Mỹ khẳng định sẽ không triển khai bộ binh tại Iran, chiến dịch có thể sớm kết t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 28/03/2026 lúc 08:00.

1223 người đang online, trong đó có 489 thành viên. 16:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 21 người đang xem box này (Thành viên: 21, Khách: 0):
  2. hoangductphcm456,
  3. SOLAR,
  4. Colourful04,
  5. Cophieugiatri68,
  6. Suongkhongxuat,
  7. QMintech,
  8. Banglangtim1102,
  9. PKH148,
  10. buituybk,
  11. tho_con_gam_co_non,
  12. honghaisme
Chủ đề này đã có 6687 lượt đọc và 101 bài trả lời
  1. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.521
    Mỹ khẳng định sẽ không triển khai bộ binh tại Iran, chiến dịch có thể sớm kết thúc
    Thứ Bảy, 05:31, 28/03/2026
    [​IMG]
    VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 28/3 cho biết, Washington dự kiến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ kết thúc trong vòng vài tuần, đồng thời khẳng định các mục tiêu đề ra có thể đạt được mà không cần triển khai lực lượng bộ binh quy mô lớn.

    [​IMG]
    Play
    Mute

    Remaining Time -0:00
    Phát biểu sau cuộc họp với các đối tác Nhóm G7 tại Pháp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, chiến dịch đang diễn ra “đúng hoặc vượt tiến độ” và có thể hoàn tất trong thời gian ngắn hơn dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, ông thừa nhận Mỹ vẫn triển khai thêm binh sĩ tới khu vực nhằm tạo “sự linh hoạt tối đa” cho Tổng thống trong việc xử lý các tình huống bất ngờ.

    Theo giới chức Mỹ, Washington đã điều động hai lực lượng gồm hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông, trong đó 1 đơn vị dự kiến đến khu vực vào cuối tháng 3 trên tàu đổ bộ. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cũng có kế hoạch triển khai lực lượng nhảy dù tinh nhuệ, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể leo thang thành chiến tranh trên bộ.

    [​IMG]
    Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - Ảnh: Reuters/TTXVN
    Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ ngày 28/2, sau khi các cuộc không kích nhằm vào Iran khiến nhiều lãnh đạo cấp cao thiệt mạng. Các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào mục tiêu của Mỹ và đồng minh trong khu vực, cũng như hoạt động vận tải hàng hải, đã gây gián đoạn nghiêm trọng thương mại toàn cầu, đặc biệt là thị trường năng lượng.
    --- Gộp bài viết, 28/03/2026 lúc 08:04, Bài cũ: 28/03/2026 lúc 08:00 ---
    Tình hình Trung Đông lúc này giống như ngọn nến sắp tàn nhưng khi sắp tàn thì tàn dư nó lại bùng lên rồi mới tắt! Hiện cảm giác mọi thứ đang kg có lối thoát nào là đóng cửa Eo , Giá Oil vọt cao , 2 bên so găng chưẩn bị bộ binh và choảng nhau cả thực tế và thông tin , Chứng khoán toàn cầu sập…
    khả năng cao là sớm kết thúc!
  2. Luongminh

    Luongminh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/09/2018
    Đã được thích:
    347
    Cái sai lầm của nhiều người là cứ tin nếu mỹ ko đánh mạnh là tốt. Mấy hôm trc trum xuống nước, iran làm căng là mình đã bảo tin này là xấu về dài hạn. Bởi âm ỉ sẽ kéo dài. Ảnh hưởng ko tốt đến giá dầu và giao thương.... việc mỹ đánh mạnh thậm trí điều bộ binh lại tốt cho dầu, tốt cho kinh tế. Khi đó iran ko còn phong tỏa đc biển.... Đánh 1 con rắn chết hẳn vẫn hơn là chỉ đánh nó bị thương...
    Last edited: 28/03/2026 lúc 08:37
    bin1408nhanmap2004 thích bài này.
  3. aluyen

    aluyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Đã được thích:
    440
    A 100 vẫn là người ra quyết định. Tôi tin suy nghĩ của mình về anh 100
  4. Luongminh

