??oChủ trương của Chính phủ là không để TTCK đi xuống... dưới 400???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi titi2008, 19/03/2008.

2706 người đang online, trong đó có 1082 thành viên. 09:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1239 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. titi2008

    titi2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Đã được thích:
    0
    ?oChủ trương của Chính phủ là không để TTCK đi xuống... dưới 400?

    ?oChủ trương của Chính phủ là không để TTCK tiếp tục đi xuống?, là khẳng định của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng trong buổi lễ kỷ niệm 3 năm hoạt động của TTGDCK Hà Nội (HASTC) và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 diễn ra sáng 19/3 tại Hà Nội.

    Theo Phó Thủ tướng, TTCK đã đến điểm đáy, ai bán là thiệt và ai mua sẽ thắng. Phó thủ tướng cũng cho biết, việc Chính phủ yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) mua vào cổ phiếu không phải để mất tiền hay thuần tuý cứu giá chứng khoán, mà SCIC cũng có chức năng kinh doanh, nên đây là cơ hội để tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường.

    Giải thích rõ hơn về chủ trương không để TTCK tiếp tục đi xuống, Phó Thủ tướng nhận định, thị trường đã xuống đến đáy, nên sẽ đi lên. Tuy nhiên, tốc độ đi lên sẽ chậm hơn, do tình hình kinh tế hiện nay có khó khăn hơn trước. Trong giai đoạn đầu mở cửa TTCK, chúng ta đặt ra mục tiêu TTCK phải tăng trưởng theo cấp số nhân, còn nay, Phó Thủ tướng chỉ đạo TTCK phải tiếp tục tăng trưởng, đó là nhiệm vụ của cơ quan quản lý thị trường, các định chế tài chính trung gian và của nhà đầu tư.

    Với chưa đầy 300 DN niêm yết, Phó thủ tướng cho rằng, TTCK Việt Nam có quy mô còn rất nhỏ, ?ođất? để mở rộng thị trường còn rộng và kèm theo đó là nhiệm vụ phát triển TTCK còn rất nặng nề. Theo Phó thủ tướng, điều quan trọng là các nhà đầu tư, các định chế tài chính trên TTCK lúc này không được hoang mang, bị động về tâm lý, mà phải thấy được tình hình tế giới, tình hình đất nước để cùng nhau đưa ra những quyết định thông minh, vượt qua khó khăn trước mắt để tiếp tục phát triển trong trung và dài hạn. Mặt khác, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, chứ không nên khi TTCK lên thì vui vẻ, còn khi TTCK xuống lại có dấu hiệu phản ứng, phản ứng với quyết định của chính mình.

    Nhìn nhận về diễn biến chung của nền kinh tế toàn cầu, Phó thủ tướng cho rằng, nền kinh tế tế toàn cầu đang có sự suy giảm nhất định, giá cả và lạm phát trên toàn cầu đang tăng lên. Tại Việt Nam, chúng ta cũng đang phải đối mặt với một số khó khăn, trong đó có khó khăn về lạm phát, nhưng nội lực DN Việt Nam khá mạnh, nhất là với những DN đang khai thác thị trường xuất khẩu. Hơn nữa, xét trong bối cảnh toàn cầu thì châu Á được coi là thị trường đang phát triển, trong khu vực châu Á thì Việt Nam là nước đang phát triển, là điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là những tín hiệu tích cực và là cơ hội cho Việt Nam vươn lên trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới.

    Thủ tướng cho rằng, để chống lạm phát, đòi hỏi sự nỗ lực không chỉ của riêng Chính phủ, mà còn của các DN và toàn thể người dân Việt Nam. ?oChúng ta phải tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng trong trung và dài hạn, đó là con đường Việt Nam phải đi?, Phó thủ tướng nói.

    Về HASTC, sau 3 năm hoạt động, HASTC đã cùng các thành viên xây dựng TTCK theo 3 mảng thị trường lớn. Thứ nhất, mở ra và phát triển thị trường đấu giá cổ phần lần đầu, góp phần thúc đẩy quá trình cổ phần hoá DNNN. Từ tháng 3/2005 đến 12/2007, Trung tâm đã tổ chức được 121 phiên đấu giá, bán được 683.345.413 cổ phần, thu về cho Nhà nước 24.633 tỷ đồng, trong đó phần thu được thêm trên mức giá khởi điểm là 12.108 tỷ đồng. Sau 2 năm hoạt động đấu giá thực hiện theo mô hình 1 cấp, tháng 03/2007, HASTC chuyển hoạt động đấu giá sang mô hình 2 cấp, để vừa bảo tính công khai, minh bạch của hoạt động đấu gia, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tham gia đấu giá và tăng khả năng thành công của các cuộc đấu giá DNNN lớn.

    Mảng thị trường thứ hai là đấu thầu trái phiếu. Từ 2005 đến nay, Trung tâm đã tổ chức được 70 đợt đấu thầu trái phiếu, huy động được 23.412 tỷ đồng cho ngân sách. Do hình thành được một thị trường đấu thầu thực sự, nên lãi suất trái phiếu huy động ngày càng giảm, từ quý III/2006 đến nay đã liên tục ở dưới mức lãi suất huy động của hệ thống ngân hàng.

