Những mã cho người trễ sóng, nhỏ lẻ, đến sau quan tâm!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 10/07/2016.

878 người đang online, trong đó có 351 thành viên. 21:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10586 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chủ nhật, 10/07/2016, 16:47
    Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà riêng lẻ có hiệu lực từ ngày 15/8
    Ngày 30/6, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp phép xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày kể từ ngày 15/8.

    Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng (GPXD) đối với nhà ở riêng lẻ, ngoài các tài liệu theo quy định bắt buộc (như Đơn đề nghị cấp GPXD; bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt;…) Thông tư bổ sung yêu cầu "phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình xây dựng có công trình liền kề".

    Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định trên, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

    Thông tư này cũng quy định về hồ sơ đề nghị cấp GPXD đối với các trường hợp sữa chửa, cải tạo công trình xây dựng, gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở, theo mẫu; bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở hoặc bản sao GPXD đã được cấp (quy định hiện hành yêu cầu phải nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất).

    Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỉ lệ tương ứng với tỉ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

    Theo Tuyết Hạnh[​IMG]
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Bảy, 9/7/2016 19:33
    Góc nhìn chuyên gia tuần mới: Các cổ phiếu cơ bản vẫn giữ vai trò dẫn sóng

    [​IMG]
    Ông Lê Đức Khánh
    Cụ thể, VN-Index khi vượt qua ngưỡng 640-644 điểm với thanh khoản ấn tượng sẽ chinh phục tiếp các mốc 660, 680 và thậm chí 700 điểm. Dường như các yếu tố cơ bản đến từ nền kinh tế, quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới cùng với việc nhiều doanh nghiệp đang bị định giá khá hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nội ngoại, chưa kể đến việc dòng tiền tham gia giải ngân từ các quỹ nước ngoài vào TTCK Việt Nam ngày một lớn, là những yếu tố cho phép tôi nhận định rằng thị trường sẽ còn tiếp tục xu hướng "uptrend".

    Qua quan sát thanh khoản cũng như động thái giải ngân từ phía các nhà đầu tư vào các cổ phiếu lớn, các cổ phiếu midcap cơ bản, chúng ta có thể tự tin đánh giá thị trường sẽ tiếp tục chinh phục vùng 660 - 680 điểm một lần nữa trước khi 1 giai đoạn điều chỉnh ngắn (có thể khá mạnh với biên độ giao động +/- 15 điểm).

    Như vậy, mặc dù thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng nhưng chắc chắn sẽ có nhịp điều chỉnh rung lắc và các nhà đầu tư ngắn hạn phải quan tâm sát sao diễn biến này để đưa ra các quyết định trading hợp lý.


    Thường theo quy luật, sau một đợt tăng nóng sẽ là các đợt điều chỉnh, ông bà đánh giá như thế nào về xác suất điều chỉnh trong tuần tới?

    Bà Nguyễn Ngọc Lan, Giám đốc môi giới, CTCK Ngân hàng Nông nghiệp (Agriseco)

    Thị trường hiện tại có vẻ như đang trong trạng thái “ăn quả trên ngọn”, rủi ro ngắn hạn (thậm chí là khi chơi T+3) vẫn rất lớn khi áp lực chốt lời đang ở mức cao.

    Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy VN-Index đang trong vùng quá mua, tôi nhìn nhận thị trường có thể sẽ điều chỉnh giảm trong tuần sau bởi áp lực chốt lời cao cũng như những biến động khó lường của thị trường toàn cầu. Mặc dù vậy, tôi cho rằng tuần sau thị trường khó giảm điểm mạnh do dòng tiền vẫn tiếp tục quay vòng giữa các nhóm cổ phiếu.

    Ông Hoàng Thạch Lân, Chuyên gia chứng khoán

    Quan điểm của tôi là VN-Index sẽ điều chỉnh trong tuần tới.

    Bởi vì ở ngay nhóm các công ty lớn (ví dụ nhóm VN30), sau giai đoạn tăng giá cao thì đã có rất nhiều công ty có P/E cao trên 20 lần, điều này dẫn đến P/E toàn thị trường (tính theo trọng số là quy mô vốn hóa của các công ty trong rổ index) cũng đang ở mức cao tương ứng. Điều này cho thấy thị trường đang tăng nóng.

    [​IMG]
    Ông Hoàng Thạch Lân
    Thứ hai, cũng với quy luật tin tốt ra trước, TTCK Việt Nam cũng còn có "quy luật tin ra là bán", tức là sau khi công ty những công ty lớn nói trên công bố báo cáo tài chính thì sẽ có hiện tượng xả hàng. Cổ phiếu những công ty đó cũng sẽ khó được đỡ giá từ khối ngoại, bởi vì room không còn nhiều (thậm chí hết room).

    Thứ ba, tôi nghe nói NHNN đang có động thái hút bớt tiền trong lưu thông, tuy chưa nhiều nhưng đây là chỉ báo cảnh báo rất quan trọng cho các sàn chứng khoán.

    Bà Châu Thiên Trúc Quỳnh, Giám đốc môi giới VCSC

    Thị trường đã kết thúc tuần với một phiên giảm điểm. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm theo đà giảm chung của thị trường khu vực cũng như xu hướng chốt lời đã diễn ra .

    Tôi nghĩ rằng, trong tuần sau, thi trường sẽ có những đợt điều chỉnh. Tuy nhiên, đợt điều chỉnh có thể sẽ không sâu và vùng hỗ trợ mạnh là 640.

    Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc chiến lược, CTCK Maritime (MSI)

    Như tôi vừa đưa ra quan điểm thì có 2 nhịp điều chỉnh ở các vùng kháng cự quan trọng là 660 và 680 điểm. Mốc điều chỉnh ở ngưỡng 660 đã và đang diễn ra nhưng sẽ ngắn hơn diễn biến điều chỉnh khi mà VN-Index chạm vùng 680 điểm. Diễn biến điều chỉnh tuần tới chỉ kéo dài thêm 1 - 3 phiên đầu tuần tới là tối đa trước khi thị trường quay lại xu hướng hồi phục ở các phiên cuối tuần.


    Thị trường luôn vận động với dòng tiền. Nhiều ý kiến đề cập về câu chuyện "tiền trong dân rất lớn" nhưng thực tế dòng tiền này vẫn không được thu hút hiệu quả vào TTCK. Quan điểm của ông/bà?

    Bà Nguyễn Ngọc Lan, Giám đốc môi giới, CTCK Ngân hàng Nông nghiệp (Agriseco)

    Tôi đồng ý với quan điểm này. Hệ thống tài chính Việt Nam chưa đủ mạnh để thu hút dòng tiền nhàn rỗi trong dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

    [​IMG]
    Bà Nguyễn Ngọc Lan
    Dòng tiền này cũng đang bị phân tán sang các kênh đầu tư khác như vàng, tín dụng đen hay cá độ bóng đá. Đặc biệt trong gần đây, có liên tiếp nhiều đường dây cá độ bóng đá bị đánh sập với quy mô hàng ngàn tỷ đồng.

    Hoàng Thạch Lân, Chuyên gia chứng khoán

    Tôi nghĩ để đánh giá mức độ thu hút hiệu quả dòng tiền nhàn rỗi trong dân chúng, không đơn giản chỉ nhìn vào "túi dân". Không có TTCK nào hút được hết tiền dân. Để đánh giá mức độ hiệu quả, các số báo thường được sử dụng là mức độ tăng trưởng về quy mô của TTCK (tính theo marketcap), mức độ huy động vốn trong 1 giai đoạn nhất định, và mức độ tăng trưởng của các công ty niêm yết sau khi huy động vốn...

    Trừ chỉ số về quy mô vốn hóa, các chỉ số khác trước nay rất hiếm khi công bố, do đó rất khó đánh giá.

    Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc chiến lược, CTCK Maritime (MSI)

    Dòng tiền mới từ các quỹ đầu tư và dòng tiền từ làn sóng nhà đầu tư mới đã và đang tham gia ngày một nhiều trên TTCK Việt Nam điều này phản ánh qua thanh khoản toàn thị trường cũng như số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, quá trình này sẽ diễn ra từ từ và chưa diễn ra ào ạt ở một số giai đoạn tăng nóng của thị trường (nhưng điều này sớm muộn cũng sẽ diễn ra).


    Nhóm cổ phiếu trong VN30 đang tăng khá tốt và VNM, VIC, VCB… vẫn được ví như “đầu tàu” kéo thị trường tăng theo. Tuy nhiên, nếu nhìn vào sự quay vòng các nhóm cổ phiếu trên thị trường, theo các ông/bà thì cơ hội nhóm nào trong tuần tới?

    Bà Nguyễn Ngọc Lan. Giám đốc môi giới, CTCK Ngân hàng Nông nghiệp (Agriseco)

    Trong tuần tới, dòng tiền có thể hướng tới các nhóm cổ phiếu chưa tăng mạnh trong giai đoạn vừa rồi như ngân hàng, bất động sản.

    Ngoài ra tôi cũng chú ý tới các cổ phiếu ngành chứng khoán. Với việc thị trường tăng mạnh và mức thanh khoản ở mức cao trong giai đoạn vừa rồi, nhiều khả năng các công ty chứng khoán sẽ ghi nhận kết quả kinh doanh quý III khả quan.

    Bà Châu Thiên Trúc Quỳnh, Giám đốc môi giới VCSC

    Trong phiên giao dịch cuối tuần, các mã lấy đi nhiều điểm nhất của chỉ số là GAS (-1,5%), xuất phát từ việc giá dầu thô trong phiên giao dịch đêm qua giảm còn 47USD/thùng. PVD (-2,3%), mã thường chịu ảnh hưởng bởi tác động đầu cơ theo giá dầu cũng chịu ảnh hưởng bởi giá dầu giảm.

    Các mã tài chính - ngân hàng, CTG (-0,6%), BID (-0,6%) và EIB (-1,8%), chủ yếu do hoạt động chốt lời. Mã có diễn biến tốt nhất trong tuần là VCB, đặc biệt do thông tin Moody’s vừa công bố xếp hạng B1 đối với nhà phát hành nợ nội tệ và ngoại tệ dành cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và B2 đối với xếp hạng tín nhiệm tiền gửi ngoại tệ của ngân hàng này. Xếp hạng tín nhiệm tiền gửi nội tệ ở mức B1, phản ánh mức xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) ở mức B2 do kỳ vọng ngân hàng sẽ được Chính phủ hỗ trợ khi chịu sức ép.

    Moody’s giả định Chính phủ sẽ hỗ trợ tích cực vì VCB đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam và hệ thống thanh toán trong nước, và tỷ lệ sở hữu của nhà nước tại ngân hàng này lên đến 77%. Triển vọng của ngân hàng được đánh giá ổn định. Do vậy, cổ phiếu VCB vẫn đóng vai trò đầu tàu để hỗ trợ thị trường tăng.

