Phân tích thị trường tuần sau 06-09 tháng 9, phân tích KT và vĩ mô, những rủi ro hiện tại, ai chơi h

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vikki, 05/09/2010.

938 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 15:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2442 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. vikki

    vikki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    35
    Tính từ mức giá đáy thị trường đã tăng 5 phiên, nhiều cổ phiếu đã tăng 15-25%, nếu tính luôn phiên thứ 2 tới những người mua này sẽ phải trả mức giá cao hơn đáy từ 20-30%. Chúng ta có thể nhận thấy:

    1. Trong khi thị trường chưa có thông tin rõ ràng nào về chính sách mới, cụ thể là thông tư 113, cũng như những biện pháp siết chặt của NHNN với các ngân hàng thương mại.

    Như chúng ta biết những ngân hàng lớn chịu ảnh hưởng của TT13 có những khoản đầu tư tài chính hàng ngàn tỷ đồng. Nếu tới 1/10 là hạn chót thì họ buộc phải bán tháo những khoản này.

    Còn nếu có dời TT13 thì họ vẫn phải bán nhưng thời gian sẽ bớt căng thẳng hơn, trước sau gì cũng phải bán ra.

    Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy các tập đoàn lớn có các khoản đầu tư tài chính lớn cũng phải bán ra, nhằm cơ cấu lại, quay về ngành nghế kinh doanh chính như tập đoàn dầu khí, than khoán sản, giáo dục, sông đà.... đều phài bán ra . ( Một đi không trở lại)

    Các chính sách đang dần hạn chế nguốn vốn đổ vào CK, và BĐS.... do đó 2 kênh đầu tư này sẽ phải chịu nhiều khó khăn.

    Các quy định về an toàn vốn cũng siết chặt nguồn vốn cho vay, đây là biện pháp siết chặt rất mạnh.


    Tôi thấy TT13 tốt cho Bank về dài hạn nhưng sẽ xấu cho TTCK cho tới khi nào Bank và các tập đoàn bán xong.


    2. Các doanh nghiệp thay vì vay ngân hàng để làm dự án họ đã mạnh tay in giấy để thu tiền, có cả nhưng doanh nghiện không có dự nào cũng tìm cách hút vốn. Như vậy hàng chục ngàn tỷ đồng đã bị hút ra khỏi thị trường không bao giờ trở lại thay vào đó là một khoản giấy mới in. Điều này tạo ra một nguồn cung khủng khiếp, và pha loãng cổ phiếu mà phải mất nhiều năm mới bù đắp được.

    Dòng tiền hàng chục ngàn tỷ này cũng một đi không trở lại.

    Nguồn cung quá lớn, và còn quá nhiều tập đoàn lớn hăm he thoái vốn trên thị trường, như PVN tăng cường niêm yết là nhằm thoái vốn. Các leader cũng tuyên bố thẳng thắng trên các media.


    Dòng tiền gọi là dòng tiền mới phải là từ những NĐT mới, nhưng với những diễn biến thất thường và rủi ro quá lớn rất khó thu hút NĐT mới.


    3. Đa số những cổ phiếu tăng trần mạnh phiên thứ 6 trước lễ lại là những cổ phiếu cơ bản rất kém ví dụ:


    AMV đạt 561 triệu đồng LNST trong 6 tháng

    DCS đạt 7,04 tỷ đồng LNST trong 6 tháng 2010, EPS đạt 430 đồng

    DQC đạt 7,59 tỷ LNST trong 6 tháng, EPS đạt 410 đồng

    DLR đạt 41,5 triệu đồng trong 6 tháng 2010, EPS đạt 9 đồng

    DZM lỗ ròng 3,27 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2010

    MCV 6 tháng đạt 4,75 tỷ LNST trong 6 tháng, EPS đạt 395 đồng

    SDD LNST 6 tháng đầu năm 2010 đạt 436 triệu đồng, EPS đạt 90 đồng

    TLC lỗ 10,7 tỷ trong quý 2

    VHG LNST 6 tháng đầu năm 2010 đạt 20,02 tỷ đồng, EPS đạt 801 đồng

    VGS LNST của cổ đông cty mẹ 6 tháng đầu năm 2010 đạt 18,74 tỷ đồng, EPS đạt 499 đồng


    .....

    Thị trường đang bị méo mó biến dạng toàn diện.



    +Về phân tích kỹ thuật chúng ta có thể thấy thị trường đã tăng 5 phiên, giả sử phiên thứ 2 tăng tiếp thì giá cổ phiếu đã khá cao và những người bị kẹp hàng sẵn sàng bán ra.


    Thị trường vẫn nằm trong xu hướng giảm trung và dài hạn, nếu thanh khoản không tăng mạnh thì khả năng tiếp tục giảm là hoàn toàn có thể xảy ra.


    [​IMG]



    Đây là cơ hội cho những ai bị kẹp hàng, và tạo ra 1 thế hệ kẹp hàng mới, hehe
    !
  2. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318
    Chuẩn cho câu: thị trường đang bị méo mó toàn diện. ~X
  3. stock2738

    stock2738 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Tin xấu nhiều quá, mua cổ phiếu thôi!
  4. ptung8x

    ptung8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    4.568
    Thế thì bác toi rồi còn gì, vì giờ đang kẹp xèng còn sắp tớp khi VNI = 680 lại kẹp cổ
  5. caykhe

    caykhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô, thế đợt xuống mạnh vừa rồi thì bác tính sao??? Làm gì đã có ai hòa tiền đâu, bây giờ mà khuyên họ bán ra là vô ích.
  6. vikki

    vikki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    35
    tôi biết rất nhiều người đang bị kẹp hàng vào PR để xả, đây mà
  7. boerse

    boerse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Đã được thích:
    0
  8. BangLangTim68

    BangLangTim68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    6.444
    Nhà đầu tư hãy bình tĩnh, tuyệt đối không được tranh cướp lệnh mua.
    Xếp hàng theo trình tự kẻo T2 lại không còn cp mà mua [r24)]
  9. zzzzvozzzz

    zzzzvozzzz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    492
    THi truong tang lam cho toi bot lo khong ban khi chua hoa von :((:((:(( chac rat nhieu nguoi giong minh [:p][:p][:p]
  10. ultimate

    ultimate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Vào hàng đi không kéo TT xuống rẻ hơn được đâu , trễ 1 ngày là mất 3-7% uổng lắm

Chia sẻ trang này