Nóng!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 18/05/2017.

406 người đang online, trong đó có 162 thành viên. 01:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4023 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    tham gia thị trường chứng khoán hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ em thấy cơ hội đối với thị trường chứng khoán lại lớn như hiện nay. Chúng ta đang hội đủ tất cả những yếu tố cần và đủ để đưa thị trường phát triển bền vững và thịnh vượng. Thanh khoản của thị trường sẽ tiến tới 10000-15000tỷ/phiên trong thời gian sắp tới => sẽ lên 20000tỷ/phiên cuối năm 2018. :x:x:x:x:x
    tinnoiboXuandoa thích bài này.
  2. Mr-Le

    Mr-Le Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Đã được thích:
    2.242
    :((:((:((
    Xuandoa thích bài này.
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Tín dụng tăng mạnh nhất 8 năm, có nên lo ngại về "bong bóng"?
    Theo Ngọc Toàn - Trí thức trẻ/BVSC

    Theo BVSC, tăng trưởng tín dụng cao là tín hiệu tích cực, thể hiện sự hấp thụ tốt nguồn vốn của nền kinh tế, tuy nhiên cũng làm dấy lên lo ngại về rủi ro xuất hiện bong bóng tín dụng, như những gì đã xảy ra giai đoạn năm 2009 khi tín dụng tăng trưởng nóng.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Tín dụng đến cuối tháng 4 đã lên tới 5,76% - cao nhất trong vòng 8 năm - là con số vừa được Thống đốc Lê Minh Hưng công bố tại hội nghị Thủ tướng đối thoại doanh nhân “Đồng hành cùng doanh nghiệp”.

    Trước đó, các cơ quan khác cũng đã đưa ra những con số thống kê khác nhau, tuy nhiên đều cho thấy sự đột biến trong tăng trưởng tín dụng 4 tháng đầu năm nay.

    [​IMG]

    Cụ thể, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017 diễn ra tại Hà Nội chiều ngày 4/5/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng, cho biết tín dụng 4 tháng đầu năm tăng trưởng đạt 4,86%. Trong khi đó, theo số liệu ước tính của UBGSTCQG, tính đến hết tháng 4/2017, tín dụng tăng khoảng 5,2%, cao hơn hẳn so với mức 4,2% cùng kỳ năm 2016. Cũng theo báo cáo của UBGSTCQG, trong quý 1/2017, nhóm NHTMNN dẫn đầu với tốc độ tăng trưởng 4,9%. Nhiều NHTM đã đẩy mạnh tín dụng khá cao ngay trong quý 1 như: Lienvietpostbank (11%), NHTM Kiên Long (10,3%), SCB (9%), ACB (8,3%), Vietcombank (8,3%).

    Như vậy là số liệu cập nhật do Thống đốc Lê Minh Hưng công bố mới đây là con số cao nhất về tăng trưởng tín dụng 4 tháng đầu năm nay, cũng là mức cao nhất trong vòng 8 năm qua kể từ giai đoạn tín dụng tăng trưởng nóng năm 2009.

    Tăng trưởng tín dụng cao là tín hiệu tích cực, thể hiện sự hấp thụ tốt nguồn vốn của nền kinh tế, tuy nhiên cũng làm dấy lên lo ngại về rủi ro xuất hiện bong bóng tín dụng, như những gì đã xảy ra giai đoạn năm 2009 khi tín dụng tăng trưởng nóng.

    Mặc dù vậy, nếu so với giai đoạn năm 2009, có thể đánh giá tín dụng ở giai đoạn hiện tại có chất lượng tốt hơn hẳn với tỷ trọng phần lớn được đưa vào lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp thay vì các lĩnh vực phi sản xuất như chứng khoán, bất động sản…Phó Thống đốc NHNN, Ông Đào Minh Tú, cho hay, 88% trên tổng số tín dụng đã được tập trung vào các lĩnh vực sản xuất. Ví dụ như tín dụng nông nghiệp công nghệ cao, chỉ trong thời gian ngắn phát động từ Chính phủ đã đạt tới 26.000 tỷ đồng.

