1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

========== Ný do đây này các thánh liệu có giống Năm ngoái lại Khựa ========Năm nay OBMA thăm liệu ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 31/03/2016.

521 người đang online, trong đó có 208 thành viên. 07:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2496 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    30% doanh nghiệp FDI bỏ Trung Quốc chọn Việt Nam
    Kết quả điều tra doanh nghiệp nước ngoài của PCI cho thấy, khoảng nửa số doanh nghiệp FDI đang đầu tư tại Việt Nam đã từng cân nhắc đầu tư vào nước khác 31
    /03/2016 09:05
    Tweet
    doanh nghiệp FDI đã bỏ Trung Quốc để chọn Việt Nam. Tương tự, 21,2% doanh nghiệp FDI cũng đã từ chối Thái Lan, 12,6% từ chối Indonesia.Những con số này đều tăng so với năm trước và gần gấp đôi so với lần khảo sát năm 2013.

    Đặc biệt, tỷ lệ nhà đầu tư có ý định đầu tư vào Campuchia thay vì Việt Nam đã giảm từ 20% trong năm trước xuống còn 2,5% vào năm 2015. Năm ngoái, đây là con số được cảnh báo cần chú ý.

    Như vậy, các đối thủ truyền thống về cạnh tranh thu hút FDI trong khu vực tiếp tục là Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia và một số quốc gia mới nổi như Philippine và Lào.

    Sự gia tăng này là một chỉ báo quan trọng về thứ hạng phát triển của Việt Nam trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

    Đánh giá về môi trường kinh doanh, thì bốn điểm mạnh của Việt Nam trong tương quan với các quốc gia cạnh tranh được nhắc đến là mức thuế, rủi ro thu hồi tài sản, khả năng tác động chính sách và ổn định chính trị.

    Đặc biệt, doanh nghiệp FDI tham gia khảo sát cho rằng tại Việt Nam, họ có “tiếng nói” hơn trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật liên quan đến hoạt động của mình so với các quốc gia cạnh tranh, đặc biệt là hai nước láng giềng Campuchia và Lào.

    Điều này phản ánh hoạt động vận động chính sách mạnh mẽ của các nhóm nhà đầu tư nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và sự sẵn có của nhiều diễn đàn đã mở ra cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối thoại trực tiếp với những nhà hoạch định chính sách của Việt Nam.

    Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy điều đáng lưu ý, trong số nhà đầu tư từng cân nhắc địa điểm đầu tư, 83% đã chọn Việt Nam thay vì chọn các quốc gia khác, trong khi chỉ có 17% đầu tư vào Việt Nam như một phần của chiếnlược đầu tư đa quốc gia – yếu tố thúc đẩy vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

    Các điểm kém hấp dẫn của môi trường kinh doanh Việt Nam là tham nhũng,gánh nặng quy định pháp luật, chất lượng dịch vụ công (như giáo dục, y tế và dịch vụ công ích) và chất lượng cũng như độ tin cậy của cơ sở hạ tầng.

    Một lần nữa, các nhà đầu tư xếp hạng cơ sở hạ tầng của Việt Nam chỉ ngang bằng với các nước láng giềng Campuchia và Lào. Đây luôn là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận chính sách ở Việt Nam.

    Rủi ro chính sách là dạng rủi ro lớn khác của các nhà đầu tư nước ngoài. 20,5% trong số họ đã lựa chọn đây là rủi ro chính trong hoạt động kinh doanh. Con số này đã tăng theo thời gian. Năm 2012 và 2013, chỉ có khoảng 15% số lượng các nhà đầu tư nước ngoài nhắc đến rủi ro này đầu tiên.

    Đây là là điều đáng ngạc nhiên khi Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong việc cải thiện thủ tục hành chính và thủ tục đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cho rằng, chi phí gia nhập thị trường giảm nhưng họ vẫn gặp phải rất nhiều quy định trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

