phát súng ân huệ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieulo, 26/10/2010.

676 người đang online, trong đó có 270 thành viên. 18:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 985 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    thị trường còn rất nhiều điều bất cập rất nhiều chính sách mập mờ 10/11 Thông tư 148/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán (Giao dịch chứng khoán 200 triệu đồng/ngày thuộc diện giám sát )và trò chơi giải trí có thưởng chính thức có hiệu lực thử hỏi dòng tiền lớn có dám vào ko đội lái tranh thủ đánh lên phát này để ra hàng và rút lui có trật tự theo cá nhân em thị trương ko lên nổi quá ngày thứ 5 các bác kẹp hàng tranh thủ mà ra nhé mọi thứ ko luôn giống như những gì chúng ta nghĩ :
    Có hai thiên thần, một già một trẻ, đang đi ngao du và dừng lại nghỉ đêm tại một gia đình giàu có. Gia đình giàu có nhưng khiếm nhã đã không cho những thiên thần nghỉ ở phòng khách. Thay vào đó, họ chỉ cho các thiên thần một chỗ trong tầng hầm lạnh lẽo.

    Khi đang nằm ngủ, vị thiên thần già nhìn thấy một cái lỗ trên bức tường của tầng hầm. Vị thiên thần liền dậy sửa lại bức tường bằng cách bịt lại cái lỗ. Khi thiên thần trẻ hỏi tại sao làm vậy, thiên thần già đáp, "Mọi thứ không luôn giống như con nghĩ.".

    Đêm hôm sau, hai thiên thần nghỉ chân tại một gia đình nông dân nghèo nhưng mến khách. Sau khi chia cho họ phần thức ăn ít ỏi của mình, vợ chồng chủ nhà nhường chiếc giường của mình để cho các thiên thần nghỉ trên đó.

    Sáng hôm sau, khi thức dậy, các thiên thần thấy vợ chồng người nông dân đang khóc. Con bò sữa, nguồn thu nhập duy nhất của họ, đã chết ngoài đồng.

    Thiên thần trẻ tức giận hỏi thiên thần già, "Tại sao ông có thể để điều này xảy ra? Người chủ nhà đầu tiên có đủ mọi thứ thì ông lại giúp đỡ, trong khi gia đình này rất nghèo khó và sẵn sàng chia sẻ thì ông lại để cho con bò của họ chết."

    "Mọi thứ không luôn giống như con nghĩ," thiên thần già trả lời. "Khi chúng ta ở trong tầng hầm của toà lâu đài, ta để ý thấy có một kho vàng được giấu trong cái lỗ trên tường. Nhưng vì tên chủ nhà quá tham lam và ích kỷ, ta đã bịt kín cái lỗ lại khiến hắn không thể tìm ra kho báu. Còn đêm qua, khi chúng ta ngủ trong nhà người nông dân, thần chết đã đến đây và định lấy đi mạng sống của người vợ. Ta đã xin thần chết lấy mạng sống của con bò thay cho mạng sống của bà ấy. Mọi thứ không luôn giống như con nghĩ."

    Đôi khi, mọi việc xảy ra không theo ý bạn muốn. Trong cuộc sống, bạn hãy luôn tin rằng cáí mà bạn nhận được luôn cân bằng với những gì bạn đã cho đi



  2. henrytran

    henrytran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    70

    Đúng đúng đúng....nhưng mấy cái tin này chẳng phải là xấu mà cũng ko tốt, nói chung thời điểm này tin xấu ra hết rồi, còn tốt thì chưa xuất hiện. Tóm lại là tt lúc này ổn định trong ngắn hạn,
  3. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    Tín hiệu “thắt chặt tiền tệ” trên thị trường mở?
    26/10/2010 08:16:27
    [​IMG]
    Từ đầu tháng 4/2010 đến nay, Ngân hàng Nhà nước duy trì hoạt động thị trường mở 2 phiên/ngày để hỗ trợ vốn cho các ngân hàng thương mại
    Một số nhận định cho rằng việc điều chỉnh kỳ hạn trên thị trường mở (OMO) thời gian gần đây có thể là một tín hiệu “thắt chặt tiền tệ” của Ngân hàng Nhà nước.
    Sau một thời gian dài ổn định các kỳ hạn, điều chỉnh mới đây của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường mở thu hút sự chú ý của một số nhà đầu tư.