    Nhìn chung, tín dụng tăng trưởng “nóng”, tập trung vào các lĩnh vực phù hợp là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, BVSC cho rằng vấn đề này cần được giám sát và theo dõi chặt chẽ. Các cơ quan quản lý cần đảm bảo nguồn tín dụng hoạt động hiệu quả, chảy vào đúng nơi, đúng chỗ, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn không để bong bóng tài sản xảy ra.
    Xuandoa thích bài này.
  4. xstock

    xstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    1.812
    Vê lờ
    Xuandoa thích bài này.
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Đang dần trở thành hiện thực:D
    xstockXuandoa thích bài này.
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    10 phát ngôn ấn tượng của Thủ tướng tại Hội nghị với doanh nghiệp 2017
    THỨ 5, 18/05/2017, 00:00
    Thủ tướng ký ngay một văn bản tại hội nghị chấn chỉnh việc thanh kiểm tra khiến doanh nghiệp bị làm khó
    Cùng điểm lại những phát ngôn ấn tượng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi gặp mặt với doanh nghiệp ngày 15/7 qua hai bài phát biểu khai mạc và kết thúc hội nghị.
    [​IMG]




    10 phát ngôn ấn tượng của Thủ tướng tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2017






    [​IMG]
    [​IMG]



    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 2017 là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp


    Vương Diệu Quân - Hương Xuân
    Theo Trí Thức Trẻ
    Xuandoa thích bài này.
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082

    • (NDH) Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 đã đi qua một chặng đường, theo số liệu hiện tại có tới hơn 51% số lượng doanh nghiệp niêm yết đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Trong bức tranh chung tích cực thì lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp dẫn đầu khởi sắc.

      Theo thống kê 680 doanh nghiệp niêm yết công bố kết quả kinh doanh (tính đến 15/05/2017), trong đó 593 doanh nghiệp báo lãi chiếm 87%, doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ là 346 chiếm 51%. Những cái tên dẫn đầu về lợi nhuận trên 1 nghìn tỷ gồm có VNM, VCB, GAS, CTG, HPG, BID, CII và SAB. Tuy nhiên, xét về dẫn đầu EPS quý 1/2017 đồng thời có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước trên 20% thì những doanh nghiệp có lợi nhuận quanh mức 500 tỷ trong một quý đang có vẻ chiếm ưu thế.

      Những doanh nghiệp có EPS quý 1/2017 cao và tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ năm trước (tỷ đồng)

      [​IMG]

      Ngân hàng tăng trưởng toàn diện

      Kết quả kinh doanh quý 1/2017 của các ngân hàng đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

      Thống kê KQKD của các ngân hàng niêm yết (tỷ đồng)

      [​IMG]

      Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đạt 2.206 tỷ đồng sau khi kết thúc quý I, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước và là mức lãi cao nhất từ trước đến nay. Con số này tiếp tục đưa Vietcombank dẫn đầu về lợi nhuận quý đầu năm.Tiếp theo, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đạt 2.031 tỷ đồng lợi nhuận ròng, đây cũng là mức tăng trưởng tương đương 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Còn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 2.277 tỷ đồng và sau thuế đạt 1.848 tỷ, tăng trên 9%.

      Ngoài 3 ngân hàng quốc doanh có vốn nhà nước, các ngân hàng thương mại cổ phần cũng ghi nhận mức lợi nhuận khả quan trong quý 1/2017.Theo đó, tổng lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đạt 1.324 tỷ đồng (gấp 2,2 lần kết quả cùng kỳ năm trước) và sau thuế đạt 1.059 tỷ đồng. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đạt lợi nhuận trước thuế 1.055 tỷ đồng trong quý đầu năm 2017, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2016, bằng 25% kế hoạch năm 2017. Tiếp theo Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) công bố không thua lỗ ở bất kì mảng kinh doanh nào và ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 478 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 54%. Theo ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT cho biết năm 2017, ACB sẽ giải quyết dứt điểm những tồn đọng trong quá khứ và tạo nền tảng cơ bản quan trọng cho sự phát triển ổn định, bền vững trong tương lai.