    [​IMG]
    Bà Châu Thiên Trúc Quỳnh
    Các mã tài chính phi ngân hàng như BVH cũng giảm do hoạt động chốt lời,cổ phiếu chứng khoán cũng biến động trái chiều với SSI tăng mặc dù HCM và VND giảm trở lại.

    Cổ phiếu ngành tiêu dùng cũng biến động trái chiều với VNM và MSN đóng cửa tại tham chiếu dù KDC tăng. FPT cũng tăng, MWG giảm

    Cổ phiếu ngành sản xuất biến động trái chiều với HPG giảm, dù HSG tăng. PAC cũng tiếp tục tăng trong khi đó BMP đóng cửa tại tham chiếu. DQC tăng trần dù RAL giảm.

    Trong báo cáo hàng quý công bố vào thứ 6 đã Dự báo cho năm 2016 của quặng sắt cũng được điều chỉnh nhẹ về 44,20 USD/tấn từ mức 45 USD/tấn dự báo trước đó. Điều chỉnh giảm này là do những lo ngại về nguồn cung. Đây đặc biệt là một tin tức không tích cực đối với các công ty sản xuất thép sử dụng quặng sắt là đầu vào (do giá sản phẩm cuối cùng thường biến động sát với giá nguyên liệu đầu vào) và theo đó giá đầu và của quạng sắt có xu hướng giảm.

    Các cổ phiếu blue chips cơ bản khác hay đầu cơ dẫn sóng như HPG, HSG, PVD, GAS, GMD, SSI sẽ vẫn là điểm đến của dòng tiền. Dòng tiền sẽ phân hóa vào các nhóm cổ phiếu Bảo hiểm, Dược phẩm, Công nghệ, vật liệu xây dựng, Xây dụng hạ tầng.

    Ngoài ra, Quyết định cuối cùng của Bộ Công Thương về việc áp dụng lâu dài thuế chống bán phá giá chưa rõ ràng;và Thông báo chính thức của HPG về dây chuyền sản xuất thép mới chưa có làm ảnh hưởng đến những cổ phiếu ngành Thép , đặc biệt là HPG. Tuy nhiên,, một yếu tố tích cực là việc chính phủ đã bắt đầu điều tra đối với tôn mạ màu nhập khẩu và có thể áp dụng thuế nhập khẩu đối với những sản phẩm này là thông tin khả quan đối với một số cổ phiếu như HSG và NKG.

    Cổ phiếu bất động sản DRH (+6,9%) đóng góp nhiều điểm tăng nhất cho chỉ số trong hôm nay, mã này đã tăng hơn 1.100% so với năm trước. Cổ phiếu bất động sản biến động trái chiều với VIC và NLG đóng cửa tại tham chiếu. BCI và DXG giảm dù KDH vàSJJ tăng. CII cũng giảm trong khi đó KBC và CTD đóng cửa tại tham chiếu. HBC giảm.

    Cổ phiếu dược phẩm biến động trái chiều và tăng với DHG và TRA giảm nhẹ, IMP tăng.

    Với diễn biến những cổ phiếu trong cùng 1 ngành nhưng trái chiều như phân tích bên trên, tôi nghĩ rằng thị trường sẽ có sự biến động tăng, giảm và phân hóa giữa các cổ phiếu trong cùng ngành và không có rõ rệt cụ thể ở nhóm nào. Một yếu tố nữa là nhà đầu tư có xu hướng đầu tư vào các cổ phiếu quen thuộc.

    Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc chiến lược, CTCK Maritime (MSI)

    Bên cạnh các nhóm cổ phiếu Blue chips mà tôi đánh giá vẫn là dẫn sóng cũng như là đầu tàu kéo VN-Index là VCB, BVH, FPT, VNM... thì các cổ phiếu blue chips cơ bản khác hay đầu cơ dẫn sóng như HPG, HSG, PVD, GAS, GMD, SSI sẽ vẫn là điểm đến của dòng tiền. Dòng tiền sẽ phân hóa vào các nhóm cổ phiếu Bảo hiểm, Dược phẩm, Công nghệ, vật liệu xây dựng, Xây dụng hạ tầng.
    [​IMG]
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    BHS!
    * Ngộ quá phải không anh: SBT đăng kí bán tận 21 triệu mà TTC lại đăng quảng bá hình ảnh cho BHS!


    http://www.ttcgroup.vn/vi/linh-vuc/mia-duong/
    THẾ MẠNH
    • 2 thương hiệu nổi tiếng nhất ngành đường VN: Đường Biên Hoà (BHS) và Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS)

