??oKhông có cái gì là ảo cả!??? Bác Hưng bảo thế. Đáng tin hơn mấy bố chuyên gia đểu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi OS390, 25/01/2007.

6853 người đang online, trong đó có 742 thành viên. 08:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 844 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. OS390

    OS390 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Đã được thích:
    0
    ?oKhông có cái gì là ảo cả!? Bác Hưng bảo thế. Đáng tin hơn mấy bố chuyên gia đểu

    ?oKhông có cái gì là ảo cả!?



    Năm 1999, ông Nguyễn Duy Hưng và một vài người bạn cùng góp vốn thành lập Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), với vốn điều lệ vỏn vẹn chỉ 6 tỉ đồng.

    Vào thời điểm thị trường chứng khoán mới đi vào hoạt động, SSI là công ty chứng khoán bé nhất trên thị trường và cũng là công ty duy nhất không có ?ochống lưng? là những tập đoàn tài chính hoặc những công ty hùng mạnh. Nhưng giờ đây, SSI đã trở thành một quyền lực trên thị trường chứng khoán Việt Nam và ông Hưng là người đứng đầu ?ođế chế? chứng khoán này (Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc).

    Học chứng khoán từ khủng hoảng

    Ông đến với nghề chứng khoán như thế nào?

    Trước khi làm chứng khoán, tôi làm nghề tư vấn đầu tư nước ngoài (Giám đốc của Công ty Pan Pacific từ năm 1992). Đến năm 1997 thì khủng khoảng kinh tế xảy ra và nghề tư vấn đầu tư có thể coi là sắp chết đói và tôi phải đi tìm cái gì đó để làm.

    Vào thời điểm đó, các dự án tốt vẫn còn rất nhiều nhưng không tìm đâu ra tiền nước ngoài để đầu tư nên tôi đã nghĩ đến thị trường chứng khoán. Cùng thời điểm đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bắt đầu thành lập Ban Thị trường vốn để nghiên cứu khả năng thành lập thị trường chứng khoán.

    Đây cũng là cột mốc quan trọng khiến tôi quyết định tìm hiểu và theo đuổi nghề chứng khoán. Khi Ban thị trường vốn đi học tập, khảo sát kinh nghiệm tại thị trường chứng khoán Thái Lan, tôi đã có cơ hội được đi cùng và đó thực sự là một bài học lớn cho tôi những năm sau này.

    Nhưng vào thời điểm đó, thị trường chứng khoán Thái Lan bị sụp đổ và Thái Lan cũng không phải là nước có thị trường chứng khoán rất phát triển. Kinh nghiệm Thái Lan có phải là một sự lựa chọn tốt?

    Nếu dạy toán cho trẻ học lớp 1 thì tốt nhất là một cậu học sinh lớp hai. Nếu đưa một cậu sinh viên đại học vào giải toán lớp 1 thì cậu sinh viên lại dạy thằng bé đủ các phân tích phức tạp mà lại không phù hợp. Vì thế học tập kinh nghiệm Thái Lan - một nước rất gần với Việt Nam là rất phù hợp.

    Thêm vào đó, nếu đến một nước thật phát triển hoặc nước nào đó có thị trường chứng khoán đang phát triển nóng thì họ còn bận làm, ai rảnh việc mà nhiệt tình tiếp mình. thị trường chứng khoán Thái Lan mới trải qua một cơn bão lớn nên họ đang nhìn lại từng bước đi, kiểm điểm lại từng quá trình phát triển và có nhu cầu chia sẻ kinh nghiệm với những người đi sau.

    Đây chính là cơ hội để mình có thể học hỏi được nhiều nhất và họ cũng là những người nhiệt tình tiếp mình.

    Ông học được gì hữu ích từ kinh nghiệm sụp đổ của thị trường chứng khoán Thái Lan?

    Khi sang Thái Lan, tôi có may mắn được làm việc khá nhiều với Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan, người đã cho tôi nhiều lời khuyên hữu ích về mô hình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam sau này.

    Chính nhờ việc học được kinh nghiệm từ những người đã trải qua khủng hoảng nên chúng tôi không bị chệnh hướng và luôn có một cái nhìn về bức tranh tổng thể, không bị vụn vào từng chi tiết mỗi khi gặp khó khăn.