    Tới 70% số lượng doanh nghiệp than phiền phải bỏ ra từ 5% trở lên thời gian của mình cho các thủ tục hành chính, đồng nghĩa là họ đã bỏ phí thời gian quản lý và phát triển doanh nghiệp. Thực tế là con số này đã có giảm nhẹ so với năm trước và giảm đáng kể so với năm 2013. Trong năm 2013, gần 80% doanhnghiệp ghi nhận họ đã phải bỏ ra 5% thời gian của mình hoặc nhiều hơn cho các thủ tục. Mặc dù vậy, số liệu của các năm vẫn cao hơn con số 56% của năm 2010 vốn được ghi nhận là thấp trong lịch sử điều tra PCI.
    xgameno1 thích bài này.
  2. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    13.525
    DM, giờ cho khoan thoải mái, giá oil thế này dăm năm nữa, cho kéo dàn khoan độ 5 lần thì hết cmn tiền.
    BigDady1516 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Cái chính là Miedia giật tít Tâm lý những con chuột thấy mèo mù đã chạy mất hết cả dép gốc .
    Giàn của em nó ở vùng giáp danh mà đã xoắn hết cả Chym lên cổ roài .=))=)):))
    xgameno1 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Tổng thống Obama rất trông đợi chuyến thăm Việt Nam
    Việt Nam và Mỹ tích cực chuẩn bị, tăng cường trao đổi để có thể đạt được những thỏa thuận cụ thể, thiết thực trong chuyến thăm Việt Nam mà Tổng thống Barack Obama rất trông đợi.

    Chiều ngày 30-3 (giờ địa phương), sau khi đến Washinton D.C., Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và đoàn Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hạt nhân đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry để trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ đối tác toàn diện và chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama.
    Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện với Mỹ, đánh giá cao việc hai bên tiếp tục nỗ lực nhằm cụ thể hóa những lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đã được lãnh đạo hai nước xác lập, qua đó mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định lãnh đạo và nhân dân Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama . Trên tinh thần đó, hai bên cần tích cực chuẩn bị, tăng cường trao đổi để có thể đạt được những thỏa thuận cụ thể, thiết thực trong chuyến thăm.
    Mỹ khẳng định ủng hộ nỗ lực đảm bảo an toàn hàng hải
    Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Kerry cũng trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông. Phía Mỹ khẳng định ủng hộ những nỗ lực đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, giải quyết các tranh chấp thông qua các tiến trình pháp lý và bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở Công ước quốc tế về Luật biển 1982 và Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC), phi quân sự hóa và không tiến hành tôn tạo các đảo đá, ủng hộ xây dựng các cấu trúc liên kết khu vực, trong đó ASEAN đóng vai trò trung tâm.
    Ngoại trưởng Kerry khẳng định sắp tới và cho biết Tổng thống Obama mong muốn đẩy mạnh hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trên các vấn đề chiến lược, nhất là kinh tế - thương mại đầu tư, giáo dục, biến đổi khí hậu, khoa học - công nghệ…
    Ngoại trưởng Kerry bày tỏ mong muốn hai bên sớm thiết lập các cơ chế nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, trong đó có việc sớm đạt thỏa thuận về việc Đội Hòa bình dạy tiếng Anh ở Việt Nam. Ngoại trưởng Kerry cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục các nỗ lực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt trong việc tẩy độc các điểm nóng bị phơi nhiễm chất dioxin.
    Đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong vấn đề an ninh hàng hải , Ngoại trưởng Kerry cam kết Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực chấp pháp, lực lượng cảnh sát biển . Chia sẻ những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu mà người dân Việt Nam cũng như người dân trong khu vực đang gánh chịu, Ngoại trưởng Kerry khẳng định Mỹ sẽ có những biện pháp hỗ trợ cụ thể nhiều hơn trong thời gian tới để góp phần khắc phục tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở Việt Nam.
    Ngoại trưởng Kerry cho biết chính quyền Obama đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam cùng các nước kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), coi đây là một nỗ lực chung nhằm tạo dựng một môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
    Ngoại trưởng Kerry khẳng định chính quyền Obama cam kết sẽ nỗ lực để thông qua Hiệp định TPP trong năm 2016. Ngoại trưởng Kerry cũng khẳng định phía Mỹ sẽ tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy các vấn đề phía Việt Nam quan tâm, nhất là vấn đề công nhận quy chế thị trường của Việt Nam, thúc đẩy việc trợ giúp kỹ thuật Việt Nam trong quá trình thực thi Hiệp định TPP, sớm tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Mỹ có trụ sở ổn định theo luật pháp của Mỹ.
    Sớm thiết lập đường bay thẳng đến Mỹ
    Cũng trong chiều 30-3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Lãnh đạo các Tập đoàn Boeing và Tập đoàn ACDL.
    Phó Thủ tướng thông báo về tình hình kinh tế Việt Nam, các biện pháp duy trì đà tăng trưởng, hội nhập kinh tế quốc tế và cam kết tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam, đánh giá cao sự hợp tác của Tập đoàn Boeing với các doanh nghiệp hàng không Việt Nam, trong đó có Việt Nam Airlines và Vietjet Air. Phó Thủ tướng đề nghị Boeing tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật để Việt Nam sớm đạt được chuẩn an toàn hàng không cấp 1 (CAT1) để có thể thiết lập đường bay thẳng tới Mỹ cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất linh kiện máy bay ở Việt Nam
    Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp nghỉ dưỡng của Tập đoàn ACDL ở Hồ Tràm đã góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch chất lượng cao ở Việt Nam. Phó Thủ tướng chúc mừng những thành công bước đầu của dự án, trong đó có việc đạt được xếp hạng cao trong các bảng xếp hạng du lịch hàng đầu thế giới. Phó Thủ tướng khuyến khích Tập đoàn ACDL có các dự án mở rộng phát triển, đầu tư lâu dài khác ở Việt Nam.
    xgameno1 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Mỹ sẽ đầu tư mạnh vào Việt Nam
    27/03/2015 02:07

