??oĐánh thức??? cổ phiếu OTC

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhlong_vn, 02/03/2008.

2336 người đang online, trong đó có 934 thành viên. 16:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 737 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    ?oĐánh thức? cổ phiếu OTC

    ?oĐánh thức? cổ phiếu OTC

    Thời gian qua, chỉ số giá cổ phiếu niêm yết trên hai sàn giao dịch điều chỉnh mạnh, khiến cổ phiếu trên thị trường không chính thức (OTC) cũng rơi vào tình trạng đóng băng. UBCK và TTGDCK Hà Nội (HASTC) vừa đưa ra lấy ý kiến Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng (CTĐC) chưa niêm yết tại HASTC (gọi tắt là thị trường đăng ký giao dịch - TTĐKGD). Tham gia vào thị trường này, nhà đầu tư của các CTĐC sẽ được lợi gì? HASTC đã chuẩn bị việc xây dựng thị trường này đến đâu? ĐTCK đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó giám đốc HASTC.


    Mục tiêu lớn nhất khi xây dựng TTĐKGD là gì, thưa ông?

    Minh bạch hoá thông tin giao dịch của các CTĐC, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, chống việc lừa đảo, làm giả cổ phiếu, giúp cho các CTĐC làm quen với thị trường? là những mục tiêu lớn, xét trên góc độ DN và nhà đầu tư.

    Ở góc độ vĩ mô, ý nghĩa lớn nhất là việc xây dựng TTĐKGD nằm trong nhóm giải pháp đồng bộ để giải quyết vấn đề giám sát, minh bạch hoá TTCK, đưa các DN này vào hành lang quản lý tốt hơn, có thể đo được mức độ đầu tư của nhà đầu tư vào các CTĐC chưa niêm yết.



    Một trong những điều khiến giao dịch cổ phiếu trên thị trường OTC đóng băng là thông tin về các DN tương đối mù mờ. Vậy trên TTĐKGD, việc công bố thông tin sẽ được thực hiện như thế nào?

    Trong Quy chế, chúng tôi dành hẳn một mục quy định vấn đề này. Trước hết là phải có báo cáo tài chính (không cần kiểm toán). Việc công bố thông tin của CTĐC không bắt buộc phải có báo cáo quý mà chỉ là báo cáo năm. Nhưng chúng tôi khuyến khích DN công bố báo cáo quý, vì như thế sẽ phản ánh trung thực tình hình sản xuất - kinh doanh và nhà đầu tư không phải đợi đến cuối năm mới có thể đánh giá được.

    Những cổ đông nội bộ, cổ đông lớn có ảnh hưởng đến giao dịch trên thị trường cũng phải công bố thông tin. Trên thị trường OTC hiện nay, việc công bố thông tin chủ yếu là tự nguyện, giao dịch cổ đông lớn, cổ đông nội bộ không ai biết. Khi đã lên sàn này thì tất cả đều phải công bố.



    Như ông vừa nói, một trong nhiều mục tiêu đặt ra khi xây dựng TTĐKGD là tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu. Vậy nhưng, trong dự thảo Quy chế giao dịch lại quy định biên độ giao dịch là 20%; trong khi trước đây, giao dịch không biên độ là một trong những yếu tố hấp dẫn của loại cổ phiếu này?

    Trong phương án đầu tiên mà HASTC đề nghị lên cơ quan quản lý là thị trường này không cần thiết có biên độ, vì muốn giữ lại tính linh hoạt trên thị trường OTC và có thể giao dịch sẽ tốt hơn. Nhưng khi lấy ý kiến của các CTCK cũng như một số CTĐC trước khi Bộ Tài chính quyết định ban hành phương án tổ chức thị trường, nhiều đơn vị cho rằng, nếu không có biên độ sẽ gây ra một số khó khăn nhất định. Ví dụ, các bên mua- bán trên thị trường sẽ phải nộp phí dựa trên giá trị giao dịch. Nếu không có biên độ, có thể họ sẽ ?ocâu kết? tạo giá giao dịch thấp để tính phí thấp. Do đó, phải có một cái mốc, một cái mỏ neo nào đó để giữ cho giá hợp lý.

