Những mã cho người trễ sóng, nhỏ lẻ, đến sau quan tâm!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 10/07/2016.

878 người đang online, trong đó có 351 thành viên. 21:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10586 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Hôm qua BHS giao dịch 21 triệu của SBT xong, dữ liệu theo dõi đánh gía:

    Điểm nhấn đầu tư :


    Ø Lợi thế so với các doanh nghiệp cùng ngành. Các nhà máy của công ty đã hoàn thành đầu tư nâng công suất và chất lượng sản phẩm, góp phần làm tăng khả năng cạnh tranh. Chất lượng sản phẩm được duy trì cùng thương hiệu lâu đời có tính nhận biết cao, giúp BHS thuận lợi hơn trong việc gia tăng thị phần, nâng cao vị thế cạnh tranh và tăng trưởng bền vững.

    Ø BHS là doanh nghiệp mía đường duy nhất ở Việt Nam sở hữu dây chuyền tinh luyện đường của Nhật Bản. BHS có khả năng sản xuất nhiều loại mặt hàng đường khác nhau như đường tinh luyện RE cho khách hàng công nghiệp, đường trắng, đường phèn, đường bổ sung Vitamin cho khách hàng cá nhân. Sản phẩm Đường tinh luyện của BHS được đánh giá cao về chất lượng nên vị trí và thị phần của BHS trong ngành đường ngày càng được củng cố (chiếm khoảng 12% thị phần toàn ngành). BHS là công ty Đường có thương hiệu dẫn đầu và hệ thống phân phối lớn nhất Việt Nam.

    Ø Thành công từ Chiến lược M&A giúp hoạt động kinh doanh BHS tăng trưởng bền vững: BHS thông qua việc sáp nhập với CTCP Đường Ninh Hòa (NHS). Sau khi sát nhập bằng cách hoán đổi cổ phiếu với Đường Ninh Hoà (NHS) thì BHS sẽ tận dùng vùng nguyên liệu 23.800 ha tạo nên chuỗi giá trị khép kín từ trồng trọt, chế biến và phân phối đến tay người tiêu dùng. Vì vậy mà kết quả kinh doanh từ đầu năm 2016 tăng trưởng rất khả quan. Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 3 niêN độ 2015-2016 của BHS đạt 1.176 tỷ đồng, tăng 54,94% so với cùng kỳ năm 2014-2015 và lợi nhuận sau thuế đạt 64,46 tỷ đồng, tăng 76,22% cùng kỳ.

    Ø El Nino cực đại trong lịch sử (2015-2016) là cơ hội để ngành đường phục hồi trong ngắn hạn. Lần đầu tiên sau 5 năm, mức chênh lệch cung – cầu theo dự báo của USDS, FAO trong niêm độ 2015-16 và 2016-17 sẽ giảm xuống mức âm. Tổ chức đường quốc tế (ISO) đã nâng mức dự báo thiếu hụt lên khoảng 5 triệu tấn đường trong niên vụ 2015/2016, qua đó sẽ tác động tích cực lên giá đường thế giới. Giá đường trung bình trong quý 3 niên độ 2015/2016 của BHS đã tăng khoảng 7% so với giá đường trung bình 2 quý đầu niên độ.

    Ø Trong năm 2016, BHS dự kiến nới room ngoại lên mức tối đa. Cụ thể, BHS đề xuất các cổ đông chấp thuận chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư Nước ngoài tại công ty lên tỷ lệ sở hữu tối đa.

    Ø Doanh thu thuần trong quý 3 niêm độ 2015-2016 của BHS đạt 1.176 tỷ đồng, tăng 54,94% so với cùng kỳ năm 2014- 2015 và lợi nhuận sau thuế đạt 64,46 tỷ đồng, tăng 76,22% cùng kỳ. Nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2016 tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu do việc sáp nhập CTCP Đường Ninh Hòa (NHS) vào BHS.
    [​IMG]
    Bà Trần Quế Trang, Tổng giám đốc CTCP Đường Biên Hòa

    ***Tính đến hết quý III của niên độ 2015 – 2016, BHS đã đạt mức lợi nhuận trước thuế là 211 tỷ đồng, đây là mức lợi nhuận kỷ lục. Trong đó, lợi nhuận của BHS là 189 tỷ đồng, còn lại là các công ty con. Dự kiến kết quả kinh doanh các quý còn lại cũng rất khả quan.

