NÓNG: Cổ Phiếu QCG Sắp Vỡ Trận? Cú Chốt Trương Mỹ Lan!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuanlinh86, 05/12/2025 lúc 18:29.

8162 người đang online, trong đó có 393 thành viên. 20:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 38 người đang xem box này (Thành viên: 6, Khách: 32):
  2. khuchatsongque,
  3. Vuivehappy365,
  4. Hankos1368,
  5. Karin1990,
  6. tmhung247,
  7. Hung24d
Chủ đề này đã có 280 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. tuanlinh86

    tuanlinh86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2024
    Đã được thích:
    138
    1. Bức tranh tổng quan: Kinh doanh vẫn sáng nhưng bóng mây nợ nần phủ kín tài chính
    • Quý 3/2025 của QCG ghi nhận doanh thu thuần 111,41 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 24,06 tỷ đồng, con số không lớn so với các doanh nghiệp bất động sản niêm yết khác nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh công ty đang phải xoay xở nguồn lực để trả khoản nợ lớn liên quan Sunny Island – doanh nghiệp gắn với bà Trương Mỹ Lan. Dù hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn có lãi, điều này không đủ để làm lu mờ thực tế rằng cơ cấu tài chính của QCG đang bị chiếc bóng quá lớn từ khoản nợ hơn 2.882,8 tỷ đồng đè nặng, khiến mọi kết quả kinh doanh dù tích cực cũng trở nên mong manh, vì áp lực nợ đè lên toàn bộ quá trình vận hành và chiến lược tài chính của doanh nghiệp.
    2. Doanh thu và lợi nhuận: Lãi thật nhưng chưa đủ “cứu” dòng tiền
    • Tăng trưởng doanh thu trong quý chủ yếu đến từ một số khoản ghi nhận bàn giao và doanh thu tài chính nhỏ lẻ, nhờ cấu trúc chi phí gọn nhẹ nên QCG vẫn giữ được mức lợi nhuận gộp 45,75 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 24,06 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều quan trọng là ở quy mô doanh thu này, biên lãi tuy cao nhưng dòng tiền thu về lại không tạo ra sự thay đổi lớn trong bức tranh thanh khoản. Lợi nhuận 24 tỷ đồng nhìn bề ngoài có vẻ tích cực, nhưng so với nghĩa vụ tài chính ngắn hạn hơn 3.883 tỷ đồng đang treo trên bảng cân đối kế toán thì số lãi này chỉ như “muối bỏ biển”. Điều này cho thấy dù QCG có kinh doanh có lãi, mô hình vẫn không đủ sức tự nuôi mình để giải quyết áp lực nợ đang ngày càng căng, đặc biệt khi gần như toàn bộ nguồn lực tài chính hiệu quả đều bị hút về xử lý nghĩa vụ trả lại tiền cho Sunny Island theo phán quyết của tòa.
    3. Tài sản: Bức tranh đẹp nhưng bị “khóa” trong dự án Phước Kiển
    • Tổng tài sản QCG đạt 8.761,3 tỷ đồng, con số lớn tạo cảm giác doanh nghiệp sở hữu nhiều tài sản đáng giá, nhưng khi bóc tách, ta thấy tới 5.402,3 tỷ đồng — tương đương hơn 61,7% tổng tài sản — nằm trong chi phí xây dựng dở dang dài hạn, phần lớn thuộc dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển. Đây lại chính là dự án đang vướng tranh chấp pháp lý giữa QCG và Sunny Island nhiều năm qua, làm tài sản trở thành “tài sản chết”: không bán được, không triển khai được, không tạo dòng tiền. Điều này tạo ra nghịch lý rằng QCG có tài sản lớn trên giấy tờ nhưng lại là một trong những doanh nghiệp thiếu thanh khoản nhất thị trường. Việc tòa án yêu cầu QCG hoàn trả toàn bộ 2.882,8 tỷ đồng để nhận lại hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án càng cho thấy tài sản lớn nhưng đang bị treo, và doanh nghiệp muốn khai thác giá trị của dự án thì bắt buộc phải trả nợ trước — tạo ra thế “kẹt” mang tính hệ thống.
    4. Nợ ngắn hạn khổng lồ và dấu hỏi lớn về khả năng hoạt động liên tục
