Petrolimex có liên quan không ??

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Satio, 21/12/2011.

2706 người đang online, trong đó có 1082 thành viên. 14:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 494 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. Satio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tại sao trước đây không có, mà bây giờ bị liên tục liệu có liên quan đến xăng và nguồn cung cấp xăng (xăng bẩn) hay không?


    Vì sao liên tiếp cháy xe máy, ô tô?

    VietnamnetVietnamnet – Thứ hai, ngày 19 tháng mười hai năm 2011


    - Liên quan đến một loạt vụ cháy, nổ xe máy diễn ra liên tiếp từ đầu tháng 12 đến nay, ông Đỗ Hữu Đức, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết: “Ở nước ta, ai cũng có thể mở cửa hàng bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy. Đây cũng là một nguyên nhân tiềm ẩn dễ dẫn đến tai nạn, cháy nổ xe khi tham gia giao thông”.

    >> Xe Mercedes bốc cháy trên đường
    >> Những vụ cháy nổ xe máy Honda

    - Ông đánh giá thế nào về 1 loạt vụ cháy nổ xe liên tục xảy ra thời gian qua. Nguyên nhân theo ông là do đâu?

    Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau có thể dẫn tới cháy nổ xe. Tuy nhiên, theo phân công nhiệm vụ thì Cục Đăng kiểm Việt Nam không có chức năng điều tra tai nạn giao thông cũng như các vụ cháy nổ xe.

    Vì vậy, chúng tôi không có điều kiện để có thể tiếp cận với các xe bị cháy cũng như tìm hiểu chính xác nguyên nhân cháy xe.
    Chỉ từ đầu tháng 12 đến nay liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy xe máy.


    - Vậy theo ông, những yếu tố bên ngoài như người sử dụng lắp thêm bộ phận ngoài, các hàng sửa xe mở tràn lan trong đó có chất lượng thợ chưa tốt… có thể là một trong những yếu tố dẫn tới hiện tượng cháy, nổ xe?

    Theo quy định hiện hành thì việc tự ý thay đổi thiết kế của xe là hành vi bị nghiêm cấm.

    Ngoài ra, ở nhiều nước trên thế giới, sửa chữa mô tô, xe máy là “loại hình kinh doanh có điều kiện” vì việc sửa chữa xe có liên quan trực tiếp đến an toàn của xe cũng như người ngồi trên xe khi tham gia giao thông.

    Tuy nhiên, ở nước ta, ai cũng có thể mở cửa hàng bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy. Đây cũng là một nguyên nhân tiềm ẩn dễ dẫn đến tai nạn, cháy nổ xe… khi tham gia giao thông.

    - Có hiện tượng, nhiều xe kém chất lượng vẫn lưu thông trên đường, tình trạng này có thể gây nguy hiểm không chỉ với chủ xe mà còn với cả người đi đường. Ông đánh thế nào về việc quản lý những trường hợp này?

    Ở hầu hết các nước trên thế giới như EU, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore… xe máy đều được quản lý chặt chẽ và kiểm tra an toàn kỹ thuật định kỳ bắt buộc trong suốt quá trình sử dụng - giống như đối với ô tô.

    Tuy nhiên, ở nước ta, do đến nay vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này nên việc kiểm tra kỹ thuật định kỳ chưa thể thực hiện được.

    Có lẽ sau hàng loạt vụ cháy xe máy trong thời gian vừa qua cũng cần để chúng ta suy nghĩ thêm về vấn đề này.

    - Cục Đăng kiểm giám sát các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy thế nào về tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu an toàn?

    Việc kiểm tra xe mô tô, xe gắn máy sản xuất lắp ráp được thực hiện theo quy trình được quy định cụ thể của Bộ GTVT.

    Do vậy, nếu chiếc xe mẫu được kiểm tra, thử nghiệm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và kết quả của việc đánh giá điều kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất phù hợp với quy định thì Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ cấp giấy chứng nhận cho kiểu loại xe đó.

