Ông lão đánh cá và con cá Vàng (phần 2: Royal Casino)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuoinaochoem, 17/03/2007.

11660 người đang online, trong đó có 1150 thành viên. 13:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1140 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. tuoinaochoem

    tuoinaochoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ông lão đánh cá và con cá Vàng (phần 2: Royal Casino)

    Hôm qua ông lão lại nghe lỏm được thông tin của mấy đứa bạn về một công ty làm về một nghề rất béo bở tại Vịnh Hạ Long. Ai có thông tin gì về thằng này cho mọi người biết với nha:



    Nhắm tới các nhà đầu tư chiến lược
    05:54'' AM - Thứ bảy, 15/04/2006

    Cty cổ phần quốc tế Hoàng Gia vừa chính thức phát hành cổ phiếu ra công chúng. Đây là Cty có vốn ĐTNN thứ hai sau Cty Taya của Đài Loan bán cổ phiếu ra ngoài và là Cty đầu tiên kinh doanh trong lĩnh vực nhạy cảm (casino, các dịch vụ vui chơi có thưởng) niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.
    Báo DĐDN đã PV ông Nguyễn Chính Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Cty quốc tế Hoàng Gia sau sự kiện này.
    - Với việc chào bán cổ phần ra bên ngoài vào khoảng 15% vốn điều lệ, phải chăng Hoàng Gia chỉ nhắm tới các nhà đầu tư chiến lược, thưa ông?
    Đúng vậy, việc đăng ký mua cổ phiếu phát hành sẽ thực hiện cho các đối tác chiến lược trước, sau đó chúng tôi mới tổ chức đấu giá ra bên ngoài. Trong trường hợp số lượng cổ phần dành phân phối cho các nhà đầu tư chiến lược không được đăng ký mua hết sẽ đưa vào số lượng cổ phần được tổ chức bán đấu giá qua sàn giao dịch chứng khoán. Mục đích phát hành của Hoàng Gia lần này nhằm tăng vốn kinh doanh sang các dịch vụ khác như mở rộng các công trình vui chơi có thưởng, tăng số lượng các phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn 5 sao, hoàn thiện các công trình dịch vụ đi kèm để phù hợp với khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Nếu như đợt phát hành thành công, chúng tôi có đủ vốn để triển khai giai đoạn 1 xây dựng một khách sạn lớn tiêu chuẩn 5 sao, 13 tầng, gồm 158 phòng cao cấp, xây dựng biệt thự 23 phòng bao gồm các hạng mục như nhà hàng, quầy hàng lưu niệm, công viên bãi biển. Giai đoạn 2 chúng tôi xây dựng khách sạn lớn tiêu chuẩn 5 sao 20 tầng gần 800 phòng cao cấp... xây dựng nhà hát kịch Hoàng Gia có sức chứa 1.200 người và tổ chức các hoạt động biểu diễn tầm cỡ quốc tế và các tác phẩm nghệ thuật kinh điển của VN, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của khách du lịch khi tới Hạ Long. Vốn huy động cho hai giai đoạn này, theo tính toán của chúng tôi vào khoảng hơn 71 triệu USD.
    Tổng số cổ phiếu của Hoàng Gia dự kiến phát hành là 5.437.530 cổ phần, trong đó số lượng phát hành thêm để tăng vốn điều lệ là 2.116.170 cổ phần tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá là hơn 21 tỷ đồng bằng 6,37% vốn điều lệ hiện tại. Số lượng bán ra của cổ đông sáng lập nước ngoài là 3.321.360 cổ phần tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá là hơn 33 tỷ đồng bằng 10% vốn điều lệ. Giá khởi điểm là 150.000 đồng/cổ phần.
    - Ông có tính đến yếu tố cạnh tranh khi Nghị định về kinh doanh các dịch vụ vui chơi có thưởng được ban hành?
    Cơ cấu lợi nhuận từ sòng bài của Hoàng Gia trong những năm qua chiếm tỷ trọng khá cao: 83,28% trong tổng lợi nhuận của Cty. Lợi nhuận kinh doanh dịch vụ vui chơi có thưởng cao có những điểm riêng biệt, do vậy hoạt động này được kiểm soát chặt chẽ. Nhưng mặt khác chính sự kiểm soát này đã tạo điều kiện cho Cty được đảm bảo hoạt động lâu dài và ổn định.
    - Xin cảm ơn ông!





