Những mặt hàng nào sẽ tăng giá trong tháng 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi XimangSaiSon, 03/07/2008.

2718 người đang online, trong đó có 1087 thành viên. 09:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 754 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Những mặt hàng nào sẽ tăng giá trong tháng 7

    Từ 3-7, giá thép sẽ tăng tối thiểu 1 triệu đồng/tấn
    03-07-2008 15:49:40 GMT +7


    Giá thép trên thị trường TPHCM dự kiến sẽ tăng thêm 1 triệu đồng/tấn kể từ ngày 3-7
    Doanh nghiệp sản xuất phôi trong nước đang trên đà xuất khẩu phôi ồ ạt, trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất thép lại nhập phôi với giá cao, để rồi cuối cùng, người tiêu dùng có thể lại phải hứng chịu thêm một đợt tăng giá thép nữa









    Giá thép lại tăng




    Nhiều đại lý vật liệu xây dựng tại TPHCM hôm 2-7 đều cho hay theo thông báo mới nhất của các nhà máy thép phía Nam, khả năng giá thép sẽ tăng tối thiểu khoảng 1 triệu đồng/tấn kể từ ngày 3-7.




    Chị Khuê, nhân viên của cửa hàng sắt Sông Đào trên đường Lý Thường Kiệt, quận 11, TPHCM cho biết, dựa trên thông báo của các nhà sản xuất thép, cửa hàng sẽ điều chỉnh giá thép tăng thêm từ 1-1,3 triệu đồng/tấn đối với tất cả các loại thép của các hãng như Vina Kyoei, Pomina và Thép Miền Nam từ ngày 3-7.




    Tuần trước, giá thép của các hãng trên đã tăng thêm khoảng 1 triệu đồng/tấn, đẩy giá thép cuộn trên thị trường TPHCM dao động ở mức 18,9 triệu đồng/tấn (tính đến cuối ngày 2-7).




    Ông Dương Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội doanh nghiệp xây dựng TPHCM tỏ ra lo âu: ?oTuần trước thép tăng thêm 1 triệu đồng/tấn thì các doanh nghiệp hội viên đã than thở không xiết. Nay nghe thông tin thép lại tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/tấn nữa thì không biết phải làm sao".




    Theo ông Khánh, các doanh nghiệp xây dựng thành phố trong những ngày này gặp không ít khó khăn vì tốc độ xây dựng các công trình đang chậm lại, phần vì vào mùa mưa, phần vì giá cả vật liệu xây dựng không ổn định, đặc biệt là giá thép.




    Chiều 2-7, ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VAS) cho biết, nếu giá thép tăng thêm 1 triệu đồng/tấn nữa, tức gần 20 triệu đồng/tấn thì cũng chưa theo kịp với giá phôi thế giới tăng cao như hiện nay.




    Sẽ thiếu phôi nghiêm trọng




    Ông Cường cho biết, Tổng công ty Thép Việt Nam vừa mới nhận được bảng chào giá bán phôi thép từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá trên 1.300 USD/tấn, tăng thêm khoảng 40 USD/tấn so với giá phôi chào bán hôm 23-6. Ngoài ra, giá phôi chào bán từ các nước khác cũng tăng thêm khá cao kể từ hôm 1-7.




    Hiện với giá phôi thép chào bán khá cao như vậy, đa số các nhà sản xuất thép trong nước đều phải chững lại, không dám mua, ông Cường nói và cho biết thêm rằng trong thời gian qua, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất thép phía Bắc đều không dám nhập phôi với giá trên 1.100 USD/tấn mà đang sản xuất chỉ bằng lượng phôi dự trữ là chủ yếu.




    Trong khi đó, doanh nghiệp sản xuất thép phía Nam vẫn đang sản xuất bằng lượng phôi nhập về hồi tháng 6-2008 với giá khoảng 1.180 USD/tấn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, trong tình hình giá phôi thế giới tăng cao như vậy buộc các doanh nghiệp phải tính đến chuyện tăng giá thép như là phương pháp cân bằng chi phí sản xuất.




    Ông Cường dự báo với lượng phôi được xuất khẩu ngược quá lớn trong thời gian ngắn, cộng với các doanh nghiệp sản xuất thép đang dè chừng không dám nhập thêm phôi, khả năng ngành thép sẽ thiếu phôi nghiêm trọng trong những tháng cuối năm.




    Chuyên gia này cũng cảnh báo rằng lượng phôi dự trữ của các doanh nghiệp trong hiệp hội thép tính đến cuối tháng 6-2008 chỉ còn 400.000 tấn, chỉ đủ để sản xuất hơn một tháng.




    Lý giải điều nghịch lý tại sao phôi trong nước cứ ào ào xuất khẩu ngược, còn doanh nghiệp trong nước lại nhập phôi với giá cao để sản xuất, ông Cường cho rằng, nhà sản xuất phôi tìm cách xuất phôi với hai lý do: một là xuất ngược sẽ được giá hơn bán trong nước, chí ít cũng được 1.100 USD/tấn, hai là xuất khẩu phôi sẽ thu về ngoại tệ, sẽ lợi hơn trong tình hình tỷ giá USD so với đồng Việt Nam đang cao như hiện nay. Trong khi đó, giá bán phôi trong nước cao lắm cũng chỉ được 1.000 USD/tấn.




