PHC - Phục Hưng Holdings thời vận mới đã đến

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nobita21103, 30/06/2021.

2531 người đang online, trong đó có 1012 thành viên. 12:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6104 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. nobita21103

    nobita21103 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2016
    Đã được thích:
    458
    Phục Hưng Holdings - Hành trình 20 năm xây dựng thương hiệu


    Hành trình vươn lên Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam, đảm nhận tổng thầu thiết kế-thi công các dự án có quy mô hàng nghìn tỷ đồng của Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã PHC) là những câu chuyện đầy cảm hứng.
    Liên tục cải thiện năng lực lõi

    Khởi nghiệp từ năm 2001, cho tới nay PHC đã trở thành thương hiệu nhà thầu top đầu tại Việt Nam. Dấu ấn của Công ty in đậm nét ở hàng loạt dự án có quy mô lớn từ Bắc chí Nam như Gamuda, The Manor, The Garden, Tổ hợp Mỹ Đình Pearl, Booyoung, Star Lake, Trạm kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất, Tòa nhà Bảo Việt TP.HCM, Vũng Tàu Plaza, Vũng Tàu Goldsea…

    [​IMG]
    Dự án Golden Land Hoàng Huy được PHC thi công

    Ở bất cứ công trình nào, chất lượng và tiến độ cũng là kim chỉ nam để những người thợ Phục Hưng ngày đêm lăn lộn trên công trường lấy làm bài học “nằm lòng”, bởi vậy các dự án đều đảm bảo tốt 2 tiêu chí cốt lõi này.

    Năng lực và uy tín của Phục Hưng Holdings không ngừng nâng cao, đối tượng khách hàng mở rộng, công nghệ và trình độ quản lý dự án, quản trị doanh nghiệp ngày càng chuyên nghiệp, Phục Hưng Holdings có những bước tăng trưởng, bứt phá mạnh mẽ, chỉ trong vòng 05 năm, từ năm 2015 doanh thu 1.220 tỷ đồng đã tăng lên 3.720 tỷ đồng vào năm 2019.

    Bước ngoặt lớn của Công ty đến vào tháng 11/2016 khi Phục Hưng trúng thầu D&B dự án CT1 Gamuda Garden (Hoàng Mai, Hà Nội), hợp đồng trị giá hơn 1.300 tỷ đồng, với chủ đầu tư dự án là tập đoàn bất động sản hàng đầu Malaysia.

    D&B là bước phát triển cao nhất trong ngành nhà thầu xây dựng khi đòi hỏi các doanh nghiệp phải có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực để đảm nhận các khâu từ thiết kế, kiểm soát đến thẩm định thiết kế và triển khai thi công. Ví như một doanh nghiệp vốn chỉ hưởng phần lợi nhuận từ gia công là chủ yếu, nay có thể đảm nhận thêm các khâu dày “chất xám” nên biên lợi nhuận nhờ đó mà gia tăng.

    Cho đến nay, tổng giá trị các gói thầu D&B của PHC đã lên tới gần 10.000 tỷ đồng, trong đó riêng chủ đầu tư Gamuda tin tưởng trao cho PHC các gói thầu trị giá gần 6.000 tỷ đồng.

    Giữ vững vị trí top 10 nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam, không ngừng gia tăng năng lực quản trị dự án, tập trung đầu tư cho đội ngũ công nhân, kỹ sư lành nghề là những chiến lược mà PHC luôn nhất quán theo đuổi.

    Khi đã trở thành nhà thầu xây dựng có thương hiệu uy tín trên thị trường, Phục Hưng lấn sân sang đầu tư các dự án bất động sản. Các dự án mà PHC làm chủ đầu tư như tổ hợp chung cư The Light (Tố Hữu - Hà Nội), hay Florence (Mỹ Đình - Hà Nội), đã trở thành các điểm sáng về chất lượng sống mới ở Thủ đô. Tại các dự án này, yếu tố thẩm mỹ, chất lượng xây dựng, quy hoạch, tiện ích được khách hàng đánh giá cao.

