Những mã cho người trễ sóng, nhỏ lẻ, đến sau quan tâm!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 10/07/2016.

878 người đang online, trong đó có 351 thành viên. 21:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10586 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. vnindex360

    vnindex360 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Đã được thích:
    1.349
    con hàng không cần phải PR
  2. conthanlan

    conthanlan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    662
    6tr cổ rồi, ko biết đánh lên hay xuống đây
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giá này mà lo gì bác kệ bà nó đi,...3 KCN mà chỉ cần doanh thu 80 triệu đô là 1700 tỉ lãi thì khỏi lo bởi tỉ xuất lợi nhuận KCN là bỏ vốn trước phần còn lại chỉ chờ thu về mà...còn nếu tính giá thị trường hiện giờ thì k dám tính ...chỉ dám tính 65$ thôi không dám tính 200 $!
    Đó là chưa tính ITA là chủ chứ không phải doanh nghiệp làm công nó khác hoàn toàn nhá, nợ bây giờ thì quá thấp, năm nay là năm cơ cấu toàn diện năm sau quá sáng trưng còn gì đâu phải doanh nghiệp tăng vốn gấp đôi gấp 3 phan trên sàn bác lo bằng chứng là họ mua liên tục chứ có ai bán đâu với lại mỗi năm chỉ tăng 10% vốn chứ có nhiều như mọi người nghĩ đâu@
    --- Gộp bài viết, 13/07/2016, Bài cũ: 13/07/2016 ---
    Cầu IJC bắt đầu mạnh gớm...
    Last edited: 13/07/2016
    conthanlan_vina_ thích bài này.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    LG muốn xây thêm nhà máy ở Việt Nam
    THẢO MAI

    16:39 13/07/2016

    BizLIVE - Đây là kế hoạch của LG Innotek nhằm đáp ứng nhu cầu module camera của điện thoại thông minh của khách hàng như LG Electronics Inc và Apple Inc.

    [​IMG]
    LG Display Việt Nam đã khởi công xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất và gia công các sản phẩm màn hình công nghệ cao (màn hình OLED) với diện tích 40,5ha tại khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng.

    LG Innotek Co, công ty con của LG Electronics Hàn Quốc, cho biết đang xem xét xây một nhà máy tại Việt Nam để sản xuất module camera, Reuters cho biết.

    Đây là kế hoạch của LG Innotek nhằm đáp ứng nhu cầu module camera của điện thoại thông minh của khách hàng như LG Electronics Inc và Apple Inc. Công ty không cung cấp thêm thông tin chi tiết về kế hoạch.

    Trước đó vào tháng Năm, LG Display Việt Nam đã khởi công xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất và gia công các sản phẩm màn hình công nghệ cao (màn hình OLED) với diện tích 40,5ha tại khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng.

    Đây là dự án công nghệ sản xuất màn hình hiện đại được LG Display lần đầu tiên đầu tư ra nước ngoài và là dự án lớn thứ hai của LG Electronics đầu tư vào khu công nghiệp Tràng Duệ sau một dự án 1,5 tỷ USD khác của LG Electronics đầu tư vào khu công nghiệp này năm 2013.

    Dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký lên tới 1,5 tỷ USD, sẽ đi vào sản xuất vào đầu năm 2017.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 18:08 Thứ tư, 13/07/2016
    Nhận định thị trường ngày 14/7: "Tiếp tục hướng tới những mốc cao hơn"
    [​IMG]


    Các nhịp điều chỉnh ngắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào

    (Công ty Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

    Ở vùng điểm hiện tại, mặc dù xu hướng tăng trung hạn vẫn đang duy trì theo khung thời gian quý nhưng các nhịp điều chỉnh ngắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Điểm tích cực là với dư địa tăng điểm của một số nhóm dẫn dắt như ngân hàng, chứng khoán vẫn còn nên kể cả khi tạo đỉnh ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng vẫn có các nhịp kiểm tra lại đỉnh sau đó. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số VN-Index nằm tại 640-645 điểm. Đây là vùng điểm nhà đầu tư có thể tién hành các hoạt động trading ngắn hạn hoặc tái cơ cáu danh mục nhằm tăng hiệu quả đầu tư.

