Phát tín hiệu mạnh Uptrend

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cantacvoaynay, 30/08/2021.

2811 người đang online, trong đó có 1124 thành viên. 10:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7737 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. cantacvoaynay

    cantacvoaynay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2016
    Đã được thích:
    1.026
    POW đã phát đi tín hiệu mạnh từ phiên tăng trần ngày 25/08 và tăng tốt các phiên sau đó. Đánh dấu chu kỳ tăng bắt đầu, giá mục tiêu ngắn hạn 15 trung hạn 20 dài hạn trên 30 ...
    Cứ đỏ và vàng là canh múc mạnh :bz:bz
    :bz
    Nam_Mo_Dungluong_gia thích bài này.
  2. cantacvoaynay

    cantacvoaynay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2016
    Đã được thích:
    1.026
    Điểm qua mấy điểm thể hiện POW sẽ là hàng khủng:
    - Hàng VN30 giá 10nghìn là ko chấp nhận được.
    - Vốn chủ 23nghìn tỷ, sinh lời hằng năm 2,4 nghìn tỷ. Mức sinh lời hơn 10% đều như vắt chanh của 1 đại doanh nghiệp là điều tuyệt với, hàng hiếm.
    - Khấu hao sẽ giảm mạnh, quả ngọt trong tương lai.
    - Tiền mặt khoảng 8nghìn tỷ, gửi tk 5%, 1 năm cũng 400 tỷ lãi.
    - Dự án hiện tại 4025 MW, chiếm 12% hệ thống điện Quốc gia.
    - Dự án đầu tư mở rộng Dự án khủng 1500 MW, tầm quốc gia: Điện khí NT 3,4
    luong_gia thích bài này.
  3. cantacvoaynay

    cantacvoaynay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2016
    Đã được thích:
    1.026
    POW
    Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE)


    Giá hiện tại: POW[​IMG]11.90(0)Hồ sơ công ty[​IMG] GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
    PV Power (POW): Ghi nhận lãi từ bán công ty con, nửa đầu năm vượt kế hoạch LNTT với 1.656 tỷ đồng
    [​IMG]

    Lũy kế 6 tháng, PV Power (POW) ghi nhận doanh thu thuần đi ngang ở mức 15.617 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 7% lên 1.656 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng thu về 1.384 tỷ đồng.
    Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, POW) đã công bố BCTC hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu 7.956 tỷ đồng, tăng 3%. Giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp giảm 14% xuống mức 1.144 tỷ đồng.

    Về hoạt động tài chính, trong kỳ Công ty tiếp tục ghi nhận lãi 293 tỷ từ việc bán công ty con Máy - Thiết bị dầu khí (PV Machino, PVM). Kết quả, doanh thu tài chính tăng 77% lên 360 tỷ đồng. Trước đó, POW đã ghi nhận hơn 358 tỷ lãi từ thương vụ này trong quý 1/2021.

    Khấu trừ chi phí, POW lãi sau thuế 890 tỷ đồng, tăng 4% và lãi ròng đạt 876 tỷ, tăng 16 so với cùng kỳ.

    Lũy kế 6 tháng, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đi ngang ở mức 15.617 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 7% lên 1.656 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng thu về 1.384 tỷ đồng.

    So với kế hoạch doanh thu 28.403,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.548 tỷ đồng, nửa đầu năm POW đã lần lượt thực hiện được 55% chỉ tiêu doanh thu và vượt 7% kế hoạch lợi nhuận.

