1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

PLC hưởng lợi giá dầu, lợi nhuận đột biến, chia cổ tức 30% tiền, nâng công suất 20000 lên 50000 tấn.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thamlam19x, 02/12/2014.

521 người đang online, trong đó có 208 thành viên. 07:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8501 lượt đọc và 94 bài trả lời
  1. thamlam19x

    thamlam19x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    2.211
    Cổ phiếu nào đang dưới giá trị thực?
    PLC, CSV, SPM là những cổ phiếu được các công ty chứng khoán đánh giá sẽ có triển vọng kinh doanh tốt trong năm 2015 nhờ sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Bên cạnh đó, DQC không được công ty chứng khoán khuyến nghị nắm giữ do không còn đột biến đến từ thị trường xuất khẩu.
    PLC: Giá cổ phiếu dưới giá trị thực

    CTCK Bản Việt (VCSC) đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PLC của Tổng công ty hóa dầu Petrolimex với giá mục tiêu tính theo phương pháp chiết khấu dòng tiền là 39,200 đồng.

    Theo VCSC, PLC là công ty sản xuất nhựa đường hàng đầu với thị phần lên đến 40%, đồng thời PLC cũng là nhà sản xuất dầu nhờn hàng đầu Việt Nam với thị phần 14% trên thị trường dầu nhờn cạnh tranh và phân mảnh cao, do các công ty nước ngoài như BP Castrol (22%) và Shell (10%) chiếm thế thượng phong.

    Tuy 70% nguyên liệu đầu vào của PLC được sản xuất từ dầu thô, nhưng VCSC ước tính giá dầu giảm sẽ chỉ giúp biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 14.6% lên 15% trong năm 2015.

    Giá mục tiêu tính theo phương pháp chiết khấu dòng tiền do VCSC đưa ra là 39,200 đồng, giả định WACC 11% và PER là 9 lần. VCSC cho rằng giá cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn so với giá trị thực, với PER là 7.8 lần dựa trên EPS dự phóng 2015 do VCSC đưa ra là 4,375 đồng.

    >> Xem báo cáo chi tiết

    CSV: Tiềm năng giá có thể thêm 17%

    CTCK MB (MBS) đưa ra khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu CSV của CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) với mức giá kỳ vọng là 22,800 đồng/cp, cao hơn 17% so với giá đóng cửa ngày 03/04.

    Theo MBS, tiềm năng tăng trưởng của ngành hóa chất của nước ta còn khá lớn, sản lượng hóa chất cơ bản chỉ mới đáp ứng được 50% nhu cầu của thị trường. Trong khi đó, CSV chiếm thị phần lớn với hóa chất cơ bản từ 25 – 50% thị trường, tập trung chủ yếu ở các thị trường miền Trung – Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tp HCM.

    Về kết quả kinh doanh (KQKD) năm 2015, CSV đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng ở mức 95 tỷ đồng, so với mức thực hiện 140.3 tỷ của năm 2014. Tuy nhiên, MBS dự phóng lợi nhuận năm 2015 của CSV sẽ đạt khoảng 144 tỷ đồng, EPS là 3,258 đồng.

    Bên cạnh đó, theo MBS, việc điều chỉnh giá điện 7% trong năm 2015 sẽ ảnh hưởng nhẹ đến KQKD và biên lợi nhuận của CSV. Theo đó, giá điện tăng có thể làm giảm lợi nhuận của CSV khoảng 10%.

    >> Xem báo cáo chi tiết

    SPM: Thị giá chỉ bằng ½ giá trị sổ sách

    CTCK Bảo Việt (BVSC) đánh giá lạc quan cơ hội đầu tư vào CTCP SPM (HOSE: SPM) nhờ kế hoạch tái cấu trúc danh mục sản phầm và giá đang giao dịch chỉ bằng ½ giá trị sổ sách.

    Theo BVSC, năm 2015, SPM có nhiều kế hoạch tái cấu trúc đối với danh mục sản phẩm hiện tại. Theo đó, SPM sẽ giảm bớt mặt hàng phân phối thay vào đó là gia tăng các sản phẩm mới như sản phẩm ung thư, sản phẩm làm đẹp (collagen) và các sản phẩm thuộc dòng tiêu hóa, tiểu đường.