    Sau 20 năm quan hệ Việt - Mỹ, đầu tư của Mỹ vào Việt Nam đang ngày càng gia tăng và có "tham vọng" đứng vị trí số 1. Các chuyến viếng thăm của các cấp lãnh đạo 2 nước thời gian gần đây đang góp phần thúc đẩy điều này.

    Intel là một trong những tập đoàn lớn của Mỹ đầu tư vào Việt Nam

    Từ vị trí nhà đầu tư đứng thứ 7

    Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến tháng 2/2015, Mỹ có 729 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 11,035 tỷ USD và xếp thứ 7/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Quy mô vốn bình quân một dự án của Mỹ là khoảng 15 triệu USD, cao hơn so với mức bình quân chung của một dự án đầu tư vào là 14,5 triệu USD/dự án.

    Hiện nay, các nhà đầu tư Mỹ đã đầu tư vào 17/18 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân của Việt Nam. Các nhà đầu tư Mỹ đã có mặt tại 42/63 địa phương của cả nước, nhưng chủ yếu tập trung tại các địa phương thuộc Vùng kinh tế trọng điểm

    phía Nam, nơi có điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi và khu vực phát triển kinh tế năng động nhất của cả nước như Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Phòng, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương...
    Xét về số lượng dự án, TP. Hồ Chí Minh thu hút được nhiều dự án của Mỹ nhất nhưng đa phần là các dự án quy mô vốn nhỏ (298 dự án với 771 triệu USD tổng vốn đầu tư; chiếm 41,8% tổng số dự án và 6,5% tổng vốn đầu tư của Mỹ tại Việt Nam). Quy mô trung bình dự án FDI Mỹ tại TP. Hồ Chí Minh là 2,3 triệu USD; nhỏ hơn nhiều so với quy mô trung bình dự án FDI của Mỹ trên cả nước.

    Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam có thể chia thành 4 giai đoạn sau:

    Giai đoạn thứ nhất (1994 - 2001): Trước khi Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Mỹ (BTA) được ký kết. Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam giai đoạn này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp (công nghiệp nặng và dầu khí) và các ngành dịch vụ. Các công ty đã xây dựng nhà máy và bán sản phẩm trực tiếp tại Việt Nam, nhằm tận dụng chi phí nhân công rẻ, làm hạ giá thành, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản phẩm, tuy nhiên chưa chú trọng đến hoạt động xuất khẩu.

    Giai đoạn thứ hai (2001-2007): Khi Việt Nam và Mỹ phát triển các mối quan hệ thương mại song phương với việc nhiều dòng thuế giảm mạnh (từ 45% xuống còn 3%). Dòng vốn FDI tăng trưởng mạnh trong các lĩnh vực mà Việt Nam có hàng xuất khẩu sang Mỹ, đặc biệt là các lĩnh vực thâm dụng lao động như may mặc, giày dép, chế biến gỗ và hàng nội thất.

    Giai đoạn thứ ba (2007 - 2012): Khi Việt Nam trở thành thành viên WTO. Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam tăng trưởng mạnh, trong đó, dòng vốn đầu tư tập trung vào các lĩnh vực sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại. Các khoản đầu tư này đã góp phần thúc đẩy mức tăng trưởng thương mại song phương đạt 22 tỷ USD (năm 2011).