    ?oNghiệt ngã là nếu không ngăn chặn ngay thì khả năng thiếu phôi rất cao, còn nếu Nhà nước có biện pháp mạnh tay hơn trước tình trạng xuất khẩu phôi như hiện nay thì khả năng các nhà máy phôi sẽ phải đóng cửa vì thiếu vốn duy trì sản xuất?, ông Cường nói.




    Ông Cường thừa nhận rằng sở dĩ có hiện tượng xuất khẩu ngược phôi như thời gian qua là do Chính phủ không cho tăng giá thép trong nước.





    Kiềm chế xuất phôi để ổn định giá thép




    Trước ý kiến nhiều người cho rằng việc các doanh nghiệp sản xuất phôi trong nước xuất khẩu phôi chủ yếu vì lợi nhuận do bán được giá hơn trong nước, ông Đỗ Duy Thái, Tổng giám đốc Công ty Thép Việt nói:





    "Ngành thép thường xuyên cần một lượng vốn rất lớn cho việc duy trì sản xuất. Xuất khẩu phôi là doanh nghiệp sẽ có tiền ngay nên doanh nghiệp cũng dễ xoay xở các chi phí sản xuất cần thiết hiện tại. Công ty Thép Việt cũng nằm trong bối cảnh chung này?.




    Công ty Thép Việt hiện có hai công ty con chuyên sản xuất phôi và thép thành phẩm gồm Công ty Thép Pomina và Nhà máy luyện phôi Phú Mỹ với tổng công suất khoảng 500.000 tấn phôi và 600.000 tấn thép thành phẩm mỗi năm.




    Mặc dù không thể nói trước được tình hình những tháng cuối năm, nhưng do giá nguyên vật liệu tăng gấp đôi, doanh nghiệp giảm tín dụng, do đó dự báo kế hoạch sản xuất của các nhà máy thuộc Thép Việt sẽ giảm khoảng 50% trong những tháng cuối năm.




    Ông Thái cho hay, vấn đề sống còn của doanh nghiệp thép hiện nay là hoàn toàn phụ thuộc vào chính sách tín dụng từ ngân hàng. Bài toán của ngành thép hiện nay không còn là chuyện lời hay lỗ, mà là có vượt được qua những khó khăn trong giai đoạn này hay không.




    Với những diễn biến giá phôi trên thế giới tăng như hiện tại thì khả năng giá thép trong nước rồi sẽ tăng thêm, vì đơn giản là trong ngành thép, giá phôi sẽ quyết định giá thép trên thị trường, ông Thái nói.




    Về vấn đề các doanh nghiệp cứ được đà thì xuất khẩu phôi và có thể đẩy ngành thép vào chỗ thiếu nguyên liệu sản xuất.





    Ông Nguyễn Thành Biên, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết hiện Bộ Công Thương đang bàn với Bộ Tài chính để đưa ra những giải pháp khác nhằm hạn chế việc xuất khẩu phôi.




    Theo ông Biên, khả năng có thể sẽ xem xét điều chỉnh lại mức thuế xuất khẩu nhưng sẽ theo hướng không nâng lên quá cao vì như thế doanh nghiệp cũng sẽ bị thiệt, hoặc có thể cấp giấy phép tự động cho doanh nghiệp được phép xuất khẩu phôi.

    Theo Vân Nam (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
  2. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Giá thuốc được phép tăng 5 ?" 10%

    Các DN thuốc sẽ được điều chỉnh tăng giá 200 mặt thuốc chủ yếu thuốc đặc trị.


    Tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều qua (1.7), thứ trưởng bộ Y tế Cao Minh Quang thông báo cho phép doanh nghiệp điều chỉnh giá thuốc đối với khoảng 200 mặt thuốc, chủ yếu thuốc đặc trị.

    Theo cục Quản lý dược, đến nay cơ quan này đã nhận được đơn của 30 doanh nghiệp dược phẩm trong và ngoài nước đề nghị tăng giá 788 mặt hàng thuốc với mức tăng 5 ?" 100%.
    Về diễn biến giá thuốc thời gian tới, ông Quang cho biết có khả năng xảy ra sự tăng giá thuốc trên diện rộng, tuy nhiên ông cũng khẳng định bộ Y tế sẽ làm mọi cách để tránh hiện tượng ?oté nước theo mưa? và phải có lộ trình cụ thể về tăng giá.

    Trước mắt, cục Quản lý dược sẽ xem xét điều chỉnh giá một số mặt hàng thuốc mà sau khi thực hiện các biện pháp tiết kiệm doanh nghiệp vẫn thua lỗ.

    Trong đợt đầu tiên, đối với 788 mặt hàng đang chờ tăng giá thuốc, mỗi doanh nghiệp chỉ được phân bổ 5 ?" 7 mặt hàng, mức tăng khống chế 5 ?" 10%.

    Các đợt điều chỉnh tiếp theo sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm.
  3. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Ôtô nội rục rịch tăng giá?
    Các mẫu xe của Mercedes Benz Việt Nam, Toyota Camry, Hiac, Honda Civic, Ford Everest... có linh kiện nhập khẩu chủ yếu ngoài ASEAN được dự báo có giá tăng cao nhất. (Ảnh minh họa)
    Thông tin từ nhiều đại lý bán xe trong nước cho biết, giá xe nội các loại sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng.


