Quả bom CP ngân hàng chừng nào nổ?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hellohihi, Jul 4, 2008.

126 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 04:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 29, 2006
    Likes Received:
    35
    Quả bom CP ngân hàng chừng nào nổ?

    Chênh lệch lãi suất đầu vào đầu ra đang âm, đó là sự thật không thể chối cãi được, sắp tới là lỗ sặc tiết và link đây:

    http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=01&id=740bcb0988220e

    Chưa kể từ khi có chỉ thị 03, khoảng 06 tháng cuối năm 2007 hàng loạt nhà đầu tư chuyển hướng sang bất động sản, giờ bất động sản giảm giá cũng cỡ 50%... Như vậy sau khoảng 12 tháng, các khoản nợ nêu trên đến hạn thì ngân hàng sẽ nháo nhào thu hồi nợ, kiểu như thị trường nhà đất bên Mẽo vậy đó! Các bác hãy tự hình dung nó sẽ diễn ra như thế nào!

    Mấy tháng gần đây lợi nhuận ngân hàng bù đắp bằng mua ngoại tệ giá thấp theo niêm yết, bán giá cao theo giá thoả thuận... Qua tháng 7 thì toi hết!

    Tình hình là các ngân hàng đầu tư tài chính rất nhiều, tuy nhiên các ngân hàng cho rằng mình nắm giữ trái phiếu phần lớn nên không có vấn đề gì! Tuy nhiên dù cho đó là trái phiếu thì vẫn bị giảm giá! Theo công thức chiết khấu dòng tiền thì giá trái phiếu sẽ bị giảm khi lãi suất thị trường tăng. Hiện tại giá mà các nhà đầu tư ngoại đang giao dịch trái phiếu là khoảng 80% (tính theo giá trung bình).

    Nếu trích lập dự phòng đúng theo chuẩn mực kế toán thì coi như mọi thành quả lợi nhuận của ngân hàng năm 2008 đều tan tành thành mây khói!

    Rất nhiều bác sẽ lập luận rằng: mua trái phiếu thì cuối cùng cũng nhận được số tiền thực dương... Vậy thì đâu có lỗ?

    Sai lầm hết sức, đó là hiểu theo nghĩa tĩnh, nghĩa là mọi hoạt động kinh doanh bị dừng lại, giờ các ngân hàng phải huy động với lãi suất 19%/năm trong khi trước đây mua trái phiếu với lãi suất tầm 8%/năm (hoặc hơn một tý, con số chính xác thì kệ, không quan tâm) thì phần lỗ đã thấy rõ! Mặt khác nếu ngân hàng cho vay trung và dài hạn thì cứ định kỳ xxx tháng thì lãi suất thay đổi một lần nên ngân hàng chả sao cả, tuy nhiên trái phiếu là khác hẳn, nó cố định lãi thế nên khi lãi suất thị trường tăng thì giá trái phiếu bị giảm ngay lập tức (thế nên nhà đầu tư nước ngoài nó không ngu khi bán trái phiếu với giá giảm trung bình lên đến 20%). Vậy nên theo chuẩn mực kế toán, trích dự phòng cho trái phiếu là chính xác, không có gì phải bàn cãi nữa cả!

    Nhưng cái quan trọng là ở chỗ, các ngân hàng có thể lờ đi việc trích lập dự phòng giảm giá trái phiếu! Để đấy, chờ đến ngày bục ra!
  2. nhoctc

    nhoctc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 2, 2008
    Likes Received:
    0
    Một bài học kinh nghiệm mà chúng ta được may mắn chứng kiến. Bài học trong thời kỳ đổi mới và hội nhập
  3. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 29, 2006
    Likes Received:
    35
    Huy động lãi suất 19% cho vay 21% thì lỗ chắc, thế mà có ngân hàng còn tăng lãi suất huy động lên 20% (ngân hàng Nhà nước phải nhắc nhở mới giảm xuống). Nếu bác nào thông minh thì sẽ có câu trả lời là tại sao ngân hàng phải làm vậy!
  4. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 29, 2006
    Likes Received:
    35
    Chú ý, theo dõi kỹ cổ phiếu ngân hàng hôm nay trên OTC sẽ thấy có hiện tượng bán ra rất nhiều để chốt lời!
  5. vuhaer

    vuhaer Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 3, 2008
    Likes Received:
    0
    Quan sát tại một số sàn CK tại Hà Nội mấy phiên vừa qua, số lượng nhà đầu tư (NĐT) nộp tiền vào tài khoản đang đông dần lên. Sự ấm lên - thậm chí có phần nóng - của sàn niêm yết đang thu hút chú ý của nhiều NĐT.

    Dòng tiền "rục rịch" chảy
    Theo quan sát, tại một số CTCK, trong vài ngày trở lại đây, số người nộp tiền vào tài khoản đã nhiều hơn so với trước đó.

    Theo thông tin từ CTCK SeaBank, tốc độ gia tăng tài khoản mới gần đây không nhiều, lượng tiền mới chảy vào tài khoản cũng ở mức bình thường, giá trị chỉ trong khoảng vài trăm triệu đồng đổ lại, không có các nguồn tiền mới quy mô đột biến cỡ tỉ đồng. Ghi nhận tại chỗ của một số CTCK như VIS, Tràng An, Bảo Việt, Thăng Long, VNS, số lượng NĐT nộp tiền vào tài khoản chỉ lác đác, không đông lắm.