    Mảng thị trường thứ ba là thị trường giao dịch chứng khoán thứ cấp. Hiện nay có 133 DN niêm yết tại Trung tâm. Quy mô giao dịch tăng mạnh từ mức bình quân 3,7 tỷ đồng/phiên (năm 2005) lên mức 19 tỷ đồng/phiên (năm 2006) và mức 257,4 tỷ đồng/phiên (năm 2007). Với kết quả này, HASTC đã được ************* tặng Huân chương Lao động hạng 3. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, đây là phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho HASTC, đồng thời ghi nhận sự đóng góp tích cực của UBCK, Bộ Tài chính trong việc xây dựng và phát triển Trung tâm này.
  2. the_innerlight

    the_innerlight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Đã được thích:
    0
    câu này em nghe quen quen
  3. titi2008

    titi2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Câu này được thống nhất để các Lờ đờ phát biểu ở tất cả các cuộc họp báo rồi.
    Bây giờ để nghĩ ra câu phát biểu khác ... ít nhất phải có quyết định ở trên phê duyệt đã
    Ráng mà nghe đi
  4. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chủ trương ở VN nghe na ná như lời hô hào up down ở trên TTVNol ấy, quen quá cơ
  5. tmtprivate

    tmtprivate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tháo chạy mà thị trường đang tăng lại theo tâm lý, chứ không tăng theo hướng ổn định nên bà con rất dè dặt và sợ ngày mai một đợt tháo cống thì thị trường chỉ còn rơi tự do, lúc đó có trời cứu.
  6. nguyengd

    nguyengd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Lộ trình cho tiền gửi Kho bạc về Ngân hàng Nhà nước?
    Hoàng Vũ
    Việc chuyển tiền gửi của Kho bạc tại các ngân hàng về Ngân hàng Nhà nước cần có lộ trình để tránh những biến động.

    >>Vốn ngân hàng thở gấp

    Liên quan đến việc chuyển số dư tiền gửi Kho bạc tại các ngân hàng thương mại về Ngân hàng Nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố một bản phân tích cụ thể về kinh nghiệm cũng như thực tiễn cần cho Việt Nam.

    Trong một bài viết trước, VnEconomy đã đề cập đến con số trên 52.000 tỷ đồng liên quan đến kế hoạch này cũng như những khả năng có thể gây xáo trộn nguồn vốn trên thị trường.

    Bản phân tích nói trên (theo tìm hiểu của VnEconomy, tác giả là đại diện cho quan điểm của Vụ Chính sách Tiền tệ) cũng nhận định: ?oViệc chuyển tiền gửi Kho bạc từ các ngân hàng thương mại về Ngân hàng Nhà nước sẽ gây ra sự thiếu hụt nguồn vốn nhất định cho các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng quốc doanh, vì vậy việc chuyển dịch này cần có lộ trình để các ngân hàng thương mại điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của mình cho thích hợp?.

    Được biết, hiện số dư tiền gửi của Kho bạc ước khoảng trên 52.000 tỷ đồng, có tại 5 ngân hàng quốc doanh và đang được những ngân hàng này dùng để cho vay các dự án và doanh nghiệp.

    Ngoài ra, hiện nay mức độ gửi tiền của Kho bạc tại các ngân hàng thương mại chiếm trên 50% tổng tiền gửi Kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước. Điều này thực sự gây khó cho Ngân hàng Nhà nước trong kiểm soát tiền tệ.

    Theo quy định về thống kê tiền tệ của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tiền gửi của Chính phủ, do tính chất là khoản tiền chi tiêu có kế hoạch nên không có tác động đến lãi suất thị trường nên không được hạch toán vào MS (lượng tiền trong lưu thông), nó được hạch toán bên tài sản có của bảng cân đối tiền tệ toàn ngành với dấu (-), có nghĩa là tiền gửi chính phủ càng lớn thì M2 (tổng phương tiện thanh toán) càng giảm.

    ?oNếu tiền gửi Chính phủ gửi tại các ngân hàng thương mại, số tiền này đã tạo tiền, qua đó ảnh hưởng đến cung cầu vốn và lãi suất thị trường mà Ngân hàng Nhà nước không thể kiểm soát được?, bản phân tích trên nhận định.

    Về định hướng chuyển tiền gửi Kho bạc về Ngân hàng Nhà nước, bản phân tích trên cho rằng đây là giải pháp rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay để nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và kiểm soát lạm phát. Bởi tiền gửi Chính phủ là cấu thành không nhỏ tác động làm thay đổi tổng phương tiện thanh toán của nền kinh tế.

    Nhiều nghiên cứu của các quốc gia trên thế giới cho thấy việc thu và chi tiêu của Chính phủ diễn ra mạnh mẽ có thể gây xáo trộn tiền cơ bản của Ngân hàng Trung ương.

