite:

    Thu được bằng cách xử lý nhiệt Silimanite, Kyanite hoặc Andalusite hoặc ầng cách nung chảy hỗn hợp của SiO2 hoặc đất sét và nhôm oxit trong lò điện. Được dùng trong điều chế các sản phẩm chịu lửa với tính chịu nhiệt cao.

    5. Đất chịu lửa

    Còn được gọi là "đất sét chịu lửa" thu được bằng cách nghiền gạch sét chịu lửa hoặc bằng nghiền hỗn hợp nung của đất sét với các vật liệu chịu lửa khác.

    6. Đất Dinas:

    Là dạng vật liệu chịu lửa bao gồm đất thạch anh có chứa đất sét hoặc có thể thu được bằng cách trộn đất sét với thạch anh đá nghiền hoặc cát thạch anh.

  8. logistic

    logistic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Toàn cảnh về tài nguyên khoáng sản của Lâm đồng:

    Lịch sử kiến tạo vỏ quả đất tại lãnh thổ Lâm Đồng, đã có những quá trình đặc biệt, để lại trong lòng đất một tiềm năng khoáng sản đa dạng, phong phú. Trong số đó, nổi bật là bôxit, cao lanh, bentonit, diatomit, thiếc, vàng và đá quý.

    1. BOXIT LATERIT

    Quặng nhôm boxit laterit ở Lâm Đồng rất phong phú. Nó có mặt trong lớp vỏ phong hóa bazan tuổi Neogen-đệ tứ. Phong hóa laterit tạo ra boxit laterit, phát triển mạnh nhất vào cuối thập kỷ Pleixtoxen sớm đến Pleixtoxen muộn. Bazan ở Di Linh, Bảo Lộc thuộc loại Pleixtoxen sớm. Vì vậy đây là vùng tập trung của boxit Lâm Đồng. Đới quặng phổ biến nằm ở độ sâu từ 1,5 đến 15m (tính từ mặt đất) gồm: lớp quặng dạng vỏ cầu, que, tổ ong, dầy 0,5 - 5m; kế đến là lớp quặng boxit dạng nâu đỏ, đôi chỗ lốm đốm vàng, dầy 2 - 4m; dưới cùng là lớp quặng bôxit mầu xám, vàng nhạt, dễ vỡ, nhẹ, đôi chỗ thấy nhiều đốm trắng (do fenpat phong hóa còn dư) dầy 2 - 3m.

    Kết quả phân tích mẫu quặng ở một giếng thăm dò cách Bảo Lộc 10 km cho thấy:

    Al2O3 = 40 - 76%, trung bình 56%;

    SiO2 = 0,77 - 6,36%, trung bình 2,1%;

    Fe2O3 = 18,7 - 22,7%, trung bình 23,8%;

    TiO2 = 2,78 - 4,4%, trung bình 3,7%.

    Qua các mẫu tuyển khoáng nếu thu hồi cỡ hạt > 0,25mm thì hàm lượng Al2O3 và môdun Silic tăng lên cao, bảo đảm yêu cầu quặng hạt loại A. Diện tích quặng vùng Di Linh - Bảo Lộc hàng chục nghìn ha cho trữ lượng hàng tỷ tấn. Nhiều năm nay, đã có khai thác tuyển quặng công nghệ thủ công, mỗi năm khoảng 5.000 tấn. Triển vọng khai thác boxit Lâm Đồng rất lớn, do quặng có chất lượng khá tốt, nguồn thủy điện trong tỉnh phong phú, điều kiện khai thác thuận lợi, giá nhân công rẻ, có thể nói bôxit là tương lai của Lâm Đồng.