    Sản phẩm ung thư (Oncostat) được kỳ vọng là sản phẩm mang lại doanh thu lớn trong năm 2015. Sản phẩm ung thư này có giá bán khoảng 2 triệu đồng/1 hộp 60 viên phân phối chủ yếu qua kênh bệnh viện (ETC) và mang lại biên lợi nhuận gộp khoảng 30% cho SPM. Năm 2014, sản phẩm này đã được SPM tiến hành tung ra tiêu thụ trên thị trường với doanh thu 9 tháng 2014 đạt 20 tỷ.

    Song, SPM đang chịu ảnh hưởng nhiều từ những quyết định đâu tư ngoài ngành trong quá khứ và vẫn chưa thể thoái vốn tính đến thời điểm này đối với phần góp vốn 35 tỷ đồng vào hai dự án mỏ đá tại Hà Tĩnh và Yên Bái hay dự án Bất Động Sản tại Long Trường. Với số vốn bị đóng băng tại các dự án ngoài ngành, SPM có khá ít vốn cho các dự án đầu tư cho hoạt động kinh doanh của họ và điều này ảnh hưởng nhiều đến các kế hoạch tăng trưởng của SPM.

    BVSC cho rằng với kế hoạch tái cấu trúc doanh mục sản phẩm, cải thiện lợi nhuận biên dự kiến mang lại tăng trưởng lợi nhuận 30% đạt 52 tỷ đồng năm 2015 cho SPM, EPS dự kiến đạt 3.790 và P/E forward là 6,3x thấp hơn nhiều so với P/E trung bình ngành là 10,9x.

    >> Xem báo cáo chi tiết

    DQC: Không kỳ vọng đột biến trong 2015

    CTCK Maybank Kim Eng (MBKE) cho rằng hoạt động kinh doanh năm 2015 của CTCP Bóng Đèn Điện Quang (HOSE: DQC) sẽ không có sự tăng trưởng đột biến. P/E 2015 ước đạt 7.6 lần tương đương trung bình ngành.

    Cụ thể, MBKE giả định tăng trưởng đối với doanh thu nội địa là 16% (tương đương tốc độ tăng trưởng trung bình 2010-2014), theo đó tổng doanh thu ước đạt 1,309 tỷ, tăng 7% cùng kỳ. Biên lãi gộp của DQC ước ở mức 26%, giảm 9% do biên lãi gộp của hoạt động xuất khẩu không còn tăng đột biến.

    Dựa trên giả định chi phí lãi vay dự báo sẽ sụt giảm do tiền bị chiếm dụng bởi Cuba được thu hồi tốt giúp cải thiện vốn lưu động và giảm khoản vay ngắn hạn. MBKE cho rằng, lãi sau thuế 2015 của DQC ước đạt 161 tỷ đồng, giảm 32% cùng kỳ.

    DQC cho biết trong quý 1/2015, doanh thu ước đạt 170 tỷ, giảm 19% cùng kỳ do không có nhiều hợp đồng xuất khẩu như cùng kỳ năm 2014.

    >> Xem báo cáo chi tiết

    Minh Tuấn tổng hợp

    -----------------------------------------

    Khuyến nghị mua bán cổ phiếu của các công ty chứng khoán được trích dẫn lại có giá trị như một nguồn thông tin để nhà đầu tư tham khảo cho các quyết định đầu tư. Các khuyến nghị này có thể có những xung đột lợi ích với nhà đầu tư.
    --- Gộp bài viết, 13/04/2015, Bài cũ: 13/04/2015 ---
    Bác mua khá cao, em mua 19,8 ăn 2,7 cổ tức đến nay vẫn giữ nguyên, cổ ngon để dành chẳng thèm bán.
  2. Love securities

    Love securities Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/10/2014
    Đã được thích:
    1.026
    [Góc nhìn môi giới] 5 cổ phiếu nên tích lũy tháng 4: FPT, DBC, TNG, LCG, PLC
    (NDH) Thị trường biến động dữ dội trong tháng vừa qua, nhưng hãy nhớ lại công thức đầu tư thành công đơn giản: “ Đầu tư vào đúng cổ phiếu, đúng giá tại đúng thời điểm”.
    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    Thoát án hủy niêm yết: Lột xác hay “mèo vẫn hoàn mèo”?