    Ngoài ra, nếu không có biên độ sẽ có khả năng tạo lập một cung - cầu không có thật. Ví dụ, người ta đăng ký bán 100 cổ phiếu, giá chỉ có 1.000 đồng; hoặc đưa ra một cái giá trên trời, bán 100 cổ phiếu với giá 10 triệu đồng, giống đấu giá trước đây. Nếu không có biên độ mà đưa ra mức giá này thì rất phản cảm với thị trường. Đáng lẽ phải minh bạch lại thành không minh bạch, gây ảnh hưởng không tốt đến thị trường. Giải pháp đưa ra biên độ 20% về mặt ngắn hạn sẽ có tác động nhất định tới việc triển khai thị trường, còn về dài hạn có thể nới rộng hơn.

    Tôi nghĩ, chưa có một nghiên cứu nào ở Việt Nam chỉ ra có mối liên hệ giữa biên độ và tính thanh khoản. Vì với biên độ 10% của HASTC và 5% của HOSE, thị trường niêm yết cũng ít khi đạt đến mức giới hạn. Con số 20% cũng nhận được sự đồng thuận của hầu hết CTCK.



    Ông có thể giới thiệu quy trình nhà đầu tư tham gia mua bán trên thị trường này?

    Về cơ bản thì giống như thị trường niêm yết. Nhà đầu tư có tài khoản chứng khoán là có thể giao dịch trên thị trường này và thị trường niêm yết. Nhà đầu tư sẽ nhập lệnh tại CTCK, sau đó lệnh sẽ được chuyển về hệ thống đăng ký giao dịch.

    Đa số giao dịch ở trên thị trường này sẽ là giao dịch thoả thuận, nhà đầu tư có thể thoả thuận với CTCK hoặc bất kỳ ai. Nếu nhà đầu tư tìm được đối tác thì trong lệnh gửi CTCK ghi luôn số tài khoản của người bán và người mua. Nếu chưa tìm được đối tác thì cứ chuyển lệnh bình thường đến CTCK. Nếu khớp được thì báo về, còn chưa thì sẽ đưa lên hệ thống chung gọi là giao dịch thoả thuận điện tử.

    Sẽ có hai hình thức giao dịch: giao dịch thoả thuận điện tử (đưa ra chào giá chắc chắn) và giao dịch điện tử thông thường (như chúng ta vẫn đang thực hiện trên sàn niêm yết).



    Có người lo lắng rằng, cùng với tiêu chuẩn quy mô vốn 10 tỷ đồng, thủ tục cũng không đơn giản hơn là mấy, thì nhiều DN cho rằng, họ sẽ lên niêm yết tại HASTC thay vì trên TTĐKGD. Ông thấy lo lắng như vậy có cơ sở?

    Cùng quy định mức vốn tối thiểu nhưng việc tham gia vào TTĐKGD thủ tục rất đơn giản, không cần hội đồng thẩm định lại hồ sơ, gần như làm tự động. Và để niêm yết thì DN phải có lãi, còn trên TTĐKGD không đặt ra yêu cầu này. Đổi lại, chúng tôi dự kiến, các CTCK phải có trách nhiệm lớn hơn trong việc hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ lúc tham gia thị trường, cũng như thực hiện công bố thông tin trong suốt quá trình giao dịch.

    Trong số 880 công ty đã đăng ký CTĐC, trừ những công ty đã niêm yết thì còn khoảng 600 công ty. Mang một lúc 600 đơn vị này lên thị trường là điều rất khó (do phải lưu ký chứng khoán, sự chuẩn bị của các doanh nghiệp chỉ ở mức độ nhất định). Trong đợt đầu tiên, chúng tôi đặt mục tiêu sẽ đưa từ 30 - 40 công ty lên giao dịch, tập trung vào khối tài chính - ngân hàng, đặc biệt là các CTCK vì đã ở trong ngành chứng khoán nên các doanh nghiệp này biết rõ các lợi ích của việc lên sàn như thế nào, khi lên sàn phải có nghĩa vụ như thế nào, làm gương cho các DN khác noi theo.



    Hiện tiến độ công việc xây dựng TTĐKGD đến đâu, thưa ông?

    Bạn cứ hình dung mọi vấn đề xây dựng thị trường cũng như việc chuẩn bị một bữa tiệc. Có thể nói, đến nay, các thực phẩm cho bữa tiệc có sẵn và đã được bày ra. Vấn đề là nấu nướng, chế biến cho ra một sản phẩm làm thực khách hài lòng; tất cả các bên tham gia đều thấy có lợi khi tham gia. Vấn đề còn lại chỉ mang tính chất kỹ thuật. Mấu chốt bây giờ là làm thế nào để ra được quy trình, công khai lộ trình để mọi người chuẩn bị, trao đổi với nhau để tạo ra sự đồng thuận. Chúng tôi đang lấy ý kiến các đơn vị và các thành viên thị trường để Bộ Tài chính ký ban hành Quy chế. Sau đó sẽ xây dựng các quy chế, quy trình (của HASTC) và lộ trình cụ thể để các bên tham gia có sự chuẩn bị. Các nút thắt về công nghệ, về cơ chế đã được tháo gỡ. Chúng tôi phấn đấu đưa TTĐKGD hoạt động trong thời gian sớm nhất.