    Chiến lược của BHS tập trung vào 3 lĩnh vực, theo chuỗi giá trị, cả về nông nghiệp sản xuất và thị trường. Bên cạnh đó, chiến lược M&A NHS và PRS giúp cho BHS tối đa hóa được hiệu quả kinh doanh thông qua việc chuyển giao kinh nghiệm quản lý cho NHS và PRS, cũng như tận dụng sức mạnh thương hiệu của BHS. Căn cứ vào các phân tích, đánh giá thị trường và nội lực của BHS, Ban điều hành tự tin rằng với đà thực hiện kết quả kinh doanh 3 quý của niên độ 2015 - 2016 khả quan như trên, quý IV hoàn toàn có khả năng bứt phá so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ và HĐQT đặt ra.

    Nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/3/2016 trên báo cáo tài chính hợp nhất đạt 3.088 tỷ đồng, tương đương 213% so với số đầu niên độ. Có 2 nguyên nhân làm cho nợ ngắn hạn tăng mạnh. Thứ nhất, số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 1/7/2015 chưa bao gồm Công ty TNHH một thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa (NHS) và CTCP Đường Biên Hòa - Phan Rang, trong khi số liệu tại thời điểm 31/3/2016 có bao gồm 2 công ty này. Nguyên nhân thứ 2 là do BHS nhận định giá đường thô sẽ tăng, do đó BHS mạnh dạn mua trước đường thô để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, thực tế hiện nay đã cho thấy nhận định của BHS là đúng khi giá đường thô nhập khẩu đã tăng mạnh trong thời gian qua, từ mức 300 USD/tấn đầu năm 2016 lên hơn 400 USD/tấn hiện nay.

    http://tinnhanhchungkhoan.vn/chuyen...-phat-hanh-500-ty-dong-trai-phieu-153982.html
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 3, 12/07/2016, 16:28
    ITA
    Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE)


    Giá hiện tại: ITA[​IMG]4.20(0)Hồ sơ công ty[​IMG] GDCĐ lớn & CĐ nội bộ[​IMG] Hồ sơ ceo
    ITA: CTCP Đại học Tân Tạo tăng tỷ lệ sở hữu lên 6.97%
    Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo như sau:

    Các tập tin đính kèm
    20160712_20160712 - ITA - BC GD nguoi lq - CTCP DH Tan Tao.pdf
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Ba, 12/7/2016 18:20
    Cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/7
    [​IMG]
    (ĐTCK) Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 13/7 của các công ty chứng khoán.
    APC: Khuyến nghị mua vào

    CTCK BIDV (BSC)

    Xu hướng hiện tại của cổ phiếu CTCP Chiếu xạ An Phú (mã APC) điều chỉnh về sát ngưỡng fibonacci 50 và phục hồi.

    Trong khi đó, chỉ báo xu hướng: MACD cho phân kì dương, RSI hướng lên tiếp tục ủng hộ xu hướng đi lên trung hạn. Về khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình.

    Như vậy, sau khi chạm ngưỡng fibonacci 50, APC phục hồi trở lại tạo mẫu hình nến piercing line củng cố khả năng đảo chiều chấm dứt xu hướng điều chỉnh ngắn hạn. Các tín hiệu kỹ thuật cũng ủng hộ xu hướng tiếp tục vận động trên kênh tăng giá trung hạn. APC được kỳ vọng trở lại vận động trong sóng 3 theo thuyết sóng Elliot với giá mục tiêu trung hạn là 26.6, ngắn hạn là 22.

    Vì vậy, chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu APC trong khoảng giá 19.9- 20.2 với mục tiêu 26.6 trung hạn, cutloss khi giá giảm dưới 18.9.

    VNR: Khuyến nghị mua

    CTCK MB (MBS)

    Ngày 16/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Theo đó, Chính phủ quyết liệt đổi mới môi trường kinh doanh cũng như đưa ra những đích đến rất cụ thể cho doanh nghiệp Việt Nam.

    Mục tiêu đầu tiên mà Nghị quyết đặt ra là đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh.

    Mục tiêu tiếp theo cũng rất quan trọng đó là khu vực tư nhân Việt Nam đóng góp khoảng 48 – 49% GDP, khoảng 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

    Với Nghị quyết 35, Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực như: Vốn, tài nguyên, đất đai… và đầu tư kinh doanh.