    Ngoài ra, dự án Khu thương mại dịch vụ nhà ở Hoàn Cầu (khu nhà ở liền kề, biệt thự) do PHC làm chủ đầu tư (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho đến nay đã cháy hàng. Trước khi PHC đặt chân đến nơi đây, vùng đất vốn chỉ hoang hóa, đầy cỏ dại nhưng với bàn tay và khối óc của những nhà phát triển dự án có kinh nghiệm, nơi đây hiện nay đã trở thành môi trường sống lý tưởng, tiện ích của nhiều gia đình trung lưu trở lên ở Vũng Tàu.

    “Chúng tôi xây nhà, làm dự án như dựng nhà cho chính mình. Nghiên cứu, tìm kiếm để đưa vào những xu hướng mới mẻ, hiện đại, đem đến cuộc sống chất lượng mới cho người dân”, đây là quan điểm phát triển các dự án bất động sản của PHC.

    Khát vọng vươn tầm

    Năm 2020, dưới ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, nền kinh tế toàn cầu bị khủng hoảng nghiêm trọng, ngành xây dựng cũng như nhiều ngành khác đã trải qua “điểm trũng” khi giá trị các hợp đồng xây lắp triển khai giảm mạnh. Tuy vậy, những doanh nghiệp đã tích lũy được nội lực và có bề dày phát triển bền vững như Phục Hưng đang dần đi qua tâm bão.

    Báo cáo thường niên của Công ty cho thấy, năm qua 100% lao động của Công ty được đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập ổn định, yên tâm gắn bó với nghề. Đây chính là nền tảng quan trọng và sức cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp, để chuẩn bị sẵn nhân lực và vật lực đón đầu cơ hội thị trường hồi phục trở lại sau đại dịch.

    Mặc dù nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, các doanh nghiệp phá sản, không có việc làm không ngừng gia tăng nhưng Phục Hưng Holdings vẫn đứng vững trên thị trường, trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã ký kết các hợp đồng xây lắp trị giá 1.300 tỷ đồng trải dài khắp cả nước. Từ lâu, PHC đã bước sang giai đoạn lựa chọn chủ đầu tư, gắn với những đơn vị có nguồn lực tài chính mạnh mẽ, đảm bảo khả năng thanh toán và thực hiện công trình theo tiến độ chuẩn xác nhất.

    Trong chiến lược phát triển dài hạn của mình, Phục Hưng dự kiến gia tăng năng lực thi công để thực hiện được các dự án hạ tầng phức tạp hơn, tham gia xây lắp các dự án công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… Đồng hành cùng chiến lược mở rộng không gian tăng trưởng mới mà Công ty đang triển khai sẽ là các nhà đầu tư mới đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc tham gia góp vốn vào Phục Hưng.

    Hiện nay các nhà đầu tư nước ngoài đang trong giai đoạn đàm phán với PHC. Họ là những tập đoàn lớn có công nghệ và trình độ quản trị hiện đại, đây là những mảng ghép mà Phục Hưng đang rất cần để gia nhập thị trường xây dựng công nghiệp vốn đang có nhiều tiềm năng bên cạnh thị trường xây lắp nhà ở dân dụng sẽ sớm hồi phục trở lại sau đại dịch.
    --- Gộp bài viết, 30/06/2021, Bài cũ: 30/06/2021 ---
    Tôi là nhà đầu tư thân thuộc với cổ phiếu PHC, 5 năm nay chỉ có thắng chứ chưa thua bao giờ. Đơn giản là doanh nghiệp liên tục tăng trưởng, giá trị sổ sách cao, cổ tức chia cao. Nắm vững được giá trị doanh nghiệp, yên tâm với lãnh đạo doanh nghiệp đã giúp tôi kiên trì vượt qua các đợt điều chỉnh của thị trường, đến nay cổ phiếu liên tục vượt đỉnh, ai đang là cổ đông của PHC cũng có lộc lá từ cổ tức và từ giá cổ phiếu tăng cả. Với hành trình vượt đỉnh liên tục như vậy, thời vận mới đã đến với PHC rồi.
    Last edited: 30/06/2021
    nino123456 thích bài này.
  2. nino123456

    nino123456 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Đã được thích:
    300
    Anh em lại chung tàu...
    nobita21103 thích bài này.
  3. nobita21103

    nobita21103 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2016
    Đã được thích:
    458
    Mời các bác cổ đông PHC vào đây chia sẻ các thông tin nhé.
  4. nobita21103

    nobita21103 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2016
    Đã được thích:
    458
    Tổng thầu thiết kế D&B: Xu hướng và cơ hội của các nhà thầu top đầu Việt Nam
    09-07-2021 - 08:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