    2. Kaolin

    Kaolin cũng là một khoáng sản phong phú của Lâm Đồng, gồm Kaolin nguồn gốc phong hóa và Kaolin nguồn gốc trầm tích. Đã có nhiều thăm dò và khai thác loại Kaolin phong hóa. Loại này tập trung ở các mỏ lớn phân bố quanh thành phố Đà Lạt (mỏ Cam Ly - Đa Tân La và mỏ Trại Mát - Tây Hồ). Kaolin này là sản phẩm phong hóa từ đá granit, granit aplit, grano diorit, riolit và đá phiến kết tinh. Các lớp Kaolin nằm cạn cách mặt đất chừng 0,1 - 0,5m. Gồm lớp Kaolin mầu trắng, trắng đục, mềm, dẻo, dầy 1 - 2m. Tiếp đến là lớp Kaolin màu vàng nhạt, trắng xám dầy 0,5 - 2m. Lớp dưới cùng là lớp Kaolin trắng đục, còn tàn dư của đá mẹ, dầy 1 - 2,5m.

    Từ thập kỷ 60 , đã khai thác mỏ Trại Mát và Mỏ Đa Tân La, để làm đồ sứ và sản xuất Kaolin lọc. Chất lượng Kaolin thay đổi như sau:

    Al2O3 = 15,42 - 31,1%

    SiO2 = 50,5 - 63,9%

    Fe2O3 = 0,57 - 3,8%

    TiO2 = 0,00 - 0,3%

    MKN = 2,55 - 11,48%

    Các nghiên cứu gần đây cho thấy Kaolin mỏ Trại Mát có độ chịu nhiệt cao và cỡ hạt thích hợp với sứ công nghiệp (sứ cách điện, gạch chịu lửa...). Kaolin mỏ Đa Tân La thích hợp với sứ dân dụng và sứ mỹ nghệ. Trữ lượng mỏ Trại Mát khoảng nửa triệu tấn và mỏ Đa Tân La gần 1 triệu tấn.

    Nguồn Kaolin tái trầm tích phát hiện được ở Đơn Dương, nằm sâu cách mặt đất từ 0,6 - 7m. Mỏ này chưa được thăm dò, nhưng đã được sử dụng một ít làm gạch ngói.



    3. ĐIATOMIT VÀ BENTONIT

    Điatomit và sét bentonit được thành tạo trong trầm tích sông hồ ở kỷ Neogen. Nó phân bố chủ yếu ở Di Linh và Bảo Lộc.

    Mỏ diatomit đã phát hiện ở Đại Lào (Bảo Lộc) và Đate (Di Linh). Tất cả các lớp diatomit đều nằm phần trên của trầm tích Neogen, và xen kẽ với các lớp bentonit. Thường có từ 2 - 4 lớp diatomit, chiều dầy mỗi lớp từ 1 - 4m. Ở Đại Lào, diatomit lộ ra trên mặt. Điatomit thường có mầu trắng, trắng xám, xám xanh. Đây là một loại đá rất nhẹ, xốp, độ rỗng lớn, hút nước mạnh, có thể nổi trên mặt nước. Các lớp điatomit Đại Lào nằm kề lớp sét than nâu, nên có nơi đá mầu xám tro, xanh đen, và hàm lượng sét nhiều hơn. Đá diatomit Đại Lào, Đalé chứa 85 - 90% diatome (cầu silic tự do). Xác diatome sắp xếp lộn xộn, lấp đầy giữa chúng là opan, các vi vẩy sét, ngoài ra còn có gai xương hải miên. Điatomit ở đây có chất lượng tốt. Có thể dùng sản xuất vật liệu cách nhiệt, bê tông nhẹ, làm chất hấp thụ lọc và gạn chất bẩn cho công nghiệp dầu, mỡ, đường ăn... Có thể dùng sản xuất xi măng thủy lực, xi măng trắng, chất phụ gia cho thuốc diệt sâu. Do đá mềm, nên còn được dùng trong kỹ thuật mài bóng, nhất là dùng trong môi trường chống ăn mòn axit và kiềm.