    Hoàng Gia: địa chỉ đầu tư mới

    Ngày 29/1/2007, Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đã được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá. Đây là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh khách sạn quy mô lớn được phép phát hành cổ phiếu.
    Tiền thân là Công ty liên doanh quốc tế Hoàng Gia được cấp phép năm 1994 để xây dựng khu khách sạn 5 sao, biệt thự và khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài bên bờ vịnh Hạ Long, tháng 6/2005, Công ty liên doanh được phép chuyển đổi thành công ty cổ phần có vốn điều lệ là 332 tỷ đồng.

    Loại hình kinh doanh đặc biệt
    Hoàng Gia là công ty duy nhất ở Hạ Long được cấp Giấy phép kinh doanh hạng mục vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài có quy mô lớn. Đây là loại hình kinh doanh đặc biệt, đem lại lợi nhuận đặc biệt và thực tế, hạng mục kinh doanh đã đem lại khoản doanh thu đáng kể cho Công ty trong 3 năm qua.
    Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch ở thành phố lớn thường bị hạn chế không gian phát triển, nhưng nhờ đầu tư sớm nên Hoàng Gia đang được khai thác một quỹ đất đẹp và có giá trị kinh tế cao ở Khu du lịch Bãi Cháy. Công ty được sử dụng 6,5 héc-ta đất để xây dựng khách sạn 5 sao và biệt thự cao cấp, 20 héc-ta công viên bờ biển và 2,1 héc-ta ở đảo Rều để xây dựng khu du lịch cao cấp. Khu đất nằm ở nơi 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và là địa điểm du lịch không thể thiếu đối với bất cứ du khách nước ngoài nào đến Hạ Long.
    Trên khu đất này, Hoàng Gia đã đưa vào kinh doanh một khu biệt thự với 112 phòng khách sạn, khu KTV, khu giải trí, Câu lạc bộ trò chơi có thưởng rộng 3.380 m2. Năm 2006, Công ty đã khởi công xây dựng khách sạn 5 sao 170 phòng và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong tháng 7/2007. Để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, Hoàng Gia đã đạt được thoả thuận nguyên tắc để Tập đoàn Starwoods (Mỹ) quản lý và điều hành khách sạn này dưới thương hiệu Sheraton Hạ Long, giống như thương hiệu của khách sạn Sheraton tại Hà Nội và TP. HCM. Khách sạn mới sẽ đưa tổng số phòng khách sạn của Hoàng Gia lên 300 phòng. Công ty cũng đang lên kế hoạch xây dựng một khách sạn 5 sao 360 phòng ngay tại khuôn viên của dự án, tạo thành một quần thể khách sạn lớn nhất Hạ Long.
    Kinh doanh khách sạn ở Hạ Long đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là ở những khách sạn quy mô vừa và nhỏ, cạnh tranh đã dẫn đến sự giảm giá để thu hút khách. Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, Hoàng Gia tập trung phát triển thị trường du lịch cao cấp và là khách sạn 5 sao duy nhất ở Hạ Long. Lãnh đạo Công ty lạc quan đánh giá rằng, với tình hình phát triển khả quan của du lịch Việt Nam hướng tới mục tiêu đón hơn 6 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2010, triển vọng kinh doanh khách sạn rất sáng sủa.
    Trong 3 năm gần đây, doanh thu thuần của Hoàng Gia năm 2004, 2005 và 2006 lần lượt là 158 tỷ đồng, 127 tỷ đồng và 152 tỷ đồng, đem lại khoản lợi nhuận sau thuế là 6,5 tỷ đồng, 38 tỷ đồng và 49 tỷ đồng. Hoàng Gia đặt kế hoạch doanh thu 2007 và 2008 là 249 tỷ đồng và 321 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế là 84 tỷ đồng và 120 tỷ đồng.
    Điểm nóng về du lịch
    Bên cạnh Câu lạc bộ vui chơi có thưởng, Công ty có kế hoạch xây dựng một khu công viên bãi biển hoành tráng. UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt quy hoạch cải tạo, nâng cấp công viên bãi biển Hoàng Gia nhằm phục vụ cho khách tham quan, mua sắm và giải trí ở Hạ Long. Các hạng mục trung tâm của khu công viên bao gồm: khu tập đánh golf, khu biểu diễn nghệ thuật với sức chứa 1.200 người, trò chơi cơ khí, cửa hàng mua sắm cao cấp, khu chợ đêm chuyên bán hàng lưu niệm, khu quảng trường du lịch-triển lãm và biểu diễn ca múa nhạc quốc tế, tạo thành một không gian thương mại, dịch vụ sầm uất và ấn tượng nhất ở khu du lịch Bãi Cháy.
    Ngày 29/1/2007, Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đã được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá. Đây là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh khách sạn quy mô lớn được phép phát hành cổ phiếu.
    Tiền thân là Công ty liên doanh quốc tế Hoàng Gia được cấp phép năm 1994 để xây dựng khu khách sạn 5 sao, biệt thự và khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài bên bờ vịnh Hạ Long, tháng 6/2005, Công ty liên doanh được phép chuyển đổi thành công ty cổ phần có vốn điều lệ là 332 tỷ đồng.

