1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Quá khủng!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 13/04/2015.

63 người đang online, trong đó có 25 thành viên. 03:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1432 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Vì sao các doanh nghiệp bất động sản ồ ạt được thành lập?
    (DĐDN) - Báo cáo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho thấy, trong Quý I/2015, bất động sản là lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ năm 2014, với mức tăng khoảng 50%.
    [​IMG]
    Bất động sản là lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ năm 2014 Theo thông tin từ Cục quản lý đăng ký kinh doanh, trong Quý I/2015, cả nước có 19.049 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 111.218 tỷ đồng, tăng 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 13,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đáng chú ý lĩnh vực kinh doanhbất động sản tăng 50% so với Quý I/2014.

    Những con số này được đánh giá là sự đột biến, đảo chiều trong bức tranh doanh nghiệp bất động sản sau một thời gian khá dài rơi vào khủng hoảng, đóng băng. Việc các doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng cao được xem là tín hiệu tốt không chỉ cho lĩnh vực xây dựng, bất động sản mà còn cho cả nền kinh tế.

    Theo các chuyên gia, có hai nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp bất động sản được ồ ạt thành lập trong thời gian qua. Thứ nhất, sở dĩ các doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng cao trong thời gian qua là do thị trường bất động sản đang hồi phục, người mua đã tích cực hơn, các giao dịchmua bán tăng lên khiến cho thị trường bất động sản đã có sự sôi động trở lại và đây là dấu hiệu tốt.

    Thứ hai, mặc dù ghi nhận yếu tố tích cực của sự tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp bất động sản, song các chuyên gia cũng cho rằng, sự ra đời các doanh nghiệp bất động sản một cách ồ ạt như thế này có thể xuất phát từ lý do nhiều doanh nghiệp đang đẩy nhanh việc thành lập trước khi Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực vào ngày 1/7/2015 tới. Theo luật, từ thời điểm 1/7, để thành lập doanh nghiệp bất động sản cần có vốn pháp định 20 tỷ đồng trở lên.

    Các chuyên gia cũng cảnh báo sự xuất hiện ồ ạt của các doanh nghiệp bất động sản chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Trước sức ép của các “ông lớn” đi trước chiếm ưu thế về mọi mặt như vốn, kinh nghiệm, uy tín, thương hiệu thì những doanh nghiệp "non trẻ" mới thành lập cần phải có chiến lược kinh doanh mới có thể tồn tại và phát triển.

    Linh Nhi
    xanhbatngat39npp2010 thích bài này.
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Đơn giản hóa điều kiện ĐTKD: Cần đặt lợi ích quốc gia trên hết
    (DĐDN) -Rà soát, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh (ĐTKD) nói riêng, hệ thống VBQPPL nói chung cần thực tâm và đặt lợi ích quốc gia lên trên hết - đó là quan điểm của LS Trần Hữu Huỳnh – Chủ tịch Trung tâm trọng tài Quốc tế VN (VIAC).
    [​IMG]- Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các Bộ, ngành liên quan cần khẩn chương đề xuất phương án đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh (ĐTKD) để đảm bảo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 19/2015, Luật Đầu tư sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Thời gian để rà soát hiện còn rất ngắn. Công việc rà soát cần lưu ý những yếu tố nào, thưa ông?

    Trong Luật Đầu tư sắp có hiệu lực chỉ quy định những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, còn Chính phủ quy định các điều kiện ĐTKD, tức là ở cấp nghị định hoặc quyết định của Thủ tướng. Trước đây ở cấp thông tư, quyết định của bộ trường cũng quy định nội dung trên. Đợt này rà soát là đẩy các văn bản này lên thành nghị định, quyết định của Thủ tướng, nếu thấy điều kiện nào không cần thiết thì phải bãi bỏ.

    Tuy nhiên, cần lưu ý, những tiêu chí về điều kiện ĐTKD trong luật vẫn rất chung chung và trừu tượng như đảm bảo an ninh, quốc phòng, sức khỏe cộng đồng, truyền thống dân tộc, thuần phong mỹ tục… Căn cứ vào các tiêu chí trên, chúng ta cần rà soát xem các điều kiện có khả thi không, hợp lý không, có hiệu quả không…

    Chính phủ giao các bộ chủ trì rà soát. Nhưng các hiệp hội doanh nghiệp (DN), ngành nghề phải cùng đứng ra phối hợp. Như vậy, các DN và chuyên gia trong lĩnh vực liên quan phải cùng chung tay với Chính phủ rà soát.

