Quá hot

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vangtrangkhoc68, 28/07/2008.

1801 người đang online, trong đó có 720 thành viên. 21:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 935 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Quá hot

    Giá dầu ở Mỹ chỉ còn tương đương 18.000VNĐ/l

    Thế này thì việc giá dầu thế giới xuống 80 USD chỉ trong quý 3 thôi!



    Giá xăng bán lẻ ở Mỹ giảm trong 9 ngày liên tiếp

    Giá các loại nhiên liệu tại thị trường Mỹ ngày 26/7 tiếp tục giảm, trong đó riêng giá xăng lần đầu tiên trong 7 tuần qua xuống dưới mức 4 USD/galon (3,8 lít - tương đương gần 18.000 VNĐ/lít).


    Ngày 26/7 giá xăng bán lẻ tại thị trường Mỹ xuống mức 3,983 USD/galon (3,8 lít).
    Đây là ngày thứ 9 liên tục giá xăng bán lẻ tại Mỹ giảm, cho dù mức giá mỗi galon xăng hiện nay vẫn cao hơn 1 USD so với cách đây một năm.

    Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong ngày 26/7 giá xăng bán lẻ tại thị trường Mỹ tiếp tục giảm thêm 0,02 USD, xuống mức trung bình trên cả nước 3,983 USD/galon.

    Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 6/6 giá xăng bán lẻ tại thị trường Mỹ giảm xuống dưới 4 USD/galon. Giá xăng cao nhất tại thị trường Mỹ là 4,114 USD/galon trong ngày 16/7.

    Riêng trong tuần qua, giá xăng tại Mỹ đã giảm tổng cộng hơn 0,1 USD và dự báo sẽ còn giảm thêm 0,25 USD vào thời điểm cuối mùa Hè. Giá E85, nhiên liệuchứa 85% Ethanol, trong ngày 26/7 cũng giảm từ 3,238 USD xuống 3,231 USD/galon. Giá dầu đi-ê-den giảm từ 4,774 USD xuống 4,757 USD/galon, vẫn cao hơn 60% so với cùng kỳ 2007.

    Nguyên nhân khiến giá xăng bán lẻ tại Mỹ giảm trong 9 ngày qua chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của Mỹ giảm trong bối cảnh kinh tế phát triển chậm và do giá dầu thô trên thị trường thế giới trong hai tuần qua giảm khá mạnh, mặc dù vẫn cao hơn 65% so với cùng kỳ năm 2007
  2. minhhai985

    minhhai985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    0
    bác rảnh nó vừa thôi, giật cái tít rõ kêu, mất thời gian,
  3. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ?oĐơn thuốc? giảm nhập siêu bước đầu phát huy tác dụng

    TP - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại xuất- nhập khẩu từ đầu năm đến nay đang dần trở lại trạng thái cân bằng: Nhập khẩu tăng chậm, trong khi xuất khẩu tăng nhanh hơn.


    Mặc dù gặp nhiều trở ngại nhưng xuất khẩu hàng dệt may vẫn tăng trưởng theo dự kiến


    Toàn bộ 25 nhóm hàng được thống kê đều có kim ngạch tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tăng vọt và đứng đầu là đá quý và kim loại quý.

    Trong 7 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này lên đến 607 triệu USD, bằng 6 lần cùng kỳ năm ngoái; riêng tháng 7, kim ngạch xuất khẩu đạt 255 triệu USD, gấp hơn hai lần 6 tháng đầu năm.

    Sau đá quý và kim loại quý là nhóm hàng dầu, mỡ động thực vật với mức tăng 246% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt giá trị 76 triệu USD.

    Dầu thô vẫn đóng vai trò chủ lực trong xuất khẩu, tổng kim ngạch trong 7 tháng đạt 6,8 tỷ USD, tăng gấp rưỡi cùng kỳ; riêng tháng 7 đạt kim ngạch 1,14 tỷ USD. Xếp kế tiếp là dệt may, với kim ngạch 930 triệu USD trong tháng 7 và 5,09 tỷ USD 7 tháng.

    Trong khi đó, nhập khẩu sắt thép- một trong những nguyên nhân làm lệch cán cân thương mại, đã tăng chậm lại đáng kể. Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 7 chỉ còn 432 triệu USD, giảm 18 triệu USD so với tháng 6.

    Kể từ đầu năm tới nay, kim ngạch nhập khẩu sắt thép đạt 5,01 tỷ USD, tăng 96% so với cùng kỳ, tốc độ tăng thấp nhất kể từ tháng 1. Kim ngạch nhập khẩu ôtô 7 tháng tăng 199,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tốc độ tăng của 6 tháng đầu năm là 247%. Riêng ôtô nguyên chiếc, trong tháng này chỉ có 3.000 xe các loại về cảng, giảm 1/3 so với tháng trước.

    Theo các chuyên gia, việc cán cân thương mại dịch chuyển theo chiều hướng dần trở lại trạng thái cân bằng cho thấy các biện pháp kiểm soát nhập siêu bước đầu phát huy hiệu quả.

Chia sẻ trang này