OGC - Trên đường về mệnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi WarrentBuffettVN01, 19/08/2019.

1313 người đang online, trong đó có 525 thành viên. 18:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 671983 lượt đọc và 4553 bài trả lời
  1. MrHuy1988

    MrHuy1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2016
    Đã được thích:
    923
    ;;)
  2. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.694
    Ghi nhận gần 200 tỷ lợi nhuận trong khi các DN khác trầy trật vì dịch bệnh, những đột biến tại Ocean group thời điểm này gây sự chú ý khi hé lộ loạt thay đổi đầy tham vọng


    Sáng ngày 20/6/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại TP.Hà Nội song do tỉ lệ tham dự thấp, chỉ có 31 cổ đông, Đại hội thường niên năm 2020 không đủ điều kiện tiến hành.

    31 cổ đông và đại diện theo ủy quyền có mặt chỉ tương ứng với 30.024.420 cổ phần, chiếm 10,01% số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

    Dự kiến, Đại hội thường niên năm 2020 lần 2 sẽ được tổ chức vào ngày 18/7/2020.

    Các nội dung dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngoài các báo cáo, tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS còn có tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, tờ trình thay đổi tên công ty và thay đổi trụ sở, tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

    Trước đó, ngày 22/5, Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đồng ý thông qua việc thay đổi tên gọi thành Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ OCH cùng với bộ nhận diện thương hiệu mới. Kem Tràng Tiền cũng ra mắt bộ nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới, là bước “lột xác” sau hơn 6 thập kỷ.


    Tập đoàn cũng đẩy mạnh xúc tiến các thủ tục pháp lý của các khoản đầu tư bất động sản, để có thể tiếp tục thực hiện các dự án trong thời gian sớm nhất.

    Trong các BCTC năm và quý I năm 2020 gần đây, OGC ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến so với kế hoạch.

    Quý I/2020, OGC ghi nhận lãi trước thuế gần 196 tỷ đồng – tăng tới 2.100%. Đồng thời, OGC ghi nhận tương ứng 24 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, giúp cho lợi nhuận sau thuế đạt gần 220 tỷ đồng – tăng 3.300%. Tổng dư nợ giảm 980 tỷ đồng và vốn chủ đã tăng lên đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

    Trước đó tại BCTC năm 2019, OGC đạt 82,67 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, cao nhất trong vòng 4 năm và gấp 5 lần kế hoạch đề ra. So với thực hiện trong năm trước thì kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của OGC cao gấp 2,5 lần.
    SongsanhMrHuy1988 thích bài này.
  3. MrHuy1988

    MrHuy1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2016
    Đã được thích:
    923
    Hi hi rũ bùn đứng dậy
  4. chienthangck

    chienthangck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2017
    Đã được thích:
    985
    Cứ từ từ đừng nâng bi nhau giai đoạn này.
    Ko cẩn thận kẹp nát bi như chơi.
    Để cho lứa F0 nếm mùi khét lẹt đã
    Cứ để tự nhiên, OGC sẽ lên tiếng.
    [-X[-X[-X
    quatrinh2 thích bài này.
  5. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.694
    Tôi đồng ý quan điểm của bác! Kkk
  6. quatrinh2

    quatrinh2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2018
    Đã được thích:
    2.304
    Cảnh giác vẫn hơn!!!
  7. quatrinh2

    quatrinh2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2018
    Đã được thích:
    2.304
    https://cafef.vn/oceanbank-rao-ban-...thoi-ha-van-tham-de-lai-20200624161531839.chn
    OceanBank rao bán tài sản nợ xấu nghìn tỷ thời Hà Văn Thắm để lại

    24-06-2020 - 20:02 PM | Tài chính - ngân hàng


    Trong nỗ lực tái cấu trúc, Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) tiếp tục rao bán một loạt khoản nợ xấu từ các hợp đồng tín dụng ký kết từ thời cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm.


    [​IMG]
    VietABank đã phát hành 97 triệu cổ phiếu, chủ tịch Phương Hữu Việt thành cổ đông lớn

    Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị bắt ngày 24/10/2014, trước đó một loạt các khoản vay được OceanBank giải ngân và cho đến nay không còn khả năng thu hồi nợ.

    Mới đây, nhà băng này đã đăng tải thông tin trên website về việc bán đấu giá các khoản nợ xấu để thu hồi nợ từ các hợp đồng tín dụng được ký kết trước thời điểm xảy ra biến cố liên quan đến ông Hà Văn Thắm.

