Những lợi ích khi chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 08/10/2025.

7641 người đang online, trong đó có 148 thành viên. 00:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1300 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.598
    TTCK Việt Nam đã chính thức được FTSE Russell công nhận là thị trường mới nổi, ngày hiệu lực là 21/9/2026 sau khi có kết quả đánh giá vào Tháng 3/2026 về việc liệu Việt Nam đã đạt đủ tiến triển trong việc tạo điều kiện cho các nhà môi giới toàn cầu tiếp cận thị trường hay chưa.

    Đây là một thông tin tích cực đối với TTCK Việt nam sau nhiều năm chờ đợi. Với những nỗ lực gần đây của Chính phủ, chúng tôi cho rằng, kỳ đánh giá T3/2026 sẽ chỉ là yếu tố kỹ thuật. Mặc dù thời hạn hiệu lực T9/2026 khiến dòng vốn ngoại tham gia vào TTCK Việt nam có thể bị đẩy lùi so với kỳ vọng ban đầu khoảng 6 tháng.

    Sau khi được nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE, TTCK Việt Nam có thể thu hút 2 dòng vốn:

    Dòng vốn thụ động tự động phân bổ tại ngày hiệu lực
    • Các quỹ ETF toàn cầu như FTSE Emerging Markets ETF, iShares Core MSCI EM ETF, hay Vanguard FTSE EM ETF sẽ tự động phân bổ cho Việt Nam theo tỷ trọng trong rổ thị trường mới nổi.
    • Ước tính từ 600tr USD-1,5 tỷ USD: trong đó lớn nhất là Vanguard FTSE Emerging Markets ETF - quỹ lớn nhất hiện nay đang giao dịch theo chỉ số FTSE Emerging Index - đang quản lý khoảng 100 tỷ USD. Với tỷ lệ phân bổ cho thị trường Việt Nam là khoảng 0,6% thì dòng vốn từ Vanguard có thể lên tới 600 triệu USD. Nếu tính toàn bộ quỹ thụ động check theo FTSE EM và FTSE Asia, con số này có thể lên tới 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, thời điểm hiệu lực để TTCK Việt Nam chính thức được tính vào ETF là tháng 9/2026.
    • Cổ phiếu được hưởng lợi trực tiếp: nhóm bluechip có room ngoại lớn, thanh khoản cao như VCB, VHM, VNM, HPG, STB, FPT, SSI…
    Tiềm năng lớn hơn từ dòng vốn chủ động (active funds)

    Sau nâng hạng, Việt Nam được đưa vào danh sách quan tâm của hàng trăm quỹ đầu tư chủ động (active funds) có tiêu chí đầu tư vào thị trường mới nổi.
    • Dòng vốn này có tính ổn định và dài hạn hơn, tập trung vào các doanh nghiệp có triển vọng KQKD tích cực, thông tin minh bạch, quản trị tốt. Khẩu vị ưa thích của các quỹ đầu tư chủ động thường là nhóm cổ phiếu ngân hàng, tiêu dùng bán lẻ, hạ tầng, công nghệ…
    • Dòng vốn từ các quỹ đầu tư chủ động: Từ 3 đến 7 tỷ USD. Đây là con số khó ước đoán vì phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư từng thời kỳ của các quỹ, trong đó có nhiều quỹ đã và đang hiện diện ở Việt nam. Tuy nhiên, nghiên cứu từ FTSE và World bank cũng dự báo rằng, trong trường hợp được nâng hạng, dòng vốn chủ động vào Việt nam có thể lên tới 7 tỷ USD. Tuy nhiên, thời gian hấp thụ sẽ kéo dài từ 3-5 năm. Mặc dù, các quỹ chủ động có thể bắt đầu giải ngân ngay sau khi có thông tin nâng hạng hoặc sau khi có kết quả rà soát vào tháng 3/2026.
    • Tuy nhiên, hành động của các quỹ đầu tư chủ động phụ thuộc nhiều vào bức tranh vĩ mô của Việt nam. Trong đó, các yếu tố quan trọng nhất là khả năng tăng trưởng GDP trong những năm tới, tốc độ mất giá của VND, nền định giá của VNINDEX nói chung và các cổ phiếu nói riêng sẽ là những yếu tố chính tác động tới quyết định đầu tư của các quỹ chủ động. Phân loại thị trường mới nổi chỉ là điều kiện cần đầu tiên giúp TTCK Việt Nam bước qua ngưỡng cửa của thị trường vốn tiềm năng này.
    Sau khi được nâng hạng TTCK, Việt Nam sẽ tiếp tục làm gì

    Bước tiếp theo sau khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi của FTSE sẽ là nâng hạng lên thị trường mới nổi theo phân loại của MSCI.