    Rủi ro điều chỉnh có thể xảy ra

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội - SHS)

    Tiếp nối đà tăng điểm từ phiên chiều qua, thị trường mở cửa phiên hôm nay đầy hứng khởi. Tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư lan tỏa rộng trên toàn thị trường. Bước vào phiên chiều, đà tăng tốt của hàng loạt nhóm cổ phiếu trụ cột, trong đó đáng chú ý là nhóm ngân hàng (VCB tăng kịch trần), thép (HSG,HPG), dầu khí (GAS,PVD) đã tạo ra 1 lực đẩy giúp chỉ số bật tăng mạnh mẽ, lần lượt vượt các kháng cự 660 điểm và 670 điểm, chốt phiên tăng tới 2,46% (16,22 điểm) đạt 675,12 điểm. Đà tăng này cũng nhanh chóng lan tỏa tốt sang các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Độ rộng thị trường cũng được mở rộng tích cực với 159 mã tăng điểm và chỉ 75 mã điều chỉnh giảm. Theo quan điểm của SHS, thị trường hiện đang phản ứng rất tích cực sau phán quyết của PCA về Biển Đông, qua đó hình thành xu hướng tăng trở lại từ phiên hôm qua. Dòng tiền hiện vẫn đang luân chuyển tích cực giữa các nhóm cổ phiếu dẫn dắt, củng cố thêm xu hướng tăng trung hạn của thị trường. Tuy nhiên rủi ro điều chỉnh có thể xảy ra trong 2 phiên giao dịch còn lại của tuần này sau những diễn biến tăng nóng của 2 phiên vừa qua.

    Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ đối với những cổ phiếu cơ bản tốt đang có trong danh mục từ trước cho mục tiêu trung và dài hạn. Đối với danh mục ngắn hạn, nhà đầu tư có thể tiếp tục áp dụng chiến thuật mua thấp bán cao nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

    Xác suất tăng điểm là cao

    (Công ty chứng khoán FPT - FPTS)

    Với những động lực mới đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng thì xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục bảo lưu tính tích cực với xác suất tăng điểm là cao. Ngoài ra, bên cạnh những dấu hiệu cải thiện về dòng tiền thì động thái mua ròng trở lại của khối ngoại cũng góp phần làm giảm rủi ro thị trường. Theo đó, nhà đầu tư được khuyến nghị có thể tiếp tục giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch giai đoạn này cũng cần thay đổi theo hướng thận trọng hơn bởi nguy cơ đến từ tần suất của các phiên rung lắc mạnh đang tăng lên. Trạng thái quá hưng phấn có thể khiến nhà đầu tư khó khăn hơn để nhận biết nếu tín hiệu phân phối xuất hiện.

    Tiếp tục hướng tới những mốc cao hơn

    (Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBS)

    Mức tăng điểm mạnh ngày hôm nay đi kèm với khối lượng giao dịch khớp lệnh ở mức cao cho thấy ưu thế lấn át của bên mua, qua đó giúp các chỉ số tiếp tục nối dài xu hướng tăng điểm. Diễn biến tăng điểm mạnh trong ngày hôm nay có thể sẽ khiến thị trường xuất hiện sự điều chỉnh khi lực cung tăng lên theo chiều tăng của mức giá. Tuy nhiên, với sự dẫn dắt của các cổ phiếu vốn hóa lớn có kết quả kinh doanh quý 2 tích cực, VPBS cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục hướng tới những mốc cao hơn. Vì vậy VPBS khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục các cổ phiếu vốn hóa lớn nói trên để tận dụng cơ hội tăng điểm này.

    Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 15:11 Thứ tư, 13/07/2016
    Tín hiệu tích cực của nền kinh tế 6 tháng cuối năm 2016

    Chế biến, chế tạo và bán lẻ duy trì tăng trưởng

    Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016, ngành Công Thương nhận định đã phải đối diện với nhiều khó khăn, phức tạp mới nảy sinh. Kinh tế toàn cầu 6 tháng đầu năm 2016 cho thấy sự phục hồi chậm và chưa vững chắc, nhiều nền kinh tế chủ chốt trên thế giới tiếp tục gặp phải khó khăn.

    Ở trong nước, mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm ở mức 5,52%, là mức tăng chậm hơn cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2015.

    Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 1,72%, cao hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm 2015 nhưng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo có mức tăng trưởng khả quan 10,1%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước là 10%).

    Tình hình tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành chế biến chế tạo 5 tháng đầu năm tăng 8,8% (cùng kỳ năm 2015 tăng 12,7%). Tồn kho tiếp tục duy trì mức thấp hơn so với mức tăng của 2015.

    Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng khá, đạt mức 9,5%.

    Bộ Công Thương khẳng định đây là những tín hiệu tích cực cho tăng trưởng của những tháng cuối năm 2016.

    Dầu khí khó khăn, điện vươn lên

    Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP 6 tháng đầu năm tăng 7,5%, là mức tăng khá thấp so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 9,6%), chủ yếu do giảm ở nhóm ngành khai khoáng (giảm 2,2%).

    Ngành khai khoáng là ngành duy nhất có chỉ số IIP giảm so với cùng kỳ chủ yếu do sản lượng khai thác dầu thô giảm 6,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 11%). Trong 6 tháng đầu năm, giá dầu trên thế giới giảm sâu, có thời điểm xuống mức 27 USD/thùng, đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, đồng thời tác động tiêu cực đến các đơn vị dịch vụ dầu khí

    Bộ Công Thương cho biết, trừ dầu khí, tất cả các ngành còn lại đều có mức tăng cao hơn cùng kỳ.

    Về điện, EVN cho biết, sản lượng toàn hệ thống trong tháng 6/2016 đạt 16,13 tỷ kWh, lũy kế 6 tháng năm 2016 sản lượng toàn hệ thống đạt 88,51 tỷ kWh, tăng 12,51% so với cùng kỳ năm 2015.

    Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng 6/2016 ước đạt 15,65 tỷ kWh. Lũy kế 6 tháng năm 2016 đạt 84,75 tỷ kWh, tăng 10,75% so với cùng kỳ.

    Sản xuất phân phối điện tăng 11,7% (cùng kỳ tăng 11,4%); công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,1%, tương đương mức tăng của cùng kỳ năm trước (tăng 10%).

    Đây là mức tăng khả quan nếu so sánh tương quan với tăng trưởng GDP (6 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng 5,52% so với mức 6,32% của cùng kỳ năm 2015).

    Bộ Công Thương nhận định từ nay đến cuối năm, kinh tế sẽ phát triển tăng trưởng ổn định. Ngành sản xuất chế biến thực phẩm và đồ uống, dệt may, hóa chất, cơ khí... có những tín hiệu tốt của tăng trưởng vào cuối năm.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Tư, 13/7/2016 19:16
    Cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/7
    [​IMG]
    (ĐTCK) Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 14/7 của các công ty chứng khoán.
    KSS: Kiểm toán lưu ý tài sản thiếu chờ xử lý hơn 250 tỷ đồng

    CTCK FPT (FPTS)

    Cổ phiếu KSS của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (HOSE) sẽ hủy niêm yết trên sàn HOSE từ ngày 12/8.

    Nguyên nhân do Công ty kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với Báo cáo tài chính kết thúc năm 2015 của công ty. Thuộc diện chứng khoán bị hủy niêm yết theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 20/07/2012.

    Cụ thể, đơn vị thực hiện kiểm toán nêu ra 2 cơ sở cho việc không đưa ra ý kiến liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và các công nợ của Công ty. Đối với hàng tồn kho là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang có giá trị hơn 341 tỷ đồng là số dư từ năm trước.

