Phán quyết PCA "Biển Đông".. Khựa hết bài rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi snackone, 12/07/2016.

413 người đang online, trong đó có 165 thành viên. 06:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1341 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Tòa Trọng tài bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông
    VietTimes -- Tòa án quốc tế ở The Hague (Hà Lan) đã đưa ra phán quyết tuyên bố Trung Quốc không có căn cứ pháp lý để đòi “chủ quyền lịch sử” với các đảo trên Biển Đông.
    Lê Bình Nguyên - /Thứ Ba, ngày 12/7/2016 - 16:33
    [​IMG]Người dân Philippines vỡ òa trong niềm vui sau khi Tòa Trọng tài Thường trực đã chính thức ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện Biển Đông
    Cách đây vài phút, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại The Hague đã ra phán quyết đối với đơn Philippines kiện Trung Quốc về các tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông.

    Hai điểm chính được quan tâm nhiều là “đường chín đoạn” và lập trường của tòa đối với một số đảo, đá và bãi ngầm có tranh chấp.

    Theo phản ánh của hãng tin BBC, Tòa án quốc tế ở Hague đã đưa ra phán quyết nói rằng Trung Quốc không có căn cứ pháp lý để đòi “chủ quyền lịch sử” với các đảo trên Biển Đông.

    “Tòa kết luận không có căn cứ pháp lý để Trung Quốc đòi quyền lịch sử với các vùng biển nằm trong cái gọi là "đường chín đoạn",” - thông cáo của Tòa Trọng tài Thường trực ở Hague nhấn mạnh.

    [​IMG]Toà PCA khẳng định rằng dù ngư dân Trung Quốc từng đến một số đảo trong quá khứ, nhưng trong lịch sử Trung Quốc chưa bao giờ "thực hiện quyền kiểm soát đặc quyền đối với vùng nước và nguồn tài nguyên xung quanh."
    Phán quyết này được đưa ra sau quá trình thụ lý kéo dài 3 năm đối với đơn kiện của Philippines nhằm bác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh.

    Thông cáo báo chí của PCA nêu rõ, Tòa kết luận các thực thể nổi (khi thủy triều lên) ở quần đảo Trường Sa là những "bãi đá," do đó nó không thể có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (EEZ).





    Tòa cũng kết luận Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ ngăn chặn các va chạm ở biển và các vấn đề liên quan đến an toàn hàng hải.

    Theo trình tự, các quốc gia quan sát quá trình tố tụng, nước thành viên PCA, các tòa thành viên của PCA, công chúng và các phương tiện truyền thông cũng nhận được e-mail về phán quyết kể trên.

    Sau khi e-mail đã được gửi đi, quyết định cũng sẽ được tải lên trang web của PCA.

    [​IMG]Đường lưỡi bò phi pháp Trung Quốc tự ý vẽ, tuyên bố, đòi hỏi chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông.
    Philippines bắt đầu quá trình tố tụng tại PCA kiện Trung Quốc vào ngày 22/1/2013 sau nhiều năm bế tắc và căng thẳng trong việc giải quyết tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông mà không đạt được kết quả.

    Trung Quốc tuyên bố chủ quyền toàn bộ Biển Đông bằng việc đưa ra “đường chín đoạn” bao gồm cả khu đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines.

    [​IMG]Phán quyết 497 trang của PCA kết luận rằng lực lượng tuần tra Trung Quốc có thể gây nguy hiểm đâm, đụng với tàu đánh cá và hoạt động xây dựng của họ gây ra tổn hại không thể phục hồi được đối với rạn san hô ở đây.
    Trung Quốc đã từ chối tham gia vào quá trình tố tụng của PCA khi cho rằng PCA không có thẩm quyền giải quyết vụ kiện này và khẳng định mình có "chủ quyền không thể tranh cãi" trên Biển Đông.

    Tuy nhiên, PCA đã ra phán quyết trước đó khẳng định rằng PCA có thẩm quyền giải quyết vụ kiện này và đã thụ lý hồ sơ kiện Trung Quốc của Philippines.

    Đúng như dự đoán, Trung Quốc đã ra ngay tuyên bố phản ứng, nói phán quyết “vô căn cứ”.

    Truyền thông nhà nước Trung Quốc - điển hình là Tân Hoa Xã ngay lập tức cho rằng phán quyết của PCA “không có giá trị”.