    Do quyết định tăng thêm từ 5-10% thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện dành cho ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống thời gian qua của Bộ Tài chính.
    Một số khách hàng đến bảo dưỡng, sửa chữa xe tại đại lý ôtô Honda Mỹ Đình (Hà Nội) phản ánh, những nhân viên ở đây cho biết giá xe Honda Civic sẽ tăng thêm 40 triệu đồng/xe vào thời gian tới do thuế suất thuế nhập khẩu bộ linh kiện tăng lên cùng với giá bộ linh kiện ôtô nhập khẩu tăng.

    Tìm hiểu tại các đại lý khác của Honda Việt Nam trên địa bàn Hà Nội như Honda Tây Hồ, Giải Phóng cũng nhận được những thông tin xe tăng giá xe tương tự. Hiện khách hàng mua xe Civic khi ký hợp đồng sẽ phải làm bản phụ lục ghi rõ đến lúc nhận xe, nếu nhà sản xuất đã tăng giá xe thì phải tính theo giá mới, giá mới sẽ tăng không quá 40 triệu đồng/xe.




    Ở các đại lý bán xe của Toyota Việt Nam hay GM Daewoo trên địa bàn Hà Nội, khi hỏi giá xe liệu có tăng thì những nhân viên bán xe đều khẳng định, giá một số loại xe nội sẽ còn tăng trong thời gian tới. Nhưng khi hỏi mức tăng giá là bao nhiêu thì các nhân viên bán hàng đều nói không rõ. Duy nhất tại đại lý các đại lý Honda có đưa ra mức giá tăng cụ thể nêu trên.

    Từ giữa tháng 4/2008 đến 20/6/2008, Bộ Tài chính đã 3 lần điều chỉnh tăng thuế bộ linh kiện ôtô nhập khẩu. Sau hai lần điều chỉnh thuế trước, vào giữa tháng 4 và tháng 5/2008 giá bán của các loại ôtô du lịch từ 9 chỗ ngồi trở xuống của các DN lắp ráp ôtô có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã tăng thêm khoảng 5-8%. Các DN như Ford Việt Nam, Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam và GM - Daewoo đã tăng giá xe từ 100USD đến 900USD tuỳ từng loại, trong đó Ford Việt Nam đã 2 lần thông báo tăng giá xe một lần áp dụng từ 9/5/2008 và lần 2 áp dụng từ 1/7/2008.

    Còn với lần tăng thuế thứ 3 (ngày 20/6/2008), đến nay chưa DN nào quyết định tăng giá xe, nhưng những thông tin về việc xe ôtô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ tăng giá vẫn được để ngỏ. Trao đổi với các DN như Honda, Toyota, Ford Việt Nam thì đến nay đều khẳng định chưa tăng giá xe, khi nào tăng giá sẽ thông báo cụ thể.

    Theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành thì các loại phụ tùng như bộ phận của hộp số, của cầu chủ động có vi sai và các trục không lái, của hệ thống giảm chấn (kể cả giảm chấn kiểu hệ thống treo), két làm mát, của ống xả và bộ tiêu âm, cụm bánh xe... có thuế suất 15% thay cho mức 3%, 5% và 10% cũ bắt đầu áp dụng cho các tờ khai hải quan từ ngày 20/6/2008. Sau gần nửa tháng thực hiện, thì đây có lẽ là thời điểm DN FDI chuẩn bị quyết định đưa ra giá bán xe mới.

    Theo thông tin từ một DN ôtô FDI tại Hà Nội, hầu hết các mẫu xe lắp ráp đều chịu ảnh hưởng của đợt tăng thuế suất thuế nhập khẩu lần thứ 3.

    Theo DN này, những mẫu xe mà linh kiện chủ yếu phải nhập khẩu ngoài khu vực ASEAN thì giá sẽ tăng cao nhất bởi tác động của thuế suất mới. Còn những mẫu xe có nhiều linh kiện nhập khẩu từ các nước ASEAN (hiện có mức thuế 0%-5%) thì không chịu tác động nhiều lắm. Hiện nay chỉ mỗi Công ty Ford Việt Nam cho biết đợt tăng thuế linh kiện lần thứ 3 không có tác động nhiều đến giá thành bộ linh kiện nhập khẩu của họ.

    Các DN chưa cho biết giá xe sẽ tăng ở mức bao nhiêu, nhưng theo tính toán của một DN thì nếu tính toàn bộ số linh kiện trên nhập khẩu theo thuế mới từ 20/6 và cả việc có DN mới tăng giá xe có 1 lần tương đương với lần tăng thuế thứ nhất hồi cuối tháng 4/2008, còn lần tăng thuế thứ 2 chưa tăng thì giá xe sẽ tăng cao. Có những mẫu xe giá phải tăng khoảng 700USD - 1.000USD nữa.

    Các mẫu xe của Mercedes Benz Việt Nam, Toyota Camry, Hiac, Honda Civic, Ford Everest... có linh kiện nhập khẩu chủ yếu ngoài ASEAN được dự báo có giá tăng cao nhất.