    Giai đoạn thứ tư (bắt đầu từ năm 2013 đến nay): Khi các công ty nhượng quyền thương mại của Mỹ đã bắt đầu hiện diện tại Việt Nam: KFC, Subway, Burger King, Coffee Bean & Tea Leaf, Pizza Hut, Pizza Domino...

    Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam thời gian qua đã đạt được những hiệu quả nhất định, đóng góp tích cực đối với kinh tế - xã hội của Việt Nam như: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư trong nước, bổ sung cho tổng vốn đầu tư xã hội, góp phần quan trọng vào xuất khẩu, đóng góp vào nguồn thu ngân sách hàng năm; Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, góp phần hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế như khai thác chế biến dầu khí, công nghệ thông tin, điện tử, năng lượng…; Góp phần quan trọng vào hội nhập quốc tế...

    Và sẽ trở thành nhà đầu tư số 1

    Trong buổi tiếp kiến Thủ tướng *************** nhân dịp nhận nhiệm vụ làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam hồi đầu năm nay, ông Theodore Osius cho biết, tham vọng của Mỹ là trở thành nhà đầu tư số một và là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

    Điều này cũng được ông Herb Cochran, giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham VN) khẳng định, bởi ông cho rằng, với nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài dẫn đầu thế giới trong nhiều năm qua, Mỹ thừa khả năng thực hiện mục tiêu đó, nếu Việt Nam có đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư Mỹ.

    Thực tế cũng cho thấy điều đó đang diễn ra mạnh mẽ. Gần đây, nhiều tập đoàn lớn của Mỹ đang đầu tư vào Việt Nam cũng đang tiếp tục có kế hoạch mở rộng đầu tư như Intel, Jabil, Microchip...

    Để chuẩn bị nguồn lực cho mục tiêu mở rộng quy mô đầu tư, trong năm qua, Intel Việt Nam đã cử 105 kỹ sư Việt Nam sang đào tạo tại nhà máy ở Malaysia, cũng như liên kết với các trường đào tạo kỹ thuật trong cả nước để đào tạo nhân lực, bổ sung cho đội ngũ hơn 1.000 nhân viên hiện nay.

    Công ty Jabil Việt Nam (100% vốn Mỹ) chuyên sản xuất các thiết bị điện tử tại khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh cũng đang xây dựng kế hoạch tăng vốn từ 200 triệu USD đầu tư ban đầu lên 1 tỉ USD nhằm mở rộng quy mô sản xuất hiện nay.

    Bên cạnh đó, Tập đoàn Microchip (Mỹ) cũng vừa mở rộng văn phòng hoạt động và gia tăng nhân sự lên gấp đôi. Giữa năm 2014, trong chuyến sang thăm Việt Nam, phó chủ tịch tập đoàn này cũng tuyên bố sẽ xây dựng nhà máy sản xuất chip tại Việt Nam.

    Trong bài bình luận gần đây đăng trên tạp chí của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS, trụ sở tại Mỹ), nhà nghiên cứu Murray Hiebert cho rằng, đầu tư của Mỹ vào Việt Nam dự kiến tăng đáng kể trong thời gian tới. Thương mại và đầu tư được nhận định vẫn là lĩnh vực hợp tác chính trong quan hệ Việt - Mỹ.

    Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng nhà đầu tư Mỹ thông qua việc thúc đẩy quan hệ hợp tác và tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thu hút đầu tư từ Mỹ. Song để tạo điều kiện cho việc này, hai chính phủ phải đẩy mạnh hợp tác chính trị và an ninh bằng cách đưa ra tuyên bố chung về tầm nhìn định hướng tương lai cho quan hệ đối tác và rộng hơn là cả khu vực.

    Và mới đây, chuyến thăm Mỹ mới đây vào giữa tháng 3/2015 của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ *******, Đại tướng ************** chính là động thái khẳng định mối quan hệ hợp tác sâu hơn giữa hai nước, từ an ninh đến hợp tác đầu tư.
    xgameno1 thích bài này.
  6. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    (*)(*)(*)(*)(*)(*)CSV - Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam: là đơn vị sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản lớn nhất VN (đơn vị sản xuất xút, axit sunfric thương mại lớn nhất VN, dẫn đầu thị phần HCL, Axit Sunfuric...), với hơn 40 chủng loại sản phẩm, nhiều khách hàng là các công ty bột giặc lớn như LIX, NET, Unilever....và các công ty phân bón như DAP Vinachem, Phân bón miền nam...