    Nhìn rộng ra, chúng ta đã có quy định về việc rà soát các VBQPPL có hiệu lực pháp luật sau 3 năm thực thi trong Luật Ban hành VBQPPL. Tuy nhiên, hiện công tác này chưa được làm thường xuyên và vẫn còn mang nặng cách nhìn từ góc độ các nhà quản lý.

    - Công tác rà soát VBQPPL của các bộ còn hạn chế. Vậy đứng ở góc độ các tổ chức xã hội dân sự thì sao, thưa ông?

    Thực tế, thời gian vừa qua, VCCI đã chủ trì tiến hành rà soát 16 luật. VCCI cũng phối hợp với các cơ quan, tổ chức rà soát hàng trăm thủ tục hành chính, giấy phép con… Như vậy, nếu nói đến kinh nghiệm thì chúng ta đã có. Hành lang pháp lý, tiêu chí rà soát như thống nhất, minh bạch khả thi, hợp lý cũng có rồi. Còn về hiệu quả, những kết quả của các đợt rà soát cũng đã được các bộ, Chính phủ, Quốc hội ghi nhận và lấy làm căn cứ để sửa đổi và xây dựng mới các VBQPPL.

    Nhưng một nội dung khác rất quan trọng mà chúng ta hiện nay còn yếu đó là việc đánh giá tính khả thi của các luật đó trong thực tiễn. Chúng ta cần công cụ đánh giá, tiêu chí đánh giá xem các luật đó phát huy tác dụng hay không, tác dụng bao nhiêu, có thể đóng đếm được không? Đặc biệt, chúng ta phải làm việc này đều đặn, thường xuyên.

    Thời gian qua, chúng ta có thực hiện đánh giá tác động của luật trong đời sống. Nhưng về cơ bản vẫn rất trừu tượng, cảm tính và không thường xuyên. Chúng ta phải tổ chức nghiên cứu, lắng nghe phản hồi từ thực tiễn… Quan trọng hơn cả là chúng ta cần phải xây dựng một bộ công cụ để đánh giá việc này. Qua đó, chúng ta có thể đánh giá từng điều kiện ĐTKD, tiến tới rà soát, đánh giá, xếp hạng từng đạo luật xem nó đưa lại hiệu quả ra sao trong cuộc sống.

    - Quay trở lại vấn đề rà soát các điều kiện ĐTKD, theo ông mấu chốt của việc này là gì?

    Rà soát điều kiện ĐTKD tức là chỉ một phần của công việc thường xuyên rà soát VBQPPL mà các bộ ngành phải tổ chức. Đơn cử như câu chuyện vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh bất động sản 20 tỷ đồng. Đối với DN kinh doanh hạ tầng thì quá nhỏ, còn DN xây dựng ở nông thôn thì lại quá lớn… Nếu nói lý thuyết để hạn chế DN “tay không bắt giặc” cũng đúng. Làm tốt vấn đề này phải có thực tiễn.

    Hay như tiêu chí an ninh, nước nào trả nói đến vấn đề này. Vấn đề là phải vượt ra các tiêu chí chung, cơ quan quản lý phải kiểm soát được những bất cập sẽ xảy ra, chứ đừng quá coi trọng hình thức sở hữu. Làm sao người đưa ra tiêu chí rà soát phải thực tâm và đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Những vấn đề như vi rút, sinh học, chất độc hóa học, hay vấn đề an toàn tài chính, phải làm sao để ngân hàng không đổ bể… thì Nhà nước phải quan tâm.

    Còn ngược lại, câu chuyên các bà bán hàng rong, bà bán quà sáng… phải tập huấn, khám sức khỏe, cấp giấy chứng nhận an toàn rồi cô ca sĩ đi biểu diễn cũng phải đo đếm váy ngắn bao nhiêu, áo hở ngực bao nhiêu… Đây là vấn đề phải cân đối với nguồn lực của nhà nước. Nhà nước không thể phân thân để làm tất cả các việc đó.