    Bên cạnh thuế tăng thì tỷ giá USD so với VND trong thời gian này đang tăng cũng tác động làm cho giá thành bộ linh kiện nhập khẩu tăng lên. Ngoài ra cũng theo các DN, nguyên vật liệu đầu vào như sắt thép trên thị trường tăng mạnh đã làm cho giá bộ linh kiện tăng thêm 10% cũng là yếu tố làm cho giá thành xe tăng theo.

    Nhưng cũng theo DN này không phải cứ thuế tăng bao nhiêu thì tính vào giá xe bằng đó. Có những mẫu xe bán chậm, không ăn khách có thể giá tăng không đáng kể. Bên cạnh đó những mẫu xe ăn khách đang thiếu hàng thì DN sẽ nâng giá cao bởi thị trường xe trong nước đang được cho là không có đối thủ.

    Đây là điều đáng lo nhất bởi cho đến nay việc tính giá bộ linh kiện nhập khẩu vẫn chỉ có mỗi DN biết và việc tăng giá lên bao nhiêu hoàn toàn là do họ. Trước đây xe nhập khẩu là đối thủ cạnh tranh mạnh thì nay không còn.

    Với thông tin từ các đại lý của Honda đưa ra thì giá xe Civic sẽ tăng tương đương với 2.200USD đây là mức giá khá cao vượt ngoài tính toán của nhiều người.

    Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội DN ôtô Việt Nam (VAMA), tất cả các loại xe trong tháng 5/2008 đều sụt giảm, dòng sedan (xe 5 chỗ) có mức giảm khoảng 7% so với tháng trước đó. Mẫu xe có doanh số đứng đầu dòng sedan là Honda Civic bán được 626 xe, giảm 39 xe so với tháng 4/2008. Thị trường ôtô trầm lắng, đã bắt đầu lan sang cả với xe lắp ráp sản xuất trong nước. Đà tăng trưởng liên tiếp của các DN ôtô trong nước đã dừng lại khi lượng xe bán ra trong tháng 5 đạt 11.494 chiếc, giảm 13% so với tháng 4/2008.

    Theo Trần Thuỷ
    Vietnamnet
  4. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Giá sữa bắt đầu tăng trong tháng 7

    Bắt đầu từ tháng 7 giá bán nhiều loại sữa tươi, sữa bột tăng từ 5-7%.


    Các nhà sản xuất và phân phối sữa thông báo, bắt đầu từ tháng 7 giá bán nhiều loại sữa tươi, sữa bột tăng từ 5-7%. Mức tăng cao nhất rơi vào các loại sữa được sản xuất trong nước có mãi lực tăng mạnh như Dutch Lady Việt Nam, Vinamilk,...

    Từ đầu năm đến nay, giá sữa liên tục có những đợt điều chỉnh tăng mạnh. Trong tháng 3, sữa bột của rất nhiều hãng đã đồng loạt tăng trung bình từ 5-6%, chủ yếu là các sản phẩm nhập ngoại.

    Chỉ có một số ít các hãng như Dutch Lady Việt Nam, France Bé Bé, và sản phẩm của Hanco Foodcố gắng giữ giá trong suốt 6 tháng đầu năm.
    Tuy nhiên, các hãng cho biết, nguyên liệu đầu vào tăng, tỷ giá USD gần đây dao động mạnh, nếu giữ giá bán cũ thì doanh thu không đảm bảo, nên bước sang tháng 7 họ phải áp dụng biểu giá mới cho các dòng sản phẩm.

    Theo đó, sữa bột nhãn hiệu Cô gái Hà Lan sẽ tăng 5-7 %, khiến mỗi hộp tăng từ 20.000-30.000 đồng. Giá sữa tươi loại nhỏ nhất là 100 gram cũng nhỉnh lên 500 đồng mỗi hộp.

    Ngoài ra, sữa đặc Hoàn Hảo, sữa bột Friso của Dutch Lady bán tại siêu thị Hapro giá cũng tăng trung bình 6%. Sữa bột Friso loại 900 gram cho trẻ trên 3 tuổi có giá bán mới là 171.000 đồng, giá cũ 155.000 đồng.

    Một số nhãn hiệu khác đã tăng giá theo cách giảm trọng lượng, nhưng giữ nguyên giá bán. Chẳng hạn, sữa đặc có đường sản xuất trong nước của Vinamilk gói lớn 250 gram, giảm còn 220 gram.

    Dòng ngoại nhập như sữa Similac Mom hộp sắt 400 gram của hãng Abbott nay còn 300 gram, Dumex hộp 900 gram còn 800 gram... nhưng giá bán không thay đổi. Thực chất đây là một chiêu thức tăng giá mới mà người tiêu dùng phải tinh mắt mới phát hiện ra.

    Một đại diện kinh doanh của Dutch Lady Việt Nam cho biết, công ty đã gửi tới các đại lý, siêu thị biểu giá mới cho các loại sữa của hãng trong tháng 7. Công ty thường thu mua nguyên liệu từ Bình Dương, ngoài ra còn nhập khẩu từ Hà Lan. Chi phí thu mua sữa tươi, giá nguyên liệu nhập khẩu đều tăng, chưa kể cước vận chuyển, giá bao bì... do đó giá sản phẩm bị đội lên.