    Ngay trước khi tòa Hague đưa ra phán quyết cuối cùng, bên ngoài tòa PCA đã có sự xuất hiện của những người ủng hộ lập người của Philippines cũng như những người Trung Quốc ủng hộ quan điểm đòi hỏi chủ quyền phi pháp của chính quyền Bắc Kinh ở khu vực Biển Đông.


    Diễn biến vụ kiện

    -20/8/2013, Tòa Trọng tài đưa ra án lệnh số 1 thông qua Quy tắc tố tụng của vụ kiện.

    -27/8/2013, Tòa Trọng tài đưa ra án lệnh số 2: 30/3/2014 Philippines phải nộp bản lập luận.

    -16/12/2014 Trung Quốc phải nộp bản phản biện.

    -28/2/2014, Philippines đề nghị Tòa cho phép sửa đổi lại nội dung Thông báo và tuyên bố khởi kiện, bổ sung thêm bãi Cỏ Mây và nội dung vụ kiện. Ngày 11/3/2014, Tòa đồng ý.

    -30/3/2014, Philippines đã đệ trình Hồ sơ gồm 4.000 trang tài liệu cho Tòa.

    -20/4/2014, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan gửi Công hàm cho Tòa đề nghị Tòa cung cấp bản sao các văn bản tố tụng và các tài liệu có liên quan khác,

    -24/4/2014, Tòa cung cấp các tài liệu liên quan trong đó có Bản lập luận của Philippines.

    -30/7/2014, Philippines gửi Công hàm cho Tòa đề nghị quan tâm việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Trường Sa.

    -5/12/2014, Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Tòa Tuyên bố về lập trường của Việt Nam đối với vụ kiện: Việt Nam ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; đề nghị Tòa quan tâm lợi ích pháp lý của Việt Nam.

    -7/12/2014, TQ công bố Văn kiện lập trường về vấn đề thẩm quyền của Tòa; khẳng định Tòa không có thẩm quyền.

    -16/12/2014, Tòa xác nhận Trung Quốc không đệ trình văn bản Phản biện; ra Án lệnh số 3 y/c Philippines cung cấp bổ sung lập luận trước ngày 15/3/2015.

    -16/3/2015, Philippines đệ trình Bản lập luận bổ sung, trả lời 26 câu hỏi của Tòa, gồm 12 chương với 3.000 trang, trong đó có 200 bản đồ.

    -21/4/2015, Tòa ra Án lệnh số 4, chia vụ kiện làm 2 giai đoạn (xem xét thẩm quyền và xem xét nội dung thực chất).

    -22/4/2015, Tòa ghi nhận Việt Nam đã gửi tuyên bố đến Tòa và Philippimes đã đưa Tuyên bố của Việt Nam vào Phụ lục số 468 trong lập luận bổ sung.

    -11/6/2015, Đại sứ quán Malaysia tại Hà Lan cho rằng lợi ích của Malaysia bị ảnh hưởng, đề nghị Tòa cung cấp các bản sao hồ sơ và tham dự tranh tụng với tư cách quan sát viên.

    -26/6 và 29/6/2015, ĐSQ Nhật Bản, Việt Nam và Indonesia đề nghị tham dự với tư cách QSV và được chấp nhận.

    Phiên tranh tụng về thẩm quyền từ 7 đến 14/7/2015 tại cung điện Hòa Bình, trụ sở của ICJ và PCA. Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái và Nhật Bản dự (vai trò quan sát viên)
  2. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Tin nóng: PCA bác bỏ “đường 9 đoạn” của TQ ở Biển Đông
    Cập nhật lúc: 16:41 12/07/2016
    [​IMG]
    Phán quyết PCA về Biển Đông - Phép thử thế kỷ
    Biển Đông sau phán quyết PCA: Trung Quốc sẽ tiếp tục leo thang[/paste:font]
    (Kiến Thức) - Hồi 16h ngày 12/7, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) đã phán quyết bác bỏ "đường 9 đoạn" mà Trung Quốc tự vẽ ở Biển Đông.
    Tòa án Trọng tài Thường trực PCA vừa ra phán quyết bác bỏ cái gọi là bản đồ "đường 9 đoạn" trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông.
    “Tòa Trọng tài kết luận rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên trong vùng biển nằm trong 'đường 9 đoạn' phi lý mà nước này tự vẽ ra ở Biển Đông", thông cáo của PCA nêu rõ.
    [​IMG]
    Tòa Trọng tài Thường trực PCA đã ra phán quyết về "Vụ kiện Biển Đông". Ảnh PCA


