Petro VietNam đứng trước nhiều thách thức

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gialongVT, 18/12/2008.

2778 người đang online, trong đó có 1111 thành viên. 14:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 287 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Petro VietNam đứng trước nhiều thách thức



    Giá dầu giảm khiến Petro VietNam đứng trước nhiều thách thức

    Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Việt Nam) cho biết, giá dầu thô thế giới đang giảm mạnh khiến cho kế hoạch xuất khẩu mặt hàng này trong năm 2009 sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Mức giảm có thể lến đến hàng tỷ USD, thậm chí trong trưởng hợp xấu nhất có thể giảm tới trên 70% doanh thu so với 2008.


    Một tính toán mới đây của Petro Việt Nam cho biết, nếu giá dầu ở mức 50 USD thì kim ngạch xuất khẩu dầu thô năm 2009 đạt khoảng 4,4 tỷ USD, giảm tới 6 tỷ USD so với năm 2008.Trong đó, do giảm giá dầu là 4,6 tỷ USD, giảm do một phần dầu thô cung cấp cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là 1,4 tỷ USD.


    Nếu giá dầu xuống 40USD/thùng, kim ngạch xuất khẩu dầu thô năm 2009 có thể chỉ đạt 3,5 tỷ USD.


    Thậm chí, nếu giá dầu xuống mức thấp 30 USD/thùng thì kế hoạch khai thác dầu sẽ bị ảnh hưởng nhất là các mỏ nhỏ, chi phí cao. Tiến độ triển khai các dự án thăm dò và phát triển cũng sẽ khó khăn do các nhà thầu phải cân nhắc đến hiệu quả đầu tư và khả năng thu xếp vốn.(Nguồn: VNN

  2. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Tập đoàn Dầu khí (Petro Vietnam) sẽ khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.


    Đó là nội dung chính của thoả thuận hợp tác toàn diện giữa Petro Vietnam và UBND tỉnh Hậu Giang vừa được hai bên ký ngày 28/10.


    Ngoài trực tiếp tổ chức khảo sát cơ hội đầu tư tại địa phương này, thông qua thỏa thuận hợp tác, Petro Vietnam được phép tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành viên tự đầu tư hoặc phối hợp, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp của tỉnh Hậu Giang đầu tư các dự án mà hai bên cùng quan tâm trên địa bàn tỉnh.


    Trước mắt, Petro Vietnam tập trung các lĩnh vực nghiên cứu các dự án: cảng sông Hậu Giang; khu tái định cư cho cán bộ công chức của tỉnh tại thị xã Vị Thanh; triển khai đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trung tâm thị xã Vị Thanh với tổng diện tích 65,63 ha, triển khai trong giai đoạn 1 là 29,5 ha và giao cho Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC) làm chủ đầu tư dự án.


    Ngoài ra, Petro Vietnam cũng sẽ nghiên cứu phát triển dịch vụ tài chính, bảo hiểm; phát triển hệ thống kho và mạng lưới kinh doanh LPG, xăng dầu, phân bón trên địa bàn tỉnh; đầu tư xây dựng hạ tầng trung tâm điện lực Hậu Giang và một nhà máy nhiệt điện tại trung tâm này.


    Ngay sau lễ ký, Tổng công ty PVC - đại diện cho Petro Vietnam - đã tổ chức khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư ở trung tâm thị xã Vị Thanh với tổng vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng.


    Dự án bao gồm trung tâm thương mại, trung tâm y tế, trường học, công viên... Dự kiến, sau khi dự án được hoàn thành vào năm 2012 sẽ đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho khoảng 10.000 người dân Hậu Giang.(Nguồn: TBKT, 29/10)


  3. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    PVN nhận Cúp “Vì sự phát triển cộng đồng các dân tộc thiểu số VN”

    [};-

    Ngày 14/8, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cùng 99 tập thể, cá nhân khác đã vinh dự được trao giải và tặng Cúp “Vì sự phát triển cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam” lần thứ I.

    Đây là giải thưởng của Ủy ban Dân tộc của Chính phủ nhằm tôn vinh những tập thể và cá nhân trên khắp mọi miền Tổ quốc đã đầu tư, hỗ trợ, góp phần xóa đói giảm nghèo, phổ biến kiến thức văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

    Trong những năm qua, song song với các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam còn luôn đi đầu trong các giải pháp thực hiện sâu rộng chính sách an sinh xã hội, thực hiện tích cực các phương án có hiệu quả, tiếp tục thực hiện các cam kết hỗ trợ phát triển, xóa đói, giảm nghèo ở các tỉnh khó khăn.