    Nghị quyết 35/NQ-CP được ông Phùng Đắc Lộc (Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) đánh giá là "Luồng gió mới" cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

    Cụ thể, các nguyên tắc chỉ đạo sẽ được đưa vào nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm, nghị định hướng dẫn chế độ tài chính trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng như các thông tư hướng dẫn thi hành 2 nghị định này trong thời gian sắp tới…, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phát triển mạnh mẽ, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn tới.

    Bên cạnh đó, Nghị quyết 35 sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm, cụ thể, thủ tục hành chính sẽ được cải cách mạnh mẽ và quyết liệt; quy định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh… Theo đó, sẽ sớm giải quyết sự chồng chéo trong phê chuẩn sản phẩm BH nhân thọ của Bộ Tài chính và đăng ký sản phẩm bảo hiểm của Bộ Công thương theo QĐ 35/2015/QĐ-TTg.

    Thời gian vừa qua các mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán cũng có mức tăng ấn tượng như BIC, BMI, VNR đều đã tăng mạnh so với trước phiên giảm mạnh ảnh hưởng bởi BREXIT cùng với khối lượng giao dịch lớn.

    Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chú ý tới những cổ phiếu bảo hiểm trong thời gian tới. Cổ phiếu yêu thích VNR - Tổng Công ty Tái Bảo Hiểm Quốc Gia - MUA mục tiêu giá 27.000 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 50%.
  5. cachephoarong

    cachephoarong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2011
    Đã được thích:
    987
    Ijc mua de do thoi. No con linh xinh chan. Chua tang dau
    npp2010 thích bài này.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 4, 13/07/2016, 06:28

    ITA, TVC, NLG, TDH, KHB, WSS, APG, KLF, CJC, PDB: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu
    Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

    CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA): CTCP Đại học Tân Tạo đã mua 10 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 49.109.199 cp (tỷ lệ 5,86%) lên 59.109.199 cp (tỷ lệ 6,97%). Giao dịch thực hiện từ 15/6 đến 6/7/2016.

    CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt (TVC): Ông Nguyễn Trung Kiên, ủy viên HĐQT, đăng ký bán 1.098.000 cp trong tổng số 1.198.000 cp (tỷ lệ 4,97%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/7 đến 11/8/2016.

    CTCP Khoáng sản Hòa Bình (KHB): Bà Phạm Thị Linh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1,5 triệu cp (tỷ lệ 5,16%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Linh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 7/7/2016.

    CTCP Chứng khoán phố Wall (WSS): Bà Vũ Thị Yến, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 426.100 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.636.117 cp (tỷ lệ 5,24%) xuống 2.210.017 cp (tỷ lệ 4,39%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 7/7/2016.

    CTCP Chứng khoán An Phát (APG): Ông Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Hưng sở hữu 757.500 cp (tỷ lệ 5,6%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/7 đến 11/8/2016.

    CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Tổ chức ASPL V6 Limited đăng ký bán 4 triệu cp trong tổng số 7.784.653 cp (tỷ lệ 5,5%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/7 đến 13/8//2016.

    CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): Tổ chức Kwe Beteilgungen AG đã mua 580.210 cp, nâng lượng sở hữu từ 4.921.686 cp (tỷ lệ 6,93%) lên 5.501.896 cp (tỷ lệ 7,75%). Giao dịch thực hiện ngày 11/7/2016.

    CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc Tế KLF (KLF): Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp; ông Trần Thế Anh, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Các giao dịch trên đều dự kiến thực hiện từ 14/7 đến 12/8/2016.

    CTCP Cơ điện Miền Trung (CJC): Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 151.100 cp (tỷ lệ 7,56%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 6/7/2016.