    Loại hình kinh doanh đặc biệt
    Hoàng Gia là công ty duy nhất ở Hạ Long được cấp Giấy phép kinh doanh hạng mục vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài có quy mô lớn. Đây là loại hình kinh doanh đặc biệt, đem lại lợi nhuận đặc biệt và thực tế, hạng mục kinh doanh đã đem lại khoản doanh thu đáng kể cho Công ty trong 3 năm qua.
    Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch ở thành phố lớn thường bị hạn chế không gian phát triển, nhưng nhờ đầu tư sớm nên Hoàng Gia đang được khai thác một quỹ đất đẹp và có giá trị kinh tế cao ở Khu du lịch Bãi Cháy. Công ty được sử dụng 6,5 héc-ta đất để xây dựng khách sạn 5 sao và biệt thự cao cấp, 20 héc-ta công viên bờ biển và 2,1 héc-ta ở đảo Rều để xây dựng khu du lịch cao cấp. Khu đất nằm ở nơi 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và là địa điểm du lịch không thể thiếu đối với bất cứ du khách nước ngoài nào đến Hạ Long.
    Trên khu đất này, Hoàng Gia đã đưa vào kinh doanh một khu biệt thự với 112 phòng khách sạn, khu KTV, khu giải trí, Câu lạc bộ trò chơi có thưởng rộng 3.380 m2. Năm 2006, Công ty đã khởi công xây dựng khách sạn 5 sao 170 phòng và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong tháng 7/2007. Để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, Hoàng Gia đã đạt được thoả thuận nguyên tắc để Tập đoàn Starwoods (Mỹ) quản lý và điều hành khách sạn này dưới thương hiệu Sheraton Hạ Long, giống như thương hiệu của khách sạn Sheraton tại Hà Nội và TP. HCM. Khách sạn mới sẽ đưa tổng số phòng khách sạn của Hoàng Gia lên 300 phòng. Công ty cũng đang lên kế hoạch xây dựng một khách sạn 5 sao 360 phòng ngay tại khuôn viên của dự án, tạo thành một quần thể khách sạn lớn nhất Hạ Long.
    Kinh doanh khách sạn ở Hạ Long đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là ở những khách sạn quy mô vừa và nhỏ, cạnh tranh đã dẫn đến sự giảm giá để thu hút khách. Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, Hoàng Gia tập trung phát triển thị trường du lịch cao cấp và là khách sạn 5 sao duy nhất ở Hạ Long. Lãnh đạo Công ty lạc quan đánh giá rằng, với tình hình phát triển khả quan của du lịch Việt Nam hướng tới mục tiêu đón hơn 6 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2010, triển vọng kinh doanh khách sạn rất sáng sủa.
    Trong 3 năm gần đây, doanh thu thuần của Hoàng Gia năm 2004, 2005 và 2006 lần lượt là 158 tỷ đồng, 127 tỷ đồng và 152 tỷ đồng, đem lại khoản lợi nhuận sau thuế là 6,5 tỷ đồng, 38 tỷ đồng và 49 tỷ đồng. Hoàng Gia đặt kế hoạch doanh thu 2007 và 2008 là 249 tỷ đồng và 321 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế là 84 tỷ đồng và 120 tỷ đồng.
    Điểm nóng về du lịch
    Bên cạnh Câu lạc bộ vui chơi có thưởng, Công ty có kế hoạch xây dựng một khu công viên bãi biển hoành tráng. UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt quy hoạch cải tạo, nâng cấp công viên bãi biển Hoàng Gia nhằm phục vụ cho khách tham quan, mua sắm và giải trí ở Hạ Long. Các hạng mục trung tâm của khu công viên bao gồm: khu tập đánh golf, khu biểu diễn nghệ thuật với sức chứa 1.200 người, trò chơi cơ khí, cửa hàng mua sắm cao cấp, khu chợ đêm chuyên bán hàng lưu niệm, khu quảng trường du lịch-triển lãm và biểu diễn ca múa nhạc quốc tế, tạo thành một không gian thương mại, dịch vụ sầm uất và ấn tượng nhất ở khu du lịch Bãi Cháy.
    Ngoài ra, ông Hà Quang Long, Phó tổng giám đốc Hoàng Gia cho biết, Công ty đang tìm kiếm đối tác ở Hà Nội để xây dựng một khách sạn 5 sao. ?oHà Nội là một thị trường du lịch rất lớn nhưng hệ thống khách sạn cao cấp hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu. Việc xây dựng một khách sạn 5 sao ở Hà Nội nằm trong chiến lược lâu dài của Công ty nhằm tạo ra một chương trình du lịch khép kín giữa Hà Nội và Hạ Long,? ông Long nói.
    Cũng theo ông Long, Hoàng Gia đang thảo luận với UBND tỉnh Quảng Ninh về việc hợp tác với các nhà đầu tư đến từ Ma Cao và Hồng Kông để xây dựng một sân bay quốc tế ở Khu kinh tế Vân Đồn. Đổi lại, các nhà đầu tư sẽ phát triển một khu du lịch - khách sạn - nghỉ dưỡng rộng hơn 1.000 héc-ta ở Khu kinh tế này. ?oCái thiếu nhất của Vân Đồn hiện nay là cơ sở hạ tầng giao thông. Nếu không có sân bay thì khó có thể mời các nhà đầu tư khác đến,? ông Long nhận định.
    Để mở rộng và hoàn thiện hệ thống kinh doanh, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá vào ngày 26/3/2007. Đây sẽ là công ty có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên kinh doanh dịch vụ vui chơi có thưởng và cũng là công ty đầu tiên ở khu vực Quảng Ninh được cấp phép phát hành hơn 2,1 triệu cổ phiếu ra công chúng, tiến tới niêm yết trên TTCK trong năm nay. Với mệnh giá 10.000 đồng, cổ phiếu Hoàng Gia sẽ có giá khởi điểm là 100.000 đồng.
    Ông Long cho biết, mục tiêu lâu dài của Công ty là tham gia TTCK trong nước và quốc tế để xây dựng Hoàng Gia thành một thương hiệu quốc tế mạnh, triệt để tận dụng ưu thế về vị trí địa lý và cung cấp kịp thời, đầy đủ sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tốt nhất của khách hàng.
    Kim Chi