    Đơn vị kiểm toán đã gửi đơn đến Công ty kiểm toán tiền nhiệm đề nghị cung cấp tài liệu chi tiết, tuy nhiên vẫn chưa nhận đủ tài liệu. Vì vậy không đủ căn cứ để đưa ra ý kiến liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh dở dang này. Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán cũng lưu ý đến khoản tài sản thiếu chờ xử lý hơn 250 tỷ đồng của KSS, bao gồm giá trị hàng tồn kho 242.6 tỷ và khoản đầu tư vào Công ty TNHH MTV Chợ Bắc Kạn 8.2 tỷ đồng.

    BCE: Khuyến nghị mua vào

    CTCK MB (MBS)

    Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu BCE của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương với mức định giá trên cơ sở thận trọng 10.500 đồng/cp trên cở sở:

    Mảng bất động sản chuyển biến lớn: gía trị hàng tồn kho bất động sản tăng đột biến trong năm 2015 là tiền đề cho khả năng tăng mạnh doanh thu và lợi nhuận năm 2016.

    Bên cạnh đó, thị trường bất động sản Bình Dương sẽ tăng trưởng khá trong năm 2016, sẽ hỗ trợ hoạt động kinh doanh bất động sản của BCE

    Hoạt động có nguồn công việc tăng đáng kể với các dự án gối đầu đang được đẩy mạnh thi công (giúp doanh thu quý 1 tăng gầp 10 lần cùng kỳ)

    Dòng tiền ổn định giúp .

    Ngoài ra, sự hỗ trợ toàn diện của Tổng Công ty Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp TNHH MTV (Becamex IDC) trong hoạt động kinh doanh giúp BCE có được nguồn dự án bất động sản tiềm năng và nguồn công việc ổn định trong mảng xây dựng.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 13/07/2016 | 22:01
    Bộ Công Thương kiến nghị xây các KCN dệt may rộng đến 1.000ha
    Bộ Công Thương vừa có kiến nghị Chính phủ xem xét, thống nhất quy hoạch và cấp phép khu công nghiệp dệt may lớn từ 500-1.000ha để kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước về sản xuất vải, sợi, nhuộm hoàn tất cao cấp.
    http://image.*********.vn/2016/07/13/bo-cong-thuong-kien-nghi-xay-cac-kcn-det-may-rong-den-1000ha_2159962_thumb.jpg
    May hàng xuất khẩu tại Công ty chi nhánh Bắc Giang. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
    Bộ này cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép hỗ trợ với mức tối đa đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020.

    Việc này nhằm thu hút và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp thông qua hoạt động đầu tư phát triển các cụm công nghiệp.

    Trước đó, Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) có Công văn số 63/CV-HHDMVN gửi Thủ tướng Chính phủ về Đánh giá tình hình doanh nghiệp dệt may và đề xuất tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp.

    Vitas cũng đề nghị Chính phủ thống nhất quy hoạch và cấp phép các khu công nghiệp dệt may lớn từ 500-1.000ha; đồng thời đề nghị hỗ trợ lãi vay khi doanh nghiệp đầu tư vào các Trung tâm xử lý nước thải tại các khu công nghiệp này.

    Việc Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ cấp phép các khu công nghiệp dệt may quy mô 500-1.000ha nhằm tránh tình trạng các địa phương tự quy hoạch, cấp phép gây chồng chéo. Đồng thời phát triển, nâng cấp cơ sở hạ tầng kết nối giao thông thủy, bộ giữa các khu công nghiệp dệt may lớn với các cảng, trung tâm giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo điều kiện giảm chi phí vận chuyển./.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    THỊ TRƯỜNG
    Thứ Năm | 14/07/2016 06:16
    Giá dầu giảm mạnh khi nguồn cung dầu Mỹ lập kỷ lục
    [​IMG]
    Giá dầu Mỹ phiên 13/7 xuống thấp nhất 2 tháng khi số liệu cho thấy lượng dầu lưu kho và dự trữ sản phẩm chưng cất của Mỹ lập kỷ lục.
    Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 8/2015 trên sàn New York Mercantile Exchange giảm 2,05 USD, tương ứng 4,4%, xuống 44,75 USD/thùng, thấp nhất kể từ 10/5.

