Những đôi dép bên cầu Sài gòn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi at_big_profit, 20/01/2007.

1195 người đang online, trong đó có 478 thành viên. 12:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 684 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. at_big_profit

    at_big_profit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    5
    Những đôi dép bên cầu Sài gòn

    Cầu ngoại, nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư tổ chức là lự lượng dẫn dắt thị trường trong thời gian qua. Cầu gia tăng đột biến cũng xuất phát từ việc đẩy mạnh mua vào của các tổ chức như ML, DB, Citi...

    Việc tăng giá có nhiều nguyên nhân. Được biết nhiều nhất là các thông tin tích cực của nền kinh tế và lượng tiền đổ vào chứng khoán từ nhiều nguồn khác nhau. Sự xuất hiện đột biến của những người mới vào sàn theo phong trào.

    Tuy nhiên có nguyên nhân ít được nhắc đến là P-notes (các bác xem thêm Google nhé). Điều gì sẽ xảy ra khi P-notes này là Empty và các tổ chức nước ngoài giảm mua và bán ra để hiện thực hoá lãi. Nói cách khác điều gì sẽ xảy ra khi các tổ chức này ngừng mua?

    Các nhà đầu tư mới nên biết điểm dừng, đừng để lòng tham lấn át mà cuốn vào vòng xoáy điều khiển bới các tổ chức nước ngoài. Đi cầu Sài gòn mà chỉ thấy dép , không thấy cảnh chen chúc thân quen ngày nào thì cũng buồn các bác nhỉ

Chia sẻ trang này