    Luongminh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/09/2018
    Đã được thích:
    347
    Kể ra là vô cảm, nhưng chiến tranh sẽ ko ảnh hưởng đến việt nam nếu mỹ đánh thật mạnh. Điều quân đến khống chế iran, khơi thông dòng chảy dầu khí. Còn sống chết nơi đó mặc bay. Ko ảnh hưởng tới ta. Chứ giờ cứ dây dưa kéo dài. Đàm phán bao nhiêu năm rồi, định kiểu này bao lâu nữa. Thỉnh thoảng lại phong với tỏa... vậy làm ăn kiểu gì
  5. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.491
    Này lại dai dẳng kéo dài bài vở với nhau rồi...và cuối cùng người tiêu dùng là ng phải chịu mức giá cả cuối cùng của mọi loại hàng hóa, dịch vụ tăng cao,haizz...lạm phát, ls và trái phiếu cp Mẽo còn đang bị đem ra bán lấy đôla về để mua hàng hóa khiến lợi tức ngày càng tăng thêm
    Luongminh thích bài này.
  6. hoangductphcm456

    hoangductphcm456 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2025
    Đã được thích:
    377
    Su kẹp nặng. Chỉ báo ngược

    Trong nước lãi suất tăng mạnh như năm 2022 và hiện tại chưa phải đỉnh lãi suất. Giá xăng dầu tạo ra LẠM PHÁT CHI PHÍ ĐẨY là loại lạm phát giới đầu tư và các ngân hàng trung ương sợ nhất vì nó khiến chính sách tiền tệ buộc phải thắt chặt. Kinh doanh trong nước thì các quy định mới về thuế bóp nghẹt


    [​IMG]
    Last edited: 28/03/2026 lúc 08:50
    Trietlydautu thích bài này.
  7. Stock_life

    Stock_life Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2021
    Đã được thích:
    944
    chuẩn, diệt tận gốc mới ổn.
    Luongminh thích bài này.
  8. cafeb7

    cafeb7 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2022
    Đã được thích:
    976
    ...bộ sậu này như nhau cả...
  9. hoangductphcm456

    hoangductphcm456 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2025
    Đã được thích:
    377
    bác này chuẩn. Iran tranh thủ khóa cứng eo biển Hormuz luôn rồi. Đánh mạnh thì nó không kịp trở tay. Dai dẳng thế này Iran càng có cơ hội chuẩn bị
  10. mdq68

    mdq68 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2017
    Đã được thích:
    80
    Mỹ điều được bao nhiêu quân đến mà đòi đánh rắn chết hẳn? Nên nhớ địa hình Iran rất rộng và phức tạp với chủ yếu là núi, cao nguyên và sa mạc. Dân Iran cũng gần 100 triệu người. Nghĩ sao mà vài nghìn hay vài chục nghìn lính Mỹ (dù có tinh nhuệ đến đâu) mà khiến Iran khuất phục? Vài ba năm làm tổng thống của Trump mà đòi hủy hoại được một dân tộc, một đất nước như Iran là điều viển vông (chưa kể Nga - Trung còn hỗ trợ nhiệt tình).

    Nếu Mỹ thực sự triển khai bộ binh vào Iran thì việc sa lầy là khó tránh khỏi. Lúc ấy thì vận mệnh chính trị của Trump không khác nào ngàn cân treo sợi tóc. Tôi nghĩ Trump và cộng sự nhận ra sai lầm khi tiến hành chiến dịch này và đang rất muốn rút lui một cách có thể ngẩng cao đầu. Việc điều bộ binh các căn cứ quân sự (nếu có) chỉ với mục đích gây sức ép trên bàn đàm phán.

    Dấu hiệu leo thang căng thẳng duy nhất lúc này nếu có sẽ là NATO và các đồng minh khác tham gia chiến dịch của Mỹ - Isarel. Nhưng vấn đề là Trump đã từng quay lưng với họ, nếu tình hình nội bộ các nước không biến động quá mạnh vì giá dầu hoặc suy thoái kinh tế thì họ cũng ko có lý do gì tham gia cuộc chơi này cùng Mỹ.

Chia sẻ trang này