    Tòa PCA cũng cho rằng Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Philippines.
    “Tòa án nhận thấy Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Philippines trong đặc khu kinh tế (EEZ) của Manila bằng cách (a) can thiệp vào hoạt động đánh bắt cá và thăm dò dầu mỏ của Philippines, (b) xây dựng các đảo nhân tạo và (c) không ngăn cản các ngư dân Trung Quốc đánh bắt cá trong khu vực này”, thông cáo của PCA nêu rõ.
    Theo Reuters, phán quyết 497 trang này cũng kết luận lực lượng tuần tra Trung Quốc có thể gây nguy hiểm đâm đụng tàu đánh cá và hoạt động xây dựng của họ gây ra tổn hại không thể phục hồi được đối với rạn san hô ở đây.
    Trong một điểm quan trọng, toà tuyên bố không một cấu trúc nào ở Trường Sa có khả năng duy trì đời sống con người ở đó nên không có vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa.
    Phán quyết này được đưa ra sau quá trình thụ lý kéo dài 3 năm đối với đơn kiện của Philippines nhằm bác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh.
    Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền phi lý với 80% diện tích Biển Đông thông qua yêu sách "đường 9 đoạn" hay "đường lưỡi bò". Trung Quốc cũng liên tục bồi lấp, xây dựng hàng loạt cơ sở hạ tầng phi pháp trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông.
    Theo Reuters, phán quyết này của PCA là rất quan trọng vì đây là lần đầu tiên một thách thức pháp lý đã được đưa vào tranh chấp Biển Đông, một vùng biển có một số mỏ dầu khí hứa hẹn hàng đầu thế giới và là một ngư trường quan trọng.
    Ngay sau phán quyết PCA, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Yasay nói tại một cuộc họp báo: "Các chuyên gia của chúng tôi đang nghiên cứu kỹ phần thưởng này và cho rằng phán quyết trọng tài này là thỏa đáng. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và tỉnh táo. Philippines khẳng định sự tôn trọng đối với quyết định này và coi đây là một đóng góp quan trọng vào sự nỗ lực không ngừng trong việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông”.
    Ngày 22/1/2013, Philippines đã đệ đơn lên PCA kiện yêu sách của Trung Quốc về quyền chủ quyền, quyền tài phán và "các quyền lịch sử" đối với các vùng biển nằm trong "đường 9 đoạn" trái với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 vượt quá những giới hạn mà Trung Quốc có thể đòi hỏi theo UNCLOS.

    Thiên An (Theo Inquirer)
  3. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Tòa trọng tài thường trực ra phán quyết vụ kiện biển Đông
    TIÊU ĐIỂM SỰ KIỆN
    • Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích phán quyết của PCA[/paste:font]
      21:3612/07/2016
      Sau khi Bộ ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố phản ứng với phán quyết của Tòa trọng tài, Ngoại trưởng Vương Nghị tiếp tục chỉ trích vụ kiện biển Đông "là một trò hề chính trị".

      "Vụ kiện biển Đông cũng như những xuyên tạc ác ý và 'chơi khăm' chính trị từ đó sẽ đẩy vấn đề biển Đông vào tình trạng đối đầu nguy hiểm, hoàn toàn không có lợi cho hòa bình ổn định khu vực, không phù hợp lợi ích chung của Trung Quốc-Philippines, các nước trong khu vực và cả xã hội quốc tế.

      Lúc này, trò hề đã kết thúc, đã đến lúc phải trở lại quỹ đạo đúng đắn rồi," ông Vương tỏ thái độ hung hăng.

    • Lập trường của ASEAN sau phán quyết PCA
      20:2812/07/2016
      Trên tài khoản chính thức, ASEAN khẳng định lập trường nhất quán của khối về vấn đề biển Đông, đó là các nước thành viên tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC).