    biểu diễn ca múa nhạc quốc tế, tạo thành một không gian thương mại, dịch vụ sầm uất và ấn tượng nhất ở khu du lịch Bãi Cháy.
    Ngoài ra, ông Hà Quang Long, Phó tổng giám đốc Hoàng Gia cho biết, Công ty đang tìm kiếm đối tác ở Hà Nội để xây dựng một khách sạn 5 sao. ?oHà Nội là một thị trường du lịch rất lớn nhưng hệ thống khách sạn cao cấp hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu. Việc xây dựng một khách sạn 5 sao ở Hà Nội nằm trong chiến lược lâu dài của Công ty nhằm tạo ra một chương trình du lịch khép kín giữa Hà Nội và Hạ Long,? ông Long nói.
    Cũng theo ông Long, Hoàng Gia đang thảo luận với UBND tỉnh Quảng Ninh về việc hợp tác với các nhà đầu tư đến từ Ma Cao và Hồng Kông để xây dựng một sân bay quốc tế ở Khu kinh tế Vân Đồn. Đổi lại, các nhà đầu tư sẽ phát triển một khu du lịch - khách sạn - nghỉ dưỡng rộng hơn 1.000 héc-ta ở Khu kinh tế này. ?oCái thiếu nhất của Vân Đồn hiện nay là cơ sở hạ tầng giao thông. Nếu không có sân bay thì khó có thể mời các nhà đầu tư khác đến,? ông Long nhận định.
    Để mở rộng và hoàn thiện hệ thống kinh doanh, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá vào ngày 26/3/2007. Đây sẽ là công ty có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên kinh doanh dịch vụ vui chơi có thưởng và cũng là công ty đầu tiên ở khu vực Quảng Ninh được cấp phép phát hành hơn 2,1 triệu cổ phiếu ra công chúng, tiến tới niêm yết trên TTCK trong năm nay. Với mệnh giá 10.000 đồng, cổ phiếu Hoàng Gia sẽ có giá khởi điểm là 100.000 đồng.
    Ông Long cho biết, mục tiêu lâu dài của Công ty là tham gia TTCK trong nước và quốc tế để xây dựng Hoàng Gia thành một thương hiệu quốc tế mạnh, triệt để tận dụng ưu thế về vị trí địa lý và cung cấp kịp thời, đầy đủ sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tốt nhất của khách hàng.
    Kim Chi
  2. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    Không biết bác giải nai hay là nai thật nữa ?
    Lưu ý: Hoàng gia có đến 80% lượng khách du lịch casino đến từ Trung quốc, từ đầu 2007 chính phủ Trung quốc đã cấm công dân mang tiền ra nước ngoài du lịch kiểu Casino, em chỉ biết vậy, các bác tự quyết định nhé
  3. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    Bắc Kinh - Trong 7 tuần, Cai Haowen là một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở Trung Quốc. Cảnh sát cho biết, Cai, một cán bộ trung cấp của ngành giao thông miền bắc Trung Quốc, đã biển thủ 332.000 USD và vay mượn 90.000 USD từ các công ty thuộc quyền quản lý của mình, và sau đó đã nướng vào trò đỏ đen trong 27 lần lui tới một casino nằm trên biên giới với Bắc Triều Tiên. Những chuyến đi chóng vánh của Cai không thoát khỏi sự chú ý của người dân, nhưng nhà cầm quyền lúc đó lại nhìn nhận theo cách khác bởi vì ông ta được xem như là một người được bảo trợ của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân.