    KLCPLH: 44.2 triệu
    DTT: 1,546.38 tỷ
    LNST: 133.9 tỷ
    Tiền: 296.6 tỷ
    TSCĐ: 170.6 tỷ
    Khấu hao/năm: 120 tỷ

    Như vậy hết 2016 TSCĐ xem như KH xong và LN sẽ tăng đột biến. Tôi dự báo LNST (với giả định thận trọng là DT và thị phần 0 đổi):
    · 2016: 150 tỷ
    · 2017: 200 tỷ
    · 2018: 250 tỷ
    · 2019: 250 tỷ
    · 2020: 250 tỷ

    Điều gì hấp dẫn ở CSV? Ngoài việc LN tăng mạnh trong các năm tới thì theo tôi sau đây là các yếu tố làm CSV trở nên cực kỳ sexy:

    Giữa 2017 TSCĐ ghi trên BCTC sẽ bằng 0 nhưng trên thực tế CSV có:
    1. Trụ sở tại 22 Lý Tự Trọng - Q1
    2. Chi Nhánh hoá chất Tân Bình
    3. Nhà máy hoá chất Tân Bình 2
    4. Nhà máy hoá chất Đồng Nai
    5. Nhà máy hoá chất Biên Hoà
    6. 65% CTCP Phốt Pho VN
    7. Mỏ Bauxit Bảo Lộc
    8. Khu bồn hoá chất Gò Dầu: Dự án được triển khai xây dựng vào năm 2007 tọa lạc phía Tây Bắc Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
    9. Khu bồn hoá chất Đình Vũ: thuộc địa phận Thành phố Hải Phòng, nằm trong khu vực Cảng Đình Vũ, thuận lợi cho việc phân phối sản phẩm đến các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc.

    Nguyên liệu đầu vào giảm mạnh:
    1. Muối (chiếm 30% cpi sản xuất xút, 17% tổng chi phí) đang giảm giá rất mạnh, giảm hơn 50% http://cafef.vn/nong-thuy-san/diem-...-muoi-lien-tuc-sut-giam-20151221074626305.chn
    2. Lưu huỳnh: nguyên liệu chính sản xuất axit sunfuric, giá tháng 1.2015 US $169.00 per metric tonne, 3.2016 US$ 87.00 per metric tonne, giảm rất mạnh là do lưu huỳnh là chế phẩm từ lọc dầu nên nó giảm giá theo Oil

    Cơ cấu cổ đông tập trung và uy tín:
    1. Tập đoàna hoá chất VN nắm 65%,
    2. Nước ngoài 16.91% (Vietnam Investment Property Holdings Ltd: 7.5%, Vietnam Investment Limited: 4.75%, Vietnam Enterprise Limited: 4.3%),
    3. Tổ chức trong nước 3.5%. Như vậy trôi nổi chỉ còn tầm 5-6 triệu cp


    Vấn đề cần chú ý: Hiện CSV có 3 nhà máy ở KCN Biên Hoà, tỉnh đề nghị di dời trước 2020, tuy nhiên việc này mới chỉ là chủ trương chứ chưa có gì là cụ thể. Nhưng nếu có thì xin chuyển đổi mục đích xử dụng càng ngon.


    Ý kiến cá nhân: CSV là cổ phiếu đang bị định giá rất rẻ, cá nhân tôi đánh giá CSV có giá trị hợp lý tầm 40,000vnd/cp. Đây là cổ phiếu rất phù hợp để NĐT mua và nắm giữ để đạt được mức sinh lời cao.
  7. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    8.375
    Đọc cái câu này thấy bọn phát thanh viên sáo rỗng thật: thế nào là ko có lợi ? Rõ ràng nó mang dàn khoan ra đó là có lợi cho nó và hại cho ta; trong đàm phán nó sẽ có bằng chứng lịch sử nó đã khai thác ở đó còn ta có gì? , mục đích của họ là quen mặt thành người thân.
    Phải nói rõ ý ra, suốt ngày học vẹt một câu bọn nó cười vào mũi cho.

    “Đây vẫn là khu vực mà Trung Quốc và Việt Nam đang đàm phán để phân định. Vì vậy các bên liên quan cần tránh các hành động đơn phương, làm phức tạp hóa tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán phân định này”.

Chia sẻ trang này