      ASEAN cũng cam kết tôn trọng những nguyên tắc phổ quát được thừa nhận của Luật quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

      [​IMG]
      ASEAN nêu quan điểm về vấn đề biển Đông sau khi vụ kiện Philippines-Trung Quốc có phán quyết. (Ảnh: @asean/Twitter)

    • Thái Lan, Indonesia lên tiếng về kết quả vụ kiện biển Đông
      20:2712/07/2016
      Thời báo Hoàn Cầu dẫn thông cáo báo chí của Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai: "Vấn đề biển Đông cần được các bên tận khả năng giải quyết bằng nỗ lực chung dựa trên cơ sở tin cậy lẫn nhau và lợi ích công bằng, nhằm thể hiện bản chất mối quan hệ ASEAN-Trung Quốc lâu bền."
      Ngoại trưởng Thái Lan cũng cho rằng cần phải áp dụng nhiều biện pháp để thực thi toàn diện, có hiệu lực Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC).

      "Điều tối quan trọng là, chúng ta cần các bên nỗ lực để sớm hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC)," thông cáo có đoạn.

      Trong khi đó, thông tin từ Bộ ngoại giao Indonesia cho biết nước này thúc giục các bên liên quan kiềm chế, không có hành động làm leo thang căng thẳng.

      Jakarta kêu gọi các bên tiếp tục nỗ lực gìn giữ hòa bình và ổn định trong khu vực.

    • Báo đảng TQ đưa tuyên bố của Tập Cận Bình về phán quyết của PCA
      18:5712/07/2016
      Tờ Nhân dân Nhật báo dẫn phát biểu của ông Tập Cận Bình ngày 12/7 nói:

      "Trong bất cứ tình hình nào, chủ quyền lãnh thổ và các quyền, lợi ích hàng hải của Trung Quốc trên Biển Đông đều không chịu ảnh hưởng từ phán quyết của PCA.

      Trung Quốc không chấp nhận bất cứ chủ trương và hành động nào xuất phát từ phán quyết từ PCA."

    • Việt Nam lên tiếng về phán quyết của Toà trọng tài về Biển Đông
      18:1312/07/2016
      Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Tòa trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 trên cơ sở đề nghị của Philippines đã đưa ra Phán quyết cuối cùng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: "Việt Nam hoan nghênh việc Tòa trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng ngày 12/7/2016. Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết."



    • Bộ ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo phản ứng về phán quyết
      17:3912/07/2016
      Thông cáo cáo chí của Bộ ngoại giao Trung Quốc sau khi PCA ra phán quyết viết: "Về phán quyết từ việc Philippines đơn phương yêu cầu thành lập Hội đồng trọng tài (gọi tắt là Tòa trọng tài) giải quyết vụ kiện biển Đông. Trung Quốc tuyên bố, phán quyết này là vô hiệu, không có tình ràng buộc, Trung Quốc không đồng ý, không thừa nhận."

    • Nhật Bản lên tiếng về phán quyết của PCA
      17:3412/07/2016
      Hãng Reuters (Anh) đưa tin, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nói rằng phán quyết của PCA về vụ kiện biển Đông "có hiệu lực pháp lý" và các bên cần phải tuân thủ.

      Theo Thời báo Hoàn Cầu, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani lên tiếng: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan không thực hiện bất cứ phản ứng có thể dẫn đến tình trạng leo thăng căng thẳng. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan sát chặt chẽ tình hình biển Hoa Đông."

      [​IMG]
      (Ảnh: Mạnh Quân)

    • PCA phán quyết về Nghiêm trọng hóa Tranh chấp
      17:1812/07/2016
      Tòa đánh giá liệu các hoạt động của Trung Quốc kể từ khi Philippines khởi kiện có làm nghiêm trọng hóa tranh chấp giữa các bên hay không.
      Tòa nhận thấy không đủ quyền tài phán để đánh giá các hệ quả của giao tranh giữa hải quân Philippines với hải quân và cảnh sát biển Trung Quốc trên Bãi Cỏ Mây (thuộc chủ quyền Việt Nam-PV), và cho rằng tranh chấp này có liên quan đến các hoạt động quân sự và do đó không thuộc thẩm quyền giải quyết tranh chấp bắt buộc.