    [paste:font size="3"][​IMG]Góc nhìn môi giới
    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    Lần đầu tiên trong lịch sử, SSI độc chiếm ngôi vương thị phần môi giới trên cả 3 sàn



    [​IMG]
    Những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đạt như Benjamin Graham, Phil Carret, John Templeton, David Dreman và Warren Buffet cụ thể hóa thành những triết lý đầu tư đơn giản: 1) Luôn luôn đầu tư với một biên độ an toàn ( Margin of Safety), 2) Kỳ vọng sự biến động và kiếm lợi nhuận từ nó, 3) Hiểu rõ mình là loại nhà đầu tư nào.

    Giá dầu giảm hơn 9% và ETFs rút mạnh vốn ( 57 triệu USD – gần bằng giá trị mua ròng của NĐTNN từ đầu năm) là hai nguyên nhân chính làm VN Index trãi qua tháng 3 cực kỳ khó khăn và làm tâm lý nhà đầu tư hoang mang. Trong đó, những nhà đầu tư hạnh phúc nhất khi đầu tư vào ngành Truyền thông (+13.5%), Du lịch giải trí (+5.3%), Vật liệu xây dựng (+2.8%) trong khi ngành Dầu khí có mức giảm mạnh nhất đến -23.0%, Tiện ích -16.3% và Bảo hiểm (-10.1%). Trong khi đó, tại sàn Hà Nội, ngành Công nghệ dẫn đầu mức tăng +6.2%, tiếp theo là Hóa chất (+3.2%) trong tháng 3.

    Lựa chọn những cổ phiếu có sự vượt trội trong tháng 4 là điều khó khăn khi vừa trải qua 5 tuần liên tiếp giảm điểm của thị trường nhưng với suy nghĩ luôn tìm kiếm sự vượt trội của thị trường dựa trên yếu tố (i) chu kỳ: ngành Công nghệ thông tin, (ii) Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương đang trong giai đoạn cuối đàm phán, (iii) Luật Nhà ở, Bất động sản sẽ có hiệu lực từ 1/7 và (iv) Đầu tư cơ sở hạ tầng mạnh mẽ trong năm nay là những sự kiện trọng yếu giúp các công ty hoạt động trong ngành có bước lên mức tăng trưởng mới và giá cổ phiếu có xu hướng đi lên.

    [​IMG]

    FPT – Tăng trưởng, Tăng trưởng, Tăng trưởng – Giá mục tiêu 60.000 (+ 23.2%)

    FPT đang đứng trước chu kỳ hồi phục và tăng trưởng của ngành Công nghệ thông tin toàn cầu khi chỉ số Công nghệ Nasdaq Composite Index có mức tăng 3.5%, mạnh nhất trong quý 1 và có chuỗi tăng mạnh nhất 9 tháng liên tục. Nhu cầu gia công phần mềm, phân tích dữ liệu lớn, di động hóa đang là một xu hướng lớn trong ngành này. FPT đã nhận ra điều này và đang thay đổi chiến lược trở thành công ty tập trung vào mảng công nghệ và viến thông ( thoái vốn dần ra khỏi các mảng thương mại và bán lẻ) đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn từ 2015- 2017 dựa trên:

    (i) Xu hướng gia công: các công ty trên thế giới đang có xu hướng thuê ngoài và sử dụng dịch vụ lưu trữ của bên thứ 3 thay vì trực tiếp tổ chức và quản lý bộ phận này. FPT đang thực hiện chiến lược mua sát nhập những bộ phận IT của các tập đoàn lớn để đảm bảo đầu ra cho chuỗi cung ứng dịch vụ.