    Bí ẩn về ?ocơ chế linh hoạt?

    Vào thời điểm mới thành lập, SSI là công ty bé nhất trên thị trường, lại không có người ?ochống lưng?. Lúc đó ông nghĩ gì?

    Thực ra thì khi thành lập thị trường chứng khoán, ngay cả các cấp lãnh đạo của Nhà nước cũng coi mô hình của thị trường chứng khoán là mô hình thí điểm và các công ty chứng khoán cũng là thí điểm vì họ là những thành viên của thị trường. Cũng vì lý do đó mà khi thành lập SSI, chúng tôi cũng không thể huy động thật nhiều vốn để hoạt động vì nguyên tắc là dùng tiền tới đâu thì huy động tới đó.

    Trong cả những giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam lâm vào khủng hoảng nhất, SSI vẫn có được rất nhiều hợp đồng tư vấn, nhiều công ty chứng khoán khác nói: SSI làm được là nhờ ?ocơ chế linh hoạt?. Điều này có đúng không?

    Chúng tôi có linh hoạt về mặt tuyển dụng nhân sự và cơ chế ra quyết định trong việc điều hành và phục vụ khách hàng. Còn việc ?ocơ chế linh hoạt? như ý anh hỏi thì câu trả lời là: Không!

    Cũng xin nói rõ là tất cả những người có thẩm quyền giao hợp đồng tư vấn không có ai nghĩ tới việc được trích phần trăm cả, bởi giá trị của hợp đồng là rất nhỏ. Nói thực là tư vấn niêm yết chỉ giúp cho việc quảng bá hình ảnh là chính.

    Anh có biết phí tư vấn cho việc tổ chức đấu giá một doanh nghiệp có vốn điều lệ hàng trăm tỉ đồng là bao nhiêu không?

    Chỉ là 80 triệu đồng. Vì thế, không có chuyện lợi ích kinh tế của các bên tham gia ở đây, kể cả bên nhận và giao hợp đồng tư vấn. Câu chuyện cuối cùng là chất lượng dịch vụ thôi.

    Tôi cũng xin nói thêm là SSI chưa bao giờ chọn cái ?ocơ chế linh hoạt? mà anh hỏi làm ?oconcept? (định hướng) hoạt động.

    Nhưng còn trong các hợp đồng khác thì chuyện ?olinh hoạt? cũng là lẽ thường bởi đó cũng là một vũ khí cạnh tranh của một công ty được quyền ra quyết định nhanh?

    Chúng tôi chọn định hướng chuyên nghiệp, trung thực và bảo mật chứ không chọn việc ?olobby? hay ?ofeedback? cho khách hàng. Thực ra thì những lĩnh vực đem lại cho SSI phần phí doanh thu và lợi nhuận lớn là những lĩnh vực mà SSI không có đối thủ như tư vấn tài chính, tư vấn tái cấu trúc.

    Điều này có vẻ khó tin khi mà việc ?oqua lại? với các đối tác để giành được những hợp đồng là điều rất bình thường?

    Đâu đó ở công ty nào đấy thì có thể có chuyện này, chuyện khác nhưng cá nhân tôi thì nghĩ rằng việc ?olobby? để tìm kiếm hợp đồng trong thị trường tài chính là không có hoặc rất ít. Tại công ty chúng tôi thì không có nguồn nào để chi những khoản như vậy cả mà tôi nghĩ các công ty khác cũng như vậy thôi.

    Thực ra, những người làm tài chính có nhiều khoản thu nhập hợp lý, hợp pháp mà bản thân thị trường mang lại; đặc biệt là những người có hiểu biết về thị trường tài chính.

    Cách hợp pháp đó là cách nào?

    Khi chúng tôi vào tư vấn tài chính tái cấu trúc, chúng tôi nói ra cơ hội và họ thấy cơ hội thì họ sẽ đầu tư...