    Cụ thể, từ ngày 15/10 trở lại đây, các phiên đấu thầu giấy tờ có giá trên thị trường này được ấn định ở hai kỳ hạn: 28 ngày và 7 ngày. Đây là thay đổi đáng chú ý khi một thời gian dài trước đó Ngân hàng Nhà nước gần như cố định hai kỳ hạn 28 ngày và 14 ngày.

    Trên thị trường xuất hiện một số nhận định cho rằng: việc thay kỳ hạn 14 ngày bằng 7 ngày có thể là một tín hiệu thắt chặt tiền tệ. Theo đó, có thể hiểu Ngân hàng Nhà nước đã giảm bớt sự hỗ trợ vốn ở kỳ hạn dài hơn (14 ngày), thay bằng kỳ hạn ngắn (7 ngày).

    Nghiệp vụ thị trường mở là hoạt động ngân hàng trung ương mua vào hoặc bán ra những giấy tờ có giá của chính phủ trên thị trường. Thông qua hoạt động mua bán giấy tờ có giá, ngân hàng trung ương tác động trực tiếp đến nguồn vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng, từ đó điều tiết lượng cung ứng tiền tệ và tác động gián tiếp đến lãi suất thị trường.
    Bình luận trên được đặt trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để có chính sách, cơ chế phù hợp cho phép các ngân hàng thương mại có thể rút nhanh tiền ra khỏi lưu thông để giảm bớt áp lực tăng giá; hay “yêu cầu” hạn chế cung tiền khi lạm phát đã có xu hướng tăng mạnh trở lại…


    Tuy nhiên, chuyên gia tài chính Vương Quân Hoàng cho rằng, chưa vội đưa ra kết luận, hay “ép” tín hiệu đó vào thắt chặt tiền tệ. Mà ở đây nên xem là một sự bổ sung hoặc thay đổi kỳ hạn của Ngân hàng Nhà nước, linh hoạt trong hỗ trợ vốn cho các ngân hàng thương mại.

    Theo chuyên gia này, việc bổ sung hoặc thay đổi các kỳ hạn trên thị trường mở của nhà điều hành gắn với từng thời điểm và mang tính ngắn hạn, được cân nhắc từ thực tế cung - cầu hay trạng thái vốn khả dụng của hệ thống tại thời điểm đó. Các thành viên tham gia thị trường theo đó có thêm lựa chọn để phù hợp hơn với nhu cầu vốn của mình.

    Đó cũng là ý kiến của giám đốc phân tích một công ty chứng khoán khi trả lời về điều chỉnh trên. Điểm mà ông nhấn mạnh là Ngân hàng Nhà nước hiện vẫn duy trì kỳ hạn 28 ngày, cũng như khẳng định chưa thể xem đó là tín hiệu thắt chặt tiền tệ. Và trường hợp trạng thái vốn của các ngân hàng ổn định thì việc điều tiết sự hỗ trợ cũng là bình thường. Thay vào đó, theo ông, mối quan tâm lúc này là sự ứng xử của nhà điều hành khi đứng giữa khó khăn, một bên là yêu cầu tiếp tục giảm lãi suất, một bên là xem xét hạn chế cung tiền góp phần kiềm chế lạm phát.

    Trên thực tế, theo dữ liệu cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước, trong những phiên đấu thầu từ 15/10 đến nay, bên cạnh kỳ hạn 7 ngày, Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì kỳ hạn 28 ngày. Việc duy trì hai kỳ hạn này cũng đã từng kéo dài trong suốt tháng 4 và 5/2010, sau khi cơ quan này quyết định tăng phiên cho thị trường lên 2 phiên/ngày để tăng cường hỗ trợ các ngân hàng thương mại (vào đầu tháng 4/2010).