    (ii) Sự thay đổi trong đầu tư Công nghệ Thông tin (CNTT) của Chính phủ: Chi tiêu cho mảng CNTT của Chính phủ sẽ dịch chuyển từ đầu tư Mua sang đi thuê của các tổ chức chuyên nghiệp để gia tăng ứng dụng và giảm chi phí đầu tư. Điều này là điểm thuận lợi cho FPT do quan hệ sâu rộng với khối doanh nghiệp nhà nước.


    (iii) Độ rộng của thị trường Internet Việt Nam rất lớn và đang trong quá trình đầu tư: tỷ lệ sử dụng internet của Việt Nam là 31%, thấp so với khu vực Châu Á Thái Bình Dương (36%), EU (78%), Mỹ (57%) và đường cáp quang mà FPT Telecom đang nâng cấp sẽ đem đến nhiều dịch vụ gia tăng hơn.


    (iv) Thiết bị di động và máy tính bảng đang trong quá trình tăng trưởng 2 chữ số trong 2 năm tới.

    Các nhà phân tích dự báo, FPT sẽ đạt tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 17.8% và doanh thu 13.7% trong năm 2015, thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 5.577đ. FPT sẽ trả 15 % cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2014 trong năm quý 2 này và duy trì mức trả cổ tức bằng tiền 20%/mệnh giá mỗi năm.

    Tăng trưởng của FPT trong năm 2015 và 2016 dự báo sẽ giúp P/E 2015 và 2016 lần lượt là 8.7 và 7.6 lần, thấp hơn P/E thị trường là 12.3 lần và đây là cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài rất ưa thích nhưng đã hết room. Giá cổ phiếu FPT đang được hổ trợ bởi đường MA (5 ngày) là 48.4 và có xu hướng vượt ra khỏi đường trung bình 25 ngày 49.2 tiến đến ngưỡng trên của dải Bollinger (20,2) là 50.2.

    [​IMG]

    Một cổ phiếu hoạt động tương tự trong ngành CNTT là CMG cũng có đặc điểm tương đồng về ngành và tính chất chu kỳ. Đây có thể là lựa chọn thứ hai sau cổ phiếu đầu ngành dành cho nhà đầu tư theo yếu tố mùa vụ xu hướng của ngành Công nghệ Thông tin.

    Dabaco ( DBC) – Giá đầu vào rẻ giúp gia tăng lợi nhuận – Giá mục tiêu 36.400 ( +23.3%)

    Quỹ SSI SCA chuyên đầu tư vào các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững đang nắm giữ DBC đến 8.7%, đứng thứ 3 trong danh mục đầu tư của Quỹ. Chiến lược của Quỹ tập trung vào các công ty có định giá hấp dẫn trong 3 ngành chủ đạo của năm nay là Vật liệu Xây dựng, Hạ Tầng, Hàng tiêu dùng và tận dụng thời điểm thị trường điều chỉnh giảm để gia tăng thêm.

    Sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi là động lực tăng trưởng chính của DBC trong năm 2014 giúp doanh thu tăng 9% và lợi nhuận tăng 3.6%. Trong năm 2015, theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, giá bã đậu nành có xu hướng giảm do tồn kho các hàng hóa này tăng lên. Nhu cầu thức ăn chăn nuôi dự báo tăng 15.6 triệu tấn (+6.2%) trong năm 2015.

    DBC còn có “của để dành” là quỹ đất đang chuyển đổi công năng từ bịnh viên sang khu dân cư, theo Ban điều hành, quỹ đất này có thể đem lại lợi nhuận 20 tỷ trước thuế cho DBC sau khi xác định giá bán và chuyển nhượng đất nền trong năm 2015.

    Định giá thấp là điểm quyết định lựa chọn DBC trong tháng 4: P/E 2015 dự báo 8.23 lần và được củng cổ thêm bởi thông tin quý 1.2015 DBC đạt tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất so với các quý trước, gần 70 tỷ, chiếm 27% kế hoạch lợi nhuận năm.