    Sét bentonit đã phát hiện Đalé, Hiệp Thành, Di Linh. Các lớp bentonit thường nằm xen kẽ với các lớp diatomit và có từ 2 - 5 lớp, mỗi lớp dầy 4 - 8m. Sét bentonit thường mầu xám, xám xanh, trắng phớt vàng, vàng nhạt, có nơi xám đen. Khi ướt, sét rất mịn, dẻo dính nhờn tay. Khi khô dòn dễ vỡ, vết vỡ vỏ chai, mặt vỡ láng bóng. Thành phần cỡ hạt trong bentonit Di Linh chứa 60 - 70%, bột 20 - 30%, cát 3-5%. Khoáng vật chủ yếu là monmorilonit 60-70%. Thành phần hóa học của sét bentonit Di Linh so với bentonit tiêu biểu của Mỹ như sau:

    [​IMG]
    Qua nghiên cứu bước đầu, bentonit Di Linh giàu magiê (MgO) đã được dùng làm nguyên liệu chính để sản xuất dung dịch bùn khoan cho công nghiệp dầu khí, kết quả tốt, có thể có khả năng thay thế hàng phải nhập. Một số lớp bentonit giàu Ca, Na, có thể dùng làm chất tẩy màu trong công nghiệp và làm phụ gia cho phân bón tổng hợp.



    4. THIẾC CAXITERIT

    Từ 1978 đã thấy Lâm Đồng triển vọng có thiếc. Đến nay thì có thể nói Lâm Đồng có thiếc khá phong phú, chủ yếu trong các vành phân tán caxiterit. Các vành này phân bố rộng ở vùng sơn nguyên Đà Lạt, vùng Lâm Hà, Di Linh. Công tác điều tra thăm dò theo yêu cầu khai thác có tổ chức và hiệu quả cao gần đây mới tiến hành một vài nơi. Nhưng việc đào đãi thiếc đã diễn ra khắp nơi, gần như không kiểm soát nổi. Việc dựng lò luyện thiếc cũng được nhiều cơ quan tiến hành. Số lượng quặng khai thác trong các năm 1989-1992 mỗi năm từ 300-1.000 tấn. Số thiếc tinh luyện năm 1992 đạt trên 400 tấn. Trong lúc đó chưa biết được trữ lượng. Về chất lượng, quặng caxiterit Lâm Đồng có hàm lượng thiếc (Sn) từ 50-70%. Một kết quả phân tích theo phương pháp kích hoạt cho thấy, với mẫu nghiền mịn (200 mesh) hàm lượng thiếc (Sn) là 64%; Stibi = 0,7%, Asen = 0,008%; Đồng = 0,040%; Vonfram = 0,09%; Scandi = 0,003%; Natri = 0,500%; Nhôm = 2,500%; Mn = 0,0013%; Mg = 0,600%; Vanadi = 0,003%.

    Thiếc là khoáng sản quan trọng của Lâm Đồng, đòi hỏi phải được gấp rút quản lý và tổ chức khai thác chế biến sao cho có hiệu quả, giữ gìn môi trường không để xấu thêm.

    5. VÀNG, CÁC ĐÁ NGỌC

    Vàng sa khoáng đã phát hiện nhiều nơi trong tỉnh Lâm Đồng. Đáng chú ý là vùng thung lũng sông Đaqueyon (còn gọi là Đa Quân) thuộc địa phận huyện Đức Trọng, Đơn Dương. Có thể vàng ở vùng này đã được khai thác từ lâu lắm. Gần đây việc đào đãi vàng đã được tổ chức lại nhưng vẫn chưa lập được trật tự. Việc điều tra thăm dò đang được tiến hành, kể cả nhằm mục tiêu khai thác vàng từ đá gốc.