    BÁO NÓI - 4:46

    [​IMG]
    Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản, tổng thầu thiết kế và thi công design & build (D&B) đang xuất hiện ngày một phổ biến và dần trở thành lợi thế cạnh tranh của các công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam, trong đó có Phục Hưng Holdings

    Ưu thế về năng lực cốt lõi


    Tháng 11/2016, Phục Hưng Holdings tạo ra bước đột phá khi được chủ đầu tư lựa chọn trở thành tổng thầu D&B dự án The Zen Residence Gamuda với tổng giá trị hợp đồng là 1.300 tỷ đồng. Lựa chọn này được chứng minh qua năng lực và công nghệ của Phục Hưng Holdings ở nhiều dự án lớn trước đó như The Manor Mễ Trì, The Garden Mễ Trì, Booyoung Mộ Lao, Star Lake Tây Hồ Tây, Nhà ở cao tầng Ngoại giao đoàn, Mỹ Đình Pearl, Golden Land, Trạm kiểm soát không lưu Sân Bay Tân Sơn Nhất, Tòa nhà Bảo Việt TP.HCM, Khu đô thị Vũng Tàu Plaza, Vũng Tàu Goldsea…

    Với mô hình thông thường, thiết kế và thi công được chia thành 2 gói hợp đồng riêng biệt, ở mô hình này, đơn vị tư vấn thiết kế sẽ tư vấn phối cảnh kiến trúc, bản vẽ kỹ thuật và đơn giá cho chủ đầu tư. Thông qua đấu thầu, chủ đầu tư chọn ra một nhà thầu phù hợp để thực hiện dự án. Với mô hình D&B, Phục Hưng Holdings ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để nhận dự án đầu tư xây dựng theo mô hình trọn gói, bao gồm thiết kế và thi công.

    Thực tế chứng minh rằng tổng thầu D&B là giải pháp tối ưu hạn chế được nhiều điểm yếu của phương thức truyền thống có thể gây chậm tiến độ, vượt chi phí. Mô hình D&B cho phép tối ưu quá trình thống nhất chọn vật liệu, giải pháp kết cấu, biện pháp thi công và giảm chi phí thi công hạn chế xung đột và thay đổi thiết kế, điều thường nảy sinh trong quá trình thi công dự án tại mô hình thông thường.

    Việc có thể đảm nhận chuỗi giá trị khép kín của ngành xây dựng, từ tư vấn, quản lý, thiết kế đến thi công đã chứng minh nguồn lực và năng lực của nhà thầu và góp phần đem đến biên lợi nhuận cao hơn, thông qua đó chứng minh được năng lực của Phục Hưng Holdings trong giới nhà thầu xây dựng tại Việt Nam.

    Sau thành công của hợp đồng dự án The Zen Residence, chủ đầu tư Gamuda Land đã tiếp tục tin tưởng trao cho Phục Hưng Holdings các gói thầu D&B trị giá hơn 4.000 tỷ đồng. Gamuda Land là chủ đầu tư bất động sản lớn tại Malaysia, có những đòi hỏi khắt khe về chất lượng thi công với các yêu cầu kỹ thuật cao, để họ thực sự tín nhiệm, Phục Hưng Holdings phải nỗ lực rất lớn, tự tạo động lực để vượt qua chính mình. Đây cũng chính là thước đo về sự trưởng thành của các nhà thầu xây dựng Việt Nam, có thể cạnh tranh bình đẳng với các nhà thầu nước ngoài.


    Nhiều chủ đầu tư khác đã "chọn mặt gửi vàng" khi quyết định ký các hợp đồng tổng thầu D&B với Phục Hưng Holdings.