    CTCP Pacific Dinco (PDB): Ông Lê Trường Kỹ, Chỉ tịch HĐQT, đã mua 700.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 827.764 cp (tỷ lệ 10,22%). Giao dịch thực hiện từ 9/6 đến 8/7/2016.
    Biết đâu chừng hôm nay phi thì sao!
    [​IMG]
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giá dầu tăng 4% nhờ điều chỉnh kỹ thuật
    Đăng 25 phút trước GMT+7 | BizLive

    BizLIVE - Giá dầu tăng 4% trong phiên thứ Ba nhờ điều chỉnh kỹ thuật và nhà đầu tư tất đoán vị thế bán khống sau khi giá dầu xuống đáy 2 tháng.
    [​IMG]
    Giá dầu thô Mỹ giao tháng Tám tăng 2,04USD, tương ứng 4,6%, lên 46,8USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange.
    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz
    Giá dầu Brent giao tháng Chín tăng 2,12USD, tương đương 4,58%, lên 48,37USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe.
    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: Finviz
    Dầu Brent và dầu thô Mỹ tăng mạnh 2% đầu phiên, nhờ đồng USD giảm giá, thị trường chứng khoán tăng điểm và hoạt động tất toán vị thế bán khống.
    Bộ trưởng năng lượng Arab Saudi cho biết đang có hàng trăm triệu thùng dầu thô thừa trên thị trường quốc tế, mặc dù giá chưa chạm mốc 50USD/thùng – mức thu hút các nhà đầu tư quay trở lại lĩnh vực.
    Mặc dù vậy, OPEC cho biết triển vọng lạc quan của viễn cảnh cung – cầu cân bằng trong 7 năm tới, khi hạ dự đoán tăng trưởng toàn cầu năm 2016 do bất ổn từ Brexit.
    Chuyên gia tại Clipperdata cho rằng phiên tăng giá là do điều chỉnh kỹ thuật. Dầu thô Mỹ đang thử mốc 44,35USD và sắp chạm ngưỡng này. Thị trường chưa thể nhanh chóng xuống mức 40USD/thùng trong mùa hè này.
    Số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ cho thấy lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần kết thúc vào 8/7 tăng 2,2 triệu thùng, nguồn cung xăng tăng 1,5 triệu thùng và dự trữ sản phẩm chưng cất, kể cả diesel và dầu sưởi, tăng 2,6 triệu thùng.
    Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ sẽ công bố số liệu dầu lưu kho vào thứ Tư. Các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters dự đoán lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần kết thúc vào 8/7 giảm 3,3 triệu thùng, đánh dấu tuần giảm thứ 8 liên tiếp.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nhận định thị trường phiên 13/7: Hạ bớt tỷ trọng các mã có tính thị trường
    Đăng 10 giờ trước GMT+7 | TNCK

    (ĐTCK) Rủi ro trong ngắn hạn vẫn đang hiện hữu khi VN-Index liên tục trồi sụt tại vùng 650-660 điểm. Nhà đầu tư có thể hạ bớt tỷ trọng đối với các mã mang tính thị trường cao trong danh mục, tránh sử dụng margin trong giai đoạn này.
    [​IMG]
    ĐTCK lược trích báo cáo nhận định thị trường của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 13/7.

    Tiếp tục chiến lược “để lãi chạy”

    (CTCK FPT - FPTS)

    Có thể nói phiên giao dịch 12/7 đã gây bất ngờ cho đa phần nhà đầu tư khi VN-Index có phiên biến động mạnh và diễn biến hồi phục cuối phiên có phần tương tự như phiên giao dịch sau sự kiện Brexit . Nổi lên trong phiên này là động thái kéo giá tích cực của các cổ phiếu bluechips và các cổ phiếu mang tính dẫn dắt thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng như thép, khai thác đá. Khối nhà nhà đầu tư nước ngoài cũng đang có dấu hiệu đẩy mạnh mua ròng trở lại trên HOSE.

    Rõ ràng, việc dòng vốn được đẩy mạnh tại vùng giá thấp đang mở ra cơ hội tiếp diễn của xu hướng tăng giá. Theo đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục chiến lược “để lãi chạy” đối với những mã cơ bản tốt có triển vọng kinh doanh 6 tháng tích cực trong danh mục. Việc mua mới hoặc mua lướt sóng cũng có thể được thực hiện, nhưng vẫn cần thận trọng với điểm mua là những rung lắc trong phiên, tránh mua đuổi giá cao nếu thị trường quá hưng phấn.

    Rủi ro trong ngắn hạn vẫn đang hiện hữu

    (CTCK Sài Gòn Hà Nội - SHS)

    VN-Index như vậy đã test lại ngưỡng hỗ trợ gần 645-650 điểm trong phiên sáng 12/7 và bất ngờ tăng điểm mạnh trở lại vào phiên chiều, qua đó khẳng đỉnh lại xu hướng tăng trong ngắn hạn sắp tới. Theo đó, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà tăng giá và đóng phiên quanh ngưỡng 660 điểm vào phiên 13/7.