      Đánh giá ngành ngân hàng, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng do Vụ Dự báo thống kê (Ngân hàng Nhà nước) thực hiện, dự kiến trong năm 2017, 90% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2016, với mức tăng trưởng bình quân toàn hệ thống kỳ vọng đạt 13,4%, cao hơn so với mức tăng bình quân ước tính của năm 2016. Thực tế trong quý đầu năm các ngân hàng đã ghi nhận kết quả tích cực. Theo báo cáo tài chính các ngân hàng cũng cho thấy, ngoài lợi nhuận đến từ hoạt động tín dụng, đạt trên 70% tổng thu nhập. Thời gian này các ngân hàng cũng đa dạng hóa nguồn thu từ dịch vụ, tiêu dùng, phát hành thẻ, hoạt động ngân hàng bán lẻ và chứng khoán.

      Nhóm ngành bất động sản điểm rơi lợi nhuận 2017-2018

      Theo thống kê kết quả kinh doanh quý I/2017 của 43 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn HoSE và HNX cho thấy tăng trưởng tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế nhóm đạt lần lượt 11% và 31% so với cùng kỳ năm trước.

      Nhóm bất động sản khu công nghiệp dẫn đầu về tăng trưởng lợi nhuận và EPS. Đặc biệt là những doanh nghiệp cho thuê khu công nghiệp phía Nam như D2D, SZL và LHG đều có mức EPS cao, với mức giá cổ phiếu thị trường hiện tại thì PE của những doanh nghiệp này chỉ rơi vào mức từ 3,5 lần đến 6,5 lần. Khu vực phía Bắc có KBC và IDV cũng ghi nhận sự tăng trưởng. Dòng vốn FDI vào công nghiệp và BĐS tiếp tục tăng cũng là yếu tố thuận lợi để phát triển và thu hút hoạt động đầu tư vào các khu công nghiệp.

      KQKD quý I/2017 nhóm bất động sản (tỷ đồng)

      [​IMG]

      Nhóm bất động sản dân dụng được kỳ vọng điểm rơi lợi nhuận trong năm 2017 khi mà cách đây 2 năm là thời điểm thị trường bùng nổ về các giao dịch mua bán bất động sản. Việc bàn giao nhà bắt đầu được các công ty thực hiện từ cuối năm 2016 và dự báo đạt đỉnh điểm vào năm 2017- 2018. Giai đoạn bàn giao nhà cũng là giai đoạn ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ các dự án này.

      Như vậy, chuyển biến khả quan của doanh nghiệp bất động sản không chỉ phản ánh việc ghi nhận doanh thu của các dự án đã tiêu thụ được trong giai đoạn 2014-2015 (DXG, LDG, SCR, PDR) mà còn được đóng góp từ các thu nhập bất thường do hoạt động tái cấu trúc, thoái vốn ngoài ngành (NBB) hay chuyển nhượng dự án (NLG, DIG, PDR).

      Bức tranh ngành bất động sản nhìn chung đang có sự khởi sắc. Theo khảo sát giá đất các khu vực ngoại thành phố Hồ Chí Minh đang rất sôi động. Kéo theo những doanh nghiệp bất động sản đặc biệt khu vực sân bay Long Thành như DIG, LCG cũng được nhà đầu tư chú ý. Ngoài ra những khu vực lận cận thành phố lớn mà các doanh nghiệp có quỹ đất lớn kèm theo dự án như TDH, SCR, KDH, NLG đang tạo những bước giá cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian gần đây.