    Cũng theo phân tích của các chuyên gia tham vấn, nếu rút dần và thu hẹp các kỳ hạn trên thị trường mở, để xem xét tín hiệu thắt chặt hay không cần xét thêm ở yếu tố lãi suất, hay lượng vốn bơm ròng, hút ròng… Tuy nhiên, những dữ liệu cần thiết đó không được công bố đều đặn, hoặc có nhưng không đầy đủ để có thể tạo được những cái nhìn toàn diện hơn.

    Và sau một tháng gián đoạn (từ các phiên ngày 22/9), chiều 25/10, kết quả đấu thầu trên thị trường mở cũng đã được Ngân hàng Nhà nước cập nhật trở lại. Kết quả công bố cho thấy, những tháng gần đây và cho đến hai phiên của ngày 22/10, lãi suất kỳ hạn 28 tháng vẫn được giữ nguyên 8%/năm; ở kỳ hạn “mới”, 7 ngày, lãi suất là 7%/năm - mức đã từng xác định trong tháng 4 và 5/2010.
    hôm qua bên ngân hàng hằng hải mời em gửi lãi xuất ko kỳ hãn 8% /năm trả biết thế nào mà lần
  4. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    95.856
    Hàng hóa “nhảy” theo tỉ giá

    Thứ ba, 26 Tháng mười 2010, 09:45 GMT+7

    [​IMG]
    .b-blq { border: 1px solid rgb(233, 233, 233); display: inline; float: left; margin: 0px 10px 2px 0px; padding: 10px; width: 360px; border-spacing: 2px; border-collapse: separate; color: rgb(51, 51, 51); font: 14px/150% 'Times New Roman',Times,serif; text-align: left; }.b-blq .tr { color: rgb(51, 51, 51); float: left; font: bold 20px 'Times New Roman',Times,serif; width: 260px; display: block; border-spacing: 2px; border-collapse: separate; text-align: left; }.b-blq .l-blq p a { background: url("http://www3.vietbao.vn/images/sprice_bg.gif") no-repeat scroll 0px -344px transparent; float: left; font: 12px Arial; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; width: 350px; border-collapse: separate; }.b-blq .l-blq p:hover { color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; } Tags: Việt Nam, nhà cung cấp, hàng tiêu dùng, nhà sản xuất, hàng trong nước, tăng giá, tỉ giá, mặt hàng, hàng hóa, nhập khẩu, phân bón, USD, tháng, triệu, gas
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Tỉ giá USD tăng đang gây áp lực lên giá thép xây dựng.
    Không chỉ hàng nhập mà hàng trong nước cũng tăng giá theo USD.
    Tỉ giá USD trên thị trường đã vượt trên 20.000 đồng/USD. Nhiều mặt hàng nhập khẩu bị tác động, đẩy giá lên theo.
    Giá xi măng, phân bón, gas... đều tăng

    Các nhà sản xuất, kinh doanh thép xây dựng đang căng thẳng theo nhịp điệu giá USD. Theo tính toán từ các nhà sản xuất thép, với tỉ giá như hiện nay, họ đang bị lỗ từ 80.000 đồng 150.000 đồng/tấn dù giá phôi nguyên liệu trên thế giới vẫn đang ổn định ở mức 580 USD/tấn. Một số doanh nghiệp (DN) cho biết trong tuần này hoặc tuần sau sẽ điều chỉnh giá tăng, trước mắt là 150.000 đồng/tấn để hòa vốn.

    Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam, cho biết Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đã điều chỉnh giá tăng 50.000 đồng/tấn hồi tuần trước, trong đó có cả lý do tỉ giá vì một số nguyên phụ liệu đều phải nhập khẩu. Ngoài ra, còn do nguồn cung than đá đang gặp khó khăn, một số nhà máy không chủ động được kế hoạch sản xuất nên phải giảm công suất hoặc tạm ngưng sản xuất.

