Ong lày lói buồn cười quá.Anh ko ịn được cười.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khobackinh, 23/01/2009.

3129 người đang online, trong đó có 113 thành viên. 05:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1327 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ong lày lói buồn cười quá.Anh ko ịn được cười.

    ng Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính

    Mặc dù gặp khó khăn và biến động mạnh, song các mục tiêu phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 vẫn phù hợp. Cụ thể, mục tiêu phát triển nhanh, đồng bộ, vững chắc thị trường vốn Việt Nam, trong đó TTCK đóng vai trò chủ đạo; từng bước đưa thị trường vốn trở thành một cấu thành quan trọng của thị trường tài chính, góp phần đắc lực trong việc huy động vốn cho đầu tư phát triển và cải cách nền kinh tế; đảm bảo tính công khai, minh bạch, duy trì trật tự, an toàn, hiệu quả, tăng cường quản lý, giám sát thị trường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người đầu tư?

    Các giải pháp thực hiện mục tiêu này vẫn còn phù hợp, không chỉ là giải pháp dài hạn mà cả giải pháp trước mắt như mở rộng quy mô và đa dạng hóa các loại trái phiếu, các phương thức phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu DN trên thị trường vốn. Đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN, tổng công ty nhà nước, tập đoàn kinh tế và các ngân hàng thương mại nhà nước; gắn việc cổ phần hóa với niêm yết trên TTCK; mở rộng việc phát hành cổ phiếu mới để huy động vốn; đồng thời phát triển các loại chứng khoán phái sinh như quyền chọn mua, quyền chọn bán chứng khoán, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn...

    Chính phủ đã và đang tìm mọi cách để hỗ trợ TTCK, kể cả việc sử dụng các biện pháp kinh tế như kiến nghị giãn thuế thu nhập cá nhân, sau đó trình Quốc hội miễn khoản thuế tạm giãn, với số tiền khoảng 200 tỷ đồng và các biện pháp khác, trong đó đặc biệt coi trọng biện pháp ổn định tâm lý nhà đầu tư. Chính phủ đang theo dõi sát sao mọi diễn biến của nền kinh tế thế giới, trên cơ sở đó, gắn với tình hình cụ thể của Việt Nam để tìm cách đối phó và tìm ra các bước đi phù hợp, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới đến nền kinh tế trong nước.

    Trong giai đoạn TTCK toàn cầu chứ không riêng gì Việt Nam rơi vào khủng hoảng, theo tôi, nhà đầu tư cần tỉnh táo, nhìn nhận, đánh giá thị trường. Đợt đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Vietinbank ngày 25/12/2008 là minh chứng cho thấy, mặc dù thị trường chưa ra khỏi suy thoái, nhưng nhà đầu tư vẫn đón nhận cổ phiếu của Vietinbank với mức giá hợp lý. Điều đó đã cho thấy chủ trương cổ phần hoá gắn liền với TTCK vẫn phù hợp với thực tiễn, nên Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đối với các DNNN có thương hiệu để tăng thêm những loại hàng hoá tốt cho TTCK. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng để duy trì thị trường và tạo cơ hội để thị trường phục hồi.

    Thông điệp đầu năm tôi chỉ muốn nói rằng, Bộ Tài chính đã và đang tìm mọi biện pháp để phục hồi TTCK. Chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của TTCK, sự ảnh hưởng, tác động của thị trường đến hoạt động kinh tế và đầu tư nói chung, cũng như đến nhà đầu tư nói riêng. Mặc dù thị trường suy giảm, nhưng tính thanh khoản vẫn được bảo đảm, cho dù thị giá một số loại cổ phiếu có thể tiếp tục xuống, nhưng những loại cổ phiếu tốt vẫn được nhà đầu tư đón nhận. Đây là những yếu tố vô cùng quan trọng để khẳng định rằng, sự suy giảm của TTCK trong năm 2008 chỉ là tạm thời, trong bối cảnh chung của thị trường tài chính thế giới. Chính phủ vẫn xác định TTCK là kênh thu hút vốn quan trọng, đặc biệt là huy động trái phiếu chính phủ nên các doanh nghiệp cũng cần coi đây là kênh huy động vốn quan trọng và có nhiều ưu điểm hơn đi vay ngân hàng để thực hiện đầu tư trung và dài hạn.