      Những cổ phiếu BĐS có bước giá tăng mạnh (nghìn đồng)

      [​IMG]

      Doanh nghiệp đầu ngành tiếp tục khởi sắc

      Kết thúc quý 1/2017, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất 9.768 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 106% kế hoạch quý. Lợi nhuận trước thuế tăng 14% đạt 643 tỷ đồng, tương đương 107% kế hoạch quý. Lợi nhuận sau thuế đạt 540 tỷ đồng, tăng 21%. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cùng tăng 19% so với quý 1/2016, tương ứng là 413 tỷ đồng và 899 đồng.

      Theo phân tích SSI, kết quả của FPT trong năm 2017 ước tính doanh thu và lợi nhuận có thể đạt 44 nghìn tỷ (tăng trưởng 9%) và 3.472 tỷ đồng (tăng trưởng 15.2%), tương ứng với EPS duy trì ở mức 4.513 đồng/cổ phiếu (tăng trưởng 15%).

      Biến động cổ phiếu FPT trong 1 năm qua

      [​IMG]

      FPT đang đẩy mạnh việc thoái vốn tại 2 mảng bán lẻ (FRT) và bán buôn (FTG), theo phân tích SSI một trong hai thương vụ sẽ sớm hoàn thành trong năm 2017. Việc FPT bán thành công 36% cổ phần tại FRT tại mức dự phóng 10x cho nhiều nhà đầu tư thì FPT có thể ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 1 nghìn tỷ đồng từ đợt thoái vốn. Từ đó FPT có thể tạo được lợi nhuận bất thường trong 2017 là một trong những yếu tố thay đổi mức biến động giá cổ phiếu.

      MWG công bố kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2017 với doanh thu đạt 15.586 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ.Trong đó, chuỗi bán lẻ điện thoại Thế Giới Di Động góp hơn 9.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 28%. Chuỗi bán lẻ Điện máy Xanh trong quý này chứng kiến doanh thu tăng trưởng mạnh 152% lên 6.395 tỷ đồng. Chuỗi Bách hóa Xanh đóng góp được 141 tỷ đồng vào doanh thu của MWG. Doanh thu online 3 tháng đầu năm đạt 1.191 tỷ đồng, tăng 80%.

      MWG cũng cho biết lợi nhuận sau thuế đạt 558 tỷ đồng trong quý 1, tăng 34% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, Công ty đã mở thêm 107 siêu thị mới trên cả nước. Trong đó có 49 siêu thị Thế Giới Di Động và 59 siêu thị Điện máy Xanh. Đến nay, hệ thống bán lẻ của MWG có tổng cộng 1.381 siêu thị, bao gồm 1.000 siêu thị điện thoại, 314 siêu thị điện máy và 67 siêu thị bách hóa.

      Biến động cổ phiếu MWG trong 1 năm qua

      [​IMG]

      Mới đây MWG đã công bố thông tin 22/05/2017 là ngày GDKHQ trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt 15% và cổ phiếu thưởng tỉ lệ 1:1. Theo đó giá cổ phiếu giao dịch trên sàn đã có biến động tích cực khi vượt mức 176.000 đồng/cp, mức giá tích lũy trong 5 tháng đầu năm.

      Chứng khoán Sài Gòn (SSI) ghi nhận doanh thu hoạt động trong quý 545.2 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với quý I/2016. Hầu hết các nguồn thu của Công ty đều tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, giúp SSI đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế lên tới 364 tỷ đồng, tăng hơn 57% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 293,9 tỷ đồng, tăng 53%. So với kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2.108 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.058 tỷ đồng thì Công ty đã thực hiện lần lượt 26% và 34,4% kế hoạch năm.

      Kết thúc quý 1, Công ty có mức tổng tài sản hợp nhất là 14.964 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 8.443 tỷ đồng. Vốn điều lệ công ty hơn 4.900 tỷ, lợi nhuận chưa phân phối của SSI tại thời điểm 31/3/2017 lên tới gần 1.970 tỷ đồng.