    Sau khi được cấp giấy chứng nhận, cơ sở sản xuất được phép lắp, tự kiểm tra và cung cấp ra thị trường các xe cùng kiểu loại sản xuất hàng loạt và có trách nhiệm duy trì chất lượng sao cho các xe sản xuất hàng loạt đúng với xe mẫu đã được thử nghiệm, cấp giấy chứng nhận.

    Quy trình này cũng là quy trình chung đã và đang được các nước trên thế giới và các nước ASEAN áp dụng từ nhiều năm nay.

    - Sau những vụ việc cháy nổ liên tiếp xảy ra thời gian gần đây, Cục Đăng Kiểm có nghĩ tới việc tăng cường kiểm tra giám sát các Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy?

    Việc kiểm tra công tác duy trì hệ thống kiểm tra chất lượng các xe sản xuất hàng loạt của doanh nghiệp sản xuất xe không chỉ được Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành khi có khiếu kiện hoặc khi xảy một vụ việc nào đấy, mà được tiến hành định kỳ hàng năm.

    - Xin cám ơn ông!

    Xe máy cháy liên tiếp có thể do chập điện

    Liên quan đến một loạt vụ cháy, nổ xe máy diễn ra từ đầu tháng 12 đến nay, Tiến sĩ Lê Hồng Quân, Trưởng khoa Công nghệ Ô tô, Đại học Công nghiệp nhận định, hiện tượng cháy, nổ xe liên tiếp xảy ra trong thời gian qua có thể do chập điện.

    Theo ông Quân, có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn tới chập điện. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thường là sự kết hợp của hai yếu tố: rò xăng và chất lượng dây điện trong xe kém.

    “Về hiện tượng rò xăng, đây không phải việc hiếm thấy ở xe máy, ô tô. Hầu như xe nào cũng có thể bị tình trạng này”, ông Quân cho biết.

    Ngoài ra, theo ông Quân, một nguyên nhân quan trọng khác gây nên cháy nổ xe là do dây điện ở nhiều xe không đạt tiêu chuẩn an toàn. Đây chính là tác nhân gây ra hiện tượng đánh tia lửa điện.

    Ông Quân cũng nói rõ, để dây điện không gây ra tia lửa điện thì quan trọng vỏ dây sử dung trong xe máy, ô tô phải bảo đảm chất lượng, tức dây điện phải có khả năng chịu được va đập và không bị xăng, dầu ăn mòn.

    Về việc một số vụ nổ xe liên tiếp thời gian gần đây, ông Quân cho rằng, nếu các xe đều là xe chính hãng thì chất lượng dây điện sẽ đảm bảo.

    Tuy nhiên, có thể sau một thời gian sử dụng, những phụ kiện tưởng như vô hại này không được chăm sóc bảo dưỡng thì việc hỏng hóc cháy, nổ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

    “Chỉ cần vỏ dây điện bị nhão, tia lửa điện tiếp xúc với xăng hay thậm chí chỉ là hơi xăng, ngọn lửa ngay lập tức sẽ bùng lên. Việc cháy, nổ xe là khó tránh khỏi,” ông Quân nói.

    Q. Dũng
  2. Satio

    Satio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    245
    Giải thích là ai cũng có thể mở hiệu sửa xe không thoả đáng lắm. Vì hàng chục năm trước đây vẫn có sửa chữa nhỏ nhưng có bị đâu, Chỉ có khoảng vài tháng gần đây mới liên tục có xe bị bốc cháy trong khi đang sử dụng.
  3. antiSTB

    antiSTB Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Đã được thích:
    2
    xăng bẩn tràn lan bác ạ
  4. datthep02

    datthep02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2011
    Đã được thích:
    40
    Petrlimex có liên quan ko?