      Mỗi công ty thành viên Ngành Mía đường TTC đều có thế mạnh riêng:
    • Công Ty Cổ Phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) - Sở hữu những sản phẩm công nghiệp chất lượng nhất, dành cho những khách hàng công nghiệp khó tính nhất
    • Công Ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai (TTCS Gia Lai) - Vùng nguyên liệu dồi dào, triển vọng là thủ phủ mới của mía đường.
    • Công Ty Cổ Phần Mía Đường Biên Hòa (BHS) - Thương hiệu đường nổi tiếng, đơn vị đường duy nhất có hệ thống phân phối bài bản, đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng tại Việt Nam.
    • Công ty TNHH MTV Đường Biên Hoà - Ninh Hòa (BHS Ninh Hoà) - Tự hào là doanh nghiệp đường liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
    • Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hoà - Phan Rang (BHS Phan Rang) - Doanh nghiệp có thương hiệu mạnh ở khu vực miền Trung và Tây nguyên.
    • Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thành Thành Công (TTC Trading) - Là một trong những nhà thương mại lớn và danh tiếng trên thị trường đường, phục vụ hơn 2.000 khách hàng trên cả nước.
    • Công Ty Cổ Phần Nghiên cứu, Ứng Dụng Mía Đường Thành Thành Công (SRDC) - Nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật giúp tăng năng suất và nâng cao chất lượng cây mía; đào tạo cán bộ nông nghiệp.
    • Công Ty Cổ Phần SX-TM Bao Bì Thành Thành Công (TTC Plastic) - Giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bao bì phục vụ công nghiệp, là đơn vị cung cấp bao bì uy tín được nhiều công ty đường lựa chọn.
    ** Ngộ quá phải không anh: SBT đăng kí bán nhưng các Cty này mua vào:
    http://s.cafef.vn/bhs-191083/bhs-ctcp-xnk-ben-tre-da-mua-1000000-cp.chn
    http://s.cafef.vn/bhs-190678/bhs-cong-ty-tnhh-thuong-mai-dau-tu-thuan-thien-da-mua-1935000-cp.chn

    *** Ngộ quá phải không anh: BHS tăng trưởng mạnh mẽ và Tổng giám đốc báo lợi nhuận quý còn lại bứt phá cùng kết quả 9 tháng niên vụ mới tăng trưởng mạnh mẽ từ trước đến nay!

    Tính đến hết quý III của niên độ 2015 – 2016, BHS đã đạt mức lợi nhuận trước thuế là 211 tỷ đồng, đây là mức lợi nhuận kỷ lục. Trong đó, lợi nhuận của BHS là 189 tỷ đồng, còn lại là các công ty con. Dự kiến kết quả kinh doanh các quý còn lại cũng rất khả quan.

    Chiến lược của BHS tập trung vào 3 lĩnh vực, theo chuỗi giá trị, cả về nông nghiệp sản xuất và thị trường. Bên cạnh đó, chiến lược M&A NHS và PRS giúp cho BHS tối đa hóa được hiệu quả kinh doanh thông qua việc chuyển giao kinh nghiệm quản lý cho NHS và PRS, cũng như tận dụng sức mạnh thương hiệu của BHS. Căn cứ vào các phân tích, đánh giá thị trường và nội lực của BHS, Ban điều hành tự tin rằng với đà thực hiện kết quả kinh doanh 3 quý của niên độ 2015 - 2016 khả quan như trên, quý IV hoàn toàn có khả năng bứt phá so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ và HĐQT đặt ra.

    Nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/3/2016 trên báo cáo tài chính hợp nhất đạt 3.088 tỷ đồng, tương đương 213% so với số đầu niên độ. Có 2 nguyên nhân làm cho nợ ngắn hạn tăng mạnh. Thứ nhất, số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 1/7/2015 chưa bao gồm Công ty TNHH một thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa (NHS) và CTCP Đường Biên Hòa - Phan Rang, trong khi số liệu tại thời điểm 31/3/2016 có bao gồm 2 công ty này. Nguyên nhân thứ 2 là do BHS nhận định giá đường thô sẽ tăng, do đó BHS mạnh dạn mua trước đường thô để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, thực tế hiện nay đã cho thấy nhận định của BHS là đúng khi giá đường thô nhập khẩu đã tăng mạnh trong thời gian qua, từ mức 300 USD/tấn đầu năm 2016 lên hơn 400 USD/tấn hiện nay.

    Chiến lược M&A NHS và PRS giúp BHS tối đa hóa hiệu quả kinh doanh cũng như tận dụng sức mạnh thương hiệu BHS. Căn cứ phân tích, đánh giá thị trường và nội lực của BHS, Ban điều hành tự tin rằng với đà thực hiện KQKD 3 quý của niên độ 2015 - 2016 khả quan như trên, quý IV bứt phá so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ và HĐQT đặt ra.
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/chuyen...-phat-hanh-500-ty-dong-trai-phieu-153982.html
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Trong 3 mã trên hiện giờ đang nằm ở mốc chán nản chăng!
    [​IMG]
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    22:39 | 09/07/2016
    Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016
    Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 60/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Nghị quyết nêu rõ, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2016 chỉ đạt 5,52%, tuy cao hơn cùng kỳ giai đoạn 2012 - 2014 nhưng thấp hơn cùng kỳ năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch 6,7% của cả năm 2016, trong đó có nguyên nhân tiến độ triển khai kế hoạch vốn đầu tư công chậm, thủ tục đầu tư, xây dựng còn phức tạp; văn bản hướng dẫn Luật và Nghị định về đầu tư còn bất cập; công tác giải phóng mặt bằng và bố trí vốn đối ứng các dự án chưa đáp ứng yêu cầu; công tác phối hợp và chỉ đạo điều hành ở một số bộ, ngành, địa phương thiếu quyết liệt và còn nhiều bất cập; hồ sơ thanh toán vốn đầu tư còn rườm rà, dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chỉ đạt hơn 30% kế hoạch năm.

    Để kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đơn vị dự toán cấp I, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công.

    Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020...

    Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm...