    Bí quyết để đầu tư chứng khoán thành công

    Vào thời điểm thị trường chứng khoán đang rất nóng, giá cổ phiếu liên tục tăng, ông lại dội một gáo nước lạnh vào thị trường khi trả lời phỏng vấn một tờ báo là ?othị trường chứng khoán đang biến thành một sòng bạc?. Ông nghĩ gì khi nói điều đó?

    Ai cũng muốn người khác nói theo ý của mình và nhà đầu tư thì muốn tôi nói theo chiều hướng ủng hộ giá cổ phiếu tiếp tục tăng. Thế nhưng nếu là một nhà tư vấn thì phải độc lập và tôi phải nói đúng điều đang diễn ra. Tôi nói không để chiều lòng một ai cả.

    Cũng như đi khám bệnh, ai cũng mong muốn bác sĩ nói là mình không có bệnh nhưng nếu có bệnh thì bác sĩ phải nói có bệnh để còn tìm cách chữa trị. Nếu tôi không nói đúng sự thật mà chỉ nói để chiều lòng nhà đầu tư thì tôi cũng không nên làm nghề chứng khoán nữa.

    Theo ông, trong đầu tư chứng khoán, yếu tố quan trọng nhất để thành công là gì?

    Yếu tố quan trọng nhất là mục tiêu. Mục tiêu có thể được điều chỉnh theo những khoảng thời gian khác nhau tùy thuộc vào tiến độ và quá trình thực hiện mục tiêu đó như thế nào. Tiếp theo là phải xác định mức rủi ro tối đa mà mình có thể chấp nhận.

    Sau đó, cần xác định phương pháp và cách thức thực hiện mục tiêu được đặt ra. Nên tránh việc đầu tư theo kiểu có kỳ vọng về giá chứng khoán gia tăng liên tục...

    Kể từ khi đi làm chứng khoán cho đến nay, thất bại lớn nhất của ông là gì?

    Thất bại thì có nhiều nhưng điều làm tôi thấy tiếc nhất là một số nhân viên cốt cán đã rời SSI. Tôi không sai lầm khi nhận họ về nhưng có thể đã có chút sai lầm khi để họ ra đi và có lỗi khi đã không thể gìn giữ được tài sản đó. Tất nhiên là việc đi hay ở còn tùy thuộc vào cả hai phía chứ không đơn thuần là từ phía SSI.

    Giá cổ phiếu hôm nay là 1, tháng sau đã tăng gấp mấy lần dù hoạt động kinh doanh... Ông có thấy giá chứng khoán có cái gì đó rất ảo không?

    Nếu tư duy như vậy thì có cái gì là không ảo.

    Các cụ ngày xưa có nói miếng đất cắm dùi là cái nhà, cái đó là hiện thực nhất chứ gì. Trước đây cũng là miếng đất ấy lúc là 100 ?ocây?, lúc là 1.000 ?ocây?, lúc là 700 ?ocây? (lượng vàng). Vậy thì giá nào là thật, giá nào là ảo?

    Mọi giá cả phát sinh trong cuộc sống này được quyết định bởi cung cầu: khi có nhiều người quan tâm thì giá cao, ít người quan tâm thì giá thấp. Phải định nghĩa cái ảo là gì?

    Nếu thấy cái này đắt, ngày mai rẻ là ảo thì cái gì cũng có thể ảo được. Nếu nhìn nhận nó là theo cung cầu, theo sự quan tâm của người khác thì đó là chuyện bình thường, là thực tế. Không có cái gì là ảo ở trên đời này cả.

    Tôi không biết mình có bao nhiêu tiền

    Khi mới ra đời, thị trường chứng khoán được ví như một cái chợ cóc và không một ai có thể đoán được đến bao giờ thị trường chứng khoán mới trở thành ?ohàn thử biểu? của nền kinh tế. Ông dự đoán thế nào về tương lai của thị trường chứng khoán Việt Nam?

    Trước đây người ta có thể nói như vậy về thị trường chứng khoán vì quy mô của nó còn khiêm tốn nhưng bây giờ thì đã khác rồi. Quy mô của thị trường chứng khoán có thể chưa đáp ứng được nhu cầu huy động vốn cho nền kinh tế nhưng tốc độ tăng trưởng thì đang rất ấn tượng.