    Rủi ro trong ngắn hạn vẫn đang hiện hữu khi VN-Index liên tục trồi sụt tại vùng 650-660 điểm. Nhà đầu tư có thể hạ bớt tỷ trọng đối với các mã mang tính thị trường cao trong danh mục, tránh sử dụng margin trong giai đoạn này.

    Hạn chế mua vào

    (CTCK Bảo Việt - BVSC)

    Lực cầu mạnh mẽ xuất hiện cuối phiên chiều nay là tín hiệu tích cực đối với thị trường trong ngắn hạn, thể hiện sự tự tin của nhà đầu tư đối với triển vọng thị trường chung. Mặc dù vậy, thông tin liên quan đến phán quyết vụ kiện biển Đông và phản ứng của các bên liên quan sẽ gây tác động đến diễn biến của 2 chỉ số.

    Nhà đầu tư với quan điểm thận trọng nên hạn chế hoạt động mua vào để theo dõi thêm phản ứng của thị trường trước sự kiện trên.

    Lưu tâm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa

    (CTCK BIDV – BSC)

    Sau một nhịp điều chỉnh kỹ thuật, thị trường phục hồi lại sát đỉnh ngắn hạn ở 661, tâm lý thận trọng trong phiên giao dịch 11/7 trước thềm phán quyết của tòa PCA về vụ kiện biển Đông đã trở nên hưng phấn hơn.

    Vận động của VN-Index đã quay trở lại đồng điệu với đà tăng của các thị trường chứng khoán chủ chốt trên thế giới. Nhà đầu tư có thể lưu tâm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa nếu VN-Index tiếp tục vượt ngưỡng 661 điểm với khối lượng giao dịch gia tăng.

    Thị trường đã điều chỉnh xong

    (CTCK Maritime – MSI)

    Thị trường hồi phục mạnh vào cuối phiên 12/7 đã phát đi tín hiệu thị trường đã điều chỉnh xong. VN-Index đã và đang quay lại để tiệp cận mốc kháng cự mạnh 670-680 điểm trong thời gian tới. Thị trường sẽ tăng điểm vào phiên giao dịch 13/7 khi dòng tiền đồng loạt chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu dầu khí, ngân hàng, bảo hiểm, vật liệu xây dựng...

    Hoạt động trading ngắn hạn được khuyến cáo áp dụng cho một số cổ phiếu cơ bản tốt, hoặc nhóm cổ phiếu đầu cơ dẫn dắt. Chiến lược Buy and Hold vẫn được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay. Một số cổ phiếu đáng chú ý: PVD, KBC, VCB, FCN, AAA...

    Nhà đầu tư bắt đáy phiên 12/7 gặp áp lực

    (CTCK Đầu tư Việt Nam – IVS)

    Lực mua bắt đáy của nhà đầu tư quay trở lại sớm hơn dự kiến, giúp thị trường có phần cân bằng hơn. Tuy nhiên, việc cả 2 chỉ số tăng mạnh sau khi đóng cửa là đầy bất ngờ. Liệu rằng những nhà đầu tư bắt đáy có thành công với chiến thuật hay không? Thực tế, nếu nhà đầu tư quan sát nhóm các cổ phiếu tăng giá mạnh 2 phiên vừa qua đều nhận ra áp lực bán chốt lời là rất lớn. Những cổ phiếu như EVE, HPG, HSG, VCG... đều biến động rất mạnh khi hàng loạt lệnh bán lớn xuất hiện.