    Có bác à, Liên quan ở chỗ nếu mua xăng ở các cây chính hãng Petlimex rõ ràng là an toàn nhất - vì bọn khác mua về pha bán mà, chúc bác ko mua phải xăng rỏm [r37)][r37)][r37)]
  5. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Thấy giang hồ đồn dạo này phao cảm biến xăng hỏng nhiều thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ =D>
  6. Satio

    Satio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    245
    Các phóng viên cũng hay vào F319 lắm ....

    Chuyên gia bác bỏ khả năng xe liên tiếp cháy, nổ do xăng bẩn

    "Nếu đổ lỗi cho xăng pha tạp chất mà gây cháy nổ là những người không hiểu gì về vật lý".

    "Xe cháy bên ngoài động cơ"

    Sau hàng loạt vụ cháy nổ xe ở các hãng khác nhau như Honda, SYM và mới đây là sự cố của xe Mercedes chưa rõ nguyên nhân, nhiều chuyên gia cũng như người tiêu dùng từng đặt nghi vấn về khả năng nguyên nhân gây ra các vụ cháy xe có thể do xăng kém chất lượng, pha tạp chất.

    Giả thiết này càng có thêm cơ sở khi báo chí đề cập tới việc các cửa hàng xăng tại TP.HCM và Hà Nội liên tiếp bị phát hiện bán xăng bẩn.

    “Nếu là methanol thì không có khả năng gây cháy, nổ còn nếu pha aceton (giống như nhiều vụ việc bị phát hiện của năm 2006 – pv), pha ở tỷ lệ 5 – 10% các nước khác trên thế giới vẫn dùng bình thường. Tôi cho rằng bản thân xăng (dù lẫn tạp chất) cũng không thể gây ra cháy, bởi lẽ, xăng phải thoát ra khỏi động cơ mới cháy chứ nằm trong động cơ thì không thể cháy được” - PGS.TS Lê Văn Cát nói.

    Trên quan điểm đó, ông Cát cho rằng: Nhiều khả năng lý do gây ra cháy, nổ của hàng loạt động cơ trong thời gian vừa qua do nguyên nhân cơ khí, tức là cháy ở ngoài động cơ, chứ không phải do lỗi ở bên trong.

    Theo các chuyên gia hóa học: Cháy, nổ do xăng pha tạp chế: Có thể có nhưng khó xảy ra

    Đồng tình với nhận định trên, Tiến sĩ Vật lý Nguyễn Văn Khải cũng cho rằng: Nếu đổ lỗi cho xăng pha tạp chất mà gây cháy nổ là những người không hiểu gì về vật lý. TS. Khải cho biết: từ hiện trường ông trực tiếp chứng kiến chiếc xe SH bị cháy ở Kim Mã – Liễu Giai vào ngày 12/12 vừa qua, lập luận nguyên nhân cháy, nổ do xăng pha tạp chất, xăng dởm là không hợp lý.

    “Về mặt vật lý, bình thường nếu khi xe của người thanh niên kia đổ, khoảng 30 phút sau mới xảy ra cháy thì nghi vấn do bị dùng xăng dởm có vẻ phù hợp hơn”, ông Khải nói.

    Như vậy, theo TS Khải, việc dùng xăng dởm, khả năng cháy nổ còn thấp hơn dùng xăng chuẩn bởi lẽ, xăng chuẩn, vận tốc bay hơi của nó nhanh hơn, nên khi đổ dễ xảy ra cháy nổ nhanh hơn. Còn nếu xăng pha tạp chất, trên thực tế, nếu xe đổ, hệ số linh động, hệ số khuyếch tán rất kém, tốc độ bay hơi rất chậm không thể gây ra cháy tức thì.

    Do đó, vị Tiến sĩ Khải khuyến cáo, nếu thấy xe đổ, có mùi xăng thì người tiêu dùng nên tránh xa phương tiện, tuyệt đối không được nổ máy để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

    Về lý thuyết, xăng nguyên chất không có khả năng dẫn điện

    Trao đổi với báo Giáo Dục Việt Nam, thầy Trịnh Hùng - giảng viên khoa Hóa, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội - cũng tỏ ra băn khoăn: “Nếu nghi vấn do xăng như vậy, tôi cũng không hiểu họ pha chất có thể gây cháy, nổ vào xăng để làm gì?”.