    Đang tăng mạnh nhất là giá gas và phân bón. Theo ông Lê Quốc Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam, giá phân urê từ 7,1 triệu - 7,3 triệu đồng/tấn (tăng hơn 1 triệu đồng), phân DAP 12 triệu đồng/tấn (tăng 3 triệu đồng), phân kali 8,5 triệu- 9 triệu đồng/tấn (tăng 1,5 triệu đồng). Sắp tới, các lô hàng phân bón nhập khẩu về tính với tỉ giá cao cộng với giá phân bón thế giới tăng thêm thì giá bán ra thị trường có thể sẽ tăng tiếp trên dưới 10%.

    Các công ty kinh doanh gas cũng cho biết tháng 11 này sẽ tăng giá do giá gas thế giới tăng và tỉ giá cao. Giá gas thế giới hiện đang chào bán 750 USD/tấn, tăng 55 USD/tấn so với hồi đầu tháng 10. Nếu tính giá USD 19.500 đồng/USD thì giá gas bán lẻ sẽ tăng khoảng 15.000 đồng/bình 12 kg (giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng sẽ lên 287.000 đồng/bình 12 kg).
    [​IMG]
    Nhiều mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm cũng đang nhấp nhổm tăng. (Ảnh minh họa).
    Hàng tiêu dùng nhấp nhổm

    Không phản ứng tức thì với tỉ giá nhưng nhiều mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm cũng đã nhấp nhổm tăng. Theo các siêu thị, từ cuối tháng 8, một bộ phận nhà cung cấp các mặt hàng rượu, nước ngọt, nước giải khát, bánh kẹo... nhập khẩu đã tăng giá 5% - 10%. Từ đầu tháng 10 đến nay, với những mặt hàng này đến lượt nhà sản xuất trong nước tăng giá. Bà Nguyễn Ánh Hồng, Tổng Giám đốc hệ thống Maximark, cho biết từ đầu tháng đến nay, nhiều nhà cung cấp đã đề xuất tăng giá từ 10% trở xuống và sẽ chính thức áp dụng trong tháng 11. Ông Huỳnh Hữu Tuấn, quản lý Citimart Bình Thạnh, cho biết cách đây vài ngày, một số mặt hàng bia, hóa mỹ phẩm đã tăng giá 5%, các loại hóa mỹ phẩm của Unilever đã tăng 5%. Mới đây, vài nhà cung cấp bánh kẹo, cà phê thông báo tăng 5% - 10%...

    Hệ thống Saigon Co.op cũng xác nhận đã tiếp nhận đề nghị tăng giá của một số nhà cung cấp bánh kẹo, hàng nhôm, nhựa, quần áo... Đây là những mặt hàng sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu, chịu ảnh hưởng nhiều bởi giá USD tăng. Tuy nhiên, chưa xảy ra hiện tượng tăng giá ồ ạt.

    Tại các chợ, giá các mặt hàng tiêu dùng, quần áo, giày dép, bánh kẹo, đường, dầu ăn... đã và đang tăng 5% - 15%. Theo các tiểu thương chợ Bình Tây (quận 6-TPHCM), An Đông (quận 5), không riêng giá USD mà giá nhân dân tệ tăng cũng ảnh hưởng đến giá nhiều loại hàng hóa, nhất là những mặt hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc...
    Lại đô la hóa giá hàng Thông tin từ các trung tâm, siêu thị điện máy tại TPHCM cho thấy giá nhiều mặt hàng điện tử cũng đã rục rịch tăng, trong đó các mặt hàng điện gia dụng, điện lạnh đã tăng giá từ 2% - 3%. Nhóm hàng nhập khẩu viễn thông, kỹ thuật số, máy tính xách tay, điện thoại di động đều đã tăng giá từ giữa tháng 10 với mức 3% - 5%. Nhiều điểm bán hàng điện tử còn tính giá bán bằng USD theo giá thị trường, người tiêu dùng phải thanh toán theo giá thị trường từng thời điểm trong ngày.