    Theo nghị định 245/2025/NĐ-CP (ban hành ngày 11/9/2025) và quyết định 2014/QĐ-TTg (12/9/2025) phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt nam, đã vạch rõ quyết tâm của Chính phủ là hướng tới đạt chuẩn MSCI Emerging vào năm 2030.

    Hiện tại, Việt Nam vẫn chưa nằm trong danh sách theo dõi (Watchlist) của MSCI Emerging. Xét về các tiêu chí để nâng hạng đối với MSCI, Việt nam mới chỉ đáp ứng hơn nửa số lượng tiêu chí (vốn nghiêm ngặt hơn so với FTSE). Trong kịch bản tốt nhất, ngay cả khi MSCI đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi trong đợt phân loại kế tiếp vào tháng 6/2026, thì mục tiêu nâng hạng khả thi nhất sẽ là từ 2028-2030.
    Trananh1801, haibtc01sontiny thích bài này.
  2. oracle_82

    oracle_82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    3.779
    Thích nhất là các quỹ ETF chỉ số. Họ ko quan tâm giá CP là bao nhiêu, chỉ cần đạt tiêu chí là họ mua.

    Chắc chắn sang năm 9.26 VIC VHM sẽ có giá 1800k
    SSI VND ... có giá 400k
    .........
    haibtc01 thích bài này.
  3. haibtc01

    haibtc01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2017
    Đã được thích:
    2.458
    Mua đợi game 2030 vậy, 2025 này coi như bỏ :
  4. oracle_82

    oracle_82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    3.779
    Còn Game MSCI nữa.
    Rồi Game Wold Bank, Game ADB, Game ECB, Game Trump công nhận VN là nền KT TT tư bản, Game ECB công nhận VN là nc Tư bản.
    haibtc01 thích bài này.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.598
    OK bro
  6. thongke

    thongke Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2013
    Đã được thích:
    4.993
    Đơi năm nữa mói được gán mác 16++
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.598
    No
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.598
    Việt Nam – Quốc gia duy nhất trong lịch sử FTSE được công bố nâng hạng kèm kỳ “interim review”

    Một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử FTSE Russell: Việt Nam được công bố nâng hạng nhưng kèm theo một kỳ rà soát tạm thời (interim review) trước khi chính thức có hiệu lực.
    Và đây không phải nghi ngờ chính sách, mà là bước đi thận trọng kỹ thuật của FTSE đối với một thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ.

    Các quốc gia khác – công bố là nâng luôn

    Trong quá khứ, khi FTSE nâng hạng Qatar, UAE, Saudi Arabia, Kuwait hay Pakistan, tất cả đều được công nhận ngay, không có kỳ “interim review”.
    Ví dụ: Qatar được công bố năm 2013 – có hiệu lực 2014; UAE, Saudi Arabia, Kuwait đều theo quy trình tương tự.
    Việt Nam là trường hợp duy nhất bị “rà soát thêm” sau khi công bố.

    Vì sao Việt Nam được rà soát?

    Ba nguyên nhân chính, tất cả đều liên quan đến độ ổn định kỹ thuật của hạ tầng:
    1️⃣ Cải cách mới: Mô hình non-prefunding (cho phép nhà đầu tư ngoại giao dịch mà không cần ký quỹ trước) mới triển khai cuối 2024. FTSE muốn kiểm chứng vận hành thực tế.
    2️⃣ Đối tác quốc tế: Việt Nam vẫn giao dịch chủ yếu qua CTCK nội địa, chưa phổ biến global brokers như Citi, HSBC.
    3️⃣ Kinh nghiệm quá khứ: FTSE từng bị chỉ trích “nâng sớm” ở Pakistan, nên nay họ cẩn trọng hơn với thị trường lớn như Việt Nam.