    Thanh Đoàn thực hiện.
  2. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    CLB Bóng đá HAGL sẽ "lên sàn"


    Hôm 1.3, Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức cho biết: Từ 1.3, CLB Bóng đá HAGL (hiện nay đang là một chi nhánh của Công ty cổ phần HAGL) chính thức tách ra thành Công ty cổ phần thể thao HAGL.


    Công ty này sẽ trực tiếp quản lý đội bóng HAGL, các tuyến đào tạo trẻ, Học viện Bóng đá HAGL - Arsenal JMG, cơ sở vật chất phục vụ cho bóng đá và một sân golf sẽ sắp sửa được xây dựng. Ông Đức còn "bật mí" phạm vi kinh doanh của Công ty cổ phần thể thao HAGL không chỉ gói gọn trong lĩnh vực thể thao mà có thể mở rộng ra các lĩnh vực khác, kể cả đầu tư bất động sản theo mô hình hoạt động của CLB Arsenal (Anh). Bầu Đức cũng khẳng định trong tương lai rất gần, đội bóng HAGL sẽ được "lên sàn" khi Công ty cổ phần thể thao HAGL tham gia thị trường chứng khoán.

    Anh Đức
  3. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Cửa mở rộng hơn cho giao dịch chứng khoán chưa niêm yết

    Ngày 27/2, Ủy ban Chứng khoán đã gửi bản dự thảo quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đến các thành viên để lấy ý kiến đóng góp, nhằm hoàn thiện quy chế này để trình Bộ Tài chính ban hành.

    Dự thảo quy chế mở cửa khá rộng cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của các công ty và ngân hàng là công ty đại chúng chưa niêm yết.

    Tính đến ngày 22/2 đã có 883 tập đoàn, công ty và ngân hàng đăng ký là công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán, trong đó có 19 ngân hàng thương mại cổ phần với vốn điều lệ ước tính 25.000 tỷ đồng và 21 tập đoàn, công ty lớn (nhiều nhất trong ngành dầu khí, bất động sản và điện) có vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng trở lên, ước tổng cộng vốn điều lệ của những công ty này lên tới 18.000 tỷ đồng.

    Theo dự thảo, chứng khoán đăng ký giao dịch tại HASTC gồm: cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết và trái phiếu chuyển đổi của các công ty đại chúng. HASTC sẽ tổ chức giao dịch từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. HASTC áp dụng phương thức giao dịch thỏa thuận đối với các giao dịch của chứng khoán trên hệ thống đăng ký giao dịch.

    Phương thức giao dịch thỏa thuận bao gồm 2 hình thức: thỏa thuận điện tử là hình thức giao dịch trong đó đại diện giao dịch nhập lệnh với các điều kiện giao dịch đã được xác định và lựa chọn lệnh đối ứng phù hợp để thực hiện giao dịch. Thỏa thuận thông thường là hình thức giao dịch trong đó các bên tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và được đại diện giao dịch nhập thông tin vào hệ thống đăng ký giao dịch để xác nhận giao dịch này.

    Khi đặt lệnh bán chứng khoán, nhà đầu tư phải có đủ số lượng chứng khoán đặt bán trên tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại thành viên. Khi đặt lệnh mua chứng khoán, nhà đầu tư thực hiện ký quỹ tiền giao dịch theo mức thoả thuận với thành viên và phải đảm bảo khả năng thanh toán giao dịch đúng thời hạn qui định.

    Trong khi trên thị trường niêm yết, các cơ quan quản lý đang chuẩn bị cho phép nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch ở nhiều công ty chứng khoán thì dự thảo quy chế trên qui định, Nhà đầu tư chỉ được có một tài khoản giao dịch chứng khoán và chỉ được mở tại một công ty chứng khoán duy nhất.

    Tương tự, trên thị trường niêm yết, nhà đầu tư sắp được phép đồng thời vừa mua vừa bán một loại cổ phiếu trong một phiên giao dịch thì dự thảo quy chế không cho phép nhà đầu tư làm việc này.

    Trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán niêm yết thì sẽ dùng ngay tài khoản này để thực hiện giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch.

    Đối với giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, dự thảo đã mở ?oroom? cho nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể: ?oÁp dụng tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu đăng ký giao dịch tương tự như đối với cổ phiếu niêm yết?.

    Điều này có nghĩa là nhà đầu tư nước ngoài sẽ được sở hữu 49% cổ phần của các công ty đại chúng giao dịch tại HASTC thay vì 30% như hiện nay. Nhà đầu tư nước ngoài tham gia giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết phải tuân thủ các qui định tương tự như đối với giao dịch chứng khoán niêm yết được qui định tại Quy chế Giao dịch chứng khoán tại HASTC do HASTC ban hành.

    (Theo TBKTVN)
  4. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị sàn cho thị trường OTC

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa gửi dự thảo quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC) để lấy ý kiến đóng góp.

    Theo dự thảo, chứng khoán (CK) đăng ký giao dịch tại HASTC gồm: cổ phiếu (CP) của công ty đại chúng chưa niêm yết và trái phiếu chuyển đổi của các công ty đại chúng. HASTC sẽ tổ chức giao dịch từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. HASTC áp dụng phương thức giao dịch thỏa thuận bao gồm 2 hình thức: thỏa thuận điện tử (đại diện giao dịch nhập lệnh với các điều kiện giao dịch đã được xác định và lựa chọn lệnh đối ứng phù hợp để thực hiện giao dịch); và thỏa thuận thông thường (các bên tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và được đại diện giao dịch nhập thông tin vào hệ thống đăng ký giao dịch để xác nhận giao dịch này).


    Nhà đầu tư chỉ được mở một tài khoản giao dịch CK tại một công ty chứng khoán duy nhất (nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch CK niêm yết thì sử dụng luôn tài khoản này). Biên độ dao động giá trong ngày là +- 20% đối với CP (không áp dụng biên độ dao động giá đối với trái phiếu)... Các góp ý về dự thảo phải được gửi về UBCKNN trước ngày 5.3.

    Mai Phương
  5. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Có 1611 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 125 thành viên
    leha2000 , wall , trungk43 , hungtin3 , iron_man_new , lemonspring , tungbinh269 , maximo , dbp , katami1310 , garung76 , nguyenk36 , 3nana , realgunner , vucsautham , nokia6600 , nitatqng , Romantic_Man , haitacnd , kakalotta , kook , vaj , phanboboaiai , longkbnn , how_do_i_live , unowat , auroraviet , thunt308 , tuan123456 , thangrua , sake2006 , hienftu , spectrum , oneheartonelove , kawa , manhtd04 , stockamateur , futureprecedor , ngoccan1981 , Mua_dat_Ban_dat , flying_to_heaven , keto68 , con_gioi , fearlessness_of_anyone , blackstar83 , lovevirus_tn , vietntbidv , typn79 , binhietc , men4love , ...
    Xem thông tin chi tiết về diễn đàn Thị trường Chứng khoán
  6. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Sabeco đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

    Chiều 1/3, tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi, Tổng Công ty Bia rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (từ năm 1997 - 2007) do ************* trao tặng.

    Đến dự lễ có ************* *****************, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân và các bà mẹ Việt Nam anh hùng do Sabeco phụng dưỡng, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương, các đối tác trong và ngoài nước cùng đông đảo cán bộ, nhân viên của Sabeco qua các thời kỳ.

    Cùng với lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, Sabeco đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi. Với tổng vốn đầu tư 1.904 tỷ đồng, công suất 100 triệu lít giai đoạn 1 và 200 triệu lít giai đoạn 2, Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi là một trong những nhà máy có công nghệ hiện đại nhất Việt Nam và khu vực.

    Đầu năm 2008, Sabeco đã thực hiện xong bước một tiến trình cổ phần hóa, đây chính là nền tảng tạo động lực mạnh mẽ để Sabeco thực hiện mục tiêu trở thành tập đoàn công nghiệp đồ uống, thực phẩm tầm khu vực và thế giới.

    Ông Nguyễn Bá Thi - Chủ tịch HĐQT Sabeco cho biết: ?oNăm 2008 là năm cột mốc đánh dấu thời kỳ phát triển mới của Sabeco khi chuyển sang thành tổng công ty cổ phần với nhiều thuận lợi nhưng cũng đòi hỏi Sabeco phải có tư duy mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh để có thể duy trì và phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

    Sabeco tiếp tục duy trì chính sách chất lượng: Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, giảm giá thành, mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng cao?. Được biết, năm 2008, Sabeco sẽ đẩy mạnh thị trường xuất khẩu thông qua việc nâng cao thị phần tại 28 nước hiện có sản phẩm và mở rộng thị trường sang các nước khác.