  5. tbat

    tbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt bán hết đi để tụi e nhặt dép cho :)):)):)):)):)), nhìn kỹ bác cũng hơi gióng trym lợn =))=))=))=))=))
  6. vtin14

    vtin14 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    cpi có 2 con số thì ck vẫn thăng hoa tự nghĩ đi ,
  7. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    em ra từ lâu rồi bác a vẫn chưa có ý định vào http://f319.com/home/1255854
  8. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    Chứng ơi là chứng!

    Sáng 25/10/2010 ngày đầu tuần, bảng điện chứng khoán xanh xanh về cuối phiên và thanh khoản cũng được cải thiện cùng với lượng mua ròng thuyết phục của khối NDTNN. Chúng ta thấy lóe hiện lên niềm hy vọng và lòng tin của đám đông nhạy bén nương theo thanh khoản đó...

    Chúng ta xử lý dòng vốn của mình như thế nào?


    Cá nhân mình vẫn còn nhiều phân vân, chưa đồng thuận với nhiều chuyên gia cho rằng cơ hội đang và đã đến...mình cũng không phản đối ý kiến và nhận định của họ nhưng dường như họ quên mất độ giãn trong yếu tố thời gian của một vấn đề nên...hơi vội...?

    Mình cho rằng chứng khoán còn phải chia sẻ với thách thức lớn nhất của Chính phủ là điều hành linh hoạt chính sách kinh tế trong ngắn hạn, nỗ lực gỡ bỏ áp lực tỷ giá lên tiền đồng, đồng thời tích cực kiềm chế lạm phát. Từ nay đến cuối năm và kéo dài đến tháng 3/2011 (cuối quý 1) là thời điểm quan trọng với các chính sách điều hành vĩ mô, sinh ra nhiều phản ứng nhạy cảm ảnh hưởng nhiều đến thị trường chứng khoán, làm sao để vừa gỡ bỏ được áp lực tỷ giá lên nội tệ, mà vẫn giữ được lạm phát ở mức hoạch định bởi chính sách, khoảng 8% tuy đã cao nhưng không dễ ổn!

    Thời gian gần đây, chính sách của chính phủ đã và vẫn sẽ là tiếp tục theo đuổi chính sách giảm giá tiền đồng, giảm thiểu sự thiếu ổn định trong kinh tế vĩ mô. Nỗ lực trọng tâm hàng đầu là đã và đang áp dụng các chính sách tài khoá và tiền tệ thắt chặt nhằm giảm hơn nữa thâm hụt ngân sách.

    Ngược lại, nó tạo nên áp lực căng thẳng về tỷ giá buộc NHNN đã vài lần phải điều chỉnh tỷ giá hối đoái, và mục tiêu là tiếp tục linh động gỡ bỏ những áp lực lên VND trên thị trường tiền tệ hiện nay.

    Có thể khẳng định rằng chính phủ đang lựa chọn đúng hướng, đặc biệt là việc chọn hướng cắt giảm chi tiêu công, giảm bớt thâm hụt ngân sách. Tất cả những chính sách này khi áp dụng đều cần có thời gian mới thấy được ảnh hưởng lên thị trường. Mức thâm hụt tài khoản vãng lai 8% GDP là mức cao trong tình hình chung của ít nước ở Châu Á, Việt Nam là một trong số ít những nước châu Á đó !

    Trong thời gian gần đây dự trữ ngoại hối của chúng ta cũng đã và đang giảm bới, chỉ còn bằng 8 tuần nhập khẩu trong khi ít nhất là dự trữ phải trên 12 tuần… chính vì thế, nên chúng ta phải hạn chế tối đa những áp lực lên tỷ giá hối đoái hiện nay.

    Mục tiêu chính hiện nay là phải loại bỏ những áp lực lên tỷ giá hối đoái mới hy vọng khôi phục được lòng tin của thị trường...điều này sẽ giúp tác động ổn định lên TTCK.