    Các đá ngọc ở Lâm Đồng có nguồn gốc liên quan với phun trào bazan và phun trào axit. Đã phát hiện có các loại sau đây:

    Đá ngọc opan - canxeđoan, có mặt ở phần thấp của mặt cắt phun trào bazan pleixtoxen sớm (Q1). Bề dày lớp đá ngọc này từ 10-30cm. Đá có mặt vỡ vỏ chai láng bóng, ánh thủy tinh, có thể chế tác thành đồ trang sức mỹ nghệ. Đá tectit là một loại đá thủy tinh ở dạng từng viên, phần lớn hình thon dài, một đầu tròn, một đầu thon nhọn. Nó là sản phẩm của sự phun trào bazan có phụt nổ trong thời kỳ pleixtoxen. Do phụt nổ, đá vừa cháy, vừa bay trong không khí và rơi xuống mặt đất. Vì vậy thông thường nhiều người xem như thiên thạch rơi xuống. Đá có màu đen sẫm, xanh lục sẫm, ánh và bóng khá đẹp, được coi là một loại đá ngọc. Các nghệ nhân đã chế tác làm đồ trang sức (nhẫn, chuỗi hạt...) và làm các mảnh khảm trên đồ mỹ nghệ. Ở Lâm Đồng, tìm thấy tectit ở nhiều nơi, trên bề mặt bóc tròn của bazan pleixtoxen.

    6. THAN NÂU VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

    Than nâu ở Lâm Đồng có mặt trong trầm tích đầm hồ Neogen cùng với diatomit và bentonit. Đã phát hiện và thăm dò vùng than nâu Đại Lào (Bảo Lộc). Mỏ có trữ lượng 80-150 ngàn tấn than nâu. Mỏ có 2-4 lớp than xen kẹp các lớp sét. Các lớp than dày từ 0,5-1,5m. Than có nhiệt lượng trung bình, có thể dùng nung gạch, sấy chè, đun nấu gia đình. Phương án đề xuất là khai thác một mỏ vừa sản xuất than, vừa sản xuất gạch ngói.

    Về vật liệu xây dựng, Lâm Đồng có nhiều mỏ lớn đá granit, daxit. Đã khai thác một ít mỏ, đang mở thêm hướng sản xuất đá ốp lát. Đáng chú ý là có nhiều mỏ Puzolan, dùng làm vật liệu phụ gia sản xuất xi măng mác cao hoặc dùng riêng để sản xuất xi măng mác thấp. Một mỏ ở Đức Trọng, có Puzolan với độ hút vôi 130-150 mg đã sản xuất thử xi măng mác 150 có kết quả tốt.


    Nguồn: Thông tin khoa học của sở công nghệ Lâm Đồng


    Như vậy các bạn thấy đó Ông kỹ sư giám đốc LBM chỉ lợi dụng từ ngữ chuyên môn để đánh lừa các nạn nhân, Bentonoit không phải là quạng Oxit nhôm được.
    Tiện thể nói về mỏ quặng nhôm ở Lâm đồng này luôn: quặng này không hề lạ, từ những năm Pháp thuộc các nhà khoa học Pháp cũng đã phát hiện ra mỏ quặng có trữ lượng rất lớn này, nhưng nhược điểm rất lớn khác của mỏ quặng là "tuổi" còn thiếu, dự kiến khoảng hơn 100 năm nữa mới khai thác được. Vì hàm lượng rất thấp. Hãy liên hệ với các thày ở trường ĐH Mỏ thì biết chi tiết hơn về thực trạng tài nguyên của VN. Và không nhớ chính xác năm của tập đoàn Daewoo bị sập đổ, chỉ biết là cũng chính là cái năm mà tập đoàn này vừa mới được VN ký giấy phép hợp tác khai thác quặng boxit này với kèm các điều kiện: làm đường, xây dựng một số trường học và một nhà máy điện (mục tiêu phục vụ cho việc khai thác quặng). Nhưng vì có biến cố tại Tổng cty nên dự án này đã bị phơi áo đến tận giờ!

    Đây là những thông mà tôi cung cấp cho tất cả mọi người và quyền quyết định cuối cùng là các bạn!


    P/s: Ý kiến chủ quan: thực lòng mà nói các bạn không nên kỳ vọng quá.


    Được logistic sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 01/06/2007
  9. logistic

    logistic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Được logistic sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 01/06/2007
  10. logistic

    logistic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Được logistic sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 01/06/2007

Chia sẻ trang này