    [​IMG]

    PV Power (POW): Doanh thu 5 tháng đầu năm giảm nhẹ xuống còn 12.749 tỷ đồng
    Túc Mạch

    Link gốc: https://doanhnghieptiepthi.vn/pv-po...-lntt-voi-1656-ty-dong-161210208095705570.htm
  4. cantacvoaynay

    cantacvoaynay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2016
    Đã được thích:
    1.026
    Tâm điểm cổ phiếu 25.8: POW tăng trần 6,64% và dư mua lượng lớn
    LĐO | 25/08/2021 | 17:13
    [​IMG]
    Ảnh minh họa: LDO.
    Kết phiên 25.8, VN-Index tăng 10,81 điểm (+0,83%), sắc xanh bắt đầu trở lại ở nhóm cổ phiếu "bank, chứng, thép". Tuy nhiên, giá trị giao dịch chỉ đạt gần 16,8 nghìn tỉ đồng - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8, cho thấy tâm lý e dè của nhà đầu tư.

    Kết phiên 25.8, VN-Index dừng tại mốc 1.309,55 điểm. Sàn HOSE có 228 mã tăng (18 mã tăng trần), 49 mã tham chiếu, 134 mã giảm (21 mã giảm sàn). Thanh khoản của thị trường hôm nay đạt 16.780 tỉ đồng tương đương với hơn 522 triệu cổ phiếu giao dịch. Như vậy, sau chuỗi 3 phiên liên tiếp sụt điểm, VN-Index lấy lại sắc xanh nhưng giá trị giao dịch ở mức thấp nhất trong tháng 8/2021.

    Nhóm chỉ số VN30 tăng 10,25 điểm (+0,72%), ghi nhận 25 mã tăng (1 mã tăng trần), 2 mã tham chiếu và 3 mã giảm điểm. Điểm sáng đáng chú ý trong nhóm cổ phiếu VN30 là POW khi kết phiên tăng trần +6,64% và dư mua lượng lớn.

    HNX-Index tăng 4,22 điểm (+1,27%), có tổng cộng 128 mã tăng (16 mã tăng trần), 41 mã tham chiếu, 85 mã giảm (5 mã giảm sàn).

    UPCOM-Index tăng 0,4 điểm (+0,44%), ghi nhận 147 mã tăng (16 mã tăng trần), 74 mã tham chiếu, 100 mã giảm (5 mã giảm sàn).

    Thị trường bắt đầu có tín hiệu tích cực từ đầu phiên chiều. Các cổ phiếu ngành “bank, chứng, thép” lấy lại phong độ với nhiều mã tăng, qua đó lan sắc xanh sang hầu hết nhóm ngành khác của thị trường.

    Dẫn dắt thị trường hôm nay là các cổ phiếu vốn hóa lớn của VN30 như MSN đóng góp hơn 2 điểm, sau đó là GVR, SAB, HPG. Ở chiều ngược lại VIC tiếp tục là lực cản lớn nhất của thị trường, cổ phiếu này đã giảm 0,84% qua đó lấy mất của thị trường gần 1 điểm.

    Nhóm cổ phiếu ngân hàng xanh nhẹ. Mặc dù vậy, mã đầu ngành CTG lại sụt 1,83%.

    Cổ phiếu chứng khoán từ việc chìm trong sắc đỏ trong phiên sáng đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục. Tuy nhiên, các cổ phiếu nhỏ như WSS,VIX, APG, HBS kết phiên sụt giá nặng nề.

    Khối ngoại trong phiên bán ròng 10,49 tỉ đồng. Họ bán tổng cộng 556,57 tỉ đồng, trong đó VHM, HPG bị bán nhiều nhất với lần lượt là 151 tỉ và 94 tỉ. Phía chiều mua có tổng giá trị là 546,08 tỉ đồng, 2 mã được mua nhiều nhất là SSI 186 tỉ và MBB 109 tỉ đồng.