    Thực chất – Việt Nam “đặc biệt”, không “bị chậm”

    Các nước khác ổn định trước khi công bố.
    Còn Việt Nam thì đáp ứng đủ tiêu chí, chỉ là FTSE muốn chắc rằng cải cách mới vận hành mượt mà, không trục trặc kỹ thuật.
    Nói cách khác: Việt Nam đã được chọn, chỉ là đang ở giai đoạn “thực tập” 6 tháng trước khi FTSE trao “bằng chính thức”.

    Tác động với thị trường

    Đây không phải dấu hiệu rủi ro, mà là bước xác nhận kỹ thuật.
    Khả năng bị loại khỏi kế hoạch nâng hạng là rất thấp (dưới 10%), trừ khi Việt Nam “tự làm hỏng” hệ thống.
    Nếu vượt qua kỳ review tháng 3/2026, FTSE sẽ xác nhận nâng hạng chính thức, và dòng tiền ETF quốc tế có thể bắt đầu giải ngân từ giữa 2026.

    ✅ Tóm lại:

    Việt Nam là quốc gia duy nhất trong lịch sử FTSE được công bố nâng hạng kèm kỳ “interim review” –
    nhưng đó là biểu hiện của sự thận trọng kỹ thuật, không phải nghi ngờ chính sách.
    Một dấu mốc đặc biệt khẳng định vị thế Việt Nam đang lên trên bản đồ tài chính toàn cầu
    Trananh1801 thích bài này.
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.598
    Đầu tư vào đâu sau khi thị trường chứng khoán nâng hạng?

    Đầu tư vào đâu sau khi thị trường chứng khoán nâng hạng?

    Dù thị trường được nâng hạng, nhà đầu tư vẫn nên quan tâm đến các vấn đề cơ bản của doanh nghiệp và tránh bị dẫn dắt bởi tin đồn, theo chuyên gia.

    Ngày 8/10, FTSE Russell đã công bố chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi cận biên, chính thức có hiệu lực từ tháng 9/2026. Các chuyên gia đánh giá đây cột mốc lịch sử đối với sự phát triển của thị trường.

    Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc chiến lược thị trường, Chứng khoán VPBank (VPBankS), dự báo giá trị dòng vốn thụ động và chủ động ước tính chảy vào thị trường Việt Nam ước đạt khoảng 3-7 tỷ USD. Trong đó, khoảng 1,5 tỷ USD sẽ được giải ngân từ các quỹ thụ động.

    Bước vào giai đoạn mới, các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần có chiến lược dài hạn, thay vì quan tâm đến những diễn biến ngắn hạn như trước đây. Ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc điều hành bộ phận Môi giới khách hàng tổ chức và Tư vấn đầu tư của Chứng khoán SBB (SBBS), cho biết dòng vốn hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư nước ngoài sẽ giải ngân trong nhiều năm, thay vì ồ ạt trong một vài tháng tới. Ngoài ra, chứng khoán Việt Nam còn đặt mục tiêu nâng hạng theo chuẩn MSCI - với những tiêu chuẩn cao hơn.

    "Vì vậy, câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán sẽ có tác động đến chỉ số trong dài hạn, từ một đến 3 năm", ông Anh Đức chia sẻ. Chuyên gia này đánh giá "thời điểm mua rất tốt", với nhà đầu tư có tầm nhìn trên một năm. Ông phân tích thêm, những thay đổi về công nghệ, hành lang pháp lý... sẽ tiếp tục diễn ra, qua đó giúp nhà đầu tư hưởng lợi nhiều hơn.

    [​IMG]
    Nhà đầu tư đang theo dõi bảng điện tử tại trụ sở một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: An Khương

    Ông Nguyễn Thành Trung, CEO đơn vị tư vấn và ủy thác đầu tư FinSuccess, chia sẻ khi Việt Nam được nâng hạng, các tiêu chí về công bố thông tin sẽ khắt khe hơn. Ngoài ra, việc ứng xử với nhà đầu tư nước ngoài và rút ngắn thời gian giao dịch sẽ được áp dụng, làm thanh khoản tốt hơn và hỗ trợ chung cho toàn thị trường.

    Do đó, nhà đầu tư phải quay lại các vấn đề cơ bản của doanh nghiệp như doanh thu và lợi nhuận có tăng trưởng không, công ty có được quản trị tốt không, tình hình tài chính có lành mạnh không và định giá có hợp lý không. "Đây là yếu tố cốt lõi để đầu tư bền vững, tránh trường hợp FOMO và mua bất chấp mà không biết để làm gì", ông Trung nhấn mạnh.