    Giang Trạch Dân nghỉ hưu tháng 9-2004, đến giữa tháng 11 các điều tra viên bắt đầu tiếp cận Cai. Được báo động, người này nhanh chóng lẩn trốn và rồi cuộc truy tìm trở nên gắt gao với thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về việc trao thưởng 6.000 USD cho ai phát hiện được Cai. Lần theo dấu vết, cảnh sát đã bắt được người đàn ông 43 tuổi vào sáng ngày 6 tháng 2 trên một chuyến tàu từ Bắc Kinh tới Trường Xuân. Việc bắt giữ Cai được Bắc Kinh xem như là một thành công nổi bật đối với chiến dịch gần đây nhất của Đảng Cộng sản trong việc xóa bỏ thành công nạn cờ bạc.

    Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết đã quyết định trừng trị nghiêm khắc sau khi những hành vi của Cai bị phát hiện. Các cán bộ cấp cao lo ngại những thói hư tật xấu của Trung Quốc trước đây hiện nở rộ với sức sống mới, khi nhiều người trở nên giàu có và những cám dỗ đối với tham nhũng của cán bộ đã ngấm sâu vào bộ máy hành chính của Trung Quốc trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

    Những câu chuyện về những người Trung Quốc giàu có nướng vào cờ bạc hàng triệu USD tại Las Vegas đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong thập kỷ qua. Ước tính lượng tổn thất ở nước ngoài vì cờ bạc của Trung Quốc vào khoảng từ 2.4 tỷ tới hơn 73 tỷ USD một năm nếu như tính cả các casino ở Macao, một thuộc địa trước đây của người Bồ Đào Nha.

