Petrodollar - Trận chiến sống còn của nước Mỹ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi toanvvvvv, 19/03/2026 lúc 08:22.

2913 người đang online, trong đó có 1165 thành viên. 11:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 326 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2022
    Đã được thích:
    552
    Từ những năm 70, Mỹ dựng lên một vòng lặp gần như hoàn hảo: bảo kê an ninh Trung Đông, đổi lại dầu mỏ phải đi qua USD. Khi cả thế giới buộc phải dùng USD để mua năng lượng, họ cũng buộc phải nắm giữ USD. Và khi các nước xuất khẩu dầu ôm về một đống USD, điểm đến tự nhiên là Trái phiếu Mỹ.

    Tiền quay vòng. Mỹ in tiền → thế giới cần USD → thế giới mua trái phiếu → Mỹ tiếp tục vay và chi tiêu. Một hệ thống tưởng như không có điểm dừng.

    Nhưng vấn đề là: mắt xích này đang bắt đầu lỏng ra.

    BRICS+ không phải câu chuyện chính trị đơn thuần, mà là câu chuyện tiền tệ và năng lượng. Khi Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, cùng các quốc gia xuất khẩu dầu lớn bắt đầu thử nghiệm thanh toán ngoài USD — dù chỉ một phần — thì đó đã là vết nứt. Không cần thay thế hoàn toàn, chỉ cần giảm phụ thuộc là đủ gây áp lực lên hệ thống cũ.

    Điểm nhạy cảm nhất nằm ở Trung Đông. Nếu Mỹ không còn đảm bảo được an ninh khu vực, đặc biệt tại các tuyến vận tải chiến lược, thì niềm tin sẽ lung lay. Khi đó, các nước Ả Rập sẽ không còn lý do tuyệt đối để gắn chặt với USD. Họ sẽ đa dạng hóa — và đó là điều Mỹ không muốn thấy.

    Vì hệ quả phía sau rất rõ: nếu nhu cầu USD giảm, nhu cầu nắm giữ Trái phiếu Mỹ cũng giảm. Trong khi nợ công Mỹ đã vượt mức rất lớn, chỉ cần lực cầu suy yếu, lợi suất sẽ bị đẩy lên để hấp dẫn người mua. Lợi suất tăng không phải chuyện riêng của trái phiếu — nó kéo theo chi phí vốn toàn hệ thống: chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, tất cả đều chịu áp lực.

    Nói ngắn gọn: đây không phải câu chuyện “giữ hòa bình”, mà là giữ cấu trúc tài chính.

    Những gì Mỹ đang làm ở Trung Đông giống một khoản chi bắt buộc để duy trì niềm tin: rằng họ vẫn kiểm soát được dòng chảy năng lượng, và USD vẫn là trung tâm. Vì nếu niềm tin đó vỡ, thứ bị tác động đầu tiên không phải chiến trường, mà là thị trường trái phiếu — “con voi trong phòng” mà ai cũng thấy, nhưng không ai muốn nó hoảng loạn.
    Hankos1368Thanglinh9097 thích bài này.
  2. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2022
    Đã được thích:
    552
    Mỹ đang thâm hụt ngân sách khổng lồ. Để tài trợ cho gói chi tiêu công của chính phủ, cộng thêm chi phí chiến tranh, Kho bạc Mỹ (Treasury) phải phát hành trái phiếu ồ ạt.
    Nhưng nếu lạm phát cao (do dầu) + Fed không hạ lãi suất + Nợ công phình to, Không ai muốn mua trái phiếu với lợi suất thấp, Lợi suất (Yields) sẽ phải tăng vọt để hút người mua.
    -> Hậu quả: Lợi suất tăng đồng nghĩa với giá trái phiếu sập. . Các ngân hàng Mỹ đang ôm hàng ngàn tỷ USD trái phiếu dưới dạng giữ đến ngày đáo hạn (HTM - Held-to-Maturity). Lợi suất tăng = Lỗ chưa thực hiện (Unrealized losses) của hệ thống ngân hàng phình to gấp bội. Sự kiện SVB sụp đổ năm ngoái chỉ là bản nháp nếu kịch bản này xảy ra.
    tronghanh80 thích bài này.
  3. booo

    booo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2021
    Đã được thích:
    8.158
    cái này ai đầu tư cũng biết
  4. booo

    booo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2021
    Đã được thích:
    8.158
    cái này thì phân tích tốt và đúng
  5. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2022
    Đã được thích:
    552
    Dầu giá cao là nỗi đau của kỷ nguyên năng lượng hóa thạch, nhưng lại là chất xúc tác hoàn hảo cho kỷ nguyên Năng lượng xanh, nơi TQ đang là bá chủ tuyệt đối.
    Trung Quốc hiện kiểm soát hơn 80% chuỗi cung ứng pin xe điện (EV), tấm pin năng lượng mặt trời và khoáng sản đất hiếm của toàn cầu. Khi giá xăng dầu đắt đỏ đến mức người dân Mỹ và châu Âu không chịu nổi, họ buộc phải đẩy nhanh việc chuyển đổi sang xe điện và năng lượng tái tạo. Lúc đó, cả thế giới sẽ phải xếp hàng mua công nghệ, linh kiện và xe điện từ Trung Quốc. Dầu 100+ USD chính là nhân viên "sale" xuất sắc nhất cho ngành công nghiệp xanh của Bắc Kinh.
    --- Gộp bài viết, 19/03/2026 lúc 09:53, Bài cũ: 19/03/2026 lúc 09:53 ---
    Mặc dù có lợi, nhưng Trung Quốc là những bậc thầy về tính toán thực dụng. Họ thích giá dầu cao để vắt kiệt phương Tây, nhưng họ sẽ không để nó cao đến mức gây ra Suy thoái Kinh tế Toàn cầu

Chia sẻ trang này