PVD - Bác nào có em này thì vào đây mau...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sacombank12, 09/06/2009.

6758 người đang online, trong đó có 1196 thành viên. 15:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 630 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. sacombank12

    sacombank12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Đã được thích:
    0
    PVD - Bác nào có em này thì vào đây mau...

    Tin vắn về tình hình thị trường khoan


    Tin từ Việt Nam: PV Drilling vừa kí kết bản thương thảo với nhà thầu Bạch Đằng về việc thuê giàn khoan tự nâng của Công ty Cổ phần Khoan Dầu khí cho chiến dịch khoan tại lô 102 và lô 107 ở phía Bắc thềm lục địa Việt Nam.
    Cả 2 bên đã nhất trí với nhau một số điểm chính yếu của hợp đồng, trong đó bao gồm giá thuê giàn/ngày của thời gian giàn hoạt động và thời gian giàn không hoạt động, và một số điều khoản khác. Cuộc thương thảo đề cập đến việc giàn khoan tự nâng PV Drilling II hiện đang được đóng mới, tuy nhiên, PV Drilling có thể chào một giàn khác. Bạch Đằng có kế hoạch khoan 2 giếng tại nơi có độ sâu nước biển trung bình khoảng 40 mét (132 fsw) trong thời gian 60 ngày, dự kiến bắt đầu vào quý 4 năm 2009.

    Tin từ Việt Nam: Giàn khoan tự nâng PV Drilling 1 sắp hoàn tất kế hoạch khoan giếng cuối cùng với Hoàn Vũ ngoài khơi Việt Nam, mặc dù vậy, giàn khoan vẫn được duy trì tại đây vài ngày nữa để thực hiện một số công việc khác không liên quan đến hoạt động khoan.
    Điều này được hiểu là Hoàn Vũ đã gia hạn hợp đồng với PV Drilling để tiến hành sửa chữa thiết bị hỏng trên Plaform. Giàn này sẽ rời đi vào ngày 20 tháng 5 để khoan một giếng cho nhà thầu Vietgazprom tại lô 112 trong khoảng thời gian 65 ngày, thời gian dự kiến chuyển giàn đến vị trí khoan khoảng 3 đến 4 ngày. Sau đó, giàn sẽ được kéo đến lô 15-1/05 và lô 16-2 thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn để khoan một giếng hợp đồng và một giếng lựa chọn cho Phú Quý. Thời gian bắt đầu dự kiến vào khoảng tháng 8. Thời gian khoan dự kiến trong vòng 70 ngày bao gồm cả thử vỉa. Nếu không khoan thêm giếng lựa chọn thì giàn khoan sẽ được giải phóng để tiến hành khoan cho nhà thầu mới vào tháng 11.

    Tin từ Việt Nam: Được biết, theo các qui định về đấu thầu của Việt Nam, Xí nghiệp lien doanh Vietsovpetro có kế hoạch gửi hồ sơ mời thầu đến PV Drilling đối với giàn khoan tự nâng đang được đóng mới PV Drilling II cho công việc khoan ngoài khơi Việt Nam.
    Dự kiến, PV Drilling có thể nhận được hồ sơ đấu thầu trong vòng 2 tuần. Việc đàm phán hợp đồng sẽ diễn ra sau khi Vietsopetro nhận dược sự đề xuất về thương mại từ phía PV Drilling. Kế hoạch khoan là 2 năm, bắt đầu khoảng tháng 10 năm 2009. Trong khi đó, kế hoạch giao giàn khoan đóng mới PV Driiling II dự kiến vào khoảng tháng 9 tại Keppel FELS-Singapore. Giàn PV Drilling II sẽ được kéo thẳng đến để khoan choVietsovpetro sau khi hợp đồng đã được ký kết.

    Tin từ Myanmar: PV Drilling đã nhận được các tài liệu xác nhận năng lực từ nhà thầu dầu Twinza Oil và đã xác nhận việc tham gia đấu thầu giàn khoan tự nâng cho chiến dịch khoan tại lô Yetagun East Block (YEB) ngoài khơi Myanmar.
    Một số nhà thầu khoan khác cũng tham gia vào việc đánh giá năng lực bao gồm: Transocean, Seadrill, Atwood, Maersk, Premium Drilling và Nabors. Những công ty này cũng đã đưa ra một số giàn khoan cho kế hoạch mời thầu này. Nhà thầu dầu này có kế hoạch 2 giếng thăm dò bao gồm 2 giếng khoan xiên địa chất. Thời gian khoan, không bao gồm 2 giếng xiên, là 65 ngày. Tổng thời gian là 85 ngày. Mực nước biển sâu trung bình khoảng 30 đến 50 mét (99 fsw-165 fsw)