    Đồng thời chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2016 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác. Rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

    Đối với các bộ, ngành và địa phương đã giải ngân trên 80% kế hoạch vốn nước ngoài được giao, nếu có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài, khẩn trương có văn bản gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

    Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, rà soát tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các bộ, ngành trung ương và địa phương. Đến ngày 30/9/2016, trường hợp bộ, ngành, địa phương giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn năm 2016, đề xuất Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 giữa các bộ, ngành trung ương và địa phương.

    Bên cạnh đó, theo dõi sát tiến độ giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép Thủ tướng Chính phủ điều hòa kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 giữa các bộ, ngành trung ương và địa phương trong tổng mức 50.000 tỷ đồng đã được Quốc hội phê duyệt. Chính phủ sẽ tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 vào quý II năm 2017 theo số liệu giải ngân thực tế của các bộ, ngành trung ương và địa phương.

    Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính trước ngày 15/7/2016, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ các năm 2012 - 2015 và kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2015 của từng dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ báo cáo giải ngân của Bộ Tài chính, trước ngày 20/7/2016, thông báo cho các bộ, ngành trung ương và địa phương danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2015 sang năm 2016. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát kỹ các dự án đã được kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch năm trước sang năm sau nhưng đến hết ngày 31/12/2016 vẫn không giải ngân hết số vốn kéo dài này, nếu không có lý do khách quan cụ thể, kiên quyết cắt giảm số vốn không giải ngân hết để điều chuyển, bổ sung thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi các khoản vốn ứng trước chưa có nguồn để thu hồi.

    Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả thực hiện và giải ngân trong những tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội mức vốn kế hoạch năm 2017 sát với khả năng thực hiện và giải ngân của từng bộ, ngành trung ương và địa phương. Đối với các dự án đến ngày 30/9/2016 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2016, kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2017 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2016 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2017...

    Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công...

    Các cơ quan thanh tra, kiểm tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn chi tiết tới các đơn vị cơ sở. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    ITA hiện đang sở hữu 2 cụm khu công nghiệp tại Tân Tạo (Tp HCM) và Tân Đức (Long An). Các khu công nghiệp đều nằm trên các trục giao thông đường bộ chính của Tp HCM và Long An, thuộc các địa bàn có nguồn lao động dồi dào.

    ITA hiện đã hoàn thiện đầy đủ cơ sở hạ tầng phục vụ khách hàng tại các khu công nghiệp này. KCN Tân Đức 2 thu hút các nhà đầu tư lớn. KCN Tân Đức 2 có tổng diện tích đất sạch cho thuê khoảng 150 ha, hiện mới lấp đầy khoảng 20%. Giá thuê tại KCN Tân Đức 2 khoảng 68-80 USD/m2 . Trong năm 2016, Tân Đức 2 thu hút được khá nhiều nhà đầu tư quy mô lớn. Tập đoàn Trillions (Mỹ) đã được cấp phép triển khai dự án tổ hợp công nghiệp dệt may quy mô 50 ha nhằm đón đầu TPP, trong đó giai đoạn 1 là 5ha. Doanh thu cho thuê đất của ITA từ Trillions có thể đạt 35-40 triệu USD. Một tập đoàn nước ngoài khác cũng đang đàm phán đầu tư vào Tân Đức 2 với quy mô 10ha. KCN Tân Tạo đã lấp đầy 90%, giá thuê trên 200 USD/m2 .

    KCN Tân Tạo có tổng diện tích 443ha, nằm ở vị trí thuận lợi tại cửa ngõ TP HCM, do đó giá thuê tại Tân Tạo hiện ở mức khá cao từ 200-220 USD/m2 . Hiện diện tích còn lại chưa cho thuê chỉ còn khoảng 20ha, tương ứng mức doanh thu trên 40 triệu USD.

    KCN Tân Đức 1 phát triển cho thuê nhà xưởng. KCN Tân Đức 1 nằm tại Đức Hòa, Long An, có diện tích 275 ha, tỷ lệ lấp đầy hiện tại đạt trên 90%. Diện tích đất sạch còn lại tại Tân Đức 1 khoảng 15ha, được quy hoạch để xây dựng nhà xưởng cho thuê, trong đó năm 2016 dự kiến sẽ xây dựng 2ha nhà xưởng. Suất đầu tư nhà xưởng của ITA khoảng 2,5 triệu/m2 , giá cho thuê hiện tại khoảng từ 2-2,5 USD/m2 /tháng.

    Hoạt động cho thuê đất KCN sẽ được đẩy mạnh hơn sau khi có Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá cho thuê đất đóng tiền một lần. Luật đất đai 2013 có hiệu lực từ 1/7/2014 quy định chỉ khi doanh nghiệp hạ tầng đóng tiền thuê đất một lần cho Nhà nước thì các nhà đầu tư thứ cấp mới được thuê lại với hình thức trả tiền thuê đất một lần và được cấp sổ đỏ để sử dụng vay vốn ngân hàng. Trong khi đó hầu hết các doanh nghiệp hạ tầng như ITA đều đang đóng tiền thuê đất cho Nhà nước hàng năm, việc đóng tiền một lần vẫn chưa có Thông 0 5 10 15 20 25 30 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Đăng ký (tỷ USD) Giải ngân (tỷ USD) Lượng vốn FDI đăng ký và giải ngân từ 2014 đến nay Nguồn: Tổng cục thống kê Báo cáo thăm doanh nghiệp ITA 3 24/06/2016 tư hướng dẫn xác định giá đất, các khoản giảm trừ…Khó khăn này đã ảnh hưởng tới việc thu hút các nhà đầu tư có nhu cầu vay vốn ngân hàng vào hoạt động tại các khu công nghiệp. Chúng tôi được biết thông tư hướng dẫn về tính giá đất khu công nghiệp đã có dự thảo lần 3 và dự kiến sẽ được ban hành sau kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa 12.