    Công đoàn Dầu khí Việt Nam vận động cán bộ, công nhân viên trong Tập đoàn và các nhà thầu dầu khí hưởng ứng, tham gia công tác xã hội - từ thiện - nhân đạo ở các địa phương khó khăn, giúp đỡ đồng bào nghèo, đồng bào ở các vùng thiên tai thực hiện xây dựng trường học, bệnh viện...

    Cúp “Vì sự phát triển cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam” một lần nữa khẳng định quyết tâm dành nhiều ưu tiên thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước.

    • K.A



  4. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Cùng với việc đầu tư phát triển ở trong nước, Tập đoàn đã tích cực tìm kiếm, mở rộng đầu tư ra nước ngoài. Ðến nay, Tập đoàn đã ký 49 thỏa thuận hợp tác đầu tư với các nước trên thế giới, trên cơ sở đó, Tập đoàn đã ký kết và đang triển khai thực hiện 22 hợp đồng tại 13 nước. Các dự án trọng điểm đang được tích cực triển khai như: dự án phát triển mỏ Nhe-nhe-sky tại LB Nga (Liên doanh Rusvietpetro thực hiện), dự án phát triển mỏ Giu-nin 2 tại Vê-nê-xu-ê-la (PVEP thực hiện), dự án thủy điện Luông Pha-băng tại Lào (do PVP thực hiện), thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Petro-vietnam - Gazprom... Kết quả bước đầu đạt được là từ năm 2007, Tập đoàn đã có tấn dầu thô đầu tiên khai thác từ nước ngoài, mang lại kết quả tốt đẹp cho công cuộc "vươn ra biển lớn", sự thành công của các dự án trên có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện thành công các mục tiêu Chiến lược ngành đã đề ra, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước. Việc mở rộng đầu tư, phát triển ra nước ngoài, thắng thầu quốc tế các dự án thăm dò, khai thác dầu khí, cung cấp các gói dịch vụ kỹ thuật dầu khí đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín và thương hiệu Petrovietnam ở trong và ngoài nước.
  5. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Tháng 10: PV Gas lên sàn với qui mô 18.950 tỷ đồng
    [​IMG]

    Kho cảng Thị Vải. (Nguồn: PV Gas )





    Theo Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas), công ty đặt mục tiêu giai đoạn 2011-2015 (sau cổ phần hóa) đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu 18-20%/năm. Dự kiến tháng Mười năm nay, PV Gas sẽ lần đầu tiên đưa cổ phiếu ra thị trường với quy mô vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa là 18.950 tỷ đồng.

    Trong đợt IPO này, PV Gas sẽ chào bán công khai tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh gần 95 triệu cổ phần, tương đương 5% vốn điều lệ.

    Tổng giám đốc PV Gas Đỗ Khang Ninh cho biết, hiện nay, PV Gas đang cung cấp nguồn nguyên liệu, nhiên liệu khí đầu vào để sản xuất ra 36 tỷ Kwh điện/năm (tương ứng 40% tổng sản lượng điện quốc gia); Gần 800.000 tấn đạm/năm (30% nhu cầu đạm cả nước); 100.000 tấn xăng/năm (chiếm 5% sản lượng xăng sản xuất trong nước) và cung cấp khoảng 700.000 tấn LPG/năm (đáp ứng gần 70% nhu cầu LPG cả nước).

    Thành lập tháng 9/1990, sau 20 năm hoạt động PV Gas đã cung cấp cho thị trường trong nước 53 tỷ m3 khí, 4,5 triệu tấn khí hóa lỏng LPG và 1,2 triệu tấn Condensate sản xuất xăng, trong đó trên 90% sản lượng khí là được khai thác trong 10 năm qua.

    Tại Hội thảo “Triển vọng phát triển - Cơ hội vàng đầu tư vào cổ phiếu ngành công nghiệp khí Việt Nam - PV Gas,” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 8/9, ông Đỗ Văn Hậu, Phó Tổng giám đốc Thường trực Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, khẳng định Việt Nam với trữ lượng khí dồi dào, chủ yếu tại khu vực Nam Bộ, được dự báo vào khoảng 1.400 tỷ m3 khí, trong đó tổng trữ lượng được phê duyệt khai thác là 335 tỷ m3 khí.

    Hội thảo này sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 16/9 tới.



Chia sẻ trang này