      Tuy nhiên, Tòa nhận thấy rằng các hoạt động cải tạo đất và xây dựng đảo nhân tạo quy mô lớn của Trung Quốc là không phù hợp với nghĩa vụ của một quốc gia trong khi giải quyết tranh chấp đang được tiến hành, cụ thể là Trung Quốc đã gây ra những hậu quả không thể cứu vãn đối với môi trường biển,.., và phá hủy bằng chứng về đặc tính tự nhiên của các thực thể trên Biển Đông, một phần của tranh chấp giữa hai bên.

    • Trung Quốc ra tuyên bố về cái gọi là "chủ quyền lãnh thổ" ở biển Đông
      17:1212/07/2016
      Tân Hoa Xã vừa đăng tải Tuyên bố của Trung Quốc về cái mà nước này gọi là "chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông" cùng các quyền và lợi ích hàng hải.

      Trung Quốc trắng trợn tuyên bố: Kiên quyết phản đối một số quốc gia đóng chiếm phi pháp trên một bộ phận các đảo đá ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam-PV) và có hành vi xâm phạm vùng biển "thuộc quyền quản lý của Trung Quốc".

    • PCA phán quyết về ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường biển
      17:0112/07/2016
      Tòa đánh giá ảnh hưởng về môi trường biển của các hoạt động cải tạo đất quy mô lớn và xây dựng đảo nhân tạo do Trung Quốc tiến hành trên 7 thực thể thuộc Quần đảo Trường Sa và nhận thấy Trung Quốc đã gây ra những tổn hại nghiêm trọng đối với môi trường san hô và làm trái với nghĩa vụ gìn giữ và bảo vệ các hệ sinh thái dễ bị tổn thương, cũng như môi trường sống của các giống loài bị giảm về số lượng, và đang có nguy cơ tuyệt chủng.
      Tòa cũng nhận thấy giới chức Trung Quốc dù biết rằng ngư dân Trung Quốc đã và đang đánh bắt với số lượng lớn các loài động vật thuộc diện nguy hiểm như rùa biển, san hô, và sò tai tượng trên Biển Đông (bằng các biện pháp gây tổn hại nghiêm trọng tới môi trường san hô), nhưng không hề thực hiện nghĩa vụ ngăn chặn các hoạt động này.

    • Ngoại trưởng Philippines lên tiếng sau phán quyết PCA
      16:5812/07/2016
      Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay kêu gọi "kiềm chế và tỉnh táo" tại Biển Đông ngay sau khi PCA đưa ra phán quyết.

      "Các chuyên gia của chúng tôi đang nghiên cứu phán quyết này cẩn trọng và triệt để bởi đó là kết quả quan trọng của tòa trọng tài," ông nói.

      Ngoại trưởng Yasay nói tại một cuộc họp báo: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và tỉnh táo. Philippines khẳng định hết sức tôn trọng quyết định cột mốc này".

    • Philippines hoan nghênh phán quyết của tòa án quốc tế về biển Đông
      16:4912/07/2016
      Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) dẫn nguồn hãng tin AFP (Pháp) ngày 12/7 cho hay, Philippines hoan nghênh kết quả từ phán quyết về biển Đông của PCA.

      Theo tờ Philstar (Philippines), Philippines là quốc gia đầu tiên thách thức công khai hành vi bành trướng của Trung Quốc trên biển Đông.

    • PCA phán quyết về tính pháp lý của các hành động của Trung Quốc
      16:4112/07/2016
      Do phát hiện một số khu vực nhất định thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Tòa kết luận:
      Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Philippines trên Vùng đặc quyền kinh tế với việc (a) can thiệp vào các hoạt động đánh bắt cá và thăm dò dầu khí của Philippines, (b) xây dựng đảo nhân tạo, và (c) để ngư dân Trung Quốc đánh bắt tại khu vực này.

      Tòa cũng khẳng định ngư dân Philippines (cũng như ngư dân Trung Quốc) có quyền đánh bắt cá trên Bãi cạn Scarborough, và Trung Quốc đã can thiệp vào những quyền lợi của ngư dân Philippines qua việc ngăn cản tiếp cận.