    Top các mã có khối lượng giao dịch nhiều nhất phiên là MBB 18,3 triệu cổ phiếu; HPG 16,4 triệu cổ phiếu; CTG 18,2 triệu cổ phiếu; VHM 16,1 triệu cổ phiếu và FIT với 16,3 triệu cổ phiếu
  5. cantacvoaynay

    cantacvoaynay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2016
    Đã được thích:
    1.026
    PSI: Giá cổ phiếu POW có thể tăng lên mức gần 14.000 đồng
    25/08/2021, 10:09
    TCDN - Công ty Chứng khoán Dầu khí khuyến nghị mua cổ phiếu POW với giá mục tiêu 13.800 đồng sau khi phân tích các yếu tố sản lượng điện và giá bán điện của doanh nghiệp.
    Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho thấy doanh thu lũy kế 6 tháng của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đạt 15.617 tỷ đồng (giảm 0,4% so với cùng kỳ). nguyên nhân chủ yếu là do tình hình thủy văn thuận lợi, thủy điện chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường điện cạnh tranh, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến phụ tải điện giảm và doanh thu các mảng khác giảm.

    Lợi nhuận sau thuế là 1.456 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ nhờ thu lãi bán công ty con (PV Machino) và chi phí lãi vay và SG&A giảm mạnh.

    Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 chỉ hoạt động 40 ngày trong suốt nửa đầu năm do Qc được giao thấp (170,3 Tr.kWh, chỉ bằng 20% Qc dự kiến giao là 850,8 Tr.kWh). Việc nhà máy huy động Qc được phân bổ rất thấp làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy.

    [​IMG]
    Hai nhà máy thủy điện hoạt động ổn định. Lượng nước về hồ của Thủy điện Hủa Na chỉ bằng 91% cùng kỳ nên nhà máy chủ yếu chạy vào các chu kỳ có giá thị trường cao và giảm phát các thời gian còn lại để tích đủ nước cho giai đoạn tiếp theo. Nhà máy điện Đakđrinh có lượng nước về hồ dồi dào hơn nên sản lượng điện đạt gần 270 triệu kWh, tăng 88% so với cùng kỳ. Dự kiến, mùa mưa cuối năm sẽ giúp các nhà máy thủy điện tiếp tục sản xuất thuận lợi và được ưu tiên huy động.

    Nhà máy điện Vũng Áng được phân bổ sản lượng Qc cao, vận hành 2 tổ máy liên tục. Sản lượng sản xuất 6 tháng đầu năm của nhà máy tăng 26% so với cùng kỳ, đạt gần 4 tỷ kWh. Với lợi thế giá cả cạnh tranh hơn so với điện khí, Chứng khoán Dầu khí (PSI) đánh giá NMĐ Vũng Áng 1 vẫn sẽ được huy động nhiều trong nửa cuối năm, phục vụ cho khu vực phía Bắc nơi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn.

    Dù hiện tượng La Nina đã suy yếu nhưng nửa cuối năm lại là mùa mưa nên các nhà máy thủy điện vẫn có lợi thế sản xuất hơn so với điện than và điện khí. Thêm vào đó, giá khí đầu vào cao khiến cho điện khí khó chiếm ưu thế trên thị trường điện cạnh tranh, nhất là khi phụ tải giảm do nhiều cơ sở kinh doanh không thể hoạt động theo lệnh giãn cách theo Chỉ thị 16.

    PSI duy trì khuyến nghị mua với giá mục tiêu 13.800 đồng trong báo cáo gần nhất, tương ứng P/E forward 2021 là 13,07 do: (1) Sản lượng điện khó đạt kế hoạch do Qc thấp hơn và diễn biến dịch COVID-19 vẫn hết sức phức tạp và (2) Giá bán điện của các nhà máy điện khí cao hơn so với năm trước do giá khí tăng theo đà tăng của giá dầu thô.