    [​IMG]
    The ZEN Residence Gamuda

    Xu hướng chuộng chuyên nghiệp hóa

    Trên thị trường, không có nhiều nhà thầu thực hiện được các hợp đồng D&B lớn. Theo chia sẻ của lãnh đạo Phục Hưng Holdings, mô hình D&B đòi hỏi nhà thầu phải đáp ứng được nhiều điều kiện khó. Các nhà thầu cần sở hữu nhà xưởng, quản lý trực tiếp nguồn vật tư, nhân sự và sở hữu kinh nghiệm đặc biệt nhằm đảm đương hai nhiệm vụ kép là thiết kế và thi công. Đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm của nhà thầu và các cán bộ được yêu cầu ở mức chuyên nghiệp và tự giác, để có thể vượt qua những cám dỗ về lợi nhuận ngắn hạn. Quá trình này đòi hỏi Phục Hưng Holdings 20 năm đào tạo rèn giũa và xây dựng văn hóa doanh nghiệp trung thực, tới nay đã có một đội ngũ nhân sự lành nghề bao gồm kỹ sư, kiến trúc sư, công nhân có chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao. Điều này được minh chứng qua cuộc thi "Hội thi thợ giỏi ngành Xây dựng Việt Nam 2020" đoàn Phục Hưng Holdings đạt 8 giải/9 đội dự thi, đạt tỉ lệ 90%. Đặc biệt, trong đó có 2 giải bàn tay vàng môn ốp lát và môn hệ thống điện. Phục Hưng Holdings đã đào tạo các tay thợ vàng làm nên những công trình có chất lượng.

    Tiềm năng của thị trường xây dựng dân dụng và hạ tầng ở Việt Nam còn rất lớn khi nền kinh tế đang trỗi dậy mạnh mẽ trong khu vực. Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá, mỗi năm, Việt Nam cần chi tiêu 25 tỷ USD cho đầu tư hạ tầng, trong đó đầu tư tư nhân chiếm khoảng 20%. Bởi thế không gian tăng trưởng của các nhà thầu D&B rất rộng lớn.

    Để đón đầu xu hướng phát triển của thị trường, việc hợp tác với các đối tác lớn nước ngoài sẽ là phương thức hữu hiệu nhằm tận dụng thế mạnh của mỗi bên. Trong định hướng chiến lược dài hạn của mình, Phục Hưng Holdings dự kiến bắt tay với các đối tác Nhật Bản nhằm bổ sung lợi thế cho nhau, cụ thể là lực lượng thi công của Phục Hưng Holdings cùng với trình độ quản lý, kỹ thuật, công nghệ tiêu chuẩn toàn cầu của các nhà thầu nước ngoài. Sự hợp tác này sẽ mở ra những cơ hội thị trường mới, tạo nên những công trình xây dựng chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài, từ đó đóng góp cho sự phát triển của cả nền kinh tế nói chung.

    Ánh Dương

    Theo Nhịp sống kinh tế
  5. vietstock05

    vietstock05 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Đã được thích:
    373
    Bắt đầu đến chu kỳ của các doanh nghiệp xây dựng, xây dựng hạ tầng rồi đấy bác Nobita nhỉ, bác vào sớm để đón nhịp sóng Đầu tư công à
  6. minhkhang1102

    minhkhang1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2016
    Đã được thích:
    2.392
    AE có vẻ ít quan tâm đến PHC nhỉ, chủ top có thông tin gì về kqkd của PHC ko chia sẻ cho ae đi :D
    nobita21103 thích bài này.
  7. nobita21103

    nobita21103 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2016
    Đã được thích:
    458
    PHC trong quý vừa qua hoạt động tốt, công việc vẫn chạy đều bác ah. Em dự đoán kết quả kinh doanh tích cực.
  8. nobita21103

    nobita21103 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2016
    Đã được thích:
    458
    Chính phủ đã quyết tâm cao để thúc đẩy nền kinh tế:

    Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về đầu tư công trung hạn

    Thứ Năm, 20-05-2021, 22:10
    Facebook Email Bản in +
    [​IMG]Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc
    Chiều 20-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với các bộ, cơ quan, đánh giá kết quả đầu tư công trung hạn (ĐTCTH) giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch ĐTCTH giai đoạn 2021-2026 để chuẩn bị báo cáo các cấp có thẩm quyền về nội dung này. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư.


    Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ cho rằng trong giai đoạn mới, phải đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xã hội, tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công để đóng vai trò dẫn dắt, huy động đầu tư ngoài nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện hơn nữa cơ chế, chính sách đầu tư công, khơi thông các điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh phân cấp gắn với năng lực, trách nhiệm thực hiện…

    Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) được xây dựng khoa học, bài bản, rõ ràng, dễ theo dõi. Những kết quả đạt được của đầu tư công trong năm năm qua có được nhờ nỗ lực chung của nhiều cơ quan, của cả nước, trong đó có vai trò của Bộ KH-ĐT. Bộ có rất nhiều đổi mới, cố gắng lớn trong hoàn thiện thể chế, giảm “xin-cho”, giảm tiêu cực. Cùng với các nội dung, quan điểm, định hướng trong báo cáo và các ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi mở, nhấn mạnh thêm một số nội dung để Bộ KH-ĐT tiếp tục hoàn thiện báo cáo, đồng thời xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để đôn đốc, chỉ đạo công tác này.

    Theo đó, tiếp tục cập nhật các số liệu mới nhất, đánh giá cụ thể hơn về những kết quả đạt được so với các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng năm 2016, Nghị quyết của Quốc hội, nhất là việc triển khai các dự án lớn như sân bay Long Thành, cao tốc Bắc - Nam… Báo cáo cần nêu rõ các bộ, cơ quan, địa phương làm tốt, những nơi chưa tích cực, các nguyên nhân gây chậm tiến độ các dự án, các bài học kinh nghiệm cần rút ra.

    Thủ tướng yêu cầu, dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 phải bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, chương trình hành động của Chính phủ. Đẩy mạnh hợp tác công tư để huy động mọi nguồn lực cho phát triển, tập trung cho ba khâu đột phá chiến lược, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài, cương quyết xóa bỏ “xin-cho” và chống tiêu cực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với thiết kế công cụ để tăng cường giám sát, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc thể chế, cải cách thủ tục hành chính, bổ sung các quy định cần thiết.

    Cùng với đó, phải khuyến khích, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để các bộ, cơ quan, địa phương phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại và cũng không quá thận trọng. Những vấn đề đã “chín”, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; những vấn đề chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

    Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-ĐT phối hợp các cơ quan rà soát lại thật kỹ lưỡng, tiếp tục giảm số dự án trong dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn tới để tập trung nguồn lực hơn nữa, cương quyết cắt bỏ những dự án chưa cần thiết, không hiệu quả. Đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các dự án lớn, quan trọng của quốc gia có ý nghĩa liên vùng, tác động lan tỏa, tạo ra không gian phát triển mới, đồng thời chú ý các dự án an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống người dân.

    Thủ tướng cũng nhấn mạnh một số quan điểm trong phát triển hạ tầng giao thông vận tải - vấn đề được nhiều ý kiến đề cập tại cuộc họp và cũng là một “nút thắt” lớn trong phát triển hiện nay. Theo đó, phải đẩy mạnh triển khai các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, người dân và chia sẻ rủi ro. Quan điểm dứt khoát là dự án đi qua nơi nào, địa phương nơi đó là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các địa phương phải lo ngân sách, chịu trách nhiệm về khâu giải phóng mặt bằng cho các dự án. Căn cứ vào tình hình cụ thể, Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho phần xây lắp tại các dự án. Nguồn vốn nhà nước sẽ đóng vai trò “vốn mồi” đóng vai trò dẫn dắt các nguồn vốn khác. Thực tế cũng cho thấy, trước khi giải phóng mặt bằng, các dự án rất khó thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, nhưng sau khi có mặt bằng sạch, dự án sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều đối với các nhà đầu tư; lãnh đạo nhiều địa phương khẳng định sẵn sàng thực hiện ngay cách làm này.