    Với tốc độ phát triển như thế này, chỉ khoảng 10 năm nữa, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thực sự là ?ohàn thử biểu? của nền kinh tế.

    Được biết ông là cổ đông lớn đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của khá nhiều công ty cổ phần. Tại sao ông chỉ quyết định đưa SSI lên niêm yết còn các công ty khác thì không?

    Đối với nhiều người, việc ?olên sàn? giống như một thứ ?omốt? thời thượng, còn tôi thì không quan tâm đến ?omốt?. Tôi chỉ quan tâm đến mục tiêu. Tôi chỉ đưa doanh nghiệp của mình ?olên sàn? nếu tôi có những mục tiêu cụ thể cho việc đó như việc huy động vốn tốt hơn chẳng hạn. Tất nhiên, việc lên sàn là quyết định của đại hội đồng cổ đông chứ không phải của cá nhân tôi nên tôi cũng không thể tự mình đưa ra quyết định ?olên sàn? hay không.

    Người ta đồn rằng tài sản của ông lên tới hàng trăm triệu USD. Thực tế thì ông có thể ước lượng trị giá tài sản của mình là bao nhiêu không ?

    Tiền của công ty có bao nhiêu thì tôi biết, còn tiền của cá nhân tôi thì thú thực là tôi không biết.

    Tất cả số tiền của tôi đều được đưa vào sản xuất kinh doanh, mà đã là tài sản trong kinh doanh thì tôi chỉ có thể biết mình có bao nhiêu tiền khi tôi bán tất cả các cổ phần trong các công ty mà tôi có, đưa tiền mặt vào trong két rồi ngồi đếm. Mà việc đó thì chắc chắn là tôi không làm rồi.
  2. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, CK không ảo nhưng tiền thì chắc là ảo!
  3. saleoff_new

    saleoff_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Chả có tin vào ai sất. Có ai đánh thuế người nói phét đâu(Rất nhiều người nói phét, phán lung tung sai toét cả). Em không ám chỉ bác Hưng đâu nha. Bác ấy là người em rất khâm phục và kính trọng, thần tượng của em đấy. Chỉ tội hồi này SSI của bác Hưng èo uột quá, đành chia tay vậy. Tìm cơ hội tỷ phú ở các BCs khác ngon hơn.
    Hiện giờ thì chỉ có thể tin vào ...thị trường thôi. Thị trường luôn đúng. Bây giờ nó đang tuột dốc.
    Lại phán bừa một câu: nó sẽ giảm nữa và lình xình cho đến sau Tết.
  4. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy ngày hôm nay cứ nghĩ về chuyện các ông nhà nước dùng báo đài, chính sách để điều khiển thị trường, làm thị trường đi lệch với xu hướng tự nhiên của nó là em tức không chịu nổi các bác ạ. Em chưa thấy cái gì ngu như thế cả. Đã thế cóc có ai về VN làm ăn đâu, ở nước ngoài đóng thuế cho bọn nước ngoài, bù lại họ tạo điều kiện cho mình làm ăn, những cái tính toán của mình cũng dễ dàng hơn, nếu có làm ăn thất bát thì do mình tính toán kém, chứ không như VN này. Phải chi họ báo trước 5-6 tháng là họ sẽ thay đổi chính sách thì mình còn biết thu xếp. Còn đằng này bọn họ trở mặt như trở bàn tay, vừa bảo mở room, thế rồi vài hôm lại bảo không mở. Mới cách 2 tuần bảo là không can thiệp vào thị trường, thị trường bền vững, 2 tuần sau thì la làng lên là thị trường quá nóng, cần kiểm soát vốn. Trở mặt nhanh hơn người ta trở bàn tay thế này thì làm sao mình trở tay kịp hả các bác? Về làm ăn với bọn họ, rủi con cháu bọn họ cạnh tranh quyền lợi với mình, thế là bọn họ bắt đầu lôi thủ tục giấy tờ, lập chính sách mới để hoạnh hoẹ mình thì mình ngủm mất tiêu rồi, ai bảo vệ quyền lợi cho mình đây hả các bác?

Chia sẻ trang này