    Tin từ Việt Nam: Petroviet nam đã thực hiện quyền mua lại 15% lô 12W từ Công ty dầu Primier Oil phía Tây Nam thêm lục địa Viêt Nam bao gồm cả mỏ kém phát triển là Chim Sáo và Dừa. Công ty Primier cho biết Công ty Khoan Thăm Dò và Khai thác (PVEP) đã có văn bản về việc tham gia góp vốn bằng cách nhận 15% cổ phần của công ty này và coi nó như khoản thanh toán cho các chi phí đã được trả trước đây. Kết quả là lợi ích của công ty dầu Primier sẽ bị sụt giảm từ 37.5% xuống còn 31.875%. Một cổ đông khác như Santos (37.5%) và Delek Energy (25%) và cổ phần của họ có nhiều khả năng sẽ giảm đi do kết quả của việc mua lại này. Công ty dầu Primier cho biết kế hoạch phát triển cho mỏ Chim Sáo đã được thiết kế lại từ giàn cố định đôi xuống thành một giàn đơn và việc này sẽ giúp giảm các chi phí một cách đáng kể. Công việc đóng mới giàn khai thác cố định vẫn đang được tiến hành tại xí nghiệp cảng PTSC Vũng tàu. Việc ai sẽ là người cung cấp cho thuê tàu chứa dầu, vấn đề tàu chứa dầu thì vẫn còn là vấn đề được bỏ ngỏ.
  2. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    PVD thì hỏi ku Ngovinhang... Nó làm gần nửa triệu 7x roài... Ăn đủ... khà khà
  3. otty2003

    otty2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Đã được thích:
    0
    PVD thì PR làm gi mất công, hàng hiệu.
    Hôm nay ai bán mât hàng rồi,
    mai lai điều chỉnh mua thoai mái
  4. sacombank12

    sacombank12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Đã được thích:
    0

    NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
    TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

    - Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

    - Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí ngày 29/03/2008;
    - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí ngày 11/04/2009.


    QUYẾT NGHỊ

    Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2008 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,26%.

    Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 như sau:

    2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2008:
    § Doanh thu : 3.729 tỷ đồng
    § Lợi nhuận sau thuế : 922 tỷ đồng

    Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 95,14%

    2.2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2009:

    - Kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái trong năm 2009, thị trường đi xuống, trong đó giá dâ?u thô ước tính trong khoảng 50 USD/thùng, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 của PV Drilling như sau:
    § Doanh thu : 3.500 tỷ đồng
    § Lợi nhuận trước thuế : 770 tỷ đồng
    § Lợi nhuận sau thuế : 700 tỷ đồng
    § Kế hoạch đầu tư XDCB : 4.442 tỷ đồng
    o Giàn khoan PV Drilling II & III (dự án đang xây dựng) :
    3.774 tỷ đồng
    o Đầu tư các thiết bị phục vụ các dịch vụ khoan dầu khí:
    369 tỷ đồng
    o Đầu tư khác: 299 tỷ đồng

    - Trong trường hợp kinh tế thế giới dần đi vào ô?n định, giá dâ?u thô ước tính tăng trên 60 USD ?" 70 USD/thùng và công việc của các công ty dầu được triển khai như kế hoạch lập ban đầu (vào cuối năm 2008), PV Drilling sẽ phấn đấu đạt mức cao hơn mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao:
    § Doanh thu : 4.000 tỷ đồng
    § Lợi nhuận trước thuế : 884 tỷ đồng
    § Lợi nhuận sau thuế : 800 tỷ đồng
    § Kế hoạch đầu tư XDCB : không thay đổi
    .
    Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 96,27%

    Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,19%

    Điều 4: Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2008 như sau:

    Tỷ lệ lợi nhuận / vốn điều lệ : 49,8%

    Trong đó:
    + Cổ tức chia bằng tiền mặt : 25%
    + Lợi nhuận chưa phân phối : phần còn lại

    Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 95,83%

    Điều 5: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2008 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2009 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 95,88%.

    Điều 6: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2009 như sau:

    - Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/người/tháng
    - Thù lao của thành viên BKS (kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/người/tháng

    (Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách sẽ do Tổng Công ty trả lương theo chế độ hiện hành của Tổng Công ty).

    Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 96,00%

    Điều 7: Thông qua danh sách 04 công ty kiểm toán sau có thể thực hiện kiểm toán báo cáo ta?i chính năm va? soát xét báo cáo ta?i chính quý cho PV Drilling trong năm 2009 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được thông qua:

    7.1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
    7.2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
    7.3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
    7.4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

    Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 96,25%

    Điều 8: Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng Quản trị của PV Drilling, theo đó Bà Nguyễn Thị Huyền/ Phó Giám đốc Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) là thành viên HĐQT từ ngày 11/04/2009, thay thế Ông Nguyễn Xuân Sơn.

    Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 95,18%

    Điều 9: Thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Mính số cổ phiếu phát hành thêm để chuyển đổi sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Khoan dầu khí Việt Nam (PVD Invest) vào PV Drilling với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,28%.

    Điều 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty PV Drilling liên quan đến việc thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của Tổng Công ty? như sau:

    10.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành của PV Drilling (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/3/2008) như sau:

    - Trang 7: Khoản 3 Điều 2 Điều lệ được sửa đổi như sau:
    ?oTrụ sở đăng ký của Tổng Công ty
    Trụ sở chính: Lầu 4, Tòa nhà Sailing Tower
    111A Pasteur, Phường Bến Nghé
    Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
    Số điện thoại: 84.8.39142012
    Số fax: 84.8.39142021
    Website: www.pvdrilling.com.vn?

    Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 96,08%.

    10.2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ về nội dung liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi đã được thông qua để tiến hành sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Khoan dầu khí Việt Nam (PVD Invest) vào PV Drilling và thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Việc ủy quyền sửa đổi Điều lệ này chỉ được thực hiện sau khi PV Drilling nhận được Giấy chứng nhận chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

    Những sửa đổi bổ sung nêu trên có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông PV Drilling thông qua (đối với nội dung nêu tại mục 10.1) và Hội đồng Quản trị thông qua (đối với nội dung nêu tại mục 10.2) bằng các nghị quyết hợp lệ. Các điều khoản khác của Điều lệ hiện hành của PV Drilling không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

    Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 94,89%.

    Điều 11: Thông qua việc bầu lại thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới 2009-2012 bao gồm các ông/bà có tên sau đây:
    11.1. Bà Nguyễn Thị Thủy
    Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 95,40%.
    11.2. Bà Phùng Nguyễn Hải Yến
    Tỷ lệ biểu quyết tán thành là:95,37%.
    11.3. Ông Nguyễn Kim Long
    Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 95,37%.

    Sau đó, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thủy làm Trưởng ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

    Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11/04/2009.


    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
    TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
    KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
    CHỦ TỊCH
    (Đã ký)




    ĐỖ ĐÌNH LUYỆN
  5. sacombank12

    sacombank12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Đã được thích:
    0

    Cổ đông PVD chuẩn bị lĩnh 50% cổ tức của 2008.
  6. otty2003

    otty2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Đã được thích:
    0
    lĩnh 50% bằng cổ phiếu mới thích, còn băng tiền thì chán lắm
  7. sacombank12

    sacombank12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Thưa cụ, bằng tiền mặt hoặc bằng cái gì cũng được hết. Bằng cố phiếu thì cháo loãng, mà bằng tiền mặt thì hay hơn. Đẳng cấp phải là trả bằng tiền mặt. Như mấy cu thiếu vốn, toàn đem cổ phiếu ra "cho mày chán luôn" thì nói làm giề. Tầm này là phải tiền mặt để cho bàn dân thiên hạ thấy đẳng cấp của em nó và để tắt ngay mấy cái loa dè vì vụ PVD Invest sáp nhập. Còn lâu cổ phiếu PVDI mới về tài khoản, vụ sáp nhập này đang được "xem xét". Cứ nằm yên đấy. Cổ đông PVD cứ yên tâm công tác
  8. mylink

    mylink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Đã được thích:
    0
    PVD sẽ lên 150, không phải bàn. Chủ trương của sếp lớn rồi, cứ thế thi hành thôi. Tin hay không các bác cứ đánh dấu topix rồi kiểm chứng nhé. Thị trường này vào những con như PVD quá an toàn và hiệu quả. Hãy luôn ghi nhớ "Mua cao bán cao"
  9. AK2000

    AK2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Thă?ng na?y mới chạy được 20% thấp nhất trong do?ng họ BCS
    Nó ma? ko vi? vụ PVDI thi? 2xx mịa lâu rui
  10. sacombank12

    sacombank12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay tàu rung lắc, khối chú tiếc đứt lưỡi vì mất hàng.
    Chứng kiến một chú vừa xuống tàu, cười ha hả vì thấy PVD về 91, tưởng sẽ lướt được trong phiên, nào ngờ, em nó lăn đùng ra Trần luôn; Cu cậu lại phải mua vào. Đúng là cống hiến tiền phí giao dịch cho công ty chứng khoán, mà lại còn vừa mất ngày T+3 nữa chứ.
    Ngồi yên trên tàu có phải là ngon lành không... Cứ 150 mà diễn cho anh!
    Sắp tới lại đăng ký tiếp một tin khủng long nữa thì có nhìn tàu tốc hành nhé...

Chia sẻ trang này