    Báo cáo của Bộ KH-ĐT cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, triển khai các nghị quyết của Quốc hội, trên cơ sở tổng mức vốn hai triệu tỷ đồng và các nguyên tắc, tiêu chí được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã giao kế hoạch trung hạn cho các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương bằng 90,8% tổng mức vốn được Quốc hội thông qua. Tổng số dự án được giao kế hoạch trung hạn là 11.100 dự án, giảm một nửa so với giai đoạn 2011-2015. Giải ngân bình quân hằng năm đạt khoảng 83,4% kế hoạch giao, năm 2020 đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất, hơn 97,46%.


    THANH GIANG
    nino123456 thích bài này.
  9. nino123456

    nino123456 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Đã được thích:
    300
    Đã có mặt trên chuyến tàu, nằm trên toa êm ái cùng các bác
  10. nobita21103

    nobita21103 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2016
    Đã được thích:
    458
    Phục Hưng Holdings - Từ nhà thầu top đầu đến chủ đầu tư bất động sản

    [​IMG]
    Trong khu vực, các tập đoàn bất động sản lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc đã đi lên từ nhà thầu xây lắp, Việt Nam cũng đang phát triển theo xu hướng này. Bên cạnh đó, cơ chế đấu thầu đất ở Việt Nam hiện nay đã đem lại điều kiện thuận lợi cho một số nhà thầu xây lắp gia nhập thị trường bất động sản.

    Có thể kể đến những nhà thầu xây dựng được thị trường ghi nhận vai trò nhà phát triển dự án bất động sản như Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng và Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã PHC) …

    Khẳng định vị thế nhà thầu hàng đầu

    Với mục tiêu trở thành "Nhà thầu chất lượng hàng đầu Việt Nam", đầu tư lớn vào con người, thiết bị, công nghệ và quản trị để nâng cao năng lực cạnh tranh, PHC đã ghi dấu ấn trên thị trường xây lắp khi đảm nhận thi công hàng trăm dự án trải dài khắp cả nước.

    Liên tục 5 năm có mặt trong bảng xếp hạng Top 10 nhà thầu uy tín do Vietnam Report tổ chức đã khẳng định vị thế Phục Hưng Holdings là nhà thầu hàng đầu. Các dự án do PHC đảm nhận mang lại sự hài lòng cho khách hàng, mang lại niềm tin và sự kì vọng của Chủ đầu tư. Nhờ đó, tập khách hàng của PHC rất rộng bao gồm các chủ đầu tư lớn, có uy tín, tiềm lực và triển vọng phát triển dài hạn như Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam, Công ty CP Bất động sản Dầu khí Việt Nam -SSG, Công ty CP tập đoàn Ecopark, Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Công ty Cổ phần HBI, Công ty TNHH Một thành Viên Booyoung Vina, Tập đoàn T&T Group, Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng, Tập đoàn GFS, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy…Gần đây, PHC đã kí hợp đồng hợp tác chiến lược với DIC & An Lạc Group.

    Điểm nổi bật của Phục Hưng Holdings là một trong số ít các nhà thầu Việt có năng lực đảm nhận tổng thầu thiết kế và thi công các dự án quy mô lớn, đã thực hiện các dự án tổng thầu D&B với tổng giá trị các hợp đồng gần 10.000 tỷ đồng cho các chủ đầu tư.

    "Chúng tôi luôn tập trung vào chất lượng công trình, cách quản lý tổ chức thi công để đảm bảo lời hứa với chủ đầu tư về chất lượng, về tiến độ. Bằng sự tận tâm của mình, chúng tôi thường xuyên đưa ra những ý kiến đóng góp cho chủ đầu tư để hướng tới mục tiêu cao nhất, mang tới sản phẩm tối ưu nhất cho người thụ hưởng", lãnh đạo PHC chia sẻ bí quyết làm nên thương hiệu nhà thầu Phục Hưng Holdings.

    Đến chủ đầu tư bất động sản uy tín

    Đồng thời là nhà đầu tư và nhà thầu xây dựng, các doanh nghiệp như Phục Hưng Holdings có nhiều lợi thế. Trước hết, Phục Hưng Holdings có thể lựa chọn phương án thiết kế tối ưu phù hợp với thị trường cũng như nhu cầu sử dụng của khách hàng. Bên cạnh đó, có thể trực tiếp quản lý thi công sản phẩm đạt chất lượng cao và đảm bảo đúng tiến độ, tuân thủ đúng, đủ quy trình, thủ tục pháp lý rõ ràng, tạo thuận lợi cho khách hàng.