    • PCA: "Đường chín đoạn" không có cơ sở pháp lý
      16:2012/07/2016
      Tờ Strait Times (Singapore) đưa tin, PCA đã ra phán quyết: Về quyền lịch sử và "Đường chín đoạn" của Trung Quốc, Tòa cho rằng, dù 2 nhà thám hiểm và ngư dân Trung Quốc, cũng như của một số quốc gia khác, trong lịch sử đã hoạt động trên các đảo ở Biển Đông, song không có bất kì chứng cứ nào cho thấy Trung Quốc trong lịch sử đã có kiểm soát tuyệt đối đối với vùng biển hay các tài nguyên liên quan.

      Tòa kết luận, không có một căn cứ pháp lý nào để Trung Quốc có thể khẳng định quyền lịch sử đối với tài nguyên trong các vùng biển nằm trong "đường chín đoạn".

      [​IMG]
      Thông cáo báo chí của PCA về phán quyết vụ kiện biển Đông. (Ảnh: Strait Times)

    • Tân Hoa Xã: Phán quyết vụ kiện biển Đông của PCA vô giá trị
      16:0212/07/2016
      Vào lúc 17h01 (giờ Bắc Kinh, tức 16h00 giờ Việt Nam), hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã thông báo với thái độ tức tối rằng Tòa trọng tài thường trực (PCA) The Hague đã đưa ra "phán quyết cuối cùng vô giá trị và phi pháp" đối với vụ kiện biển Đông do Philippines làm nguyên đơn.
      Tân Hoa Xã không đề cập cụ thể nội dung phán quyết nhận được, nhưng lặp lại luận điệu hung hăng thời gian qua của chính phủ Trung Quốc khi tuyên bố "chính phủ nước Cộng hòa Philippines dưới thời cựu Tổng thống Benigno Aquino III đơn phương khởi kiện ra tòa trọng tài là vi phạm luật pháp quốc tế, tòa trọng tài không có thẩm quyền, Trung Quốc không chấp nhận và không thừa nhận".

      Trên tài khoản Weibo chính thức, báo đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật báo tuyên bố: "Bất kể anh [PCA] phán quyết thế nào, Trung Quốc cũng chỉ phản ứng như vậy!", kèm theo hình ảnh với tuyên bố "4 không": Không chấp nhận, không tham dự, không thừa nhận, không chấp hành.

      [​IMG]
      Cảnh các phóng viên đứng chờ bên ngoài Cung điện Hòa bình, Hague, Hà Lan hôm 12/7. (Ảnh: BBC)

      [​IMG]
      Cảnh biểu tình bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Manila, Philippines, ngày 12/7, vài giờ trước khi Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở Hague ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông của Philippines. (Ảnh: BBC)
    theo Thế giới trẻ
  4. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Chi tiết phán quyết PCA: Trung Quốc sai trái chồng sai trái
    (Tình hình Biển Đông - Vấn đề Biển Đông) - PCA bác bỏ "đường lưỡi bò", phủ nhận vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc, lên án hành vi sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông.
    Bên cạnh việc bãi bỏ chủ quyền lịch sử mà Trung Quốc tuyên bố trên Biển Đông, Tòa Trọng tài thường trực (PCA) còn tuyên bố bác bỏ các yêu sách khác của Trung Quốc cũng như lên án quốc gia này tàn phá nguồn tài nguyên sinh thái trên Biển Đông và tạo nguy hiểm đối với các tàu thuyền của các nước khác trên vùng biển này.

    Theo ABS-CBN, Tòa trọng tài tuyên bố Philippines thắng kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Tòa Trọng tài tuyên bố yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý.

    [​IMG]
    Đảo nhân tạo Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông.
    Tờ Reuters đăng tải, trong bản phán quyết dài 497 trang, PCA cũng kết luận không có thực thể nào ở Quần đảo Trường Sa có thể mang lại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) cho Trung Quốc.

    Đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa, đang bị Đài Loan kiểm soát cũng không thể tạo ra EEZ.

    Theo thông cáo báo chí của PCA, Tòa Trọng tài kết luận các thực thể nổi (khi thủy triều lên) ở Quần đảo Trường Sa là những “bãi đá”, do đó nó không có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (EEZ).

    Thông cáo của PCA cho hay Tòa trọng tài kết luận Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ ngăn chặn các va chạm ở biển và các vấn đề liên quan đến an toàn hàng hải.

    ABS-CBN dẫn tuyên bố, Tòa Trọng tài tuyên bố Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Phillippines thông qua việc:

    a) Can thiệp vào hoạt động đánh cá và khai thác dầu khí của Philippines.

    b) Xây dựng các đảo nhân tạo.

    c) Không ngăn được các ngư dân Trung Quốc đánh cá trong vùng EEZ của Philippines.