    • Tại thời điểm 30/9/2025, nợ phải trả của QCG lên tới khoảng 4.150 tỷ đồng, riêng nợ ngắn hạn là 3.883,5 tỷ, trong khi tài sản ngắn hạn chỉ khoảng 1.938,9 tỷ. Khoảng chênh lệch âm gần 1.945 tỷ đồng này thể hiện rõ ràng việc doanh nghiệp không đủ tài sản lưu động để đáp ứng nghĩa vụ thanh toán trong vòng 12 tháng. Đây cũng chính là lý do kiểm toán bày tỏ nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của QCG — điều mà trên thị trường chứng khoán Việt Nam rất ít doanh nghiệp niêm yết gặp phải. Chỉ riêng khoản nợ phải trả Sunny Island còn lại ~1.982 tỷ đồng đã chiếm quá nửa tổng nghĩa vụ ngắn hạn của công ty. Điều này làm rõ một thực tế rằng dù hoạt động kinh doanh tạo ra lãi, thì áp lực dòng tiền từ khoản nợ này đủ lớn để đe dọa toàn bộ sự bền vững của QCG.
    5. Dòng tiền bị “nghẽn”, buộc QCG phải xoay sở bằng bán tài sản và công ty con
    • Mọi con số của quý 3/2025 đều dẫn đến một điểm chung: QCG không thể tiếp tục duy trì thanh khoản từ hoạt động kinh doanh thông thường. Chính vì vậy công ty đã liên tục bán bớt tài sản, từ nhà máy thủy điện đến việc vay cá nhân nhằm gom được khoảng 1.100 tỷ đồng để trả nợ Sunny Island. Nhưng vẫn còn gần 2.000 tỷ phải trả theo phán quyết tòa án. Đây là lý do HĐQT QCG vừa trình cổ đông phương án bán công ty con, công ty liên kết và thoái vốn các khoản đầu tư — tất cả đều nhằm bổ sung dòng tiền trả nợ. Điều này không chỉ là chiến lược tài chính, mà là tình huống “cấp cứu” để tránh nguy cơ bị cưỡng chế thi hành án, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Mặt khác, việc bán tài sản đồng nghĩa công ty bị thu hẹp quy mô hoạt động, và điều này để lại hệ quả dài hạn cho tính cạnh tranh và chiến lược phát triển của QCG trong nhiều năm tới.
    6. Mắt xích cuối cùng: Từ tranh chấp Sunny Island → tài sản treo → thiếu thanh khoản → bán tài sản → rủi ro tồn tại
    • Khi xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện, ta nhận thấy hoạt động kinh doanh quý 3/2025 của QCG thực chất chỉ là bề nổi của một vấn đề tài chính sâu xa. Khoản tiền 2.882,8 tỷ đồng từ thương vụ “hứa mua – hứa bán” dự án Phước Kiển với Sunny Island chính là điểm khởi đầu tạo ra hiệu ứng domino. Tranh chấp bị kéo dài nhiều năm khiến dự án lớn nhất của QCG bị treo, tài sản lớn nhất trở thành tài sản “không dòng tiền”, trong khi nghĩa vụ hoàn trả tiền vẫn ngày càng phình to theo phán quyết tòa án. Điều này đẩy doanh nghiệp vào trạng thái thiếu thanh khoản trầm trọng, nợ ngắn hạn vượt xa tài sản ngắn hạn, và kiểm toán đưa cảnh báo nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục. Từ đó QCG buộc phải bán tài sản, bán công ty con, thu hẹp hoạt động chỉ để duy trì sự tồn tại. Hoạt động kinh doanh quý 3/2025 dù có lãi cũng không đủ để làm thay đổi bức tranh tài chính tổng thể — toàn bộ hệ thống tài chính QCG đang bị “trói” bởi chính câu chuyện pháp lý kéo dài nhiều năm.
    Kết luận
    • Quý 3/2025 không phải quý xấu về hoạt động kinh doanh, nhưng lại là quý thể hiện rõ nhất sự mất cân đối tài chính nghiêm trọng của QCG. Lãi kinh doanh không đủ mạnh để giải quyết khoản nợ lịch sử; tài sản lớn nhưng không tạo dòng tiền; nợ ngắn hạn quá cao khiến doanh nghiệp bị nghi ngờ về khả năng hoạt động trong tương lai. Bài toán của QCG lúc này không phải là tăng doanh thu, mà là giải phóng tài sản, xử lý dứt điểm nợ Sunny Island, khôi phục dòng tiền và cấu trúc lại toàn bộ doanh nghiệp.

    • Trong thời điểm tiêu cực có phải là thời điểm tối ưu nhất để nắm giữ? Cả nhà liên hệ ngay số Zal.o 096.996.5276 (Linh) để nhận ngay bản kế hoạch nắm giữ cổ phiếu QCG cho quý 4/2025 và năm 2026. Trong bản kế hoạch sẽ có các điểm mua bán cụ thể, chưa kể là các tin tức về thông tư và chính sách được chia sẽ trước để cả nhà nắm rõ được bối cảnh ngành ngân hàng từ đó yên tâm nắm giữ.
  2. MinhTriet0301

    MinhTriet0301 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2020
    Đã được thích:
    1.529
    Ôm thôi, hàng này lên như TAL VIN VẬY THÔI KK
  3. Laipham

    Laipham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2019
    Đã được thích:
    541
    Chả có gì nức phá , chỉ lên 15k rồi về 10k

Chia sẻ trang này