" ODA từ Nhật sẽ sớm nối lại "

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vtczone, 07/12/2008.

4594 người đang online, trong đó có 354 thành viên. 14:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 725 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Đã được thích:
    182
    " ODA từ Nhật sẽ sớm nối lại "

    ODA từ Nhật có thể sớm nối lại

    Cập nhật: 9:12 AM, 07/12/2008

    Ông Nguyễn Xuân Tiến. Ảnh: TTO.
    Trước việc Nhật Bản tạm dừng các dự án ODA mới cho VN, ông Nguyễn Xuân Tiến, vụ phó Vụ Kinh tế đối ngoại Bộ Kế hoạch - đầu tư, người nhiều năm trực tiếp phụ trách xúc tiến các khoản ODA từ Nhật Bản cho biết:
    - Trước tiên phải khẳng định việc tạm dừng cấp mới các khoản ODA từ Nhật không có nghĩa dừng hoàn toàn. Phía Nhật cam kết theo từng tài khóa nên một dự án thực hiện trong năm năm có thể phải cam kết năm lần. Tạm dừng cấp mới nghĩa là các dự án nào đang làm thì vẫn triển khai.

    Thưa ông, việc Nhật không cam kết mới các khoản ODA có bất ngờ với phía VN?

    - Quyết định trên không bất ngờ vì quy trình cấp ODA của Nhật rất chặt chẽ. Đầu tiên họ sang hình thành dự án, thẩm định rồi mới cam kết, nên khi họ không tiến hành các bước mới chúng tôi hiểu họ sẽ tạm dừng.

    Việc Nhật Bản dừng cam kết ODA mới sẽ gây thiệt hại lớn, khiến đình trệ nhiều công trình?

    - Việc tạm dừng chắc chắn gây khó khăn nhưng tôi không nghĩ đó là khó khăn lớn. 700 triệu USD mà phía Nhật dừng, được gói gọn cho ba dự án trong đó có hai dự án của Hà Nội đang triển khai, một dự án chuẩn bị. Bảy dự án có gói thầu tư vấn của PCI, phía Nhật yêu cầu VN dừng cấp vốn phần tư vấn để rà soát, nếu không có vấn đề gì mới triển khai tiếp. Vì vậy, ngoài dự án đại lộ đông - tây, các dự án còn lại có lẽ sẽ sớm được triển khai.

    Việc xúc tiến tìm nguồn ODA mới chúng tôi luôn tiến hành nhưng nguy cơ suy giảm ODA từ Nhật sau vụ PCI không lớn vì quan hệ ODA VN - Nhật Bản có tính chiến lược. Quan hệ chiến lược khó có thể thay đổi chỉ vì một trục trặc.

    Dù gì ODA từ Nhật đã bị tạm dừng. Trước mắt, phía VN cần làm gì để nối lại?

    - Trước mắt, để tránh những điều đáng tiếc có thể lặp lại, VN cần làm rõ vụ PCI và thay đổi luật pháp cho phù hợp hơn thông lệ quốc tế. Việc cải thiện môi trường pháp lý, đảm bảo ngăn ngừa và xử lý được tham nhũng là việc lâu dài nhưng không có nghĩa có thể chậm trễ mà cần làm ngay với thái độ nghiêm túc.

    Với kinh nghiệm lâu năm hợp tác với phía Nhật, theo ông, việc cấp mới ODA của Nhật bao giờ sẽ được tiếp tục?

    - Với tốc độ làm việc như hiện nay của Ủy ban hỗn hợp VN - Nhật Bản về phòng chống tham nhũng từ ODA, tôi nghĩ chỉ đầu năm sau, tức 1-2 tháng nữa, Nhật Bản sẽ có phản ứng tích cực mới. Phiên họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp VN - Nhật Bản đã được tổ chức đầu tháng mười một.