    [​IMG]


    TNG – Các hiệp định thương mai đang đàm phán là yếu tố thành công – Giá mục tiêu 27.900 (+ 11%)

    Dòng tin ngắn trên Reuters ngày 8/4 cho biết hiệp định Thương Mại giữa Châu Âu- Việt Nam ( Free Trade Agreement - FTA) sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm nay nhằm thúc đẩy giao thương hàng hóa và đầu tư giữa hai khu vực. Thực tế, đây chỉ là một trong những Hiệp định thương mại lớn mà Việt Nam đang đàm phán để tham gia vào cuộc chơi toàn cầu, đó là:

    - Hiệp định TPP-12: là hiệp định quan trọng nhất có sự tham gia của 12 nước, chiếm 40% sản lượng tiêu thụ toàn cầu, GDP 27.5 ngàn tỷ USD, chiếm 33% tổng giá trị xuất khẩu toàn cầu. TPP sẽ giúp Việt Nam một lần nữa, sau Hiệp định thương Mại Việt –Mỹ (BTA) năm 2001 và WTO năm 2006 bước lên mức tăng trưởng mới (như đồ thị bên dưới). Theo Baker & Mc Kenzie, TPP sẽ giúp Việt Nam tăng giá trị sản xuất lên 34%, tiêu dùng tăng 27%, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) mạnh mẽ và kết nối mạnh vào chuỗi cung ứng toàn cầu từ đó sẽ làm tăng sức cạnh tranh, tạo ra sự thay đổi và nhiều cơ hội mới.


    - Cộng đồng kinh tế Asia (AEC 2015 ): gồm 10 nước Asean 6 và CLMV (Cambodia, Lao, Myanmar và Việt Nam) sẽ giúp GDP cả khu vực tăng hàng năm 5.6% trong năm năm tới ( gấp đôi Mỹ và 3 lần Châu Âu), tạo thêm 28t triệu việc làm +1.7%, trở thành nhà xuất khẩu thứ 3 trên thế giới vào năm 2018, tầng lớp trung lưu sẽ tăng gấp đôi lên 80tr hộ gia đình vào năm 2018… và đó là cơ hội cho tiêu thụ hàng tiêu dùng cao cấp, dịch vụ tài chính và y tế.

    - Korea – Vietnam FTA


    - US – Vietnam Tax Treaty (DTA)

    Biểu đồ bên dưới cho thấy thu nhập của Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ sau khi tham gia được toàn bộ các hiệp định FTAAP, TPP, RCEF đến năm 2025 ( nguồn Petri, Plummer, Zhai,www.asiapacifictrade.org)
  3. gaotimmauhoaca

    gaotimmauhoaca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    4.201
    DQC không có đột biến nhưng còn nhiều lợi nhuận tiềm tàng chưa công bố như :

    - doanh thu tài chính của lãi trả chậm, số bao nhiêu thì xem lại giải trình của bác Hưng.
    - cổ phiếu quỹ mua từ giá > Xem báo cáo chi tiết[/I]

    CSV: Tiềm năng giá có thể thêm 17%

    CTCK MB (MBS) đưa ra khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu CSV của CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) với mức giá kỳ vọng là 22,800 đồng/cp, cao hơn 17% so với giá đóng cửa ngày 03/04.

    Theo MBS, tiềm năng tăng trưởng của ngành hóa chất của nước ta còn khá lớn, sản lượng hóa chất cơ bản chỉ mới đáp ứng được 50% nhu cầu của thị trường. Trong khi đó, CSV chiếm thị phần lớn với hóa chất cơ bản từ 25 – 50% thị trường, tập trung chủ yếu ở các thị trường miền Trung – Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tp HCM.

    Về kết quả kinh doanh (KQKD) năm 2015, CSV đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng ở mức 95 tỷ đồng, so với mức thực hiện 140.3 tỷ của năm 2014. Tuy nhiên, MBS dự phóng lợi nhuận năm 2015 của CSV sẽ đạt khoảng 144 tỷ đồng, EPS là 3,258 đồng.

    Bên cạnh đó, theo MBS, việc điều chỉnh giá điện 7% trong năm 2015 sẽ ảnh hưởng nhẹ đến KQKD và biên lợi nhuận của CSV. Theo đó, giá điện tăng có thể làm giảm lợi nhuận của CSV khoảng 10%.