    Trong đó, đáng chú ý là khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm của CTCP Dệt may Đông Á (DAGATEX) với mức giá khởi điểm là 998,851 tỷ đồng.

    Đây là tài sản đảm bảo cho 3 hợp đồng tín dụng được giải ngân năm 2012, các tài sản đảm bảo gồm: 3,6 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Phúc Thịnh do DAGATEX nắm giữ; Quyền đầu tư toàn bộ dự án 185 -189 Âu Cơ, phường 14, quận 11 (TP.HCM); Quyền sử dụng đất thuê 50.000m2 và tài sản gắn liền trên đất tại KCN Dệt may Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai); Quyền sử dụng 78.430m2 đất nông nghiệp tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi (TP.HCM).

    Liên quan đến DAGATEX, OceanBank cũng vừa rao bán khoản nợ xấu của Công ty TNHH Phát triển Việt Hiền theo hợp đồng tín dụng được ký tháng 6/2012 có tàn sản đảm bảo gồm: 4.521.175 cổ phần của DAGATEX thuộc sở hữu của Công ty TNHH Phát triển Việt Hiền; 415.000 cổ phần của DAGATEX thuộc sở hữu của ông Cao Minh Sơn; và 217.700 cổ phần của DAGATEX thuộc sở hữu của ông Trần Văn Vinh.

    [​IMG]
    OceanBank rao bán đống nợ xấu do cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm để lại.

    Thậm chí, các khoản nợ xấu của Công ty cổ phần BSC Việt Nam (một công ty liên quan đến ông Hà Văn Thắm) và Công ty cổ phần Đầu tư tư vấn Liên Việt đã được OceanBank rao bán tới 7 lần.Việc bán đấu giá nợ xấu chưa bao giờ là dễ dàng đối với các ngân hàng, OceanBank cũng không nằm ngoại lệ khi có những khoản nợ được rao bán năm lần bảy lượt. Điển hình như khoản nợ xấu của Công ty TNHH phát triển Việt Hiền nói trên đã được OceanBank thông báo bán đấu giá tới lần thứ năm.

    Vào ngày 4/6/2020, OceanBank đã thu hồi số tiền 6,50 tỷ đồng vào nghĩa vụ nợ gốc của BSC. Theo đó, tổng nghĩa vụ nợ của 6 khoản nợ đối với BSC và Liên Việt tại OceanBank tạm tính đến 5/6 là 1.105 tỷ đồng (trong đó dư nợ gốc là hơn 417 tỷ đồng, tổng nợ lãi, phạt là 688 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức giá khởi điểm để đấu giá các khoản nợ xấu nói trên chỉ là 417 tỷ đồng.

    Có 3 tài sản đảm bảo cho các khoản nợ của BSC và Liên Việt gồm: quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với 38 thửa đất tại KĐT Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang thuộc sở hữu của Công ty Liên Việt; Tất cả các quyền hiện tại, quyền tài sản hình thành trong tương lai, các lợi ích của Công ty Liên Việt liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Liên Việt và CTCP Phát triển Gia Định, và các phụ lục hợp đồng giữa Liên Việt với các đối tác để phát triển dự án Gia Định Plaza (quận 12 TP.HCM).

    Một khoản nợ xấu khác phát sinh từ hợp đồng tín dụng được ký tháng 6/2014 giữa OceanBank và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại XNK Tùng Lâm (Công ty Tùng Lâm) được đưa ra bán đấu giá với giá khởi điểm là 352,937 tỷ đồng.

    Các tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty Tùng Lâm gồm: Quyền phát triển, khai thác dự án và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án 160 Tôn Đức Thắng, Hà Nội; 48.000 cổ phần của CTCP Đầu tư xây dựng và du lịch Lạc Hồng (chiếm 80% cổ phần của công ty) thuộc sở hữu của CTCP Sản xuất Nhật Minh và ông Cao Minh Sơn; Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 552, tờ bản đồ số 5, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và quyền tài sản phát sinh từ việc góp vốn đầu tư dự án KĐT Sông Châu tại thị trấn Vĩnh Trụ được cấp cho CTCP Sông Châu, và quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty TNHH phát triển Việt Hiền và CTCP Sông Châu trong việc thực hiện dự án KĐT Sông Châu.