    đặc biệt là đoạn:Mặc dù thị trường suy giảm, nhưng tính thanh khoản vẫn được bảo đảm,
    Ông Ninh này chỉ nói bừa mà không xem KLDG hà hà hà...
  2. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    812
    Các anh chỉ là những nhà đầu cơ mang tư tưởng cờ bạc

    Các anh chỉ là những nhà đầu cơ thiếu kiến thức, thiếu kiên nhẫn, thiếu lòng tin, thiếu v.v.. và v.v...

    Chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của thị trường chứng khoán

    Chúng tôi đã làm hết sức mình

    Chúng tôi Sẽ... Sẽ... Sẽ...


    Chúc mừng năm mới ​
  3. bobylamx

    bobylamx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    bác này khuyên NĐT chân thành đấy.
  4. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy bác nào nhận khuết điểm, giờ các bác ý đổ cho tình hình thế giới, nếu có lạm phát 100% thì các bác ý sẽ nói ta còn HP hơn zimbabue chán , .......chán
  5. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ông Giàu bảo:
    Tôi đã chịu rất nhiều áp lực?

    Cũng có không ít chê trách rằng, thời điểm quý 2/2008, mặc dù biết nhiều ngân hàng thương mại rơi vào khó khăn thanh khoản nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn không bơm vốn cho họ. Thống đốc nghĩ sao về điều này?

    Tôi lại nghĩ, nếu làm thế thì quá đơn giản vì thời điểm đó, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước là phải rút bớt tiền từ lưu thông về để kiềm chế lạm phát. Muốn làm được điều này, buộc Ngân hàng Nhà nước phải nâng lãi suất để hút tiền về.

    Vì thế, tôi và các cộng sự trong ban lãnh đạo đã phải kiên trì, chịu rất nhiều áp lực từ phía dư luận, từ các ngân hàng thương mại cũng như quan điểm chưa thực sự thống nhất trong bộ máy.

    Nhờ đó có thời điểm, Ngân hàng Nhà nước đã rút được 37 nghìn tỷ đồng tiền mặt và kết quả này được giới phân tích tài chính nước ngoài đánh giá rất cao.

    2009 được coi là năm đặc biệt khó khăn và rất có thể, dòng vốn đầu tư sẽ tiếp tục chảy ra, Ngân hàng Nhà nước đối phó với vấn đề này ra sao?

    Bây giờ là làm ăn theo thị trường, người ta đưa vốn vào được thì cũng phải để họ rút vốn ra, chứ không thể lấy hành chính để ép buộc. Chính phủ cũng tuyên bố như vậy.

    Hơn nữa, khi ổn định được cung cầu ngoại tệ thì việc vào - ra trở nên hết sức bình thường. Năm 2008, doanh số ngoại tệ vào - ra khá lớn nhưng không thể gây trở ngại lớn cho hoạt động điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

    Một bằng chứng là những tháng gần đây, nhiều nhà đầu tư nước ngoài bán trái phiếu, cổ phiếu ròng, thu hồi vốn, nhưng họ chẳng phàn nàn về việc không mua được ngoại tệ. Điều này không phải Ngân hàng Nhà nước ưu tiên, mà đó là tất nhiên.
  6. sonlycai

    sonlycai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Đã được thích:
    830
    Ha....Ha...Ha....Hố....hố......hố.....Éo nhịn được
  7. damcamau

    damcamau Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Đã được thích:
    0
    *** thằng VVNinh, mày đang ở trên mây à? Trình mày chỉ có vậy thôi, chả trách Việt Nam cứ nghèo mãi.
  8. d9d1982

    d9d1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Đã được thích:
    0
    làm đek gì được. Chỉ có cam chịu thôi
    Giờ làm cách mạng sợ lắm, nó cách mẹ cái mạng mình đi thì vợ con mất nhờ
  9. wildcard

    wildcard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Đã được thích:
    0
    thằng ninh này vừa đi thị sát ở Zimbabuê về, phấn khởi lắm thấy Việt Nam về cơ bản vẫn ưu việt hơn mấy chú Tây đen nhiều. Kinh tế thị trường không định hướng như bọn Âu Mỹ là khủng hoảng suy thoái ngay, còn có định hướng xhcn thì châu Phi phải chạy dài. Ra Tết là đón mấy đoàn chuyên gia kinh tế nước ngoài đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm rồi, không đánh cồng khai sòng được đâu.
  10. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    hình như không còn ai trên F319 nữa nhỉ?????

Chia sẻ trang này