    Theo Tòa Trọng tài, Trung Quốc đã gây ra những thiệt hại không thể khắc phục đối với hệ san hô ở Quần đảo Trường Sa.

    Tòa khẳng định các tàu hành pháp Trung Quốc tạo ra nguy cơ xảy ra va chạm cao khi tiếp cận tàu Philippines, StraitsTimes dẫn phán quyết của tòa.

    Philippines tôn trọng phán quyết của Tòa PCA

    Phản ứng đầu tiên được đưa ra sau khi Tòa Trọng tài Thường trực tuyên bố Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong "đường lưỡi bò", Chính phủ Philippines cho biết, sẽ tôn trọng phán quyết của Tòa.

    [​IMG]
    Người biểu tình hô vang các khẩu hiệu chống Trung Quốc và cầm các biểu ngữ ca ngợi phán quyết của tòa trọng tài,ở ga tàu điện ngầm Manila, Philippines. Ảnh: Reuters
    Theo đó, Chính phủ Philippines “khẳng định cam kết mạnh mẽ tôn trọng phán quyết được xem là cột mốc quan trọng này, coi đây là một trong những đóng góp thiết thực giải quyết tranh chấp đang diễn ra ở Biển Đông”.

    Ngoại trưởng Perfecto Yasay cho biết Philippines “hoan nghênh thông báo về phán quyết” của Tòa Trọng tài.

    "Các chuyên gia của chúng tôi đang nghiên cứu phán quyết một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng, điều mà kết quả quan trọng này xứng đáng nhận được", ông nói. "Đồng thời, chúng tôi kêu gọi những bên liên quan kiềm chế và điềm tĩnh".

    Tổng thống Philippines ra lệnh triệu tập họp chính phủ bất thường sau khi Tòa ra phán quyết. Cuộc họp diễn ra lúc 6h chiều nay. Nhà lãnh đạo khẳng định chính phủ Philippines sẽ nghiên cứu kỹ phán quyết của tòa trước khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.

    Video: Ngoại trưởng Philippines hoan nghênh phán quyết








    00:00











    00:00

























    Báo Rappler dẫn lời của Thẩm phán Antonio T. Carpio từ Tòa án tối cao Philippines cho rằng phán quyết của Tòa trọng tài tái khẳng định sự thông thái của Hiến pháp Philippines trong việc bác bỏ chiến tranh như là một công cụ của chính sách quốc gia.

    Chuyên gia luật quốc tế Philippines Harry Roque cho biết Philippines vẫn cần phụ thuộc vào đàm phán nhưng chiến thắng này mang đến cho họ một lợi thế to lớn trên bàn đàm phán.

    Nhật Bản hối thúc tuân thủ phán quyết

    Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định phán quyết về Biển Đông của tòa án trọng tài The Hague là cuối cùng và mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, các bên trong vụ kiện cần phải tuân thủ.

    Ông cũng khẳng định Nhật Bản luôn coi trọng luật pháp, phản đối việc sử dụng vũ lực hoặc cưỡng chế trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển.

    [​IMG]
    Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: AP.
    Thái Lan và Indonesia, trước khi tòa công bố phán quyết, hôm nay đều ra tuyên bố kêu gọi các bên liên quan duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

    Jakarta đề nghị các bên kiềm chế và không có hành động gây căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, theo Straits Times.

    Xem phản ứng của Trung Quốc trước phán quyết PCA


    Kim Hoa (Tổng hợp)
  5. Thienmaminhchu

    Thienmaminhchu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2016
    Đã được thích:
    2.517
    Khựa sẽ giao Trường Sa cho VN
    doccocauhoasnackone thích bài này.
  6. nguyenmanhbdsbn

    nguyenmanhbdsbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2014
    Đã được thích:
    228
    khà khà chớt khựa rồi
    snackone thích bài này.
  7. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Khó nhưng sẽ đỡ cà chớn hơn
    Sống dở chết dở
  8. Kukumina

    Kukumina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2015
    Đã được thích:
    1.429
    Chứng khoán Châu Á sẽ bùng nổ với tin này

Chia sẻ trang này