      Trong quý 1/2017, SSI tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với thị phần đạt 14,12% tại HOSE và 9,87% tại HNX, đánh dấu quý thứ 13 liên tiếp SSI dẫn đầu trên bảng thị phần tại HOSE, tiếp tục gia tăng cách biệt so với Công ty chứng khoán ở vị trí số 2.

      Biến động cổ phiếu SSI trong 1 năm qua

      [​IMG]

      Thị trường chứng khoán Việt Nam đang có những bước khởi sắc bộc lộ qua việc VN-Index tăng trưởng khoảng 10% trong quý I. Chính phủ đang thúc đẩy hoạt động niêm yết của các doanh nghiệp nhà nước. Mới đây là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã chào sàn trong tháng 4 cũng góp phần duy trì thanh khoản thị trường ở mức cao. Yếu tố thanh khoản là một phần thúc đẩy cơ hội nâng hạng của thị trường. Ngoài ra các công ty chứng khoán đang đẩy mạnh hoạt động đón đầu giao dịch chứng khoán phái sinh được chính thức đi vào giao dịch trong tháng 6 tới. Những yếu tố cơ bản của ngành đang tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty chứng khoán khởi sắc trong hoạt động kinh doanh.
    Xuandoa thích bài này.
  8. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    207.884
    Viết dài quá
    ssivietnam thích bài này.
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Tài chính

    Fitch nâng triển vọng của Việt Nam lên mức Tích cực
    Thứ Năm | 18/05/2017 19:21



    [​IMG]

    Fitch kỳ vọng thâm hụt ngân sách sẽ ở mức gần 5,7% GDP trong giai đoạn 2017-2018, nếu không có cải cách lớn về mặt nguồn thu.
    Theo thông cáo báo chí mới đây, tổ chức đánh giá tín dụng Fitch Ratings đã điều chỉnh Triển vọng về Xếp hạng Trái phiếu Dài hạn bằng Ngoại tệ và Nội tệ (IDR) của Việt Nam từ mức "Ổn định" lên "Tích cực", và giữ nguyên xếp hạng ở mức BB-. Xếp hạng các trái phiếu nội tệ và ngoại tệ không đảm bảo của Việt Nam cũng được giữ ở mức BB-. Trần Nợ công được giữ ở mức BB- và xếp hạng trái phiếu Ngắn hạn bằng Ngoại tệ và Nội tệ giữ ở mức B.

    Theo Fitch, xếp hạng của Việt Nam phản ánh tăng trưởng và triển vọng phát triển mạnh, thặng dư tài khoản vãng lai liên tục, quản lý tốt việc trả nợ và nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) liên tục gia tăng.

    Xếp hạng này cũng phản ánh tỷ lệ nợ công cao, dự trữ ngoại hối đệm thấp, rủi ro tầm vĩ mô và trong ngành ngân hàng; cộng thêm một số chỉ số cấu trúc yếu hơn so với các nước cùng điều kiện khác, bao gồm thu nhập bình quân đầu người và các tiêu chuẩn phát triển con người.

    Theo Fitch, việc nâng triển vọng của Việt Nam lên "Tích cực" phản ánh các diễn biến chính sau đây:

    Đầu tiên, Việt Nam đang duy trì chính sách tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô, bao gồm tăng cường sự linh hoạt về tỷ giá và ổn định lạm phát. Hướng đi này đã hỗ trợ cho dòng chảy FDI liên tục mạnh mẽ, và giúp duy trì tăng trưởng. GDP thực của Việt Nam đã tăng 6,2% vào năm 2016, còn mức trung bình 5 năm là 5,9%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 3,4% của các nước được xếp hạng BB.

    Tăng trưởng vẫn được hỗ trợ bởi khu vực sản xuất xuất khẩu và đà mở rộng ngành dịch vụ, mặc dù ngành khai khoáng và dầu khí đang suy yếu. Fitch kì vọng tăng trưởng GDP thực sẽ tăng dần, đạt 6,3% trong năm 2017 và 6,4% trong 2018, nhờ dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào lĩnh vực sản xuất, và chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh mẽ.