    Cuộc họp này Nhật đặc biệt chú trọng chống tham nhũng trong đấu thầu, họ mong muốn VN đảm bảo minh bạch trong quá trình mua sắm, thực hiện kiểm toán đấu thầu hằng năm, nâng cao năng lực đánh giá hồ sơ thầu? Cuộc họp lần hai dự kiến vào giữa tháng mười hai. Nếu các vấn đề đưa ra được thoả mãn, sự cố PCI được làm sáng tỏ, tôi tin phía Nhật sẽ sớm tiếp tục cam kết ODA mới.
  2. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Sao cái mốc giữa tháng 12 được nhắc đến nhiều thế.
    Vào topic em xem
    http://www10.ttvnol.com/f_319/1121727.ttvn
    Và cả topic bác compot cũng nhắc đến cái mốc 15/12
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_319/1122323.ttvn
  3. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Con chim nhợn này hôm nay thay tâm đổi tính òy, lạ quá
  4. TuanMinh2810

    TuanMinh2810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    2
    Ủa? Sao gọi điện hỏi anh B thì anh bảo vẫn chưa xong? Cu S nó không chịu vào tù một mình, nó muốn kéo thêm mấy chú nữa vào ở cùng cho vui.
  5. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    10
    Con Vị.t này can tội làm Chim nhợn, giờ đang cố gắng kêu gào thảm thiết. Tuyệt vọng roài hả ku?

    Quả báo nhãn tiền



    Được tl_nguyenhn sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 07/12/2008
  6. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Sớm nối lại thì đến khi nào? 2020 nhé?
  7. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Link:
    http://www.laodong.com.vn/Home/ODA-tu-Nhat-co-the-som-noi-lai/200812/117698.laodong
  8. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www.laodong.com.vn/Home/Nhat-Ban-dong-tinh-voi-cac-bien-phap-xu-ly-vu-PCI/200812/117462.laodong[/url]

    Nhật Bản đồng tình với các biện pháp xử lý vụ PCI
    Lao Động số 282 Ngày 05/12/2008 Cập nhật: 8:39 AM, 05/12/2008
    Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình.
    (LĐ) - Trả lời Lao Động sáng 4.12, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình cho rằng, viện trợ phát triển của Nhật Bản cho Việt Nam phần lớn là hiệu quả và Nhật Bản đồng tình với các biện pháp xử lý sự cố liên quan đến vốn ODA gần đây.

    * Nhật Bản hiện đang là đối tác cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam. Những vụ việc gần đây liên quan đến ODA Nhật Bản liệu có ảnh hưởng đến các cam kết ODA?

    - Nhật Bản xác nhận ODA của Việt Nam về cơ bản được sử dụng hiệu quả. Có một số vụ việc có gây trở ngại, trong đó trước đây có PMU18, có liên quan đến ODA nhưng không phải vụ việc tham nhũng về ODA. Cơ quan pháp lý của VN đã điều tra làm sáng tỏ, và phía Nhật Bản cũng đã xác nhận ODA của Nhật Bản không bị xâm phạm và được sử dụng hiệu quả.

    Thực tế, phía Nhật Bản không giao tiền ODA cho Việt Nam quản lý mà do Ngân hàng JIBIC giữ, sau khi DN Việt Nam trúng thầu, thực hiện và hoàn thành dự án, được nghiệm thu thì Nhật Bản mới rót vốn. Do đó, không có chuyện xâm phạm tiền ODA Nhật Bản cung cấp.

    Sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ là sự cố đáng tiếc. Nhờ hợp tác thiện chí của hai bên, đến nay việc xử lý đã xong. Hiện nay, công trình đó đã được tiếp tục. Chính phủ và nhân dân hai nước đều quan tâm và thấy đáng tiếc về vụ việc, coi đây là bài học lớn.

    Gần đây, có vụ việc PCI gây xôn xao dư luận. Phía Nhật trông đợi xem ta xử lý như thế nào. Tuy nhiên, việc xử lý phải có sự phối hợp qua con đường ngoại giao, với những thủ tục pháp lý nhất định. Hiện nay, thủ tục pháp lý đã hoàn tất, phía Nhật đã giao hồ sơ cho ta.

    Tháng trước, lãnh đạo TPHCM đã đình chỉ quan chức được nêu tên trong lời khai. Các biện pháp đó đã được phía Nhật Bản đánh giá cao. Vụ việc này vẫn đang tiếp tục.