    >> Xem báo cáo chi tiết

    SPM: Thị giá chỉ bằng ½ giá trị sổ sách

    CTCK Bảo Việt (BVSC) đánh giá lạc quan cơ hội đầu tư vào CTCP SPM (HOSE: SPM) nhờ kế hoạch tái cấu trúc danh mục sản phầm và giá đang giao dịch chỉ bằng ½ giá trị sổ sách.

    Theo BVSC, năm 2015, SPM có nhiều kế hoạch tái cấu trúc đối với danh mục sản phẩm hiện tại. Theo đó, SPM sẽ giảm bớt mặt hàng phân phối thay vào đó là gia tăng các sản phẩm mới như sản phẩm ung thư, sản phẩm làm đẹp (collagen) và các sản phẩm thuộc dòng tiêu hóa, tiểu đường.

    Sản phẩm ung thư (Oncostat) được kỳ vọng là sản phẩm mang lại doanh thu lớn trong năm 2015. Sản phẩm ung thư này có giá bán khoảng 2 triệu đồng/1 hộp 60 viên phân phối chủ yếu qua kênh bệnh viện (ETC) và mang lại biên lợi nhuận gộp khoảng 30% cho SPM. Năm 2014, sản phẩm này đã được SPM tiến hành tung ra tiêu thụ trên thị trường với doanh thu 9 tháng 2014 đạt 20 tỷ.

    Song, SPM đang chịu ảnh hưởng nhiều từ những quyết định đâu tư ngoài ngành trong quá khứ và vẫn chưa thể thoái vốn tính đến thời điểm này đối với phần góp vốn 35 tỷ đồng vào hai dự án mỏ đá tại Hà Tĩnh và Yên Bái hay dự án Bất Động Sản tại Long Trường. Với số vốn bị đóng băng tại các dự án ngoài ngành, SPM có khá ít vốn cho các dự án đầu tư cho hoạt động kinh doanh của họ và điều này ảnh hưởng nhiều đến các kế hoạch tăng trưởng của SPM.

    BVSC cho rằng với kế hoạch tái cấu trúc doanh mục sản phẩm, cải thiện lợi nhuận biên dự kiến mang lại tăng trưởng lợi nhuận 30% đạt 52 tỷ đồng năm 2015 cho SPM, EPS dự kiến đạt 3.790 và P/E forward là 6,3x thấp hơn nhiều so với P/E trung bình ngành là 10,9x.

    >> Xem báo cáo chi tiết

    DQC: Không kỳ vọng đột biến trong 2015

    CTCK Maybank Kim Eng (MBKE) cho rằng hoạt động kinh doanh năm 2015 của CTCP Bóng Đèn Điện Quang (HOSE: DQC) sẽ không có sự tăng trưởng đột biến. P/E 2015 ước đạt 7.6 lần tương đương trung bình ngành.

    Cụ thể, MBKE giả định tăng trưởng đối với doanh thu nội địa là 16% (tương đương tốc độ tăng trưởng trung bình 2010-2014), theo đó tổng doanh thu ước đạt 1,309 tỷ, tăng 7% cùng kỳ. Biên lãi gộp của DQC ước ở mức 26%, giảm 9% do biên lãi gộp của hoạt động xuất khẩu không còn tăng đột biến.

    Dựa trên giả định chi phí lãi vay dự báo sẽ sụt giảm do tiền bị chiếm dụng bởi Cuba được thu hồi tốt giúp cải thiện vốn lưu động và giảm khoản vay ngắn hạn. MBKE cho rằng, lãi sau thuế 2015 của DQC ước đạt 161 tỷ đồng, giảm 32% cùng kỳ.

    DQC cho biết trong quý 1/2015, doanh thu ước đạt 170 tỷ, giảm 19% cùng kỳ do không có nhiều hợp đồng xuất khẩu như cùng kỳ năm 2014.