    - Theo ông khó khăn lớn nhất trong công tác rà soát điều kiện ĐTKD là gì?

    Khó khăn lớn nhất hiện nay là huy động sự tham gia của công chúng. Tất cả phải đứng trên quan điểm mở rộng thị trường, thúc đẩy cạnh tranh. Ví dụ vấn đề về kinh tế, chúng ta cần huy động mọi thành phần từ DN mới, DN cũ, DN lớn, DNVVN… Hãy sử dụng công cụ thị trường. Những cái gì không cần tuổi DN, kinh nghiệm, vốn pháp định… thì để thị trường tự điều tiết, sàng lọc.

    Tiếp theo nữa, công tác rà soát thời gian qua đang thiếu sự phối hợp giữa các ngành lĩnh vực liên quan. Theo tôi cần một phó thủ tướng đứng ra chủ trì và có bàn tay quyền lực để kết nối, điều phối các bộ. Những nội dung cần phải gắn kết các cơ quan hoặc phân công phân nhiệm cụ thể cũng đang là một điểm chống.

    Cuối cùng điều tôi đặc biệt lưu ý như đã nói ở trên, nguồn lưc nhà nước là hữu hạn, phải phát huy sự kiểm soát của thị trường. Nguồn lực xã hội là vô hạn, phải ưu tiên dùng các công cụ này trước.

    - Xin cảm ơn ông!

    Bá Minh thực hiện
    \
    npp2010 thích bài này.
  3. vo_mom_cham_com

    vo_mom_cham_com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    429
    tạo sốt ảo để cho khách vay tiền mua để công ty BDs thu tiền về trả cho nó, cái bọn Ng hàng ấy
    Investor_70npp2010 thích bài này.
  4. ngocdt3

    ngocdt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    16.094
    nắng ấm đã trở lại vs bds :x
    donianpp2010 thích bài này.
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    cái này theo nghĩ cũng không phải ảo đâu bác. thực tế thì tình hình tuoi sáng hơn rồi đấy ah. Bác cứ hỏi bạn bè làm về BDS thì sẽ biết
    npp2010 thích bài này.
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Quý I, tình hình kinh doanh các ngân hàng có dấu hiệu tích cực
    [​IMG]
    Tăng trưởng tín dụng tính đến 31/3/2015 so với cuối năm 2014 của toàn ngành đạt khoảng 1,5%

    (ĐTCK) Được xem là quý ảm đạm nhất trong năm do thời gian nghỉ Tết kéo dài, song theo lãnh đạo các nhà băng, nhu cầu tín dụng có dấu hiệu khởi sắc nên kết quả kinh doanh của ngân hàng có phần cải thiện so với cùng kỳ.
    Tín dụng cá nhân cải thiện

    Tăng trưởng tín dụng quý đầu năm được các nhà băng cho biết, đã lên khỏi mặt đất, thay vì “âm” như cùng kỳ năm trước.

    Ông Võ Văn Châu, Tổng giám đốc Kienlongbank cho biết, tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng quý đầu năm nay tương đối tốt. Tuy nhiên, nếu xét theo con số tăng trưởng dư nợ tuyệt đối, chỉ ở mức vài chục nghìn tỷ đồng, thì chưa đáng kể. Theo ông Châu, tăng trưởng dư nợ tín dụng của Kienlongbank luôn đi kèm với kiểm soát chặt chất lượng tín dụng, nên nợ xấu của Ngân hàng cuối năm 2014 được kiểm soát dưới 2%.

    Tổng giám đốc VietBank, ông Nguyễn Thanh Nhung cho hay, dư nợ tín dụng có dấu hiệu cải thiện trong quý đầu năm nay, cho dù đây được xem là thời điểm kinh doanh ảm đạm. Trong đó phải kể đến nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân, đặc biệt là với những cá nhân có nhu cầu về nhà ở, tiêu dùng và hộ kinh doanh cá thể. Vì thế, các ngân hàng đã tranh thủ cơ hội đẩy mạnh cho vay cá nhân, lãi suất ưu đãi.