    Những mối quan ngại gần đây ở Bắc Kinh lại là việc nhiều cán bộ đảng và chính quyền cấp thấp lui tới các casino dọc biên giới. Điều này dấy lên mối lo ngại rằng, nhiều cán bộ, trong bộ máy chính quyền, đang sử dụng tiền bạc mờ ám để chơi, đến mức mà họ được gọi là ?ocon bạc cán bộ? (gan-bu-ler) cách chơi chữ của tiếng Trung gần với từ gambler của tiếng Anh.

    Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã cảnh báo nhiều lần rằng việc đấu tranh chống lại những thói hủ bại như vậy, cùng với vấn đề tham nhũng, là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và Đảng Cộng sản, từng cấm cờ bạc có tổ chức cùng với mãi dâm và thuốc phiện khi lên cầm quyền năm 1949, đã tuyên bố thanh toán nạn cờ bạc bất hợp pháp trong nửa đầu năm 2005.

    Bộ ******* Trung Quốc thông báo đã điều tra 2000 vụ việc có liên quan đến cờ bạc bất hợp pháp kể từ đầu năm và bắt giữ 4.000 người. Để gia tăng áp lực, các cán bộ Bộ này cho biết, 13 nhóm điều tra đã được điều tới 5 tỉnh thành có tiếng xấu về nạn cờ bạc, kể cả một số khu vực biên giới.

    Bộ ******* Trung Quốc cho biết sẽ xử lý nghiêm khắc 21 vụ việc có liên quan đến các cán bộ đảng và chính quyền bị bắt khi chơi bạc bằng tiền công quỹ hoặc sử dụng ảnh hưởng của mình để bảo kê cho các hoạt động cờ bạc. ?o50.000 người đã được xác định là khách chơi trong nhiều hình thức cờ bạc bất hợp pháp nhưng chúng tôi không bắt giữ?, Wu Mingshan, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý của Bộ này nói với các phóng viên tại Bắc Kinh.

    Theo báo chí truyền thông chính thức của Trung Quốc, những đợt bắt giữ quan trọng nhất có thể đã đuợc tiến hành ngay khi chiến định này được khởi động, với việc một tổ chức cờ bạc trực tuyến bị phá vỡ, kết quả 33 người bị bắt giữ, trong đó có 10 cán bộ chính quyền. Theo các bài báo có trích từ nguồn của cảnh sát, một số tổ chức đăng ký tại Đài Loan đã sử dụng Internet tổ chức cờ bạc trên toàn Trung Quốc nhằm cá độ bóng đá, với lượng tiền lên tới 1,6 tỷ USD/tháng.
    Luật pháp Trung Quốc đã đặt ra nhiều mức phạt tiền và phạt tù tới 3 năm đối với những kẻ hoạt động cờ bạc có tổ chức nhằm mục đích thu lợi, kiếm sống bằng cờ bạc hoặc mở sòng bạc.

    Đảng Cộng sản không phải là những người đầu tiên cố gắng giải quyết nạn cờ bạc. Giáo sư lịch sử Guo Shuanglin, trường Đại học Nhân dân, người đã nghiên cứu vấn đề này, cho biết người Trung Quốc được xem như những người ham mê cờ bạc kể từ thời thượng cổ, và những người thống trị họ cũng đã cố gắng kiểm soát tệ nạn này.

    Ông cho biết, ?oluôn có những luật lệ nghiêm khắc chống lại nạn cờ bạc ở hầu hết các triều đại của Trung Quốc. Thí dụ thời Tống có nhiều con bạc bị tử hình. Thời nhà Minh, con bạc bị chặt tay. Thậm chí thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc cũng có luật chống cờ bạc rất nghiêm khắc?.

    Bất kể những luật lệ này, nạn cờ bạc vẫn tiếp diễn trong lịch sử Trung Quốc. Giáo sư Guo nói, ?othật khó để xóa bỏ được tệ nạn này?.