    Thực tế ở Việt Nam, cũng như nhiều nước đang phát triển khác, sự biến động của tiền gửi Kho bạc có những lúc tăng cao đáng kể làm giảm mạnh vốn khả dụng của các ngân hàng thương mại, qua đó làm tăng lãi suất thị trường liên ngân hàng.

    Ngược lại, cũng có lúc tiền gửi Kho bạc giảm mạnh làm vốn khả dụng của các ngân hàng thương mại tăng, gây phức tạp cho điều hành tổng phương tiện thanh toán và lãi suất ngắn hạn của ngân hàng Trung ương. Đặc biệt ở những nước một phần tiền gửi Kho bạc được gửi tại các ngân hàng thương mại thì việc kiểm soát tiền tệ và lãi suất của nhà điều hành chính sách tiền tệ gặp nhiều trở ngại hơn, vì sẽ khó kiểm soát nguồn vốn của các ngân hàng thương mại.

    Do vậy, một thực tế đặt ra đối với các nước là phải có những giải pháp làm giảm ảnh hưởng của tiền gửi Chính phủ đến điều hành tổng phương tiện thanh toán cũng như điều hành lãi suất.

    Kinh nghiệm của các quốc gia công nghiệp cho thấy rằng, mặc dù đã có nhiều nỗ lực để hạn chế những biến động của tiền gửi Chính phủ, nhưng sự biến động về tài chính của Chính phủ vẫn thường xuyên phá vỡ việc điều hành tổng phương tiện thanh toán của Ngân hàng Trung ương.

    Một số nước đã áp dụng những giải pháp mạnh. Một trong những giải pháp đó là không cho Chính phủ thay đổi số dư (hay thặng dư vượt quá mức kế hoạch) với Ngân hàng Trung ương hoặc trên thị trường qua đêm. Một giải pháp khác là phạt Chính phủ, bằng cách không trả lãi cho tiền gửi vượt mức quy định.

    Ở một số nước, đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng Trung ương với Kho bạc Nhà nước để biến tiến gửi Chính phủ là công cụ hữu hiệu cho điều hành chính sách tiền tệ.

    Tại Việt Nam, giải pháp chuyển tiền gửi Chính phủ từ các ngân hàng thương mại về Ngân hàng Nhà nước bước đầu tạo thuận lợi cho nhà điều hành chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát dòng tiền tại khu vực công; nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi Ngân hàng Nhà nước đang cần hút tiền về để giảm áp lực tăng tín dụng tại các ngân hàng thương mại.

    Tất nhiên, kế hoạch trên cần thực hiện theo một lộ trình thích hợp để tránh khả năng gây ?osốc? nguồn vốn của hệ thống.
    Nguồn: http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=06&id=18178775344bb3
  7. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    CHỦ TRƯƠNG KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG CHO XUỐNG.
    MÀ LÀ: CHO NÓ TÈO LUÔN
  8. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975

    ......

    Đầu năm bác Triết hô thị trường tụt nặng không phanh...

    Bác Dũng hô, thị trường tụt tiếp...

    Bác Hùng hô '''' nếu tôi là nhà đầu tư, tôi sẽ mua vào'''' , mã nào mã nấy tụt tiếp gần 20%...

    Hôm nay bác Hùng tiếp tục hô, thị trường đã về đáy......

    Mấy hôm nữa nó mà tụt tiếp thì hay nhề...

  9. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    cứ mãi là chủ trương, cần phải đưa ra chính sách cụ thể chứ cứ mãi là chủ trương đến bao giờ.
  10. nguyengd

    nguyengd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Không còn lo thu thêm tiền về
    TS. Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược Ngân hàng Nhà nước, cho biết sau đợt phát hành tín phiếu bắt buộc, Ngân hàng Nhà nước sẽ chưa có thêm bất kỳ biện pháp nào nhằm thắt chặt nguồn cung tiền đồng trên thị trường, ít nhất là đến cuối tháng 6/2008.

    Theo ông Nghĩa, cần có thời gian để các biện pháp thắt chặt tiền tệ đã thực hiện trong thời gian qua như tăng dự trữ bắt buộc lên 11% và phát hành tín phiếu bắt buộc phát huy tác dụng.

    Cũng theo ông Nghĩa, Vụ Chiến lược ngân hàng đang kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép tất cả ngân hàng thương mại được mua bán USD theo giá thỏa thuận ngoài biên độ qui định của Ngân hàng Nhà nước nhằm khai thông thị trường ngoại hối.

    Tuy nhiên đề xuất này còn tùy thuộc quyết định của Ngân hàng Nhà nước.

    Hiện nay, việc mua bán USD phải theo biên độ đã dẫn đến tình trạng lách qui định, thu thêm phí? thực chất là mua USD dưới biên độ do Ngân hàng Nhà nước qui định.

    Được biết, hiện Ngân hàng Nhà nước mới thí điểm cho phép Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) được mua USD của khách hàng cá nhân theo giá thỏa thuận.
    Nguồn: http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=06&id=295e6e47b94e7f

Chia sẻ trang này