    Kết phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/8, giá cổ phiếu POW tạm dừng ở mức 10.550 đồng. Trong vòng một tuần qua, giá cổ phiếu POW giảm hơn 7%. Cổ phiếu POW chỉ tăng 0,48% trong vòng một tháng và giảm 11,34% trong vòng một quý
    --- Gộp bài viết, 30/08/2021, Bài cũ: 30/08/2021 ---
    :drm1:drm1:drm1
  6. Cai_Bo_Vang

    Cai_Bo_Vang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2019
    Đã được thích:
    2.611
  7. cantacvoaynay

    cantacvoaynay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2016
    Đã được thích:
    1.026
    Giá hời, cơ hội vàng
    --- Gộp bài viết, 30/08/2021, Bài cũ: 30/08/2021 ---
    Điểm qua mấy điểm thể hiện POW sẽ là hàng khủng:
    - Hàng VN30 giá 1x là ko chấp nhận được.
    - Vốn chủ 23nghìn tỷ, sinh lời hằng năm 2,4 nghìn tỷ. Mức sinh lời hơn 10% đều như vắt chanh của 1 đại doanh nghiệp là điều tuyệt với, hàng hiếm.
    - Khấu hao sẽ giảm mạnh, quả ngọt trong tương lai.
    - Tiền mặt khoảng 8nghìn tỷ, gửi tk 5%, 1 năm cũng 400 tỷ lãi.
    - Dự án hiện tại 4025 MW, chiếm 12% hệ thống điện Quốc gia.
    - Dự án đầu tư mở rộng Dự án khủng 1500 MW, tầm quốc gia: Điện khí NT 3,4
  8. cantacvoaynay

    cantacvoaynay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2016
    Đã được thích:
    1.026
    Báo chí với PV Power, Hoạt động PV Power
    Trang chủ Tin tức - Sự kiệnBáo chí với PV Power
    PV Power: Lợi nhuận ròng trong 6 tháng vượt kế hoạch cả năm 2021 (18/08/2021)
    Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, mã chứng khoán: POW) vừa qua đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 7.956 tỷ đồng và lãi ròng đạt xấp xỉ 876 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,2% và 16% so với cùng kỳ 2020. Lũy kế 6 tháng, PV Power ghi nhận doanh thu đạt 15.617 tỷ đồng, lợi nhuận ròng thu về 1.384 tỷ đồng, vượt xấp xỉ 5% kế hoạch năm.
    Nhìn chung, hoạt động sản xuất của PV Power tương đối ổn định trong nửa đầu năm. Theo PV Power, doanh thu thuần trong quý II tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ do doanh thu từ Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 tăng nhờ đơn giá điện hợp đồng của các nhà máy điện khí cao hơn kế hoạch do giá khí đầu vào cao hơn cùng kỳ. Nhà máy điện Vũng Áng 1 cũng chào giá vận hành liên tục 2 tổ máy nên sản lượng điện vượt kế hoạch 6%. Ngoài ra, các Nhà máy thủy điện Đakđrinh và Hủa Na nhờ điều kiện thuận lợi về thủy văn nên sản lượng điện và doanh thu đều vượt kế hoạch.

    Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng 77% lên 360 tỷ đồng nhờ việc thoái toàn bộ gần 20 triệu cổ phần tại công ty con – PV Machino (PVM). PV Power DHC cũng ghi nhận khoản doanh thu chênh lệch tỷ giá năm 2018 với giá trị hơn 33 tỷ đồng vào tháng 5/2021. Song song với đó, chi phí quản lý giảm mạnh 44% so với cùng kỳ về mức 239 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng giảm 4% về 167,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí nhiên liệu tăng nên giá vốn hàng bán của quý II tăng 6,7% so với cùng kỳ 2020.