    Từ thực tế thi công xây lắp hàng trăm dự án khắp cả nước, cũng như khả năng đảm nhận tổng thầu các dự án D&B quy mô lớn, PHC đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thiết kế và thi công dự án, nắm bắt xu hướng nhà ở, tạo ra môi trường sống lý tưởng, tiện ích cho người dân để triển khai tốt các dự án mà PHC làm chủ đầu tư.

    [​IMG]
    Phối cảnh dự án chung cư The Light – Tố Hữu

    Với lợi thế về thi công xây lắp các dự án có quy mô lớn trong nhiều năm và tiềm lực có sẵn, Phục Hưng Holdings đã thực hiện thành công nhiều dự án bất động sản, trong đó The Light (Tố Hữu-Hà Nội) là một điển hình. Dự án đưa vào sử dụng từ năm 2013, được người dân hài lòng về chất lượng nhà ở cũng như công năng tuyệt vời của giếng trời, tạo ra không gian mở, đón ánh sáng tự nhiên, thông gió & điều hòa không khí cho toàn bộ không gian bên trong toà nhà, đem lại môi trường không khí trong lành. Tiếp nối là sự thành công của dự án Florence Mỹ Đình, với kiến trúc Tân cổ điển mang lại cảm giác hiền hòa, bình yên cho gia chủ sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Ngoài ra, Florence Mỹ Đình còn có lợi thế ở tiện ích đa dạng và không gian sang trọng của chung cư, đây chính là những lý do khách hàng đã lựa chọn dự án để sinh sống.

    [​IMG]
    Phối cảnh dự án chung cư Florence – Mỹ Đình

    Dự án Hoàn Cầu (Bà Rịa-Vũng Tàu) được coi là bước ngoặt Nam tiến của PHC khi quyết định đầu tư khu nhà ở chất lượng cao kết hợp thương mại. Các công trình trong dự án được thiết kế hài hòa, tạo ra khu phố liên hoàn, hứa hẹn sẽ thành khu mua sắm thương mại sầm uất của Bà Rịa trong tương lai không xa.

    [​IMG]
    Phối cảnh dự án chung cư - Bà Rịa - Vũng Tàu

    Mỗi dự án Phục Hưng Holdings đầu tư đều để lại dấu ấn đậm nét về không gian, tiện ích, chất lượng & thẩm mỹ cao, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

    Không ngừng phát triển và cầu thị, PHC đang xúc tiến hợp tác với những đối tác trong & ngoài nước để thực hiện ngày càng tốt hơn các dự án tương lai của mình. Theo chia sẻ của lãnh đạo doanh nghiệp, Công ty dự kiến sẽ khởi công một số dự án trong quý IV 2021 và đầu năm 2022. Các địa điểm PHC quan tâm đầu tư như Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình, Phú Thọ, Lạng Sơn, Nghệ An…đều có triển vọng khả quan. Thị trường bất động sản Việt Nam được nhận định còn nhiều tiềm năng phát triển nhờ yếu tố tăng trưởng về dân số và sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu, có nhu cầu lớn về nhà ở chất lượng cao.

    Trong đại dịch, việc ngược sóng đầu tư hướng tới các thị trường mới để tìm dư địa phát triển như Phục Hưng Holdings chứng tỏ doanh nghiệp có những bước tính toán kỹ lưỡng, cẩn trọng và có tiềm lực. Dù bước chân vào những thị trường mới, đòi hỏi bản lĩnh và nỗ lực rất cao, nhưng sẽ tạo ra lợi thế cho những nhà phát triển dự án có định hướng phát triển rõ ràng, có năng lực tạo ra sản phẩm đẳng cấp, khác biệt, độc đáo, tích hợp nhiều tiện ích, dịch vụ như Phục Hưng Holdings.

    Ánh Dương

    Theo Nhịp sống kinh tế
    https://cafef.vn/phuc-hung-holdings...chu-dau-tu-bat-dong-san-20210719172602021.chn
    nino123456 thích bài này.

Chia sẻ trang này