    Theo đại diện phân phối của Dutch Lady, doanh số của công ty từ đầu năm đến nay chưa có dấu hiệu sụt giảm, nhất là trong mùa hè nhu cầu về các sản phẩm sữa tươi thường cao hơn. Một phần do công ty giữ giá bán trong 6 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên việc tăng giá là không thể tránh khỏi.

    Theo Thanh Hương
    Vnexpress
  5. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ đang xem xét ''kịch bản'' giá xăng

    Tại buổi họp báo chiều 2/7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, liên bộ đã trình Chính phủ lộ trình điều chỉnh giá xăng dầu trong thời gian tới.


    Trong 6 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước đã bù lỗ cho mặt hàng này 11.000 tỷ đồng.
    "Sau khi Chính phủ xem xét, quyết định, chúng tôi sẽ thông báo cụ thể lộ trình điều chỉnh giá xăng dầu. Hướng của đề án là ưu tiên kiềm chế lạm phát, an sinh xã hội và phù hợp với khả năng bù lỗ từ ngân sách nhà nước", Thứ trưởng Hà cho biết.


    Chính phủ khẳng định, không thiếu xăng phục vụ người dân. Ảnh: Vnexpress

    Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 6 triệu tấn xăng dầu, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. "Chúng tôi khẳng định không thiếu xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng. Nhà nước cũng không thiếu ngoại tệ nhập khẩu mặt hàng này".

    Với bờ biển dài hàng nghìn km, nhưng vừa qua Việt Nam phải nhập khẩu 400.000 tấn muối. Trước chất vấn của báo giới, ông Biên cho biết, do nhiều nguyên nhân (thời tiết bất lợi, diện tích làm muối thu hẹp...) nên 6 tháng đầu năm sản lượng muối không đáp ứng đủ nhu cầu. Giá muối tăng 800-1.000 đồng một kg

    "Bộ Nông nghiệp dự báo sản lượng năm nay khoảng 950.000 tấn, dự trữ năm ngoái cũng chỉ còn 50.000 tấn. Trong khi, nhu cầu muối trong năm nay khoảng 1,3 triệu tấn", ông Biên giải thích.

    Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tại phiên họp thường kỳ hôm nay, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục giữ ổn định giá điện, nước sạch và cước vận chuyển xe buýt công cộng đến hết năm 2008. Từ nay đến cuối năm, các bộ, ngành tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt nhưng linh hoạt.

    Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 6,5%, xuất khẩu đạt gần 30 tỷ USD. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 31 tỷ USD tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số tăng giá tiêu dùng 6 tháng là 18,4%.

    Theo Việt Anh
    Vnexpress
  6. t_q_h

    t_q_h Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Đã được thích:
    82
    Quốc tế
    Thứ Năm, 03/07/2008, 16:48

    Mỹ không loại trừ khả năng tấn công Iran

    TPO - Tổng thống George Bush hôm qua đã khẳng định rằng sự can thiệp bằng quân sự vẫn luôn được đặt lên bàn để giải quyết các vấn đề hạt nhân ở Iran cũng như ở CHDCND Triều Tiên.

    TT Bush phát biểu về chuyến công du tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G8 ở Hokkaido từ 7 đến 9/7.

    Hôm qua, báo chí Nhật Bản đã có cuộc phỏng vấn Tổng thống George Bush trước chuyến công du đến Hokkaido tham dự Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển (G8).

    ?oTôi luôn nói rằng sự lựa chọn đầu tiên để giải quyết mọi vấn đề là bằng con đường ngoại giao. Nhưng những sự lựa chọn biện pháp quân sự vẫn được đặt ở trên bàn? ?" ông Bush trả lời các nhà báo khi được hỏi về giải pháp cho vấn đề hạt nhân ở CHDCND Triều Tiên và Iran.

    Sau cuộc đàm phán 6 bên gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và hai miền bán đảo Triều Tiên, CHDNCD Triều Tiên đã trao báo cáo về chương trình hạt nhân của nước này cũng như phá hủy tháp làm mát tại cơ sở hạt nhân Yongbyon.

    Đổi lại, CHDCND Triều Tiên đã nhận được sự giúp đỡ lương thực cũng như tài chính để giải trừ vũ khí hạt nhân của cộng đồng quốc tế và Mỹ. Mỹ đã tuyên bố sẽ tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm vận Bình Nhưỡng trong 5 năm và rút nước này khỏi danh sách ủng hộ khủng bố.

    Tuy nhiên, Mỹ sẽ yêu cầu CHDCND Triều Tiên phá hủy hết các cơ sở hạt nhân, ngừng chương trình làm giàu uranium cũng như giao lại số lượng plutonium mà theo Mỹ nước này đang sở hữu từ 46 đến 64 kg.

    Ông Bush còn đe dọa nếu Bình Nhưỡng không tôn trọng lời hứa, họ sẽ biết hậu quả: ?oNếu họ không làm theo thỏa thuận ?ocó đi có lại?, CHDCND Triều Tiên sẽ phải hứng chịu lệnh trừng phạt nghiêm trọng hơn?.

    Về vấn đề Iran, Washington tỏ ra hoài nghi về ý muốn ngừng các hoạt động hạt nhân ở nước này.

    Bộ trưởng Ngoại giao Iran Manouchehr Mottaki tuyên bố họ sẵn sàng đáp trả bằng quân sự nếu Mỹ tấn công nhưng Iran mong muốn giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao trong hòa bình.