    Tái cơ cấu các khoản nợ ngân hàng giúp giảm lãi vay. Hiện tại, ITA đang có dư nợ vay ngân hàng hơn 1.500 tỷ, trong đó gần 1.300 tỷ là nợ dài hạn. Lãi suất trung bình các khoản vay trong khoảng 9-11,5%/năm. Nhằm tiết giảm chi phí lãi vay, ĐHCĐ 2015 đã phê duyệt kế hoạch vay vốn 50 triệu USD lãi suât thấp để tất toán các khoản vay hiện tại.

    Trong giai đoạn 1, ITA cho biết công ty chuẩn bị hoàn tất khoản vay 30 triệu USD với một ngân hàng nước ngoài, lãi suất trung bình quy ra VND (đã tính biên độ mất giá dự kiến của VND) khoảng 7,5%/năm. Dự kiến sau khi tái cơ cấu các khoản nợ vay, ITA có thể tiết kiệm được khoảng 40 tỷ chi phí lãi vay hàng năm. Về rủi ro tỷ giá, do doanh thu của ITA tại các khu công nghiệp được tính bằng USD, do đó sẽ bù trừ rủi ro tỷ giá cho các khoản vay USD.

    Ngoài ra, ITA cho biết việc tái cơ cấu nợ vay sẽ giúp giải phóng một phần các tài sản hiện đang thế chấp ngân hàng, giúp công ty linh động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bán dự án tại Phú Quốc ITA hiện đang sở hữu 6,8 ha đất mặt biển tại Bãi Sao (Phú Quốc). Theo Nghị quyết ĐHCĐ 2016, công ty dự kiến sẽ chuyển nhượng dự án này trong năm 2016. Vào quý 4/2015, CEO cũng thực hiện chuyển nhượng lô đất 6,5ha mặt biển tại khu vực Bãi Trường (Phú Quốc) với giá 300 tỷ. Giá đất mặt đường tại khu vực Bãi Sao hiện đang được rao bán khoảng 1,2 triệu/m2 , với mức giá này lợi nhuận bán dự án của ITA ước đạt khoảng 29 tỷ, tuy nhiên chúng tôi kì vọng mức lợi nhuận của ITA có thể cao hơn nhiều do có dự án vị trí mặt biển thuận lợi để xây dựng resort, biệt thự biển.

    Dự án E.City Tân Đức bắt đầu được khai thác Sơ đồ tổ hợp dự án Tân Đức (Đức Hòa, Long An) Nguồn: ITA Khu tổ hợp dự án Tân Đức có vị trí thuận lợi, nằm ở giáp ranh Tp. HCM và Long An, trên tuyến đường kết nối Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Khu tổ hợp bao gồm khu công nghiệp Tân Đức 1,2, khu đô thị Ecity Tân Đức, khu trung tâm dịch vụ và khu dân cư Tân Đức thuộc sở hữu của ITA. Ngoài ra còn có 2 dự án lớn thuộc Tập đoàn Tân Tạo là đại học Tân Tạo và bệnh viện Tân Tạo. Trong đó, đại học Tân Tạo, thành lập năm 2010, được xây dựng trên khuôn viên hơn 100 Báo cáo thăm doanh nghiệp ITA 5 24/06/2016 ha, sau khi hoàn thành đầy đủ các hạng mục có thể tiếp nhận trên 10.000 sinh viên. Số lượng sinh viên đang theo học hiện tại khoảng hơn 1.000.

    Khu đô thị E.city Tân Đức, quy mô 387 ha, được thiết kế để phục vụ nhu cầu nhà ở của đội ngũ chuyên gia, nhân viên, sinh viên cùng gia đình hiện đang làm việc và học tập tại khu công nghiệp Tân Đức, trường đại học và bệnh viện Tân Tạo. Sau giai đoạn đầu tư phát triển hạ tầng, cuối năm 2016, ITA dự kiến sẽ mở bán một số sản phẩm biệt thự có diện tích trung bình 450 m2 ,giá bán biệt thự trong khoảng 250-500 nghìn USD/căn. Ngoài ra công ty cũng chuẩn bị mở bán chung cư Tân Đức Star và khu nhà phố nằm trong dự án. Dự kiến dự án E.City Tân Đức có thể bắt đầu đóng góp vào KQKD của ITA từ năm 2017.
    Last edited: 11/07/2016
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    [​IMG]
    Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo khai trương đi vào hoạt động

    Ngày 06/8/2015, Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo khai trương và chính thức đi vào hoạt động, góp phần bổ sung điều kiện hoàn chỉnh cho Khoa Y Đại học Tân Tạo trong việc học tập, thực hành cũng như nghiên cứu.