    Trong số các khoản nợ xấu có giá trị lớn tại OceanBank còn có khoản nợ xấu của CTCP Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao Hà Nội (Hanoi Agri) được bán với giá khởi điểm 511,875 tỷ đồng. OceanBank cho hay Hanoi Agri đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ, toàn bộ khoản vay đã được chuyển sang nợ quá hạn từ 15/2/2015.

    Phía OceanBank đã nhiều lần gửi thông báo nợ, đôn đốc trả nợ, làm việc và tạo điều kiện cho khách hàng thu xếp nguồn để trả nợ, tuy nhiên Hanoi Agri vẫn không thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ trả nợ.

    Được biết, tài sản đảm bảo cho khoản nợ xấu của Hanoi Agri gồm tất cả các quyền tài sản hiện tại và quyền tài sản hình thành trong tương lai liên quan đến một hợp đồng kinh tế được ký giữa Hanoi Agri và CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC).

    Ngoài các khoản nợ xấu nói trên, OceanBank cũng đang nỗ lực bán các khoản nợ xấu khác của các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Việc xử lý nợ xấu vẫn được coi là nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà băng này sau khi được chuyển đổi từ mô hình ngân hàng thương mại cổ phần sang ngân hàng TNHH một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn.

    Đang thụ án chung thân, Hà Văn Thắm lĩnh thêm 10 năm tù
    Theo Ngân Giang

    Infonet
  8. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.694
    Theo ông Lê Huy Giang, Phó tổng giám đốc Ocean Group, Công ty thua lỗ trong 2 năm qua chủ yếu do phải thực hiện trích lập dự phòng quá lớn (trích lập 844 tỷ đồng năm 2017). Ông Giang cho biết, Công ty đã trích lập khoảng 95% các khoản có khả năng phải trích lập, nên hiện tại, Ocean Group đã “nhẹ gánh” khá nhiều.

    Bên cạnh đó, các cổ đông vẫn còn lo ngại trong việc xác định rõ ràng ranh giới các khoản công nợ có thể thu hồi. Theo đó, việc thu hồi nợ của Ocean Group sẽ có vai trò quyết định việc công ty này có thể giữ các khoản phải trích lập dự phòng không tiếp tục gia tăng trong thời gian tới hay không. Trước vấn đề này, đại diện Ocean Group cho biết, Công ty và các đơn vị thành viên đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để đôn đốc, thu hồi các khoản hỗ trợ vốn này, trong đó có việc thuê đơn vị tư vấn luật có chức năng đòi nợ để thực hiện đánh giá các khoản công nợ và thực hiện các thủ tục đòi nợ theo luật định. Trong khi đó, các đối tác có khả năng trả nợ vẫn đang có hoạt động sản xuất - kinh doanh và thể hiện trách nhiệm trả nợ với Ocean Group.
    --- Gộp bài viết, 24/06/2020, Bài cũ: 24/06/2020 ---

    Về thu hồi công nợ và thanh toán nợ, HĐQT đã phê duyệt các chủ trương bán nợ, đàm phán với đối tác với giá trị thu hồi khoảng 30% giá trị khoản nợ nhưng cũng không thu hồi được và không có đối tác mua nợ. Công ty đã thực hiện khởi kiện một số đối tác, nhưng số tiền thu hồi được không đáng kể so với khoản nợ, việc thi hành án kéo dài, không hiệu quả.

    Dự kiến tại Đại hội, Ban lãnh đạo Công ty đề xuất thông qua phương án giao và uỷ quyền cho HĐQT xem xét, quyết định việc xoá nợ, bán các khoản nợ xấu đã lập dự phòng và có tuổi nợ trên 3 năm theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

    Trong đó, các khoản nợ phải thu ngắn hạn đã lập dự phòng khoảng 2.158 tỷ đồng và các khoản phải thu dài hạn đã lập dự phòng khoảng 525 tỷ đồng.
    --- Gộp bài viết, 24/06/2020 ---
    Năm nay ko làm cũng có lợi nhuận nha bất chấp COVID HIHI
    quatrinh2 thích bài này.
  9. MrHuy1988

    MrHuy1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2016
    Đã được thích:
    923
    May nói về 6 , có người nói 20 kìa
  10. chienthangck

    chienthangck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2017
    Đã được thích:
    985
    DJ lao dốc mạnh, liệu OGC có trụ đc không các cụ???
    Một sự lo lắng ko hề nhẹ
    :confused::confused::confused:
    MrHuy1988 thích bài này.

Chia sẻ trang này