    Giá dầu Brent giao tháng 9/2016 trên sàn ICE Futures Europe giảm 2,21 USD, tương đương 4,6%, xuống 46,26 USD/thùng.

    Giá dầu Mỹ dao động ở 45-50 USD/thùng trong những tuần gần đây khi giới đầu tư cân nhắc số liệu về lượng dầu lưu kho và đồn đoán sản lượng dầu thô tại một số khu vực trên thế giới sẽ giảm, giúp xoa dịu tình trạng thừa cung toàn cầu.

    Theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố hôm 13/7, lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần kết thúc vào 8/7 giảm 2,5 triệu thùng nhưng nguồn cung xăng bất ngờ tăng 1,2 triệu thùng và dự trữ sản phẩm chưng cất, kể cả diesel và dầu sưởi, tăng 4,1 triệu thùng. Tổng nguồn cung thương mại dầu thô và sản phẩm lọc dầu của Mỹ tăng 7,1 triệu thùng lên 1,38 triệu thùng, cao nhất kể từ năm 1990.

    Số liệu của EIA khiến giới đầu tư lo ngại rằng tình trạng thừa cung dầu thô toàn cầu đã chuyển sang thừa cung sản phẩm lọc dầu.

    Một số nhà phân tích cảnh báo rằng các bể chứa sản phẩm chưng cất tại một số khu vực đang dần đạt công suất tối đa, buộc phải hạ giá để thu hút thêm người mua.

    Cũng theo số liệu của EIA, sản lượng dầu thô của Mỹ tuần qua tăng nhẹ khi sản lượng dầu tại Alaska tăng. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu, tuy có giảm công suất, nhưng vẫn hoạt động ở mức cao kỷ lục. Theo một số nhà phân tích, tình trạng thừa cung sản phẩm lọc dầu sẽ khiến các nhà máy lọc dầu phải giảm công suất, đẩy tăng lượng dầu lưu kho.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    TÀI CHÍNH
    Thứ Năm | 14/07/2016 06:57
    Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm
    [​IMG]
    Phiên 13/7, chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm khi giới đầu tư dự đoán lợi nhuận tốt hơn và vừa đủ để S&P và Dow Jones lập kỷ lục mới.
    Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 24,45 điểm, tương ứng 0,13%, lên 18.372,12 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,29 điểm, hay 0,01%, lên 2.152,43 điểm trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite giảm 17,09 điểm, tương đương 0,34%, xuống 5.005,73 điểm.

    Khoảng 6,5 tỷ cổ phiếu được giao dịch trao tay trên các sàn chứng khoán Mỹ, thấp hơn so với 7,86 rỷ cổ phiếu bình quân trong 20 phiên vừa qua, theo số liệu của Thomson Reuters.

    Lĩnh vực năng lượng S&P giảm 0,7% do giá dầu giảm mạnh.

    Sau 3 ngày tăng mạnh nhờ số liệu kinh tế tích cực, giờ đây mối quan tâm của giới đầu tư đang hướng đến phiên họp của Ngân hàng trung ương Anh (BOE) vào ngày 14/7 với dự đoán BOE sẽ nới lỏng định lượng nhằm hỗ trợ kinh tế nước này sau sự kiện Brexit.

    Sự hỗ trợ từ chính sách tiền tệ của các nền kinh tế phát triển và số liệu kinh tế tích cực của Mỹ giúp giới đầu tư có lý do để đặt cược vào các ngành nhạy cảm với tăng trưởng kinh tế trên thị trường chứng khoán. Tuy lợi nhuận quý II của các công ty S&P 500 được dự đoán giảm 5%, song thi trường cho rằng lợi nhuận quý I đã chạm đáy và Phố Wall cũng dự đoán lợi nhuận của các công ty sẽ hồi phục trong nửa cuối năm nay.

Chia sẻ trang này