    “Đúng là có nhiều tạp chất có thể gây cháy, nổ thật nhưng phải tạo ra áp lực nào đó mới có thể nổ được. Chỉ khi nào người ta tăng áp lực hoặc giảm áp lực, sinh ra nhiều khí, mới có khả năng gây nổ. Cũng có những chất chỉ cần cái sóng sánh mạnh thôi cũng gây nổVả lại, nếu đã có tạp chất gây cháy, nổ thì nó phải cháy, nổ ngay sau khi bơm xăng ở đại lý xăng dởm đó, tại sao đi một đoạn, xe mới xảy ra sự cố?” – thầy Hùng đặt ra nghi vấn.

    Trên các diễn đàn về xăng, cũng không ít ý kiến cho rằng: Về lý thuyết nếu là xăng nguyên chất thì không có khả năng dẫn điện, nhưng trên thực tế, các loại xăng thương phẩm đều được pha thêm phụ gia để tăng trị số octan.

    Một thành viên của diễn đàn online cho biết: Phân đoạn xăng chưng cất trực tiếp từ dầu mỏ có trị số octan chỉ từ 30 đến 60, nhỏ hơn rất nhiều so với yêu cầu tối thiểu của xăng động cơ là từ 70 đến 80. Rất nhiều biện pháp đã được sử dụng để nâng cao trị số octan của xăng (có thể tăng lên đến 100), gồm có: Pha trộn thêm phụ gia, pha trộn xăng octan cao vào nhiên liệu octan thấp hoặc chế biến bằng các phương pháp hóa học tiên tiến, chuyển các hydrocacbon mạch thẳng thành mạch nhánh, hoặc vòng no, vòng thơm có trị số octan cao,…

    “Như vậy, chính những chất xúc tác này, có thể gây ra hiện tượng dẫn điện. Tuy nhiên mức độ dẫn điện còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố và có ảnh hưởng đến tính mạng con người không thì cần nghiên cứu và tham khảo thêm thông tin” – thành viên này kết luận.

    Trong khi đó, theo thông tin mới nhất đăng tải trên báo chí, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy tăng cường kiểm soát chất lượng xe trước khi xuất xưởng và báo cáo những vấn đề phát sinh đối với chất lượng xe.
    Nhiều chuyên gia “bóc tách” nguyên nhân cháy, nổ

    Trên báo Nông thôn ngày nay, PGS-TS. Đinh Ngọc Ân - Trưởng bộ môn Cơ khí Động lực (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên) cho rằng, có 3 nhóm nguyên nhân gây cháy nổ xe máy. Thứ nhất, trong bình xăng hiện được gắn các thiết bị đo xăng có sử dụng nguồn điện. Trong một số trường hợp hy hữu, đặc biệt là khi xăng trong bình cạn, các thiết bị này sẽ phát sinh ra tia lửa điện và gây cháy nổ.

    Nguyên nhân thứ hai là khi lượng xăng trong bình không còn ở mức đầy; trong quá trình xe chạy các lớp xăng bị xóc, cọ với nhau (như trường hợp mặc áo len với áo dạ) sinh ra trường tích điện, sinh ra tia lửa điện và cháy nổ. Khả năng thứ ba là có thể trong quá trình sử dụng có thể bị rò rỉ nhiên liệu gặp tia lửa điện thì gây cháy, nổ.

    PGS.TS Phạm Văn Nho, khoa Vật Lý, Đại học khoa học tự nhiên (ĐHQGHN) trao đổi với VOV News cho rằng, có xăng rò rỉ và gặp tia lửa sẽ dẫn tới cháy xe. Còn cháy trong môi trường kín sẽ dẫn nổ.
    Theo Khuê Hạ
    GDVN

Chia sẻ trang này