õ-?õ-?õ-?õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTôõ-?Doanh thu 400 tỏằã, lỏằÊi nhuỏ?ưn tỏằ'i thiỏằfu 50 tỏ&#78

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TLbooks, 12/10/2009.

148 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 02:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 826 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    õ-õ-õ-õTõTÊõTƠõTƯõTêõTôõTôõ-Doanh thu 400 tỏằã, lỏằÊi nhuỏưn tỏằ'i thiỏằfu 50 tỏ


    Trong tháng 8, GMC đạt 44,5 tỷ đồng doanh thu và 13 tỷ đồng lợi nhuận. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất chính là 3 tỷ đồng.

    Lũy kế 8 tháng, CTCP Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn (GMC) đạt 259,4 tỷ đồng doanh thu (70% kế hoạch năm) và 36 tỷ đồng lợi nhuận (109% kế hoạch).

    Mùa Thu Đông năm nay Kế hoạch sản xuất (KHSX)có nhiều biến động: đơn hàng kết thúc sớm trước 2 tháng - vào cuối tháng 8, tháng 9/ 2009- thay vì tháng 10-11 hàng năm; số lượng đơn hàng giãm, giá cả bị cạnh tranh gay gắt. Mặc dù vậy đến cuối tháng 9/2009, Công ty đã cân đối đủ KHSX cho những tháng cuối năm. Theo đó, tổng doanh thu từ tháng 9-12 ước đạt 134,7 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động sản xuất ước đạt 7,38 triệu USD, tương đương 131,7 tỷ đồng.

    Tính chung cả năm, GMC ước doanh thu thực hiện năm 2009 là 392.4 tỷ, tương đương 106 % kế hoạch năm 2009.

    Về thị trường và khách hàng :

    Khách hàng truyền thống: công ty vẫn tiếp tục duy trì hợp tác tốt. Hiện nay đã có 01 khách hàng truyền thống xác nhận đơn hàng với số lượng lớn dự kiến sản xuất từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2010 với giá trị gần 2 triệu USD.

    Khách hàng mới : Công ty tiếp tục mở rộng khách hàng FOB. Hiện tại công ty đang phát triển đơn hàng FOB số lượng lớn cho 3 nhãn hiệu: The North Face, Roxy và Mizuno cho thị trường Nhật với 3 chủng loại sản phẩm : Fleece, quần áo đi mưa ep xim và quần trượt tuyết. Dự kiến kế hoạch sản xuất cho 3 nhãn hiệu này vào tháng 4 đến tháng 7 năm 2010.

  2. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11

    GARMEX Sài Gòn và công ty BLUE EXCHANGE đã ký hợp đồng cung cấp đơn hàng từ tháng 10 đến tháng 12/2009 với số lượng lớn có trị giá khoảng 8,65 tỷ đồng.

    Theo tin từ Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GARMEX SÀI GÒN) mã chứng khoán GMC, đơn vị này đã thỏa thuận hợp tác chiến lược với nhãn hiệu BLUE EXCHANGE nhằm cung cấp sản phẩm cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

    Hai công ty hợp tác với phương châm đa dạng hóa sản xuất gia công và cung cấp sản phẩm theo phương thức mua nguyên liệu bán sản phẩm...

    Để bổ sung cho kế hoạch đơn hàng xuất khẩu vốn có khả năng giảm sút do suy giảm kinh tế, GMC và Công ty BLUE EXCHANGE đã ký hợp đồng cung cấp đơn hàng từ tháng 10 đến tháng 12/2009 với số lượng lớn có trị giá khoảng 8,65 tỷ đồng.

