Phong trào từ chối Khoai Tây đã bắt đầu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi elnino2008, 15/02/2008.

2230 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 05:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 568 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. elnino2008

    elnino2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Phong trào từ chối Khoai Tây đã bắt đầu

    Hợp tác chiến lược giữa Indochina Capital và Công ty cổ phần Delta Food, sở hữu thương hiệu Vinamit, đã thất bại sau hơn nửa năm tiến hành thỏa thuận.

    Cuối tháng 5-2007, Vinamit đã ký thỏa thuận chuyển nhượng 20% cổ phần cho quỹ đầu tư Indochina Capital Vietnam Holdings của công ty quản lý quỹ Indochina Capital. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quốc Bình, giám đốc truyền thông của Vinamit, thì sau khi bàn bạc kỹ vào các chi tiết của việc hợp tác thì nhận thấy mục tiêu trong ngắn hạn lẫn dài hạn của cả hai không phù hợp với nhau.

    Vì vậy, Indochina và Vinamit đã đi đến quyết định sẽ không thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đã ký từ giữa năm ngoái. Trong báo cáo tháng 1-2008, Indochinacho rằng việc chấm dứt đầu tư này là do Vinamit đã có những thay đổi trong chiến lược trung hạn.

    Ông Bình cho biết hiện giờ Vinamit đang củng cố lại tất cả các hoạt động của công ty và tìm thời gian thích hợp để lựa chọn đối tác chiến lược nước ngoài.

    Thời gian gần đây, một số tổ chức nước ngoài vốn là nhà đầu tư chiến lược trong các công ty Việt Nam đã bán đi cổ phần trong các công ty này. Mới đây nhất, Công ty tài chính quốc tế IFC đã công bố sẽ bán9 triệu trong số 34 triệu cổ phiếu Sacombank mà IFC đang nắm với lý do là IFC muốn chuyển sang đầu tư vào năng lượng và các khoản đầu tư trực tiếp.

    Trước đó, việc quỹ đầu tư của Mỹ là Texas Pacific Group (TPG) bán ra 1,2 triệu cổ phiếu của FPT sau gần một năm nắm giữ đã khiến FPT điêu đứng trong một khoảng thời gian do các cổ đông cũng ồ ạt bán ra.

    Theo một số công ty, trong hoàn cảnh trên thì các đối tác chiến lược là quỹ đầu tư lớn tại nước ngoài có khuynh hướng chèn ép và đòi hỏi những quyền hạn cao hơn trong các công ty mà họ đầu tư vào.

    Trước Tết, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) cho biết đã từ chối lời đề nghị đầu tư của IFC vào ngân hàng do không có gì đảm bảo là IFC sẽ ở lại lâu dài cùng với SCB.
  2. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Loạn thông tin chẳng biết xử lý thế nào đây?Thông tin nào cũng quý quá mà đọc mãi vẫn dốt,vẫn thua lỗ
  3. investor12

    investor12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu. Các bố nhà ta thấy lợi bỏ mâm tham đũa thôi. Thấy thằng khác nó tham gia ngành tài chính lãi quá định sang làm thế là bọn tây phản đối. Cái này thì đầy.
    Vì vậy bọn cty Việt hoạch định lại chiến lưọc trung dài hạn là đi đầu tư tài chính, BĐS, hay đầu tư vào ngân hàng, CK chẳng hạn và mâu thuẫn phát sinh.

    À ở VN còn sắp có vự cực hay trong ngành ngân hàng nữa. Nhiều khả năng 1 trong 4 đại NH VN sắp lãnh 1 quả tạ bị phạt cỡ 100tr USD vì phá hợp đồng liên kết nguyên tắc với thằng Mỹ.

Chia sẻ trang này