    Bà Lương Thị Cẩm Tú, tân Tổng giám đốc Nam A Bank cũng cho biết, chiến lược của Ngân hàng là từng bước “đánh” mạnh vào phân khúc tín dụng phân tán, nhỏ lẻ. Bởi theo bà Tú, nhu cầu vốn của phân khúc khách hàng này còn rất lớn, trong khi thị trường vẫn chưa đáp ứng đủ cầu nên còn nhiều dư địa để khai thác. Điều này được chứng minh khi các địa điểm hoạt động mới được Nam A Bank đưa vào hoạt động trong quý IV/2014 đã bắt đầu có lãi.

    Theo lãnh đạo các nhà băng, đầu năm, nhu cầu vốn của khách hàng chưa tăng trưởng mạnh, nhưng đã bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Thông tin từ NHNN cho biết, tăng trưởng tín dụng tính đến 31/3 so với cuối năm 2014 đạt khoảng 1,5%, trong đó, tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn TP. HCM đến hết tháng 3 là 2,3% (cùng kỳ năm ngoái tăng trưởng tín dụng âm). Con số này khá bất ngờ, nhưng cũng hoàn toàn hợp lý khi soi chiếu với bối cảnh kinh tế vĩ mô có dấu hiệu khởi sắc hơn, đặc biệt là những nỗ lực tìm kiếm khách hàng của các ngân hàng, cũng như đẩy mạnh cho vay đối với cá nhân.

    Trên thực tế, mảng tín dụng phân tán, nhỏ lẻ đã đem lại nguồn thu khá lớn và bền vững cho nhiều ngân hàng, nhất là với những ngân hàng có nền tảng bán lẻ tốt như Sacombank, Techcombank, VPBank…

    Đóng góp tích cực cho lợi nhuận

    Nhờ mảng tín dụng cá nhân cải thiện tích cực đã đóng góp đáng kể vào tổng nguồn thu cũng như lợi nhuận cho các ngân hàng trong quý đầu năm nay.

    Tại Kienlongbank, lãnh đạo nhà băng này cho biết, trong quý I, Ngân hàng ước lợi nhuận thu về khoảng 100 tỷ đồng trước thuế, trong đó có sự góp phần không nhỏ từ tín dụng cá nhân. Tỷ trọng dư nợ cho vay khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Kienlongbank hiện chiếm đến 80% trong tổng dư nợ tín dụng, nhất là với tín dụng cho vay nông nghiệp. Bên cạnh đó, Kienlongbank có chính sách tín dụng vi mô, bằng hình thức đẩy mạnh cho vay phân tán và nhỏ, lẻ. Nhờ vậy, Kienlongbank đã gia tăng được nguồn thu nhập từ tín dụng, đóng góp vào tổng lợi nhuận. Ngoài ra, Kienlongbank cũng đẩy mạnh cho vay tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể…, vừa thúc đẩy hoạt động tín dụng nhỏ, lẻ, vừa có thể phân tán được rủi ro nợ xấu.

    “Để kiểm soát chặt rủi ro nợ khó đòi, việc giải ngân vốn dù với khoản vay nhỏ, Kienlongbank vẫn yêu cầu phải có tài sản đảm bảo”, ông Châu nói và cho rằng, nhu cầu tín dụng trong năm nay sẽ cải thiện đáng kể so với năm trước và thực tế dấu hiệu này đã khả quan trong những tháng đầu năm 2015, nên kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong thời gian tới.

    Tuy nhiên, theo ông Châu, để cung - cầu vốn có thể gặp được nhau thì không chỉ từ phía ngân hàng, mà ngay bản thân khách hàng, nhất là với các doanh nghiệp, cũng phải minh bạch thông tin để ngân hàng có thể nắm rõ được tình hình sức khỏe của doanh nghiệp, từ đó có những giải pháp cung ứng vốn hợp lý cho khách hàng.

    “Trước tình hình khó khăn của thị trường hiện nay, nhiều khách hàng vay không sử dụng vốn đúng mục đích nên rủi ro nợ xấu là khó tránh, dẫn đến dự phòng cao. Do vậy, với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 388 tỷ đồng đưa ra cho năm 2015 cũng là áp lực lớn, nhưng Ngân hàng vẫn có cơ sở để hoàn tất”, ông Châu cho biết.