    Hôm qua, đô đốc Mike Mullen, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cảnh báo sẽ rất căng thẳng nếu Mỹ tấn công Iran khi mà ở Trung Đông, Mỹ đang phải đối mặt với hai mặt trậ
  7. DongChiMoi08

    DongChiMoi08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Tăng giá trong tháng 7 là thịt dê, chuối hột, cá ngựa, rắn nước, và viagra
  8. t_q_h

    t_q_h Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Đã được thích:
    82
    Thứ Năm, 03/07/2008, 11:32

    Giá dầu tại châu Á lên trên 145 USD/thùng

    Sáng nay, 3/7, giá dầu thô trên sàn giao dịch châu Á đã tăng vọt lên trên 145 USD/thùng, mức giá cao nhất từ trước tới nay.

    Phản ứng của các nhà đầu tư tại New York khi giá dầu tăng ngày 2/7/2008 - Ảnh: AFP/Getty Images
    Trước đó, trong phiên giao dịch cuối ngày 2/7, giá dầu tại London chốt ở mức 144,26 USD/thùng, một mức giá kỷ lục tại thị trường này.

    Tại New York, giá dầu cũng có lúc tăng đến 144,27 USD/thùng trước khi giảm xuống còn 143,57 USD/thùng vào cuối phiên.

    Các nhà phân tích nói sự suy yếu của đồng đôla Mỹ và bản báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ giảm là một trong các nguyên nhân đẩy giá dầu tăng cao.

    Giá dầu thế giới đã tăng gấp đôi so với năm ngoái và tăng 45% kể từ đầu năm đến nay gây ra các lo ngại lạm phát và suy giảm tăng trưởng kinh tế. Nhiều cuộc biểu tình phản đối giá xăng dầu tăng đã và đang diễn ra tại nhiều nước trên thế giới.
  9. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Giá hàng nhập khẩu đồng loạt tăng: Người dân sửng sốt
    - Thông tin tăng giá từ ngày 1/7 trên nhiều mặt hàng thực phẩm, đồ gia dụng, điện máy nhập khẩu đã không còn xa lạ với giới kinh doanh nhưng nó lại khiến nhiều người tiêu dùng sửng sốt, choáng váng những ngày gần đây.
    Đắt thêm khoảng 20%
    Tại cửa hàng chuyên về bánh kẹo, đồ uống nhập ngoại NTA đầu phố Láng Hạ, một khách hàng đến mua loại sữa nước nhãn hiệu Frischli xuất xứ từ Đức đã phải kêu trời ngay khi nghe báo giá.
    Được biết, khoảng 2 tuần về trước, khách hàng này còn mua 10 hộp với giá 26.000 đồng/hộp, mà nay giá đã lên 30.500 đồng/hộp (1 lít). Như không tin vào mức tăng quá nhanh và mạnh đó, chị hỏi lại thì chủ cửa hàng giải thích: ?oGiá cả đang tăng theo ngày. Cứ nhập hàng vào là thấy giá tăng. Bán rất mệt và ngại với khách?.
    Giá đắt thêm 20%, vị khách chỉ chọn mua 4 hộp. ?oNịnh mãi con mới uống loại sữa này, bây giờ giá đắt, ?ocắt? của nó thì không được... Biết thế hôm đó lấy cả thùng!? - chị tiếc rẻ.
    Không chỉ sữa mà các mặt hàng thực phẩm: bánh, kẹo, phô-mai, mỳ, bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, rượu, cà phê, nước hoa quả... nhập khẩu từ các nước châu Âu và châu Á hiện đã có giá mới với mức tăng thấp nhất là 10%, phổ biến nhất từ 15 - 20%, thậm chí có loại tăng từ 30 - 50%.
    Với nguyên nhân chính là do sự tăng giá của đồng Euro và biến động tỷ giá trong nước của đồng đôla, quản lý hệ thống siêu thị Citimart miền Bắc cũng thừa nhận, một số nhà cung cấp hàng thực phẩm nhập ngoại cho siêu thị đã đề nghị tăng giá trung bình từ 10 - 20%. Trong đó càng những hàng thương hiệu, được ưa chuộng thì mức tăng càng cao.
    Lý giải hiện tượng giá cả thực phẩm nhập khẩu tại các cửa hàng trên thị trường đều đã ?otăng tất tần tật? (lời người bán hàng) mà siêu thị mới có ?omột số mặt hàng? tăng giá, đại diện Citimart cho rằng, một mặt là do nỗ lực thương lượng lùi thời điểm tăng giá đối với nhà cung cấp, mặt khác do hàng nhập từ trước vẫn còn, chưa lấy hàng mới nên siêu thị chưa niêm yết giá mới.
    Không chỉ thực phẩm, giới kinh doanh các mặt hàng điện gia dụng, điện máy nhập khẩu ngay từ cuối tháng 6 đã cho biết sẽ tăng giá từ 1/7 do giá nhập từ nhà cung cấp tăng cao.
    Khảo sát trên thị trường mới thấy, riêng về đồ gia dụng như nồi cơm, quạt điện, sinh tố, cây nước, bàn là, bộ nồi nấu, bộ bát ăn cơm... nhập khẩu từ các hãng của Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ, Pháp... đều có mức tăng giá ít nhất là 100.000 đồng/sản phẩm.
    Chị Oanh, chủ cửa hàng đồ gia dụng trên phố Giảng Võ phải thốt lên: ?oMức tăng lần này lớn quá. Thông thường chỉ lên 10% đã là kinh khủng rồi nhưng đợt này giá nhập vào nhiều sản phẩm đã tăng so với trước từ 200.000 - 400.000 đồng?.
    Cụ thể, loại cây nước nóng lạnh của Hàn Quốc, đợt này lên một lúc 400.000 đồng, khiến giá bán ra trước kia phổ biến ở mức 2,5 triệu thì nay có nơi niêm yết lên đến 2,9 triệu đồng. Bộ bát ăn cơm của Mỹ, trước bán lẻ là 17, 18.000 đồng/chiếc, nay lên 25.000 đồng/chiếc. Các loại nồi cơm điện xuất xứ Trung Quốc, Thái Lan... loại bán ra 600.000 đồng trước đây, nay lên trên 700.000 đồng, loại bán giá 1,3 triệu, nay lên 1,5 triệu đồng. Trong đó, mức tăng mạnh nhất cũng là sản phẩm của những hãng có thương hiệu như Philips, Panasonic...
    Ế ẩm
    Chị Oanh so sánh, mùa hè mọi năm các loại quạt, sinh tố, cây nước... thường đắt hàng, bán nhanh thì nay giá cao quá, khách hàng có vẻ sợ, không bán nổi.
    ?oMột ngày không mở hàng là chuyện bình thường. Có ngày ngồi cả sáng cả trưa, đến chiều mới bán được một ít đồ vớ vẩn. Cả tháng tính ra bán được một vài sản phẩm? - chị Oanh kể.

