Niềm tin đã mất !!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kentchau, 16/05/2012.

4514 người đang online, trong đó có 435 thành viên. 21:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 221 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. kentchau

    kentchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Đã được thích:
    0
    Trong phiên giao dịch hôm qua vẫn tiếp tục là phiên giao dịch mà sắc đỏ vẫn chiếm màu chủ đạo. Khi mà những báo cáo kinh tế được phát đi cũng xen lẫn vui buồn. Cụ thể chỉ số CPI tháng 4 của Mỹ ở mức 0,2% hầu như không thay đổi so với tháng 3 chủ yếu là do giá nguyên liệu giảm. Cũng theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, lạm phát lõi tháng 4 của Mỹ không bao gồm giá năng lượng và nhiên liệu tăng 0,2% tháng thứ 2 liên tiếp. Doanh số bán lẻ tháng 4 của nước này chỉ tăng 0,1%, sau khi tăng 0,7% trong tháng 3. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái. Điều này cho thấy người tiêu dùng vẫn thận trọng khi mà các số liệu về việc làm và nhà đất vẫn kém khả quan nhưng lương tăng không đáng kể.

    Tuy nhiên điểm nóng trong thời điểm hiện tại là Châu Âu, cụ thể là tình hình tại Hy Lạp đang là nỗi lo lớn nhất trong thời điểm này. Theo số liệu chính thức ngày 15/5/2012, Hy Lạp tiếp tục chìm sâu vào suy thoái ngay trước khi các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới tiếp tục được triển khai. Cơ quan thống kê Hy Lạp cho biết GDP Hy Lạp giảm 6,2% so với cùng kì năm ngoái, tuy nhiên thấp hơn mức giảm 7,5% của quý trước. Cộng hưởng với đó là sự suy yếu ngày càng trầm trọng của hệ thồng Ngân hàng Hy Lạp, khi mà lo ngại sự vỡ nợ ngày càng tăng cao người dân Hy Lạp đang đổ xô rút tiền để gửi vào các Ngân hàng nước ngoài.

    Cựu Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos cho biết 2 năm trở lại đây, người dân Hy Lạp đã gửi ít nhất 16 tỷ Euro (21 tỷ USD) vào các ngân hàng nước ngoài. Trong đó, 16 tỷ Euro được chuyển hợp pháp ra nước ngoài. Gần 10% chuyển vào các ngân hàng Thụy Sỹ, 32% vào Anh. Và chỉ trong hôm thứ Hai, theo thống kê người dân hy lạp đã rút khoảng 700 triệu Eur ra khỏi hệ thống Ngân hàng của nước này. Các thị trường chứng khoán đồng loạt giảm điểm sau tiết lộ trên của quan chức Hy Lạp trong bối cảnh đàm phán lập chính phủ liên minh đổ vỡ, Hy Lạp đối mặt với khoản nợ 450 triệu Euro phải thanh toán ngay trong ngày 15/5. Tổng thống Karolos Papoulias cho biết Hy Lạp sẽ tổ chức bầu cử lại do lãnh đạo các đảng đã thất bại trong việc đàm phán thành lập một chính phủ liên minh, dấy lên lo ngại nước này có thể rời khỏi khu vực đồng Euro, và kéo theo đó là các nước yếu trong khối tiền tệ chung như hiệu ứng Domino.

    Thị trường châu Á hôm qua rơi xuống mức khá thấp do ảnh hưởng thị trường Mỹ hôm thứ Hai. Chỉ số Nikkei của Nhật mất 0,8% và Shanghai Composite mất 0,3%.

    Trở lại với thị trường Mỹ - nền kinh tế lớn nhất Thế giới cũng đang xoay sở khá khó khăn với cuộc khủng hoảng tại Châu Âu. Chỉ số Dow Jones giảm phiên thứ 9 trong 10 phiên gần, S&P 500 giảm phiên thứ 3 liên tiếp đây khi ý kiến của một vài thủ lĩnh chính trị Hy Lạp gia tăng lo ngại khả năng rời bỏ khu vực đồng Euro và tình trạng sức khỏe các ngân hàng của nước này.

    Chỉ số Dow Jones (DJI) giảm 63,35 điểm, hay 0,5%, xuống 12.632,00.

    Chỉ số S&P 500 (SPX) giảm 7,69 điểm, hay 0,6%, xuống 1.330,66.

    Chỉ số Nasdaq Composite (IXIX) giảm 8,82 điểm, hay 0,3%, xuống 2.893,76.

    Kéo theo sắc đỏ của thị trường Chứng khoán là sự tụt giảm thê thảm của giá hàng hóa do đồng USD tăng mạnh. Nhà đầu tư quốc tế đang tăng cường mua vào các tài sản tài chính của Mỹ nhằm tránh ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nợ châu Âu. Trong tháng 3, nhà đầu tư mua ròng 36,2 tỷ USD cổ phiếu dài hạn, trái phiếu và tín phiếu của Mỹ, gấp hơn 3 lần so với 10,1 tỷ USD trong tháng 2. Nhà đầu tư giảm lượng nắm giữ vàng 3 tháng trở lại đây, và xem USD là tài sản trú ẩn an toàn trước khủng hoảng nợ châu Âu. Giá vàng liên tục giảm và hiện thấp nhất kể từ đầu năm 2012, trong khi đô la Mỹ tăng so với các đồng tiền chủ chốt 12 ngày liên tiếp.

    Các sản phẩm giao dịch vàng (trong đó có chứng chỉ quỹ của các quỹ tín thác vàng) - ETP (Exchange Traded Product) giảm 30,8 tấn sau khi đạt kỷ lục 2.410,2 tấn vào ngày 13/3. Chủ tịch Công ty quản lý tài sản Marketfield tại New York, Michael Aronstein nhận đinh : vàng chỉ là một tài sản rủi ro khác, nó chỉ thực sự mang lại nhiều lợi nhuận nếu nhà đầu tư sẵn sàng nhận rủi ro cách đây 8-10 năm. Ông này cho rằng, tài sản trú ẩn thực sự hiện giờ phải là đồng franc Thụy Sỹ hoặc đô la Mỹ.

    Vào hôm nay thị trường sẽ chờ đón báo cáo về giấy phép xây dựng của Mỹ trong tháng 4 và "TÂM CHẤN" sẽ là biên bản cuộc họp của Fed về chính sách sẽ được công bố vào 1h sáng ngày 17/5 (theo giờ Hà Nội). Và theo dự đoán của các chuyên gia : các số liệu về việc làm, chi tiêu, lạm phát sẽ là căn cứ cho niềm tin Fed sẽ vẫn giữ mức lãi suất thấp kỉ lục cho đến ít nhất 2014. Nhưng về các gói chính sách kích thích kinh tế mới sẽ vẫn là nằm trên " bàn tròn tranh luận "

Chia sẻ trang này