    Cũng giống như nhiều nước, chính phủ Trung Quốc đã cho phép sử dụng xổ số để gây quỹ cho nhiều dự án phúc lợi xã hội. Nhiều casino do nhà nước điều hành đã bị cấm. Một số cán bộ của Hải Nam, một tỉnh hải đảo với ngành công nghiệp du lịch rất phát triển, đã đề xuất rằng các casino cần được cho phép ở Hải Nam để cạnh tranh khách với Macao. Trong tình hình hiện tại, đề xuất của họ sẽ bế tắc.

    Trong khi đó, các chủ casino của Macao cho biết chiến dịch do Bắc Kinh tiến hành không làm giảm số thường dân tới đây chơi bạc. Tuy nhiên, kể từ khi Macao được trao trả về Trung Quốc, chính quyền nước này có thể dễ dàng quản lý công dân của họ tới đây hơn. Kết quả, những con bạc lớn và các cán bộ có các quỹ tham nhũng tới để cờ bạc đã có thể được giám sát.

    Rất nhiều casino đã nở rộ trong những năm gần đây dọc theo biên giới Trung Quốc với Bắc Triều Tiên, Lào, Miến Điện và Việt Nam. Các cơ quan du lịch và các nhà quản lý casino đã thiết lập những chuyến du lịch miễn thị thực, ít thủ tục phiền hà để thu hút du khách.

    Casino tại Bắc Triều Tiên nơi Cai chơi bạc đã được quảng bá với những biển quảng cáo khổng lồ tại các sân bay ở Trường Xuân và nhiều thành phố các ở phía bắc Trung Quốc. Ở một số nước láng giềng, như Việt Nam, người dân địa phương bị cấm chơi bạc ở các casino, nhưng đây là nguồn công ăn việc làm dồi dào đối với họ.

    Thí dụ, Câu lạc bộ Gaming Quốc tế của Khách sạn Hoàng Gia tại Vịnh Hạ Long ở Bắc Việt Nam đã thuê rất nhiều người phục vụ là người Việt gốc Hoa để thu hút khách hàng chủ yếu là người Trung Quốc. Tại đây, những nhân viên không biết nói tiếng Trung đều phải tham gia một khóa đào tạo tiếng Trung miễn phí.

    Nhưng trong kỳ Tết Nguyên đán vừa qua lượng khách đến đã không đạt như dự kiến. Tháng trước, nhà cầm quyền Trung Quốc, theo các cơ quan du lịch và các điều hành sòng bạc, đã đặt ra những hạn chế mới đối với bất kỳ ai muốn qua biên giới, yêu cầu họ phải trình hộ chiếu và đăng ký nhân thân.

    Các quan chức cho biết những quy định tương tự đã được thực thi ở các vùng biên giới khác, buộc hàng loạt các casino dọc biên giới phải đóng cửa.

    Tại câu lạc bộ của Khách sạn Hoàng Gia, có ngày chỉ có một khách Trung Quốc chơi roulette trong khí có tới 30 nhân viên phục vụ. Một casino khác ở Việt Nam, tại Đồng Đăng, Lạng Sơn, đã phải đóng cửa, vì thiếu khách Trung Quốc.

    Hank Wink, một giám đốc điều hành của khách sạn Hoàng Gia, nói ?ocó thể chỉ là tạm thời? với giọng đầy hi vọng khi ông ta đứng bên cửa ra vào Casino không một bóng khách Trung Quốc.
  4. niemvuibattan

    niemvuibattan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Đã được thích:
    0
    Thị trường đang nổi sóng mà ông lão vẫn tính chuyện ra khơi à? tưởng lần trước sợ phải mang cái máng cũ về cho vợ làm kinh tế nông nghiệp rùi
  5. ThacBa

    ThacBa Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Đấu giá khách sạn Hoàng Gia, chỉ có 71 nhà đầu tư cá nhân liều lĩnh đăng ký, không có tổ chức nào đăng ký. Kiểu này khối bác đầu cơ sẽ phải vứt bỏ đặt cọc.

Chia sẻ trang này