    Tiếp theo, dự trữ ngoại hối của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, tăng lên 37 tỷ USD vào cuối năm 2016, từ mức 28,6 tỷ USD hồi cuối năm 2015. Sự cải thiện này đến từ cơ chế tỷ giá hối đoái mới (đặt ra tỷ giá trung tâm với biên dao động 3% mỗi ngày) vào đầu năm 2016, cùng với thặng dư tài khoản vãng lai mạnh và dòng vốn FDI tiếp tục tăng. Tuy nhiên, chế độ tỷ giá mới có thể bị thử thách khi đồng USD mạnh lên, dẫn đến sự suy yếu của đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi (vốn phụ thuộc vào dòng vốn nước ngoài).

    Việc Fitch xếp hạng tín dụng của Việt Nam là BB- cũng phản ánh các điều kiện sau:

    Nợ công của Việt Nam hiện cao hơn mức trung bình của các nước xếp hạng BB và tiếp tục tăng. Theo ước tính sơ bộ của chính phủ, tỷ lệ nợ công trên GDP đã tăng lên 53,4% vào cuối năm 2016, so với 50,1% vào cuối năm 2015. Nếu tính cả các khoản nợ được chính phủ bảo đảm công khai, thì tỷ lệ nợ công đã lên đến 63,7% vào cuối năm 2016, gần chạm mức trần chính thức là 65%. Chính phủ Việt Nam đã tái khẳng định cam kết duy trì mức trần, thông qua các biện pháp tài chính và hạn chế các đợt phát hành có bảo đảm. Fitch hy vọng các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tránh việc vượt trần, bằng cách sử dụng kết hợp các biện pháp trên. Số tiền thu được từ chương trình cổ phần hóa 2016-2020 cũng có thể giúp giảm nợ trong giai đoạn được dự báo.

    Fitch ước tính thâm hụt ngân sách năm 2016 giảm xuống còn 5,7% GDP (được điều chỉnh phù hợp hơn với các tiêu chí thống kê tài chính của Chính phủ), từ mức 6,2% vào cuối năm 2015. Các khoản thu ngân sách được đánh giá là tốt hơn dự kiến. Chính phủ Việt Nam đã tăng cường cam kết giảm thâm hụt ngân sách và giảm nợ theo kế hoạch ngân sách 2016-2020, và Fitch kì vọng thâm hụt ngân sách sẽ ở mức gần 5,7% GDP trong giai đoạn 2017-2018, nếu không có cải cách nào đáng kể về mặt nguồn thu.

    Thứ hạng của Việt Nam trong một loạt các chỉ số quản trị đã được cải thiện trong vài năm qua, bao gồm cả sáu chỉ số quản trị quốc tế của Ngân hàng Thế giới (WB) từ 2014 đến 2015. Tuy nhiên, xếp hạng của Việt Nam về chỉ số quản trị tổng hợp vẫn chỉ tốt hơn 39% quốc gia được xếp hạng, dưới mức trung bình 50% của các nước xếp hạng BB. Về Chỉ số điều kiện kinh doanh thuận lợi (Ease of Doing Business), Việt Nam đang ở gần với mức trung bình của các nước xếp hạng BB.

    Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 2.172 USD vào cuối năm 2016, và Chỉ số Phát triển Con người (HDI) chỉ hơn 37% số quốc gia được xếp hạng. Trong khi đó, mức trung bình của các nước xếp hạng BB là thu nhập đầu người đạt 5.058 USD, còn HDI cao hơn 58% số quốc gia.