    Tương tự, chị Trang, chủ cửa hàng thực phẩm nhập khẩu NTA cũng nhận xét, thông thường sức tiêu thụ chững lại vào dịp hè nhưng đợt này lượng khách đang giảm rõ rệt và họ chỉ mua đủ dùng.
    ?oTrước với 100.000 đồng, họ có thể mua được 5 thứ, nay chỉ được 3 thứ thôi. Không chỉ lượng mua giảm mà khách hàng cũng tỏ ra khe khắt, cân nhắc, so sánh giá cả nhiều hơn? - chị nói.
    Có thực sự là đầu vào tăng giá đến mức như vậy?
    Trao đổi với PV.VietNamNet, các đơn vị nhập khẩu hàng thực phẩm lớn như Minh Anh, Tiếng Vang, Hương Thủy đều cho rằng có 3 nguyên nhân chính khiến giá các mặt hàng này tăng cao.
    Thứ nhất là giá đồng Euro tăng và sự biến động của tỷ giá đôla trong nước. Cụ thể, nhà nhập khẩu Minh Anh cho biết, so với mức 23.000 đồng ăn một Euro thời điểm cuối năm 2007 thì mức 28, 29.000 đồng/1 Euro hiện nay như vậy, giá ngoại tệ này đã tăng gần 30%. Ngoài ra, tỷ giá biến động, giá đôla trên thị trường trong nước thời gian qua có lúc tăng tới 20%.
    Thứ hai là do sự tăng giá từ chính đối tác nhập khẩu. Đại diện Công ty Tiếng Vang cho biết, do các vấn đề về nguyên liệu, lạm phát chung nên đến nay đã có gần 20 nhãn hàng nhập khẩu tăng giá.
    Thứ ba là chi phí vận chuyển. Theo một lãnh đạo Công ty Minh Anh, để vận chuyển một container lạnh trọng lượng 20 feet từ nước ngoài về VN thời điểm tháng 12/2007, DN mất 1.950 USD, còn hiện nay đã lên đến 3.200 - 3.3000 USD.
    Các nhà nhập khẩu đều nói rằng, để hạn chế sự sụt giảm doanh số, họ đang phải chịu giảm lãi. ?oChẳng hạn, mức lợi nhuận trước kia là 20% thì nay, thì nay hạ xuống 15%? - đại diện Công ty Hương Thủy nêu ví dụ.
    Tuy nhiên, với kinh nghiệm của một nhà phân phối lớn, quản lý hệ thống siêu thị Citimart vẫn đặt câu hỏi: thường tăng giá mỗi đợt 10% đã là rất lớn rồi vậy mà lần này, không biết giá cả từ nơi nhập khẩu, chi phí vận chuyển, tỷ giá ngoại tệ tác động ra sao; các DN nhập khẩu hạch toán thế nào mà nhiều mặt hàng tăng tới 20%, hoặc hơn thế?
    Nguyễn Nga
    Được mùa nhưng giá gạo khó giảm mạnh
    15:40'''' 06/07/2008 (GMT+7)
    - Cả nước đang vào mùa thu hoạch vụ Đông Xuân ở miền Bắc, Hè Thu ở miền Nam và rất được mùa. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, sản lượng lương thực cả nước năm nay ước đạt khoảng 36,5 - 36,8 triệu tấn, đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước khoảng 28 triệu tấn và xuất khẩu khoảng 8,5 - 8,8 triệu tấn, tương đương 4,2 - 4,5 triệu tấn gạo.
    Giá chỉ giảm trong ngắn hạn
    Dưới tác động tăng nguồn cung ở các nước xuất khẩu gạo trong đó có Việt Nam, giá gạo trong nước và xuất khẩu sau khi đạt kỷ lục hồi đầu năm đã bắt đầu bình ổn và giảm. Tuy nhiên, nhận định mới đây của các chuyên gia của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn cho rằng, khả năng giá thóc gạo chỉ giảm trong thời gian thu hoạch rộ.
    Thực tế, trong tháng 6 giá lương thực đã có xu hướng giảm. Tại các tỉnh phía Bắc, giảm khoảng 500 - 800 đồng/kg so với đầu tháng, có nơi giảm cao hơn. Giá thóc tẻ trên thị trường còn từ 6.500 - 6.800 đồng/kg, gạo tẻ thường từ 8.500 - 10.000 đồng/kg.
    Sau những khó khăn đầu năm, sản xuất lương thực lại được mùa. (Ảnh: Hưng Việt)