    Đồng quan điểm, ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng SSI, cho rằng trước đây nhiều, nhà đầu tư hay giao dịch theo những thông tin chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, sau khi nâng hạng, chứng khoán Việt Nam sẽ trở nên minh bạch hơn, các doanh nghiệp phải công bố nhiều thông tin hơn.

    Vì vậy, nhà đầu tư cần nâng cấp kiến thức về tài chính, tầm nhìn dài hạn, theo dõi sát sao diễn biến của thị trường "Nhà đầu tư sẽ khó kiếm tiền hơn nếu chỉ giao dịch theo tin đồn, như trước kia", ông Hưng khuyến nghị.

    Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Trung chia sẻ việc chọn các doanh nghiệp có nền tảng tốt chỉ là điều kiện cần giúp danh mục đầu tư an toàn. Để rút ngắn thời gian chờ đợi và tăng hiệu suất, nhà đầu tư cần tìm thêm những mã có "chất xúc tác" như tiềm năng tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, định giá rất thấp hoặc những thay đổi lớn trong công ty, giúp cổ phiếu nhanh chóng quay về giá trị nội tại của nó.

    Còn nhóm phân tích của Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi trong phiên từ giờ đến cuối năm, nếu tăng đến 5-6% thì không nên giải ngân. "Lỡ mua đuổi một cổ phiếu, nhà đầu tư chỉ nên giải ngân trong phiên có thanh khoản lớn", chuyên gia MBS chia sẻ.

    Theo các chuyên gia, nhóm cổ phiếu chứng khoán cùng các công ty vốn hóa lớn sẽ hưởng lợi trực tiếp từ câu chuyện nâng hạng. Chuyên gia của FinSuccess nhận định các công ty chứng khoán sẽ hưởng lợi nhờ thanh khoản thị trường sẽ tốt hơn sau khi nâng hạng. Theo tính toán của Chứng khoán VPBank (VPBankS), dòng tiền mua bán trên thị trường có thể đạt 3-5 tỷ USD mỗi phiên trong giai đoạn 2027-2030, gấp nhiều lần mức 1,5 tỷ USD của hiện tại.

    Đồng quan điểm, ông Nguyễn Anh Đức cho rằng Việt Nam sẽ đón nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn. Vì vậy, lượng tài khoản được mở tại các công ty chứng khoán sẽ gia tăng, giúp họ thu được nhiều phí giao dịch hơn và mở rộng mảng cho vay ký quỹ.





    Ngoài các công ty chứng khoán, nhóm hưởng lợi trực tiếp còn có các cổ phiếu vốn hóa lớn, nhất là các mã chiếm tỷ trọng cao trong rổ VN30. Xét cụ thể vào từng mã, Chứng khoán Phú Hưng (PHS) dẫn báo cáo mới nhất của FTSE Russell, cho thấy hiện có 62 cổ phiếu nằm trong rổ chỉ số FTSE Vietnam All-Share. Trong đó, 32 mã nằm thuộc FTSE Vietnam. Sau khi được nâng hạng, các cổ phiếu này sẽ được hưởng lợi đầu tiên. Chỉ số FTSE Vietnam All-Share và chỉ số FTSE Việt Nam là hai chỉ số do FTSE Russell thiết kế để thể hiện hiệu suất của các doanh nghiệp Việt Nam giao dịch trên sàn HoSE.

    PHS ước tính 10 mã sẽ ghi nhận lượng mua ròng nhiều nhất từ các quỹ đầu tư theo dõi thị trường mới nổi (EM funds) sau khi nâng hạng, lần lượt là VIC, VHM, HPG, FPT, MSN, VIX, SSI, VCB, VNM và STB. Tuy nhiên, để được các quỹ xem xét đầu tư, cổ phiếu phải đáp ứng các số tiêu chí nghiêm ngặt của FTSE Russell như vốn hóa thị trường có thể đầu tư tối thiểu 150 triệu USD, tỷ lệ free-loat ít nhất 5%, tiêu chí "room" ngoại tối thiếu 20% và thanh khoản - trung vị số lượng cổ phiếu giao dịch trong tháng trên tổng lượng cổ phiếu lưu hành ít nhất 0,05% trong 10 trên 12 tháng gần nhất.
  10. Ca Com

    Ca Com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2014
    Đã được thích:
    7.119
    Chịu

Chia sẻ trang này