    Tổng giám đốc Nam A Bank bà Lương Thị Cẩm Tú cho hay, đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng đã hoàn thành được khoảng 20% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015. Kế hoạch lợi nhuận 2015 được Nam A Bank xây dựng ở mức 360 tỷ đồng trước thuế so với mức thực hiện của năm rồi là 243 tỷ đồng, nhưng với chiến lược đẩy mạnh cho vay phân tán, nhỏ lẻ, lãnh đạo Nam A Bank cho biết, Ngân hàng tự tin hoàn tất chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đưa ra.

    Nhờ thế mạnh cho vay phân tán, tiêu dùng nên lợi nhuận của Sacombank, VPBank đạt được năm qua ở mức tương đối cao (Sacombank đạt trên 2.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; VPBank đạt trên 1.600 tỷ đồng). Chỉ tiêu lợi nhuận Sacombank đưa ra cho năm nay là 3.000 tỷ đồng trước thuế, nhưng lãnh đạo nhà băng này cho biết, ước trong quý đầu năm, Ngân hàng đã hoàn thành trên 20% chỉ tiêu nhờ tín dụng cá nhân cải thiện rõ nét.

    Còn với VIB, để có thể giải quyết được bài toán tín dụng theo tính mùa vụ, ông Rahn Wood, Giám đốc Ngân hàng bán lẻ VIB cho biết, Ngân hàng sẽ tìm giải pháp để đẩy mạnh như hỗ trợ vốn cho khách hàng SMEs, cho vay cán bộ nhân viên các tập đoàn, doanh nghiệp lớn… với mức lãi suất ưu đãi. VIB cũng có những giải pháp để từng bước đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ vào cuối năm, hoàn tất chỉ tiêu lợi nhuận Ngân hàng đưa ra 655 tỷ đồng năm nay.

    Không chỉ với khách hàng cá nhân, nhu cầu vốn của khách hàng doanh nghiệp cũng bắt đầu có dấu hiệu trở lại. Tuy nhiên, nhiều nhận định cho rằng, muốn khơi thông dòng chảy vốn trước hết Ngân hàng phải xử lý được nợ xấu, đồng thời giảm lãi suất cho vay trung, dài hạn, nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng.

    TS. Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách, tài chính, tiền tệ quốc gia cho rằng, nhu cầu vốn của doanh nghiệp năm nay được kỳ vọng sẽ cải thiện hơn so với trước khi nền kinh tế, đặc biệt là thị trường bất động sản ấm dần. Nhưng không phải vì thế mà các nhà băng ồ ạt đẩy vốn vào phân khúc cá nhân mua nhà, bởi nếu không kiểm soát được chất lượng tín dụng, rủi ro nợ xấu sẽ tăng.

    Vì thế, theo lãnh đạo các ngân hàng, dù được nới chỉ tiêu tăng trưởng, ngân hàng vẫn sẽ kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, nhằm đảm bảo an toàn hệ thống, không bằng mọi giá hoàn thành chỉ tiêu tín dụng được giao.

    Thùy Vinh
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Khối ngoại mua mạnh bluechip trong phiên 13/4
    [​IMG]
    (ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng tích cực trên cả hai sàn với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đáng chú ý, sự tập trung của khối này vào các cổ phiếu lớn là động lực góp phần đáng kể giúp thị trường có phiên đầu tuần tăng điểm tích cực.
    Cụ thể, thống kê trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 8.290.560 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 266,54 tỷ đồng, giảm 33,45% về lượng và 49,52% về giá trị so với phiên 10/4.

    Ngược lại, khối này bán 3.999.990 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 158,48 tỷ đồng, cùng giảm hơn 47% cả về lượng và giá trị so với phiên 10/4.

    Qua đó, khối ngoại đã mua ròng 4.290.570 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 108,06 tỷ đồng, giảm 10,46% về lượng và 52,23% về giá trị so với phiên trước.

    Trong đó, CTG là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về khối lượng với 640.350 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 11,56 tỷ đồng. Tuy nhiên, xét về giá trị, cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất ở phiên trước là VIC lại được nhà đầu tư ngoại quay ra mua ròng mạnh nhất với 26,7 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 551.910 đơn vị.