    Đây là rủi ro không nhỏ với những nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào hoạt động bắt đáy. Còn việc cả 2 chỉ số tăng mạnh trở lại, đặc biệt là VN-Index chưa có nhiều điều đáng bàn, nếu nhìn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ có duy nhất BID và MSN không tăng giá, trong khi tất cả các cổ phiếu khác đều tăng là một phần đóng góp lớn vào nhịp tăng này. Do đó, nếu như ở phiên giao dịch 13/7 thị trường không thể tạo ra cú bứt phá, thì áp lực bán lại xuất hiện. Điều này có thể sẽ là một rủi ro, đặc biệt tạo ra áp lực rất lớn cho những nhà đầu tư bắt đáy 12/7.
  9. npp2010

    npp2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Đã được thích:
    48.645
    oki hàng tăng trưởng chậm, ít sóng!
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    IJC bán 7.8 ha đem lại 1391 tỉ và xem lại tổng dự án!

    http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/dau-tu-1024-ty-dong-vao-du-an-ijc-vsip-o-binh-duong-772630.tpo
    17:30 ngày 17 tháng 10 năm 2014
    An Hòa

    Đầu tư 1.024 tỷ đồng vào dự án IJC @ VSIP ở Bình Dương
    Ngày 17/10, Công ty Becamex IJC và Tổng công ty Tấc Đất Tấc Vàng đã mở bán và giới thiệu cơ hội đầu tư vào dự án IJC @ VSIP do công ty Becamex IJC và Tập đoàn VSIP của Singapore làm chủ đầu tư, với tổng vốn khoảng 1.024 tỉ đồng.
    Đây là dự án đô thị đầu tiên mà VSIP đầu tư vào Bình Dương sau khi tập đoàn của Singapore này đầu tư thành công hai KCN VSIP 1 (rộng khoảng 500 ha) và VSIP 2(rộng khoảng 1.700 ha). Sẽ có 200 nền mở bán lần này với giá từ 3 - 3,5 triệu đồng/m2

    [​IMG]
    Quy hoạch tổng thể dự án IJC @ VSIP

    Khu Đô thị thương mại IJC @VSIP nằm ở vị trí trung tâm TP mới Bình Dương có quy mô 128ha, trong đó 49% diện tích dành cho công trình công cộng, công viên cây xanh và đường giao thông, 51% diện tích xây dựng nằm đối diện với khu công nghệ cao, sạch, xanh không khói VSIP II mở rộng 1.700 ha và thuộc khu vực quận trung tâm của Thành phố mới Bình Dương.IJC@VSIP sẽ góp phần giải quyết nhu cầu mặt bằng thương mại của Thành phố mới Bình Dương. Dự án sẽ phục vụ hơn 4.000 chuyên gia, 10.000 nhân viên văn phòng cùng 39.000 lao động đang sinh sống và làm việc tại KCN VSIP 2 nói riêng và cư dân Thành phố Mới Bình Dương nói chung.
    Với quy mô 1.000 ha, tổng vốn đầu tư lên đến 150.000 tỉ đồng, thành phố mới Bình Dương được kỳ vọng sẽ là trung tâm kết nối quốc tế và giao lưu thương mại, dịch vụ, chuyển giao công nghệ nhằm phát huy nội lực và thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài. Sau bốn năm triển khai, đến nay hàng loạt đại công trình trong tổng thể dự án đã được hình thành, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

    [​IMG]Một góc dự án IJC @ VSIP
    Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc công ty Tấc Đất Tấc Vàng, cơ hội đầu tư vào thị trường BĐS Bình Dương là rất lớn. Điển hình là hàng loạt tập đoàn lớn trên thế giới đã đổ vốn vào Bình Dương thời gian qua, như Tập đoàn Tokyu (Nhật Bản) thông qua Becamex IDC đã đầu tư 1,2tỉ USD vào Bình Dương xây dựng Khu đô thị Tokyu Bình Dương, diện tích đất sử dụng hơn 700ha; dự án của công ty TNHH thiết kế và xây dựng Phú Thăng Long (Đài Loan) có tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD, diện tích đất sử dụng hơn 300ha…Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu (Malaysia) cũng đã đổ hàng trăm triệu USD vào Bình Dương để xây dựng dự án Becamex Setia. Mới đây nhất, công ty N.H.O cũng đã rót vốn đầu tư dự án First Home Premium Bình Dương. Công ty này được rót vốn từ các quỹ đầu tư của Hàn Quốc, Singapore.
    Cũng trong buổi sáng 17/10 tại Bình Dương, Đài Truyền hình VN và Cty Housing Media International (HMI) tổ chức hội thảo và triển lãm “ Tiềm năng & Cơ hội bất động sản Bình Dương” thu hút hàng trăm nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham dự.
    npp2010 thích bài này.
    npp2010 đã loan bài này

Chia sẻ trang này