    Nguồn tin VB
  7. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư nước ngoài được mua 40% cổ phần của công ty chưa niêm yết
    Cập nhật cách đây 2 giờ 18 phút
    Thanh Xuân

    Đó là một trong số những giải pháp ổn định và phát triển thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính công bố ngày 7.3. Cụ thể Bộ Tài chính sẽ điều hòa IPO đồng thời cân đối cung cầu theo tình hình thị trường tại từng thời điểm; Chưa đánh thuế thu nhập từ đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong năm 2008; Giảm tốc độ tăng cung hàng hóa; Cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của công ty đại chúng chưa niêm yết với hạn mức 40%; Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong quản lý, giám sát hoạt động ngân hàng và TTCK.


    NHNN Việt Nam cũng công bố một số biện pháp kiềm chế lạm phát, kiểm soát giá cả trong thời gian tới. Cụ thể NHNN sẽ hỗ trợ các ngân hàng (NH) thương mại đảm bảo khả năng thanh toán thông qua thị trường mở và các công cụ tái cấp vốn khác. Ấn định lãi suất trong giao dịch thị trường mở ở mức 9 - 10%/năm và thực hiện đưa tiền ra, rút tiền về một cách nhịp nhàng... Tiếp tục thực hiện bán tín phiếu NHNN vào ngày 17.3, trong trường hợp NH thương mại gặp khó khăn về vốn sẽ xem xét lùi thời gian cụ thể cho từng NH. NHNN tiếp tục mua ngoại tệ của các NH ở mức thích hợp.

    Từ ngày 10.3, mở rộng biên độ mua bán ngoại tệ của các NH so với tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên NH thêm +/- 0,25%, lên 1%. NHNN sẽ phối hợp với Bộ Tài chính chuyển số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại NH thương mại về NHNN. Rà soát chỉnh sửa, bổ sung các cơ chế về tín dụng, cho vay đầu tư và kinh doanh bất động sản, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng, cho vay đối với nông nghiệp nông thôn... Ngoài ra, NHNN yêu cầu các NH thương mại ủng hộ và chấp hành các biện pháp về tiền tệ, tín dụng; không áp dụng các hình thức khuyến mãi bằng tiền hoặc hiện vật đối với người gửi tiền như một hình thức cạnh tranh không lành mạnh để thu hút tiền gửi, làm dịch chuyển tiền gửi giữa các NH thương mại, gây xáo trộn thị trường tiền tệ...
  8. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Gắng sức đến bình minh


    (ĐTCK-online) Điểm sáng lẻ loi trên thị trường OTC là cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tuần trước còn được giao dịch ở mức giá trên 200.000 đồng/CP, tuần này đã giảm xuống giá 170.000 đồng/CP.


    Việc công bố lợi nhuận lớn của Tập đoàn HAGL năm 2008 trong bối cảnh thị trường bất động sản có nguy cơ nguội lạnh không làm cho NĐT hứng thú ưu tiên giữ cổ phiếu này trong danh mục như trước. Lý do là với mức giá 170.000 đồng/CP và EPS năm 2007 đạt hơn 7.000 đồng thì chỉ số P/E của HAGL là 24 lần. Trong khi đó, trên sàn có nhiều cổ phiếu khác đã xuống mức P/E cực thấp và lợi nhuận kế hoạch tương đối khá nên nhiều NĐT quay sang lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu niêm yết hơn là nắm giữ cổ phiếu HAGL.

    Không chỉ mất tính thanh khoản và thua lỗ vì cổ phiếu giảm giá, cổ đông nắm giữ cổ phiếu của các ngân hàng trung bình hoặc nhỏ còn lo ngại lợi nhuận của các ngân này sụt giảm trong năm 2008.

    Trái với cuối năm ngoái, NĐT tha thiết mong muốn và DN vội vã lên niêm yết để cổ phiếu được định giá đúng thì hiện nay, nhiều DN từ từ chuẩn bị thủ tục để tránh niêm yết. Tấm gương của cổ phiếu Điện Quang vừa niêm yết khiến nhiều DN vẫn phải tạm ẩn mình trong bóng tối của thị trường OTC


Chia sẻ trang này