    [​IMG]
    PV Power ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 khả quan

    Lũy kế bán niên năm 2021, PV Power ghi nhận doanh thu thuần đạt 15.617 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.655 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 1.456 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ 2020. Năm 2021, Tổng công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 28.403 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.548 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.325 tỷ đồng. Theo đó, Tổng công ty đã thực hiện được khoảng 55% mục tiêu doanh thu năm và lần lượt vượt 7% và 9,8% kế hoạch lợi nhuận trước và sau thuế năm nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh và giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

    [​IMG]
    Kết quả kinh doanh quý II/2021 của PV Power

    Tính đến thời điểm hết tháng 6/2021, tổng tài sản của PV Power đạt 56.708 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn của Tổng công ty cũng tăng đến hơn 39%, trong đó phải thu chủ yếu là 10.050,1 tỷ đồng từ Công ty Mua bán Điện. Trong khi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng xấp xỉ 54% thì các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm 18%, chủ yếu vì PV Power đã giảm khoản đầu tư góp vốn vào hàng loạt đơn vị như Xây lắp điện Dầu khí Việt Nam, Vietnam Nippon Seili…

    Trong kỳ, tổng nợ phải trả tăng khoảng 7%, trong đó khoản phải trả cho người bán ngắn hạn là tăng mạnh nhất. Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý II là 32.163 tỷ đồng, bao gồm 4.105 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tỷ lệ nợ vay tài chính/tổng nguồn vốn cũng giảm 2%, do trong kỳ PV Power đã trả bớt gốc vay.

    Như vậy, có thể nói, nền tảng tài chính của PV Power là khá tốt, công tác hoàn trả các khoản vay luôn được thực hiện đúng hạn và đầy đủ. Đến nay, các dự án quy mô mới như Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2… đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong nước và nước ngoài. Ngày 6/5/2021, tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Fitch Ratings đã xếp hạng tín nhiệm quốc tế lần đầu đối PV Power ở mức “BB” với triển vọng tích cực, mức ngang hạng các tập đoàn lớn như EVN, Petrovietnam.

    Theo PV Power, trong 6 tháng cuối năm 2021, Tổng công ty sẽ tập trung quản lý vận hành, đại tu Nhà máy điện Vũng Áng 1 và Nhà máy điện Cà Mau, phấn đấu tổng sản lượng điện sản xuất 6 tháng cuối năm và cả năm 2021 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ngoài ra, PV Power cũng sẽ tích cực thu hồi công nợ tiền điện từ EVN/EPTC để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

    Đối với công tác đầu tư dự án mới, PV Power đang tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu EPC cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Sau khi lựa chọn được nhà thầu, công ty sẽ chốt phương án hợp đồng tín dụng xuất khẩu và hợp đồng vay thương mại nhằm đảm bảo kế hoạch tiến độ dự án đề ra. Đồng thời, PV Power cũng phối hợp cùng các đối tác chuẩn bị hồ sơ cho công tác lựa chọn nhà đầu cho dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh. Song song đó, các dự án điện năng lượng tái tạo cũng được doanh nghiệp ưu tiên nghiên cứu triển khai và phát triển trong thời gian tới.

    [​IMG]
    Nguồn: Bloomberg

    Tính đến ngày 16/8, thanh khoản của cổ phiếu POW vẫn duy trì tốt với khối lượng giao dịch trung bình cho đến giữa tháng 8/2021 đạt hơn 10,57 triệu cổ phiếu /phiên. Giá trị giao dịch trung bình trong hơn 8 tháng qua đạt khoảng 129,93 tỷ đồng/phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/8, cổ phiếu POW tăng nhẹ và giao dịch ở mức giá 11.450 đồng/cổ phiếu, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu về thanh khoản so với các cổ phiếu ngành điện khác.

    Nguồn: PetroTimes
  9. Nam_Mo_Dung

    Nam_Mo_Dung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2018
    Đã được thích:
    1.019
    Hàng trụ mà giá loanh quanh mệnh mãi không thoát nổi
    Lái gì kém vãi, để em em cho X10 trong 1 quý đưa Index lên 3 ngàn :drm1:drm1:drm1
    cantacvoaynay thích bài này.
  10. cantacvoaynay

    cantacvoaynay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2016
    Đã được thích:
    1.026
    X3 trước mắt đã :D
    Nam_Mo_Dung thích bài này.

Chia sẻ trang này