    Đến dự Lễ Khai trương có đại diện Ban Lãnh đạo Tỉnh ủy và các Sở, Ban Ngành Tỉnh Long An như: Ông Nguyễn Nam Việt - Bí thư tỉnh ủy Long An; Bà Trần Thị Nhanh – Phó Chủ tịch tỉnh Long An, Ông Lê Thanh Liêm – Giám đốc Sở Y tế Long An, các Ông Bà đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh Long An, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An… cùng lãnh đạo Huyện Đức Hòa, xã Hựu Thạnh, xã Đức Hòa Hạ và đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp Tân Đức… và một số cơ quan báo chí, truyền hình trung ương và địa phương.

    [​IMG]

    Đại diện các Sở, Ban Ngành tỉnh Long An

    Tới dự buổi lễ, Ông Lê Thanh Liêm – Giám đốc Sở Y tế Long An đã đại diện cho Sở Y Tế Long An trao Giấy phép hoạt động cho Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo cùng lời cam kết sẽ hỗ trợ tối đa để Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo tận dụng và phát huy hết ktiềm năng và thế mạnh để tiếp tục nghiên cứu và đào tạo hiệu quả, góp phần chia sẻ áp lực về y tế của khu vực cũng như trong toàn tỉnh.

    [​IMG]

    Ông Lê Thanh Liêm – Giám đốc Sở Y tế Long An trao Giấy phép hoạt động cho Giáo sư Nguyễn Văn Thuận

    Phát biểu trong Lễ Khai trương, Bà Trần Thị Nhanh – Phó Chủ tịch tỉnh Long An rất vui mừng với sự ra đời của Bệnh viện Đa Khoa Tân Tạo với công nghệ và phương pháp chữa trị hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, sẽ góp phần xã hội hóa công tác y tế nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Bà Phó Chủ tịch mong rằng với các hoạt động xã hội rất tích cực trong mọi mặt của Tập đoàn Tân Tạo nói chung, của Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo nói riêng, sẽ góp phần thu hút nhà đầu tư vào Huyện Đức Hòa cũng như của Tỉnh Long An. Thay mặt cho Ủy ban Nhân dân Tỉnh Long An, Bà Trần Thị Nhanh cũng biểu dương và bày tỏ sự khen ngợi một bệnh viện tư nhân xây dựng mô hình bệnh viện xanh, chú trọng thực hiện văn hóa ứng xử với bệnh nhân. Bà mong rằng các Sở, Ban ngành liên quan tiếp tục ủng hộ, cùng tháo gỡ những khó khăn trước mắt và hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo để nhanh chóng phát triển đưa vào hoạt động chuyên khoa chữa trị vô sinh.

    [​IMG]

    Bà Trần Thị Nhanh - P. Chủ tịch Tỉnh Long An (chính giữa) nhận hoa cảm ơn của Lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo, Bệnh viện Tân Tạo: Ông Thái Văn Mến - Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Tạo (bên trái) và Bác sĩ Phan Tiêu Thu - Phó Giám đốc phụ trách Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo (bên phải)

    Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo gồm 2 khoa chính: Khoa Nội và Khoa Sản phụ. Bên cạnh đó có các khoa cận lâm sàn hỗ trợ như: Khoa Cấp cứu, Khoa Chuẩn đoán Hình ảnh, Khoa xét nghiệm, Khoa Dược và Nhà thuốc đạt chuẩn GPP, v.v... Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo cũng đã hoàn thiện cơ sở vật chất để xúc tiến Khoa điều trị vô sinh hiếm muộn với những trang thiết bị hiện đại nhất cùng đội ngũ các chuyên gia hàng đầu thế giới về hổ trợ sinh sản, phôi học và tế bào gốc, với mong muốn mang lại hạnh phúc cho những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn thực hiện được thiên chức làm cha mẹ của mình. Trong tương lai, Bệnh viện Tân Tạo tập trung đẩy mạnh phát triển để trở thành Trung tâm y tế điều trị hiếm muộn, vô sinh với công nghệ hiện đại tiên tiến nhất Việt Nam.

    Tọa lạc tại Tòa nhà Tân Đức Sky, Lô 10, đường Đức Hòa Hạ, Khu công nghiệp Tân Đức, Ecity Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo có tổng diện tích mặt bằng 18.473,42 m², trong đó diện tích sử dụng lên tới gần 8.000m2, tổng vốn đầu tư lên đến 530 tỷ đồng.

    Với tâm niệm xây dựng một nền giáo dục hiện đại đi đôi với việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe và đẩy mạnh sự phát triển khoa học cũng như kinh tế xã hội của Tỉnh Long An và trong khu vực, Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Tập Đoàn Tân Tạo, Chủ tịch HĐQT trường Đại học Tân Tạo và Giáo sư Nguyễn Văn Thuận những người sáng lập Bệnh viện Tân Tạo, đặc biệt là Giáo sư Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Duy Tâm đã gây dựng hệ thống Y khoa bài bản: Đào tạo ngành Y đa khoa tại Đại học Tân Tạo và xây dựng Trung Tâm Y Khoa với mong muốn truyền bá tri thức và nâng cao y đức cho những y – bác sỹ tương lai; Xây dựng và đưa vào hoạt động Bệnh viện đa khoa Tân Tạo và tập trung phát triển Trung tâm y tế điều trị vô sinh.