    Số lượng sản phẩm này dự kiến sẽ cung cấp cho hơn 80 cửa hàng thuộc hệ thống bán lẻ của BLUE EXCHANGE trên cả nước.
    Hiện GMC đang cung cấp gia công cho BLUE EXCHANGE các đơn hang quần thời trang nam nữ chất lượng cao.
  3. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    ặ, sao buỏằ"n thỏ, mỏằ-i mơnh em trên con tàu nĂt này à
  4. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11

    - Như các bác đã biết lợi nhuận 8 tháng đầu năm ước đạt 36 tỷ/88 tỷ vốn điều lệ EPS tháng 8 khoảng 6000Đđ ( lợi nhuận thật việc thật)

    - Khoản cho ĐH Y Dược thuê đất 1 năm chẳng cần phải làm gì cũng kiếm được 7 tỷ, (tôi khoái cái khoản này nhất, vì không lãi gì bằng cho thuê đất thuê nhà)

    - Riêng tháng 10 cũng đã có đơn hàng hơn 3 tỷ xuất đi châu Âu.

    - Được hưởng gói kích cầu thứ 2 vì chính phủ ưu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải quyết được nhiều lao động, khuyến khích và hỗ trợ xuất khẩu, hạn chế nhập siêu.

    - Giá 3x còn quá rẻ, một khi báo cáo quý 3 ra thì nó lại phi liền, ít ra cũng phải lên 4x mới điều chỉnh rồi lại tăng tiếp

  5. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11

    GMC: Ước tính lợi nhuận từ dịch vụ 21 tỷ đồng sẽ được hạch toán vào quý III/2009


    Theo nghị quyết ĐHCĐ Kế hoạch lợi nhuận năm 2009 từ mảng dịch vụ là 21 tỷ đồng chủ yếu từ bất động sản. Trong đó:

    Nghị quyết ĐHCĐ năm 2007 vào tháng 4/2008 đã quyết định bán phần còn lại 10% Dự án 107 Trần Hưng Đạo B 15 tỷ đồng, và hạch toán vào năm 2009.

    Năm 2008, GMC đã tiến hành thương thảo và ký hợp đồng liên kết với Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng mặt bằng này phục vụ việc khám chữa bệnh cho nhân dân thành phố và khu vực đến hết năm 2010 theo kết luận của UBND TP.HCM trong văn bản số 628/TB-VP ngày 12/8/2008. Việc liên kết này mỗi tháng GMC thu về khoảng 35.000 USD (Do khoán lãi nên không có thuế VAT).

    Tổng các mảng này ước đạt 23 tỷ đồng. Chi phí cho hoạt động dịch vụ này chỉ khoảng 2 tỷ nên lợi nhuận ước đạt là 21 tỷ đồng. Một phần doanh thu lợi nhuận đã được hạch toán vào quý II, phần còn lại sẽ được hạch toán vào quý III.

  6. smartnewbie

    smartnewbie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Đã được thích:
    0
    -----------------
    GMC thơ ngon quĂ rỏằ"i, là cỏằ. phiỏu tfng trặỏằYng 'ỏƠy nhâ
  7. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
  8. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11

    Ngành dệt may tiến gần tới mốc 9,3 tỷ USD

    Tháng 9/2009, kim ngạch xuất khẩu của dệt may Việt Nam đạt khoảng hơn 800 triệu USD, góp phần nâng kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng qua đạt gần 6,7 tỷ USD.

    Với con số xuất khẩu ấn tượng trên, nhiều người trong cuộc đang thở phào nhẹ nhõm vì mục tiêu phấn đấu đạt 3% tăng trưởng sẽ có thể thực hiện được và đích 9,3 tỷ USD cho xuất khẩu năm nay đang đến rất gần.

    Tín hiệu vui từ thị trường mới

    ?oThành công của dệt may từ đầu năm đến nay phải nói có sự đóng góp không nhỏ của thị trường mới?, ông Phạm Gia Hưng, Giám đốc đối ngoại của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) khẳng định.

    Khác với thị trường các nước châu Âu, Mỹ? giảm sút từ 4 - 5%, những thị trường châu Á như Nhật Bản và đặc biệt nhóm các thị trường mới như Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore? đều tăng mạnh với số lượng hợp đồng xuất khẩu cao nhất từ trước tới nay.

    Kết quả này là do Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và các nước Asean, Nhật Bản được ký kết gần đây đã giúp doanh nghiệp các nước giải quyết những khó khăn về thủ tục, nguồn vốn? đẩy cán cân thương mại hai chiều phát triển.