    >> Xem báo cáo chi tiết

    Minh Tuấn tổng hợp

    -----------------------------------------

    Khuyến nghị mua bán cổ phiếu của các công ty chứng khoán được trích dẫn lại có giá trị như một nguồn thông tin để nhà đầu tư tham khảo cho các quyết định đầu tư. Các khuyến nghị này có thể có những xung đột lợi ích với nhà đầu tư.
    --- Gộp bài viết, 13/04/2015, Bài cũ: 13/04/2015 ---

    Bác mua khá cao, em mua 19,8 ăn 2,7 cổ tức đến nay vẫn giữ nguyên, cổ ngon để dành chẳng thèm bán.[/QUOTE]
  4. Love securities

    Love securities Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/10/2014
    Đã được thích:
    1.026
    PLC trúng thầu cung cấp dầu mỡ nhờn cho Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh
    Theo Petrolimex[​IMG] [​IMG]
    03:15' PM-Thứ bảy, 28/03/2015
    Ngày 24/3/2015, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) và Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh về việc cung cấp dầu mỡ nhờn Petrolimex cho các trang thiết bị, phương tiện sản xuất...

    Đây là các loại sản phẩm dầu mỡ nhờn cao cấp, đặc chủng mang thương hiệu Dầu nhờn Petrolimex được sản xuất và nhập khẩu bởi PLC, cung cấp cho các tổ máy Turbine và các trang thiết bị sản xuất vận hành trong các nhà máy nhiệt điện và thủy điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

    Các sản phẩm Dầu nhờn Petrolimex của PLC được sản xuất tại nhà máy trong nước với dây truyền sản xuất tiên tiến, hiện đại, đảm bảo đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật về sử dụng dầu và vận hành trang thiết bị nghiêm ngặt trong ngành điện.

    Bên cạnh việc cung ứng các sản phẩm dầu nhờn Petrolimex đạt chất lượng cao, PLC luôn thực hiện tốt các cam kết về dịch vụ kỹ thuật, tư vấn hướng dẫn sử dụng, bảo hành sản phẩm dầu mỡ nhờn trong suốt quá trình sử dụng.

    Để có được thành công này, ngay từ đầu năm 2014, PLC đã liên tục tổ chức các chương trình xúc tiến bán hàng, hội thảo chuyên đề, giới thiệu về sản phẩm, cơ sở vật chất kỹ thuật và năng lực cung cấp của mình tại Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh. Đặc biệt, trước khi bán hàng, PLC đã thực hiện cung cấp dịch vụ kỹ thuật, tư vấn sử dụng, tiến hành lấy mẫu kiểm tra, phân tích chất lượng và tình trạng sử dụng dầu mỡ nhờn hiện đang sử dụng trên các tổ máy phát điện tại Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh. Các mẫu dầu đều được phân tích kiểm tra tại Phòng thử nghiệm Vilas 017 của TCT PLC đạt tiêu chuẩn Quốc gia với trang thiết bị, máy móc mới hiện đại nhất nhập từ các nước Mỹ, Đức, Nhật...

    Với kết quả trúng thầu cung cấp DMN Petrolimex cho Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh năm 2015, một lần nữa khẳng định năng lực, uy tín và sức mạnh của PLC trong việc sản xuất và cung ứng các sản phẩm dầu mỡ nhờn thương hiệu Petrolimex cho các khách hàng công nghiệp lớn, trọng điểm trên toàn quốc.

    Một số hình ảnh về Lễ ký Biên bản thương thảo hợp đồng và Hội thảo chuyên đề:
  5. vinhandanphucvu

    vinhandanphucvu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2013
    Đã được thích:
    12
    Chính thức hết vị.
    "Năm 2015 không còn nhiều dự án giao thông đang được hoàn thành, nên ngành hàng nhựa đường dự báo sẽ không tăng trưởng mạnh như năm 2014. Ngành hàng dầu nhờn vẫn đang trong giai đoạn tăng cường thị trường nội địa và mở rộng ra các nước trong khu vực để bù đắp lại phần sản lượng pha chế thuê. Do vậy, để giữ được sản lượng đòi hỏi chi phí xây dựng thị trường ban đầu rất lớn và chưa có hiệu quả kinh doanh trong ngắn hạn. Đây là những lý do chính buộc Ban điều hành Tổng công ty và Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch năm 2015 thấp hơn so với kết quả thực hiện năm 2014."
    http://www.plc.petrolimex.com.vn/tt...ong-co-dong-thuong-nien-nam-2015/default.aspx

Chia sẻ trang này