    Trong khi đó, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nhờ nguồn cung lương thực trên thị trường dồi dào nên các doanh nghiệp xuất khẩu đẩy mạnh thu mua gạo. Nhưng giá thóc, gạo trên thị trường cũng giảm từ 200 - 300 đồng/kg. Giá thóc tẻ trên còn từ 5.100 - 5.300 đồng/kg, gạo tẻ thường từ 8.500 - 10.000 đồng/kg.
    Trên thị trường thế giới, giá xuất khẩu cũng đã bắt đầu giảm khi nguồn cung từ các nước xuất khẩu lớn như Việt Nam, Thái Lan tăng mạnh. Cụ thể, gạo xuất khẩu Thái Lan đã giảm giá từ 20 - 90 USD/tấn. Ngày 18/6, giá gạo Thái Lan loại 5% tấm từ 760 - 840 USD/tấn. Giá chào gạo xuất khẩu của Việt Nam loại gạo 5% tấm từ 900 - 950 USD/tấn FOB, giảm nhiều so với mức trước đó.
    Ngày 23/5 vừa qua, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đã từng đạt được mức giá chào bán cao nhất cho loại 100% B là 1.000 - 1.100 USD/tấn, 5% tấm là 975 - 1003 USD/tấn; gạo Việt Nam 5% B là 950 - 1.000 USD/tấn.
    Không tăng mạnh nhưng sẽ đứng ở mức cao
    Trong những tháng đầu năm, do tình hình thời tiết, sâu bệnh tại nhiều nơi trên thế giới, sản lượng lương thực giảm tại nhiều nước, trong khi chi phí sản xuất đầu vào và nhu cầu nhập khẩu gạo tăng cao cùng với tâm lý lo ngại thiếu nguồn cung, một số nước đã tạm thời thực hiện chính sách hạn chế xuất khẩu gạo.
    Được mùa nhưng giá khó giảm, do chi phí sản xuất tăng cao. (Ảnh: agroviet)
    Điều này đã tạo sức ép để gạo xuất khẩu tăng mạnh. Trong 5 tháng đầu năm, tại mức giá kỷ lục như trên, giá gạo Thái Lan tăng từ 610 - 730 USD/tấn, gạo Việt Nam tăng từ 580 - 640 USD/tấn so với cùng kỳ. Thậm chí ở một số nước đã xuất hiện hiện tượng khan hiếm gạo là dấu hiệu cho thấy nhu cầu gạo đang rất lớn và bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác.
    Hiện nay, tuy đã bắt đầu giảm khi vào vụ thu hoạch nhưng giá chào bán gạo xuất khẩu của Thái Lan vẫn cao hơn từ 445 - 523 USD/tấn, giá gạo của Việt Nam cao hơn từ 613 - 648 USD/tấn so với thời điểm bình thường trước đây.
    Tổ chức Nông - Lương Liên hợp quốc (FAO) cho biết, sản lượng gạo thế giới niên vụ 2008-2009 đạt 445,3 triệu tấn, tăng 2,3% so với niên vụ trước. Tiêu thụ gạo thế giới niên vụ 2008-2009 đạt 444,9 triệu tấn, tăng 1,8% so với niên vụ trước. Cân đối cung cầu không thiếu hụt.
    Trên thực tế, dù đang vào mùa thu hoạch rộ nhưng so với cùng thời điểm năm 2007, giá lương thực năm nay vẫn có mức giá rất cao. So sánh cho thấy, giá thóc tẻ đã tăng từ 2.500 - 2.700 đồng/kg ở phía Bắc và tăng 1.700 - 1.800 đồng/kg ở phía Nam; tương tự gạo tẻ thường tăng từ 2.700 - 3.300 và 2.900 - 3.500 đồng/kg.
    Chính vì thế, Bộ Công thương cho rằng, tuy nguồn cung lương thực trong nước hoàn toàn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu nhưng do tác động của chi phí sản xuất đầu vào, giá cả nhiều mặt hàng khác tăng cùng với tác động của giá gạo thế giới ở mức cao nên khả năng giá lương thực còn tăng nhẹ, khả năng giá lương thực chỉ giảm trong thời gian ngắn của giai đoạn thu hoạch.
  10. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Theo các bác xăng dầu mấy hôm nữa sẽ tăng giá???

Chia sẻ trang này