    Hai cổ phiếu ngân hàng khác cũng được mua ròng tích cực gồm BID được mua ròng 609.890 đơn vị, trị giá 11,55 tỷ đồng và VCB được mua ròng 323.250 đơn vị, trị giá 11,68 tỷ đồng.

    Ngoài ra, cổ phiếu lớn như PVD, MSN cũng được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn chục tỷ đồng.

    Trong khi đó, cổ phiếu chủ chốt khác là GAS tiếp tục bị bán ròng với khối lượng 113.900 đơn vị, trị giá 7,18 tỷ đồng.

    Trên HNX, khối ngoại mua vào 1.480.900 đơn vị, với tổng giá trị 17,25 tỷ đồng, tăng 85,6% về lượng và 24,28% về giá trị so với phiên 10/4. Ngược lại, khối này bán ra 726.700 đơn vị với tổng giá trị đạt 11,64 tỷ đồng, tăng 137,53% về lượng và 107,86% về giá trị so với phiên 10/4.

    Như vậy, khối này đã mua ròng 754.200 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 5,61 tỷ đồng, tăng 53,31% về lượng nhưng giảm 32,25% về giá trị so với phiên trước.

    VNR là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 183.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 4,3 tỷ đồng. Tiếp đó, BCC được mua ròng 1,84 tỷ đồng và SHB được mua ròng 1,62 tỷ đồng.

    Ở chiều ngược lại, LAS và PGS bị bán ròng mạnh nhất với giá trị cùng đạt hơn 2 tỷ đồng.

    Trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã giao dịch thỏa thuận nửa triệu cổ phiếu IVS với tổng giá trị đạt 6,5 tỷ đồng.

    Tính chung trên 2 sàn trong phiên 13/4, khối ngoại đã mua ròng 5.044.770 đơn vị với tổng giá trị lên đến 113,67 tỷ đồng, giảm 4,53% về lượng và 51,52% về giá trị so với phiên trước.

    Thanh Thúy
  8. donia

    donia Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    984
    Chỉ ít ngày nữa thôi lái Vit sẽ đưa BDS VN lên đỉnh cao mới
  9. chapcanhchimbang

    chapcanhchimbang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2015
    Đã được thích:
    563
    thế mà con DXG laij bị tháo cống
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Chính thức giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng, dầu từ ngày 14/4
    [​IMG]
    Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu hoả giảm từ 35% xuống mức 20%, dầu diezel xuống 20%, dầu mazut xuống 25% và nhiên liệu bay xuống 10%.
    Ngày 13/4, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2015/TT-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu.

    Theo đó, mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu hoả giảm từ 35% xuống mức 20%, dầu diezel giảm từ 30% xuống 20%, dầu mazut giảm từ 35% xuống 25% và nhiên liệu bay từ 25% xuống 10%.

    Theo Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 10/3/2015, từ ngày 1/5, thuế BVMT đối với một số mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh tăng như sau: Mặt hàng xăng, nhiên liệu bay: điều chỉnh từ 1.000 đ/lít lên 3.000 đ/lít; Mặt hàng dầu diezel: điều chỉnh từ 500 đ/lít lên 1.500 đ/lít; Mặt hàng dầu mazut: điều chỉnh từ 300 đ/lít lên 900 đ/lít; Mặt hàng dầu hoả: giữ nguyên mức thuế là 300 đ/lít.

    Để việc thực hiện chính sách thuế BVMT từ ngày 01/5/2015 trước mắt không ảnh hưởng đến giá bán của các mặt hàng xăng dầu, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng cũng như bảo đảm việc thực hiện quyền nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, trên cơ sở nguyên tắc Nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẻ, ngày 13/4/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu.

    Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/2015 nhằm phù hợp với quy định đảm bảo dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu 30 ngày theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

    Ngoài ra, Thông tư cũng điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng sinh học (E5, E10), dầu sinh học (B5,B10) thống nhất với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng xăng, dầu khoáng là 20% nhằm khuyến khích sản xuất và phối trộn nhiên liệu sinh học trong nước.

Chia sẻ trang này