    Trong khía cạnh tích cực, chúng ta chủ quan tin rằng VN đang đi đúng hướng với chính sách cam kết thắt chặt tiền tệ cho tài khoá, và chúng ta đang thực hiện...Chúng ta tin rằng những chuyển biến từ từ sẽ hiệu quả trong cái chậm mà chắc...Và cái chậm mà chắc này ắt cũng sẽ ảnh hưởng đến TTCK!

  9. phuonghangtuong

    phuonghangtuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    phát súng ân huệ 6xx điểm
  10. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    Đường cong lãi suất đang… “thẳng” tuyệt đối!
    Ba ngân hàng lớn là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nằm trong số những ngân hàng đầu tiên niêm yết biểu lãi suất mới. Theo đó, lãi suất huy động tối đa đúng là 11%/năm như đã đồng thuận. Chỉ có điều, đó cũng là mức lãi suất được áp dụng cho hầu hết các khoản tiền gửi có kỳ hạn (xem biểu lãi suất huy động VND).

    Các ngân hàng còn có nhiều sản phẩm huy động khác như kỳ phiếu, tiền gửi tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ... hình thức có khác nhau để đáp ứng nhu cầu của nhiều loại khách hàng, song lãi suất tương đương vẫn ngang bằng mức trên, tức 11% với hầu hết các kỳ hạn. Ứng với biểu lãi suất đó, biểu đồ mô tả mối quan hệ giữa lãi suất và kỳ hạn.

    [​IMG]

    Dễ thấy, đường cong lãi suất đã thẳng tuyệt đối, một biểu hiện của sự bất thường trên thị trường tiền gửi. Với biểu lãi suất này, người có ý định gửi tiền sẽ không dại gì chọn kỳ hạn dài, trừ khi có thêm khuyến mãi. Do đó, hoặc là ngân hàng chỉ huy động được tiền gửi kỳ hạn ngắn, hoặc là huy động được tiền gửi ở kỳ hạn dài nhưng lãi suất thực (gồm khuyến mãi) chắc chắn cao hơn mức 11%/năm.

    Thực tế, mặc dù nhiều ngân hàng liên tục tung ra các hình thức khuyến mại đa dạng và không kém phần hấp dẫn, khách hàng vẫn có thiên hướng chọn gửi kỳ hạn ngắn hơn là gửi kỳ hạn dài kèm khuyến mãi do sự lấn át của những băn khoăn về sự ổn định của giá trị tiền đồng. Vì vậy, cơ cấu nguồn vốn của các ngân hàng đang có xu hướng thiên về tăng tỷ trọng tiền gửi kỳ hạn ngắn (rút ngắn kỳ hạn trung bình).

    Hệ lụy của tình trạng này là doanh nghiệp khó tiếp cận các nguồn vốn trung và dài hạn, nguồn tài trợ quan trọng cho việc mở rộng sản xuất, kinh doanh hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp - một trong những nhu cầu của doanh nghiệp nhằm tranh thủ cơ hội thời kinh tế suy giảm.

    Hiệp hội Ngân hàng cũng đã thấy được tình trạng "duỗi thẳng" đường cong lãi suất và hậu quả của nó nên đã kêu gọi ngân hàng hạ lãi suất các kỳ hạn ngắn. Tuy nhiên, thực tế như đã thấy, đường cong lãi suất vẫn thẳng tuyệt đối. Nhất là khi mức "trần" lãi suất huy động được đồng thuận hạ từ 11,2%/năm xuống còn 11%/năm như hiện nay.

    Như vậy, việc áp mức lãi suất trần huy động mà các ngân hàng đang thực hiện hoàn toàn khiên cưỡng, không chỉ mang tính hình thức mà còn gây ra hiệu ứng bóp méo thị trường. Hiện tượng thị trường bị "bóp méo", tương tự như việc "duỗi thẳng" đường cong lãi suất cũng đang xuất hiện trên thị trường ngoại hối.