    Tài khoản vãng lai của Việt Nam vẫn thặng dư, đạt mức trung bình khoảng 4% GDP trong giai đoạn 5 năm qua. Mức dự trữ của Việt Nam nhằm đáp ứng các khoản thanh toán bên ngoài hiện nay vẫn còn thấp, ở mức đủ chi 2,3 tháng so với mức trung bình 4,2 tháng của các nước xếp hạng 'BB'. Do phần lớn các khoản vay nước ngoài là được ưu đãi, tình hình thanh toán nợ nước ngoài cũng được cải thiện phần nào.

    Tỷ lệ các khoản thanh toán nợ nước ngoài so với các nguồn thu từ bên ngoài hiện tại là 4,9% vào cuối năm 2016, so với mức trung bình của các nước xếp hạng BB là 12,9%. Tuy nhiên, lợi thế này có thể bắt đầu giảm trong năm 2017 khi Việt Nam dự kiến ra khỏi nhóm nước cần được ưu tiên của WB, dẫn đến việc phải trả lãi vay cao hơn. Việt Nam hiện đang tăng cường vay nợ từ các nguồn trong nước để chuẩn bị cho việc bị mất dần ưu đãi khi vay nước ngoài.

    Theo Fitch, mặc dù triển vọng ngành ngân hàng Việt Nam vẫn ở mức "Ổn định", nhưng đang còn một số thách thức. Fitch tin rằng số nợ xấu hiện nay (NPL) có thể sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết do những trở ngại pháp lý, và tỷ lệ nợ xấu 2,5% vào cuối năm 2016 chưa phản ánh đúng thực tế. Ngoài ra, các điểm yếu mang tính hệ thống và cấu trúc vẫn còn tồn tại, điển hình là vốn đệm mỏng và lợi nhuận thấp.

    Fitch tin rằng việc ngành ngân hàng cần được tái cấu trúc vốn vẫn là một rủi ro cho Việt Nam. Hơn nữa, trong khi tình hình kinh tế đang cải thiện có thể giúp giảm nợ xấu, thì tăng trưởng tín dụng vẫn khá nóng và liên tục tạo ra rủi ro cho sự bình ổn tài chính trong trung hạn. Tăng trưởng tín dụng tổng thể vào cuối năm 2016 là khoảng 18%, nằm trong mục tiêu cho phép (18-20%), và sang năm nay thì mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho 2017 đã bị giới hạn ở mức 18%.

    Quỳnh Như

    Nguồn Fitch
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    [​IMG][​IMG]
    Chiều tối nay (22/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc họp với các Bộ, ngành về các kịch bản tăng trưởng năm 2017. Theo đó, Chính phủ vẫn kiên định với mục tiêu GDP tăng 6,7%.
    [​IMG]
    Thủ tướng cho biết, vấn đề tăng trưởng kinh tế năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô khác, nhất là thu, chi và bội chi NSNN, nợ công cũng như việc làm, thu nhập cho người lao động.

    Năm 2017 là năm thứ 2 của kế hoạch 5 năm 2016-2020; do đó, Thủ tướng nhấn mạnh phải đạt được mục tiêu 6,7% đề ra cho năm 2017 để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 5 năm mà Trung ương Đảng và Quốc hội đã đề ra.

    Thủ tướng đã yêu cầu các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Trưởng ngành, theo lĩnh vực công tác được phân công, tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên giao ban, cập nhật tình hình và chủ động có giải pháp phù hợp, phấn đấu thực hiện được mục tiêu đề ra cho từng ngành, lĩnh vực, bảo đảm đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7%.

    Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo và các Bộ ngành, đặc biệt là các Bộ quản lý sản xuất như các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông và Vận tải, báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện từng chỉ tiêu tăng trưởng ngành, lĩnh vực tại các phiên họp Chính phủ hàng tháng. Các Bộ, ngành tổng hợp như các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước báo cáo cụ thể những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng đồng thời phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

    Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến của các Phó Thủ tướng và các Bộ, ngành khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2017 đã đề ra, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành để tập trung triển khai thực hiệ

Chia sẻ trang này