    Tuy mới thành lập nhưng Bệnh viện Tân Tạo được đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, có vốn đầu tư lớn, được nhập khẩu từ Mỹ, Nhật, Đức, Hàn Quốc… đội ngũ Bác sĩ giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng đội ngũ cán bộ nhân viên có tay nghề cao, được đào tạo chuyên sâu tại các trường Y danh tiếng trong nước và quốc tế, có kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại các bệnh viện lớn, luôn đề cao đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời Bệnh viện Tân Tạo luôn có sự hỗ trợ tư vấn từ các giáo sư, bác sĩ đến từ Hoa Kỳ như Giáo sư Tiến sĩ - Bác sĩ Bùi Duy Tâm (thành viên ban cấp phép của Hội đồng Y học California, Hoa Kỳ) - Trưởng Khoa Y Đại học Tân Tạo, GS.TS.BS. Thạch Nguyễn (giám đốc khoa tim tại St Mary Medical Center, Hobart Indiana, Hoa Kỳ), GS. Yoshiharu Morimoto - Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ sinh sản Châu Á Thái Bình Dương (Tổng giám đốc IVF Nhật Bản), GS.TS. Gary D. Smith (Khoa hỗ trợ sinh sản và tế bào gốc, Đại học Michigan, Hoa kỳ). Bên cạnh đó Bệnh viện Tân Tạo đã ký hợp tác hổ trợ chuyên môn với Trung Tâm IVF Nhật Bản, Bệnh viện CHA và Bệnh viện Gumi Gang Dong, Seoul, Hàn Quốc; Bệnh viện Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh.

    Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo được điều hành bởi Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận (CEO), hiện là Chủ Tịch và Giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghệ Sinh học Sinh sản các nước Châu Á, từng làm việc tại phòng thí nghiệm tái lập trình gen thuộc Viện Công nghệ Sinh học Riken – Kobe, Nhật Bản, Giáo sư giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Konkuk, Seoul, Hàn Quốc. PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận là một chuyên gia đầu ngành của thế giới về phôi học, tế bào gốc và hổ trợ sinh sản.

    Với phương châm “Sự bền vững của Bệnh viện đa khoa Tân Tạo dựa trên đạo đức nghề nghiệp, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cùng thái độ phục vụ”, Bệnh viện Tân Tạo cam kết cung cấp cho khách hàng chất lượng phục vụ tối ưu, sự tận tụy và chuyên nghiệp, là địa chỉ tin cậy cho người dân Đức Hòa cũng như khu vực và trên cả nước.

    [​IMG]

    Ngọc Hải
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    THÔNG TIN DỰ ÁN

    Vị trí dự án: Trung tâm Thành phố mới Bình Dương

    Diện tích: 26,6 ha

    Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

    Loại hình đầu tư: Nhà ở liên kế; nhà phố thương mại; biêt thự song lập

    Đã xây dựng: 88 căn (diện tích 6m x 20m)

    Quy cách xây dựng: 1 trệt, 1lửng, 3 lầu

    Dự án đang triển khai kinh doanh

    Dự án có vị trí rất đắc địa tại trung tâm thành phố mới Bình Dương, tận hưởng các tiện ích xã hội hoàn hảo mà không nhiều nơi có được: gần trung tâm văn hóa – hành chính – chính trị tập trung; gần khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 2; gần chùa bà Thiên Hậu … Được thiết kế xứng tầm với vị trí đắc địa đầy tiềm năng: Đối diện cổng khu công nghiệp VSIP2 nên rất thuận tiện để làm văn phòng đại diện bán hàng cho chuỗi cung ứng sản xuất. Đặc biệt, khu công nghiệp VSIP có sự chọn lọc trong thu hút ngành nghề, với không gian làm việc thoáng đãng, sạch sẽ rất thuận tiện cho các chuyên gia đến sinh sống và làm việc.

    Quy hoạch chi tiết:

    Nhà phố thương mại: 280 căn Diện tích: 148m2 – 153m2

    Nhà phố liên kế: 466 căn. Diện tích: 148m2 – 153m2

    Nhà phố liên kế: 466 căn. Diện tích: 148m2 – 153m2

    Biệt thự song lập: 157 căn. Diện tích:290m2
  9. phong_lan

    phong_lan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    8.634
    HVG cũng bắt đầu khởi động rồi.
    dongtay79 thích bài này.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nằm ngay cổng vào MP3, khu vực sầm uất nhất các hoạt động kinh doanh thương mại của khu vực, toạ lạc tại khu vực dân cư đông đúc nhất dự án Mỹ Phước 3, đối diện siêu thị GS Hàn Quốc lớn nhất Đông Nam Á, liền kề dãy nhà phố thương mại của chủ đầu tư BECAMEX – Vị trí lô L55 Mỹ Phước 3 cực đẹp, cách chợ 300m, nằm gần bên văn phòng công chứng tỉnh Bình Dương, đường thông quốc Lộ 13.

    THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

    Vị trí dự án: KDC ấp 3A, khu phố 3B, P.Thời Hòa, Tx.Bến Cát, Bình Dương

    Diện tích: 12.670,1 m2

    Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

    Loại hình đầu tư: Nhà phố thương mại

    Quy cách xây dựng: 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu

    Tiện ích: Nằm ngay khu công nghiệp MP3, cạnh các KCN MP1,2 và 4, gần Trung tâm thị xã Bến Cát

    Dự án đang triển khai kinh doanh

    Hotline kinh doanh: 0650 3843066


    BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

    Liên hệ chúng tôi để có giá thuê ưu đãi nhất:

    CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BECAMEX IJC

    • Tầng 5, Tòa nhà Becamex Tower, 320 Đại lộ Bình Dương, TX TDM, Bình Dương
    • Điện thoại: 0650 222 1345
    • Fax: 0650 3848678

Chia sẻ trang này