    Tỷ giá USD/VND do bị "chặn trên" tại mức 19.500 nên áp lực thị trường (giá USD trên thị trường tự do đã vượt ngưỡng 20.000 đồng/USD) đã "dồn" tỷ giá mua lên sát với tỷ giá bán, khiến cho các giao dịch ngoại tệ ngân hàng có vẻ như là "làm không công". Chẳng hạn, tại OceanBank, Vietinbank,... tỷ giá mua vào USD bằng với tỷ giá bán ra, 19.500 đồng/USD.

    Tính hình thức còn thể hiện ở các công bố lãi suất cho vay. Nhiều ngân hàng "khoe" đã hạ lãi suất cho vay với mức thấp nhất, chẳng hạn, tại Vietcombank là 11,5%/năm. Điều này thực tế không có nhiều ý nghĩa vì có thể chỉ một khoản vay cá biệt nào đó được áp dụng mức lãi suất này. Khoản vay cá biệt đó có thể chỉ chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng dư nợ của ngân hàng. Tác động tích cực của khoản vay "nhỏ xinh" đó đến lãi suất bình quân chỉ là "khẽ động đậy", chưa nói lên xu hướng hạ lãi suất của thị trường.

    Thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, trong tuần trước, lãi suất cho vay phổ biến vẫn trong khoảng 13% - 14,5%/năm với kỳ hạn ngắn và 13,5% - 15,5%/năm đối với kỳ hạn trung và dài; lãi suất cho vay doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu ở mức 11% - 13%/năm. Nguyên lý kỳ hạn càng dài, lãi suất càng cao tạo nên một đồ thị đường cong lãi suất, rất tiếc nguyên lý này không còn đúng tại thị trường Việt Nam.

    Các ngân hàng không hề muốn một đường cong lãi suất "thẳng" như hiện nay bởi điều đó phản ánh tình trạng mất cân bằng trong cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng, khiến chi phí hoạt động tăng lên do chi phí lãi vay tăng lên, dự trữ bắt buộc và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nhiều hơn trên mức dư nợ cho vay ít hơn (vì bị giới hạn bởi tỷ lệ cho vay dài hạn bằng nguồn vốn ngắn hạn).

    Mọi sự can thiệp thị trường tiền tệ mang tính khiên cưỡng chỉ làm cho bức tranh lãi suất bị bóp méo, "lõm" chỗ nọ thì "lồi" chỗ kia. Lần hạ lãi suất này không phải là quyết định hành chính của cơ quan quản lý, mà dựa trên sự "đồng thuận" của các ngân hàng thông qua tiếng nói chung là Hiệp hội Ngân hàng. Nhưng kết quả của sự "đồng thuận" là tạo nên một "mặt phẳng" lãi suất thì quả thật là…!

    Lãi suất chính là giá vốn và do cung cầu vốn trên thị trường quyết định, trong đó, ý chí và kỳ vọng lãi suất của người gửi tiền là yếu tố tiên quyết để ngân hàng đưa ra mức lãi suất huy động của mình. Theo đó, với tình hình hiện tại, nếu một ngân hàng áp đặt "liều" một đường cong lãi suất, tiền gửi sẽ nhanh chóng rời bỏ ngân hàng này để chảy vào ngân hàng khác. Việc người dân yêu cầu lãi suất tiền gửi cao, đồng thời ưa thích kỳ hạn gửi tiền ngắn cho thấy niềm tin vào tính ổn định của giá trị đồng nội tệ không cao.

    Để thay đổi điều này, cần đến một giải pháp tổng thể, thực hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và không thể trong một sớm một chiều. Khi mà sự tác động có tính chủ quan không đem đến kết quả như mong muốn, hãy chọn cách khác để tác động vào thị trường, hoặc để thị trường tự quyết định.

    Lãi suất cao đương nhiên có nhiều bất lợi, nhất là đối với việc duy trì hoặc mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp nhằm đảm bảo việc làm cho số lao động hiện tại và tạo mới việc làm cho hàng triệu người đến tuổi lao động mỗi năm ở nước ta. Tuy vậy, lãi suất cao cũng có mặt tích cực của nó, như thúc giục doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm sự phát triển ở chiều sâu tăng trưởng.[​IMG]

Chia sẻ trang này