    Qua tiếp xúc với phía Nhật, lãnh đạo của ta tỏ thái độ kiên quyết xử lý vì vụ việc không chỉ liên quan đến Nhật Bản, mà còn là tính minh bạch trong môi trường đầu tư và quan hệ quốc tế của ta. Sự việc chắc chắn sẽ không thể kéo dài. Tôi tin Việt Nam sẽ có kết luận sớm.

    * Riêng vụ PCI ảnh hưởng tới ODA cho Việt Nam như thế nào?

    - Dư luận Nhật Bản có bức xúc. Môi trường pháp lý của nước này rõ ràng, vụ này làm vẩn đục môi trường pháp lý của họ nên họ yêu cầu ta phối hợp xử lý sớm. Tôi tin rằng, việc này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến ODA. Họ chỉ bức xúc khi ta không tỏ thái độ. Còn khi ta tỏ thái độ rồi, họ sẽ cùng hợp tác.

    ODA là vốn vay, ngay cả viện trợ không hoàn lại cũng phải sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, không mập mờ, huống hồ đây là vốn phải trả nợ. Trách nhiệm của chúng ta là để nguồn vốn không bị thất thoát.

    Tôi đã có trao đổi với đại diện chính quyền Nhật Bản, kể cả tiếp xúc báo chí Nhật. Phía Nhật cũng xác nhận quan điểm hiện nay của VN là đúng và mong phối hợp xử lý tốt.

    Sự kiện này nói không nghiêm trọng là không đúng, nhưng đây chỉ là hiện tượng cụ thể, đơn lẻ trong khi vốn hơn 1 tỉ USD là có hiệu quả. Vấn đề tồn tại chủ yếu liên quan đến môi trường thể hiện sự minh bạch lớn hơn, trong đấu thầu, xét thầu, đảm bảo không có vấn vương cho nhà đầu tư nước ngoài.

    * Năm nay, điều tra của phía Nhật cho thấy doanh nghiệp Nhật đánh giá tiêu cực về môi trường đầu tư ở Việt Nam, khác hẳn với mọi năm. Đại sứ có bình luận gì?

    - Khi tiếp xúc với DN tại Nhật Bản cũng như giới khoa học, họ đều đánh giá tích cực môi trường đầu tư tại Việt Nam. Các DN Nhật cho biết, Việt Nam luôn là địa điểm đầu tiên mà các DN Nhật nghĩ đến. Vào thời điểm này, khi rộ vấn đề này khác, họ có nêu lên quan ngại về môi trường đầu tư. Tuy nhiên, rõ ràng, môi trường pháp lý của Việt Nam đã tiến bộ hơn.

    Cải cách hành chính tự chúng ta cũng thấy không hài lòng, nhưng đã tốt hơn. Có những nơi những lúc, môi trường đầu tư của chúng ta vẫn còn cản trở. Trong 10 tháng nhận nhiệm, tôi đã được phía Nhật phản ánh có trường hợp DN trình dự án đợi 2 năm liền nhưng chưa được cấp phép. Hay trong công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đồng ruộng thôi nhưng cũng vướng.

    Phía Nhật cũng phản ánh về một vài vướng mắc về cơ chế điều hành công ty, hoặc đình công ở Việt Nam không đúng trình tự pháp lý. Đó là những vấn đề các tổ chức kinh tế Nhật Bản lo lắng nhất. Họ viết thư cho Bộ trưởng Công Thương, Thủ tướng, đề nghị giải quyết các vấn đề này.

    Lạm phát cũng là điều họ quan ngại. Phía Nhật đánh giá cao các biện pháp điều hành vượt qua lạm phát, những biện pháp ta thực hiện cũng là những giải pháp họ đã áp dụng trong trường hợp tương tự.

    Chúng tôi đã phản ánh kịp thời các lo lắng của doanh nghiệp Nhật để các bộ, ngành trong nước cùng giải quyết.

    - Xin cảm ơn Đại sứ
  9. galacme

    galacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Đã được thích:
    0
    ODA sẽ sớm lối lại khi vụ tham nhũng kia được xử đến tận nơi
  10. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    đúng rồi giỏi quá [​IMG] [​IMG] [​IMG]

Chia sẻ trang này