    Thống kê cho thấy, 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Nhật Bản đạt hơn 700 triệu USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Hàn Quốc cũng đạt được mức tăng cao.

    Chỉ tính trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường này đã tăng hơn 50% so với trước đó 1 tháng và nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng đạt con số gần 123 triệu USD, tăng hơn 35% so với cùng kỳ.

    Các mặt hàng áo khoác, áo sơ mi, quần áo trẻ em, vải, đồ lót... xuất khẩu đạt mức tăng trưởng khả quan.

    Ông Lê Đông Triều, Tổng giám đốc Dệt may Gia Định cho biết, tỷ lệ xuất khẩu hàng hóa của công ty đang phục hồi. ?oCác đơn hàng từ thị trường Nhật Bản đang gia tăng khoảng 10% so với thời gian trước?.

    Các doanh nghiệp May Việt Tiến, May Sài Gòn 2, Phong Phú? cũng bước vào các thị trường mới với tiềm năng đang mở rộng. ?oChúng tôi đang phải cân nhắc 3 tháng cuối năm 2009 sẽ không nhận thêm hợp đồng mới vì lo không làm nổi? - Tổng giám đốc một doanh nghiệp dệt may cho biết.

    Lạc quan các tháng cuối năm

    Hiếm khi nào ngành dệt may có kim ngạch tăng trưởng xuất khẩu dưới 2 con số như năm nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thị trường dệt may thế giới suy giảm từ 10 - 15%, so với mặt bằng chung, ngành dệt may Việt Nam có thể ?ongẩng cao đầu? là một trong ít ngành không giậm chân tại chỗ hoặc thụt lùi.

    Mục tiêu cho 3 tháng còn lại, trung bình mỗi tháng ngành phấn đấu đạt khoảng hơn 800 triệu USD là có thể đạt được.

    Theo ông Hưng, nhờ những dấu hiệu phục hồi kinh tế tích cực từ các thị trường nhập khẩu lớn của Việt Nam như Mỹ, các nước châu Âu? đơn hàng xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp trong nước đã được cải thiện.

    Bên cạnh đó, các đối thủ cạnh tranh lớn nhất của dệt may Việt Nam như Pakistan, Bangladesh? đang giảm mức tăng trưởng xuất khẩu đến 2 con số ở các thị trường truyền thống của Việt Nam, nên doanh nghiệp trong nước sẽ có những lợi thế và sẽ có nhiều đơn đặt hàng hơn.

    Các mặt hàng được dự báo sẽ tiếp tục giữ vững tiến độ xuất khẩu và có thể tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm sẽ là áo khoác, áo jacket.

    Tháng 10/2009, chính sách ưu đãi miễn thuế trong Hiệp định kinh tế song phương Việt-Nhật có hiệu lực. Với thuế suất ưu đãi 0% cho ngành dệt may, như là cú hích giúp nhiều nhà nhập khẩu mạnh dạn chuyển đơn hàng về cho doanh nghiệp Việt Nam.

    Theo các chuyên gia phân tích, đây là điều thuận lợi nhất của ngành dệt may trong nước, bởi yêu cầu chứng minh xuất xứ nguồn gốc nguyên phụ liệu vốn là rào cản gây khó khăn cho doanh nghiệp trong nước đã được tháo nút.

    Điều đáng quan tâm hơn là nhiều thị trường mới trong khu vực đã chuyển từ việc nhập hàng Việt Nam để xuất sang một nước thứ 3, thì giờ đã chuyển qua tiêu thụ thị trường nội địa. Vì thế, hiện nay nhiều đơn đặt hàng sản xuất đều là hàng mua đứt bán đoạn, giảm thiểu các công đoạn gia công, góp phần giúp kim ngạch xuất khẩu của dệt may Việt Nam tăng trưởng mạnh.

  9. thay_tu_new

    thay_tu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Đã được thích:
    0
    tàu cũng ko nát lắm, em mới lên hôm 33.x nhưng em này cũng chỉ loanh quanh 4x bác ạ..... theo thiển ý của em thì là vậy, em này e sẽ ko cầm quá 2 tuần....
  10. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11

Chia sẻ trang này