Paul Krugman: ??oKinh tế thế giới sẽ còn đình trệ đến hết năm 2011???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi qcnick90, 10/12/2008.

2686 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 05:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 614 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Paul Krugman: ?oKinh tế thế giới sẽ còn đình trệ đến hết năm 2011?

    ''?oChúng ta chuẩn bị sống trong thế giới với tỷ lệ lãi suất cơ bản và tỷ lệ lạm phát 0%, không có dấu hiệu hồi phục kinh tế và tình trạng này sẽ kéo dài.?

    Nhà kinh tế đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2008, ông Paul Krugman nhận định kinh tế thế giới sẽ tiếp tục phải chịu ảnh hưởng từ biến động trên thị trường tài chính toàn cầu thêm ít nhất 3 năm nữa.

    Ông Paul Krugman hiện là giáo sư đại học Princeton đồng thời là một người phụ trách chuyên mục nổi tiếng của The New York Times phát biểu với báo giới tại Thụy Điển ?" nơi ông chuẩn bị nhận giải Nobel Kinh tế trong tuần này như sau:?Kinh tế thế giới sẽ còn khó khăn cho đến hết năm 2011.?

    ?oTheo tôi, chúng ta chuẩn bị sống trong thế giới với tỷ lệ lãi suất cơ bản đồng loạt bằng 0%, tỷ lệ lạm phát 0%, không có dấu hiệu hồi phục kinh tế. Tình trạng này sẽ còn tiếp tục trong một khoảng thời gian dài.?

    Nhận xét về kinh tế Mỹ, ông Paul Krugman chia sẻ như sau:?Một kế hoạch giải cứu với chi phí tương đương 4% GDP của Mỹ là thật sự cần thiết cho năm 2009. Lượng tiền giải cứu thị trường hiện nay là chưa đủ.?

    ?oNếu thật sự tính toán nghiêm túc về số tiền cần phải bỏ ra để giải quyết vấn đề hiện tại, theo tôi số tiền đã bỏ ra hiện nay vẫn còn quá khiêm tốn. Số tiền đó không đủ để ngăn nền kinh tế đi xuống mà chỉ đủ để giúp kinh tế không trượt dốc mà thôi.?

    Chia sẻ với báo giới về thị trường nhà đất Mỹ, ông cho rằng thị trường nhà đất Mỹ - khởi nguồn của khủng hoảng tài chính toàn cầu - sẽ tiếp tục suy yếu thêm khoảng 10 đến 15%.

    Ông Krugman đã chiến thắng giải Nobel kinh tế về công trình nghiên cứu của ông về ảnh hưởng của thương mại tự do lên toàn cầu hóa. Ông kêu gọi chính phủ Mỹ nên đẩy mạnh chi tiêu để phát triển cơ sở hạ tầng (Tân tổng thống Obama đã đưa ra chương trình này).

    Việc này sẽ mang lại lợi ích dài hạn cho nước Mỹ dù có thể khiến nước này trải qua tình trạng thâm hụt 7 đến 8% ngân quỹ quốc gia trong ngắn hạn.

    Ông Krugman sẽ nhận được giải Nobel Kinh tế và tiền thưởng 1,2 triệu USD tại Stockholm vào ngày hôm nay (ngày 10/12).


    Ngọc Diệp
    Theo EconomicTimes

Chia sẻ trang này