PVOIL và cơ hội thoái vốn cuối năm giá trị 1.692 tỷ đồng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Daikimthanh, 15/09/2021.

973 người đang online, trong đó có 389 thành viên. 13:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1638 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. Daikimthanh

    Daikimthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2019
    Đã được thích:
    168
    Kỳ vọng hoàn thành thoái phần vốn nhà nước vào 2023

    Về giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp, PV Oil tiếp tục thoái vốn các công ty liên kết hoạt động ngoài ngành kinh doanh chính, xúc tiến thoái hết vốn tại Tổng công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư (Petec, UPCoM: PEG). PV Oil đang sở hữu 235 triệu cổ phiếu PEG, tương đương với 94,55% vốn, giá thị trường đạt 1.692 tỷ đồng.

    Cập nhật cho cổ đông về tiến trình thoái vốn tại Petec, ông Lê Văn Nghĩa, Thành viên HĐQT cho biết đã hoàn tất quá trình thẩm định giá trị doanh nghiệp làm cơ sở xác định giá bán, PV Oil đang triển khai các bước tiếp theo để thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Petec.

    Liên quan đến quyết toán cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại PV Oil, doanh nghiệp vẫn đang làm việc với cơ quan nhà nước để thực hiện từng bước trong xử lý vướng mắc. Đầu tiên là quyết toán cổ phần hóa tại Petec, tiếp theo là sắp xếp, xử lý đất đai theo nghị định 167 của Chính phủ. Hồ sơ quyết toán của Petec đã được các bộ, ngành liên quan thông qua, sau đó Ủy ban quản lý vốn Nhà nước báo cáo Chính phủ đề nghị chuyển về Bộ Công Thương xem xét. PV Oil và Petec đang làm việc với cấp có thẩm quyền để đẩy nhanh tiến trình hoàn thành quyết toán.

    Ông Nghĩa kỳ vọng việc thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có thể hoàn thành vào năm 2023 sau khi quyết toán xong cổ phần hóa Petec và của chính tổng công ty.

    Ông Cao Hoài Dương, Chủ tịch PV Oil bổ sung thêm, vấn đề liên quan đến quyết toán cổ phần hóa doanh nghiệp hiện nay đưa về đầu mối là Bộ Công Thương, cùng với Chính phủ mới cũng quyết liệt đổi mới doanh nghiệp Nhà nước. Qua đó, ban lãnh đạo kỳ vọng việc quyết toán cổ phần hóa PV Oil và Petec đạt được nhiều bước tiến trong năm 2021 và hoàn thành trong năm 2022.

    "Theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ thoái vốn từ 80% xuống 36%", lãnh đạo PV Oil tiết lộ.

    Đối với việc PV Oil thoái vốn khỏi Petec thì PV Gas đã bày tỏ ý định muốn mua. Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay, ông Dương Mạnh Sơn, Tổng giám đốc PV Gas (Hose: GAS) khẳng định đầu tư vào Petec là vấn đề hết sức quan trọng trong việc duy trì và phát triển hạ tầng cho khu công nghiệp cảng Cái Mép, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển nguồn khí trong nước và nhập khẩu, tạo tiền đề phát triển cho PV Gas trong các năm tiếp theo.
  2. Daicuongdam123

    Daicuongdam123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2021
    Đã được thích:
    41
    Tôi đã từng có thời gian làm bên ngành xăng dầu thì PV OIL rất ổn. Từ cách quản lý đến những điều nhỏ nhặt như trang bị trang thiết bị cho các cơ sở, đại lý thuộc quản lý đều làm rất tốt.
    Hôm trước 12.x cũng đã vào
  3. Daikimthanh

    Daikimthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2019
    Đã được thích:
    168
    Tin xấu ra nhưng giá không giảm thì các bạn đã biết hành động sao rồi nhé

    Nhu cầu tiêu thụ xăng giảm do giãn cách liên tục, PV OIL thua lỗ 17,5 tỷ trong tháng 7-8/2021
    15/09/2021 14:47
    Dù vậy, tính riêng 2 tháng 7-8/2021, doanh thu Công ty giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, ước đạt 7.463 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, OIL lỗ 17,5 tỷ đồng.
    Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL, OIL) vừa báo cáo kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm. Ghi nhận, tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu toàn hệ thống ước đạt 1,98 tỷ m3/tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020. Tương ứng, doanh thu hợp nhất đạt 32.651 tỷ đồng, thực hiện được 59% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước 517 tỷ đồng, vượt 29% kế hoạch năm.

    Dù vậy, tính riêng 2 tháng 7-8/2021, doanh thu Công ty giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, ước đạt 7.463 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, OIL lỗ 17,5 tỷ đồng.

    Theo Công ty, 2 tháng gần đây kinh doanh sa sút khi dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng khắp cả nước, nhiều tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội làm cho nhu cầu tiêu thụ xăng dầu giảm mạnh, đặc biệt là trong tháng 8. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng kinh doanh xăng dầu.

    Lên kế hoạch hoạt động các tháng cuối năm, OIL sẽ tiếp tục tập trung tiết giảm chi phí một cách hợp lý nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh đến kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được.

    [​IMG]

    Giá dầu tăng 45% nhưng không phải doanh nghiệp dầu khí nào cũng được hưởng lợi: BSR, PV OIL chuyển từ lỗ sang lãi lớn trong khi PVD, PVS sụt giảm mạnh
    Tri Túc
  4. Daikimthanh

    Daikimthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2019
    Đã được thích:
    168
    8 tháng đầu năm 2021: PVOIL kiểm soát tốt dịch Covid-19, giảm thiểu tối đa thiệt hại

    (PetroTimes) - Ngày 13/9, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VII (mở rộng) nhằm sơ kết công tác của Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh trong 8 tháng đầu năm 2021.
    Đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL chủ trì Hội nghị; cùng sự tham gia của đồng chí Đoàn Văn Nhuộm – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; Trưởng các đoàn thể; Trưởng các Ban, Văn phòng Tổng công ty; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên.