    Một NĐT tại sàn TSC cho biết, đã rút 200 triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm, chấp nhận mức lãi suất không kỳ hạn (mặc dù chỉ còn 3 ngày nữa là hết tháng) để nộp tiền vào tài khoản CK. Một NĐT cũng tại TSC cho biết, tiền có sẵn trong tài khoản cách đây 5 ngày nhằm mua vào một vài mã "ngon" nhưng đến nay vẫn chưa mua được.

    Theo quan sát, nhìn vào mệnh giá và "độ dày" của những tập tiền của NĐT khi mang ra nộp thì thấy số tiền của mỗi NĐT chỉ từ vài chục tới một, hai trăm triệu đồng. Theo nhân viên của một NHTM nhà nước phụ trách quản lý tài khoản tiền gửi khách hàng tại các CTCK cho biết, trong những ngày qua số tiền của NĐT nộp vào tài khoản tổng của một CTCK cỡ nhỏ tăng đáng kể. Bắt đầu từ cách đây khoảng 4-5 ngày, tiền vào nhiều hơn. Cách đây 3 ngày, tài khoản này tăng thêm hơn 2 tỉ đồng, nhưng ngay hôm sau qua thống kê thấy không tăng nhiều, chỉ hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, con số này chỉ là một phần tài khoản mà NH này quản lý vì một CTCK mở nhiều tài khoản tại nhiều NH khác nhau.

    "Phát điên" vì tranh mua
    Sàn Habubank sáng 3.7 rất đông NĐT theo dõi diễn biến thị trường. Anh K - một NĐT tại đây cho biết mới nộp thêm 50 triệu đồng cách đây 3 hôm nhằm "gỡ gạc chút ít vì thị trường đã xác định được đáy". Tuy nhiên, anh cũng hết sức bực bội vì liên tục đặt mua trần từ sáng sớm nhưng không tài nào tranh nổi. "Thậm chí có hôm tôi đặt trước mua ATC từ sớm nhưng cứ chuyển đợt khớp lệnh là đã thấy xuất hiện trên bảng điện "một đống" ATC từ bao giờ" - anh cho biết. Những NĐT chậm chân đang nỗ lực tối đa để nhập hàng hòng kịp chuyến tàu lợi nhuận sau gần 9 tháng "đói khát".

    Sự vô lý của thị trường 9 phiên vừa qua khiến nhiều NĐT bối rối. Các thông tin cơ bản vẫn chưa có sự thay đổi lớn, thậm chí có phần xấu hơn do giá dầu thế giới tăng mạnh. Tuy nhiên, thị trường luôn luôn đúng và mức lợi nhuận gần 25% với một số mã tăng mạnh nhất tại HoSE đã thôi thúc rất nhiều NĐT. Ngày 3.7, sức mua tại sàn HoSE rất mạnh với 40,48 triệu CK, tăng 12% so với phiên trước và ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 4.2008. Sức mua mạnh lên ngay sau khi xuất hiện một phiên xả hàng với kỷ lục 14,38 triệu CK ngày 2.7. Có tới 129 CP dư mua trần với tổng khối lượng 8,89 triệu đơn vị, tương đương 331,7 tỉ đồng, chiếm 98% tổng dư mua giá cao nhất. Giá trị dư mua trần như vậy đã tăng 125% so với phiên trước, chưa kể lượng ATC tự hủy cuối phiên.

    Điều đó chứng tỏ nguồn tiền bổ sung đã chảy vào thị trường, có thể từ rất nhiều nguồn như CTCK và NĐT cả mới lẫn cũ. Tình trạng căng thẳng cung - cầu càng kích thích tâm lý tranh mua. Rõ ràng việc lý giải sự phục hồi đang diễn ra không thể đầy đủ nếu xuất phát từ bối cảnh vĩ mô. Thị trường đang được điều hành hoàn toàn bởi cung - cầu và lực đẩy dẫn dắt CK đi theo logic của nó.

    Đợt lao dốc chóng mặt vừa qua có thể coi là một cuộc thanh lọc hết sức khắc nghiệt. Trừ những nguồn tiền thông minh vẫn được "bảo quản" và sinh lời, một phần rất lớn nguồn tiền mặt trên thị trường đã ra đi với nỗi "sợ hãi" thật sự. Tuy nhiên, đó lại là cơ hội của những NĐT mới với nguồn tiền "tươi" không xuất phát từ vay mượn, cầm cố. Chỉ riêng sự chủ động đó cũng tạo nên tâm lý tự tin đáng kể. Tuy nhiên, lực đẩy mới này mạnh đến đâu, có đủ sức tạo nên một đợt phục hồi dài hơi hay chí ít tạo một đáy vững chắc cho thị trường hay không vẫn rất khó đoán.
  6. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 29, 2006
    Likes Received:
    35
    Sao chú không hỏi mấy công ty chứng khoán là tài khoản của Khoai Tây đã giảm đi rất nhiều? Lúc tranh mua thì mua ầm ầm, lúc tranh chạy thì giẫm đạp lên nhau mà chạy!
  7. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 29, 2006
    Likes Received:
    35
    Giá dầu đã là 146$/thùng, còn 4 giá nữa!

Share This Page