Phân tích kỹ thuật: VNI đang hướng về mốc 250. Nhận định và bình luận

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nakata04, 25/12/2008.

798 người đang online, trong đó có 319 thành viên. 08:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 595 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Đã được thích:
    0
    Phân tích kỹ thuật: VNI đang hướng về mốc 250. Nhận định và bình luận

    [​IMG]


    VNI đang đi theo sóng giảm C. Nhiều khả năng sẽ giảm đến 240-250



    [​IMG]


    Sau khi tạo đáy tạm thời ở 250 và loanh quanh ở đấy một thời gian, vni sẽ tiếp tục giảm sâu xuống dưới 200 - dự kiến khoảng giữa năm 2009.


    [​IMG]


    TTCK thế giới tiếp tục ảm đạm và sẽ giảm mạnh trong năm 2009. DJ ko vượt được 8500, đang có xu hướng giảm xuống 7500. Nhiều khả năng DJ sẽ xuyên thủng đáy 7500 cũ và tạo đáy mới 6000 trong năm 2009



    Khoảng lặng trước cơn bão. Giờ là lúc rút lui và bảo toàn vốn. Cơ hội lớn sẽ dành cho những ai còn sống sót sau bão.
  2. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Đã được thích:
    0
    các lệnh bán lớn được đưa rất khéo. bình thường ko có ai bán, nhưng hễ có cầu là lập tưc có cung của BB đổ ra ngay. bà con vẫn chưa chạy nhiều vì thấy lệnh bán lớn chưa tung ra nhiều, nhưng mấy hôm nữa lệnh bán lớn ào ạt tung ra thì có chạy sàn cũng ko được lúc đấy thì lại tiếc sao mình ko chạy sớm từ trước đời mà
  3. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Thêm quả khôn giãn thuế thì đâm đầu xuống đất luôn.
  4. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Đã được thích:
    0
    Một tỉ đô la ?otiền thật?, còn lại là chính sách


    Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh đã khẳng định gói kích cầu trị giá 6 tỉ đô la Mỹ thì trong đó chỉ có 1 tỉ đô la Mỹ là "tiền tươi thóc thật" và phần còn lại là chính sách của Chính phủ.



    Tại cuộc họp báo Chính phủ cuối năm do Văn phòng Chính phủ tổ chức vào chiều 24-12 tại TPHCM, chủ đề gói giải pháp 6 tỉ đô la Mỹ kích cầu và những vấn đề liên quan tới ngân hàng được 170 nhà báo TPHCM và các tỉnh phía Nam quan tâm nhiều nhất.

    ?oTiền tươi? và chính sách

    Trả lời câu hỏi của báo chí tại cuộc họp xung quanh nguồn vốn kích cầu, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho biết thực ra gói kích cầu là giải pháp cả gói bao gồm 5 nhóm giải pháp đồng bộ trong nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11-12-2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách ngăn chặn suy giảm kinh tế.

    Tiền thật thì Chính phủ bỏ ra 1 tỉ đô la Mỹ lấy từ nguồn dự trữ, từ ngân sách dự phòng, phần còn lại là chính sách như giãn thuế thu nhập doanh nghiệp 30% trong quí 4-2008, giãn thời hạn nộp thuế và các chính sách thuế khác tương ứng với không thu 13.000 - 15.000 tỉ đồng, thực chất là để lại tiền cho doanh nghiệp đầu tư.

    Các khoản chi năm 2008 chi không hết, lẽ ra phải hoàn trả thì nay cho tiếp tục giải ngân tới tháng 6-2009, rồi tạm hoãn thu hồi các khoản ứng trước cho năm 2009; nguồn vốn từ trái phiếu Chính phủ cho các công trình giao thông, thủy lợi, bệnh viện khoảng 20.000 tỉ đồng; cộng dồn lại trên 110.000 tỉ đồng từ chính sách.

    ?oChính sách cũng là tiền, tức có những khoản lẽ ra nhà nước thu mà không thu, để lại cho doanh nghiệp, chủ đầu tư, đó cũng là kích cầu?, ông Ninh nói.

    Ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, cho biết gói kích cầu 17.000 tỉ đồng (1 tỉ đô la Mỹ) nhằm ngăn đà suy giảm kinh tế trong tình hình cấp bách thì lấy từ nguồn dự trữ, để bù lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu xem xét cách thức bù lãi suất 4%, tức doanh nghiệp vay thương mại giả định 10% thì chỉ trả 6%, còn lại nhà nước bù lãi suất. Cũng có ý kiến là nên bù 50% lãi suất vay ngân hàng.

    ?oHai hôm nay phiên họp của Chính phủ bàn nhiều về vấn đề này?, ông Phúc nói. Đề cập đến câu hỏi báo chí quan tâm là "gói kích cầu đầu tư vào đâu?", ông Phúc nói rằng đầu tư làm sao để hạn chế người thất nghiệp. "Người dân và doanh nghiệp yên tâm vì việc sử dụng gói kích cầu 1 tỉ đô la Mỹ này sẽ công khai minh bạch, thông qua hệ thống ngân hàng, có đề án Chính phủ thông qua".

    Thuế chứng khoán: lùi không dễ

    Ông Vũ Văn Ninh trong phần báo cáo của mình, cũng nói sơ qua về các chính sách thuế bắt đầu áp dụng từ ngày 1-1-2009, riêng thuế thu nhập cá nhân được báo chí quan tâm.

    ?oViệc thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân kỳ thực là khoan sức dân vì còn có giảm trừ gia cảnh so với pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao?, ông Ninh nói và cho rằng đấy cũng là cách kích cầu của nhà nước. Ông nêu minh họa mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân theo luật lần này hạ thấp hơn so với pháp lệnh, như mức thấp nhất là 5% thì trước là 10%, mức cao nhất là 35% thì trước là 40%. Ngoài ra còn hàng loạt thu nhập khác cũng giảm như thu từ chuyển quyền sử dụng đất.

    Thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch chứng khoán cao hay không cao? Ông cho rằng nếu áp dụng mức 0,1% thì không lớn vì có lúc phí giao dịch chứng khoán đã tới 0,3 - 0,4%. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận dù sao cũng có ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay

    Được nakata04 sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 25/12/2008

Chia sẻ trang này