Những xáo động có chủ ý sẽ tự động biến mất và tình hình có thể sẽ ổn định dần trở lại vào cuối thá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 18/07/2011.

4091 người đang online, trong đó có 200 thành viên. 00:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 6470 lượt đọc và 132 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Bản chất của nền kinh tế của Việt Nam còn tồn đọng một số khó khăn cần giải quyết thì ai cũng biết và nó đã được phản chiếu khá trung thực qua thị trường chứng khoán ảm đạm suốt từ đầu năm 2011 đến thời điểm này rồi. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, những tín hiệu cải thiện của kinh tế vĩ mô vẫn đang dần lộ diện, đó là điều không thể phủ nhận được.

    Một điểm đáng chú ý là ở giai đoạn giao thời cho một nhiệm kỳ mới của nhân sự cao cấp thì ở bất cứ một Quốc Gia nào trên Thế Giới không ít thì nhiều thường có những xáo động phát sinh có chủ ý để tạo ra tâm lý xấu hoang mang cho mọi người... ví dụ như tình hình đang có những tín hiệu cải thiện nhưng có thể lại có những chủ ý làm cho xấu hơn về mặt tâm lý để phục vụ cho mục đích khác nào đó.

    <FONT class=imageattach face=[/IMG]Cuối tháng 7, đầu tháng 8, khi tổ chức nhân sự Thượng Tầng hoàng chỉnh thì những phát sinh có chủ ý như nói ở trên có thể tự động biến mất… Từ đó, chính phủ mới với kiến trúc nhân sự thượng tầng mới sẽ an tâm có những giải pháp hỗ trợ cho nên kinh tế hơn.

    [FONT=border=][/FONT]
    [FONT=border=]Ở thời điểm giao thời này, khi một quá trình hình thành kiến trúc nhân sự thượng tầng mới đang đi vào giai đoạn cuối, theo ý kiến cá nhân tôi:


    - Nhà đầu tư đang cầm cổ: tiếp tục kiên nhẫn giữ cổ phiếu và không bán ra ở vùng giá thấp như hiện nay.
    - Nhà đầu tư đang cầm tiền: Nếu còn năng lực tài chỉnh thì nên tiếp tục thu gom thêm cổ phiếu ở vùng giá thấp và hạn chế bán ra ở vùng giá thấp như hiện nay.

    Những xáo động có chủ ý sẽ tự động biến mất và tình hình có thể sẽ ổn định dần trở lại vào cuối tháng 7, đầu tháng 8. Nhà đầu tư cần lưu ý tránh bị "tấn công" vào tâm lý bởi các phương tiện truyền thông rồi mất kiên nhẫn bán cổ phiếu ra ở vùng giá thấp như hiện nay là không nên.


    Cung cầu cổ phiếu đang ở mức thấp. Đặc biệt, lực cung giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư không còn muốn bán ra nữa. Nguồn cung giá thấp đang có khuynh hướng cản kiện. Thị trường hoàn toàn không có những phiên hoản loạn, bán tháo ra trong trong phiên gần đây.

    Một điểm đáng lưu ý khá là SSI có kết quả kinh doanh quý 2 với con số 11 tỷ là thấp so với vốn của SSI. Tuy nhiên, kết quả này lại tốt hơn dự báo trước đó khi nhiều nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức đều cho rằng SSI sẽ lỗ mạnh trong quý 2. Với kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo thì giá của SSI sẽ khó giảm dưới mức giá từ 17.x-18 như hiện nay. 304 tỷ trích lập dự phòng có thể sẽ trở thành lợi nhuận nếu thị trường hồi phục trong quý 3.

    Do đó, nhà đầu tư nào có ý định mượn cổ bán khống SSI với giá 17.x - 18 như hiện nay thì có nguy cơ tốn phí bán khống, tốn phí giao dịch và khó cover hàng với giá thấp hơn... Ngoài ra bán khống SSi giá hiện nay thì còn có rủi ro là có khả năng phải cover lại với giá cao hơn.


    SSI vẫn thường là cổ phiếu mang lại nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư khi thị trường hồi phục. Trên thực tế ai đầu tư SSI từ cuối tháng 6 đến thời điểm này thì có thể vẫn khgông lỗ, ai mua khéo SSI ở vùng giá thấp trong phiên từ cuối tháng 6 đến nay thì tài khoản vẫn có thể dương.

    Nếu nhà đầu tư nào yêu thích cổ phiếu chứng khoán thì theo tôi SSI, HCM... vẫn là những cổ phiếu chứng khoán có tiềm năng và tốt nhất Việt Nam thích hợp cho đầu cơ và cả đầu tư với mức giá như hiện nay.

    Họ dầu khí PV trên cả 2 sàn Hà Nội và TP.HCM cũng là dòng cổ phiếu đáng quan tâm mà nhà đầu tư nên đón đầu khi thị trường hồi phục.

    NVHOA

    [/FONT]
  2. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
  3. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    SSI có kết quả kinh doanh quý 2 với con số 11 tỷ là thấp so với vốn điều lệ. Tuy nhiên, kết quả này lại tốt hơn dự báo trước đó khi nhiều nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức đều cho rằng SSI sẽ lỗ mạnh trong quý 2. Với kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo thì giá của SSI sẽ khó giảm dưới mức giá từ 17.x-18 như hiện nay.
  4. quota

    quota Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    50
    Bà con giải ngân lúc này là rất hợp lý để thắng lớn, miễn sao: mua bằng tiền mạnh, chọn đúng hàng cơ bản tốt giá rẻ, không tranh mua giá cao:-)>-
  5. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Thị trường đang ở vùng giá thấp, rủi ro cho nhà đầu tư là không nhiều
  6. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    3.711
    Túm lại: Tôi thấy bác rất chăm chỉ và nhiệt tình viết bài PT nhưng bác lại chả hiểu gì mấy về TTCK...Văn phong của bác tốt thế thì bác chuyển sang viết truyện ngắn và kịch về TT CK đi [r2)]
  7. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Thế trong bài viết trên có điểm nào không hợp lý , bác cho ý kiến thì tôi cảm ơn chứ bác cứ nói thế theo kiểu " chả hiểu đếch gì về TT CK"...thì ai biết đường đâu mà lần? bác đang ôm tiền à?
  8. Hoaibaokhoquen

    Hoaibaokhoquen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Bác Hòa luôn có lý . [r2)]
  9. miplatini

    miplatini Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    29
    =D>=D>=D>
  10. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    HRC: 6 tháng đạt 75,98 tỷ đồng LNST, EPS đạt 4.402 đồng






    [​IMG]
    Doanh thu thuần chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu của công ty, đạt 104,11 tỷ đồng, tăng 72,94% so với cùng kỳ năm 2010.
    Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC) thông báo kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2011.
    Riêng quý II/2011, HRC đạt 31,74 tỷ đồng LNST, tăng 80,65% so với mức 17,57 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2010.
    Cơ cấu doanh thu trong kỳ của công ty có doanh thu thuần chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 104,11 tỷ đồng, tăng 72,94%; doanh thu tài chính đạt 2,93 tỷ đồng, tăng 22%; thu nhập khác đạt 28,35 tỷ đồng, tăng gấp 3 cùng kỳ 2010.
    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011, HRC đạt 75,98 tỷ đồng LNST, tăng 69,33% so với mức 44,87 tỷ đồng cùng kỳ năm 2010. Với kết quả đó, EPS 6 tháng đầu năm của HRC đạt 4.402 đồng.
    Lộc Anh
    Theo HoSE

Chia sẻ trang này