    [​IMG]
    Đồng chí Cao Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL chủ trì Hội nghị
    Đây là lần đầu tiên, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty được thực hiện theo hình thức trực tuyến trong điều kiện nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

    Báo cáo sơ kết công tác Đảng, báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều thống nhất nhận định dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước với những diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”.

    Trong bối cảnh đó, điểm đáng ghi nhận của PVOIL là tiếp tục duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; không có người lao động nào của PVOIL phải mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh. PVOIL cũng nhanh chóng áp dụng các biện pháp phòng chống dịch kịp thời và hiệu quả tại văn phòng, kho cảng, cửa hàng xăng dầu; đảm bảo an toàn cho gần 6 ngàn CBCNV. Đặc biệt, PVOIL đã chủ động, nhanh chóng làm việc với các cơ quan chức năng để tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 87,5% tổng số người lao động trong toàn hệ thống. Bên cạnh đó, PVOIL triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hết sức ý nghĩa, sáng tạo trong việc chung tay cùng Chính phủ, các địa phương và cộng đồng thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

    [​IMG]
    Các thành viên dự Hội nghị qua ứng dụng hội nghị trực tuyến
    Về hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng khắp cả nước; nhiều tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội làm cho nhu cầu tiêu thụ xăng dầu giảm mạnh, đặc biệt là trong tháng 8. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng kinh doanh xăng dầu. PVOIL đã chủ động thực hiện các phương án ứng phó với diễn biến của dịch bệnh, tăng cường các giải pháp điều hành kinh doanh, giải pháp tiết giảm chi phí và các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Với sự kết hợp đồng bộ các giải pháp nêu trên, PVOIL đã hạn chế được tối đa thiệt hại và ứng phó hiệu quả với dịch bệnh diễn ra ở các mức độ và địa bàn hoạt động khác nhau. Các chỉ tiêu kế hoạch chính trong 8 tháng đầu năm: Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu toàn hệ thống ước đạt 1.980 nghìn m3/tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ, hoàn thành 62,8% kế hoạch năm. Doanh thu hợp nhất ước đạt 32.651 tỷ đồng, hoàn thành 58,6% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 5.760 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ và hoàn thành 67,9% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 517 tỷ đồng, hoàn thành 129% kế hoạch năm; trong đó, Công ty Mẹ ước đạt 452 tỷ đồng, hoàn thành 151% kế hoạch năm; Công ty Con ước đạt 57 tỷ đồng, hoàn thành 36% kế hoạch năm.

    [​IMG]
    Đồng chí Đoàn Văn Nhuộm – Tổng Giám đốc PVOIL phát biểu tại Hội nghị
    Đồng chí Đoàn Văn Nhuộm - Tổng Giám đốc Tổng công ty cho biết, PVOIL đã chủ động xây dựng các kịch bản sản xuất kinh doanh ứng phó với các diễn biến của thị trường theo ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu thế giới. Tổng Giám đốc PVOIL yêu cầu các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên phối hợp với Tổng công ty thực hiện tốt công tác quản lý hàng hóa, đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu không bị gián đoạn; gia tăng sản lượng bán buôn để bù đắp sản lượng bán lẻ trong điều kiện giãn cách xã hội, hạn chế đi lại; cùng với đó là kiểm soát chặt chẽ công nợ, điều hành tồn kho hợp lý, phù hợp với các kịch bản đã đề ra; nỗ lực hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

    Kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT Tổng công ty ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên trong việc đề ra và triển khai kịp thời các giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục các khó khăn thách thức to lớn, đảm bảo thực hiện tốt “mục tiêu kép” trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát hết sức nghiêm trọng hiện nay. Trong đó, việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người lao động với số lượng lớn và tỷ lệ rất cao là thành công lớn của PVOIL, tạo sự an tâm và an toàn cho người lao động tham gia công tác. PVOIL đã tận dụng rất tốt các cơ hội kinh doanh nên giảm thiểu được các ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19 gây ra. Kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và kết quả sản xuất kinh doanh trong 8 tháng đầu năm là những thành quả rất đáng tự hào của PVOIL.

    Về kế hoạch hoạt động các tháng cuối năm, đồng chí Cao Hoài Dương chỉ đạo Tổng công ty và các đơn vị phải tăng cường tiết giảm chi phí một cách hợp lý nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh đến kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được. Căn cứ vào các kịch bản sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, các đơn vị cần xây dựng kịch bản sản xuất kinh doanh riêng của từng đơn vị, địa phương; phù hợp với tiến độ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội ở từng khu vực thị trường; rà soát và đôn đốc thực hiện các nội dung của Đề án 1114 và 808 tại các cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên tinh thần sẵn sàng đón khách hàng trở lại từ đầu tháng 10. Bên cạnh đó, đồng chí Cao Hoài Dương cũng yêu cầu Tổng công ty và các đơn vị tập trung thực hiện công tác triển khai chuyển đổi số và xây dựng hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP tại PVOIL theo chỉ đạo của Tập đoàn và Nghị quyết số 89/NQ-DVN ngày 13/9/2021 của HĐQT Tổng Công ty.

    Với những kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm và phương án kinh doanh trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo và người lao động PVOIL tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

    X.H – M.P

Chia sẻ trang này