Quá mâu thuẫn trong cách điều hành CS tiền tệ của CP!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lazy2002, 29/07/2008.

151 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 04:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 577 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. lazy2002

    lazy2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Quá mâu thuẫn trong cách điều hành CS tiền tệ của CP!

    - Chính sách tiền tệ thì điều chỉnh bởi NHNN. ( lãi xuất cơ bản )
    - Điều chỉnh lãi suất cho vay lại ở Luật dân sự ( cho vay vượt quá 150 % được coi là cho vay nặng lãi và bị khởi tố hình sự.)
    Sẽ không có mâu thuẫn nếu NHNN tăng lãi xuất cơ bản. nhưng đến một lúc nào đó NHNN buộc phải điều chỉnh lãi xuất cơ bản giảm ( trong trường hợp nguy cấp và bất khả kháng nền kt. VD như mẽo )

    Thì sẽ gặp vô vàn khó khăn. sẽ đẩy các NH TM vào phạm luật. và dân có thể kiện. muốn làm thì lại phải chờ các NH hạ dần lãi cho vay --> độ trễ để thực hiện CS. --> nếu trong trường hợp cấp bách thì ko thể làm được.
    --> CS tiền tệ VN đi theo hướng 1 chiều.
    để minh họa rõ hơn.
    VD: VN ở hoàn cảnh của mỹ muốn hạ lãi cơ bản để kích thích tăng trưởng thì ko thể giảm lãi ngay lập tức...... chờ điều chỉnh luật đã
    Đây là điều VN luôn luôn gặp phải giống như phép vua thua lệ làng.
  2. huhu1220011

    huhu1220011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác là việt kiều hay là trong rừng mới Vô Việt nam vậy ?
  3. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác chấp CP làm gì
    TT ổn hơn rồi.

    http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/07/796031/[/url]

    Cung cầu ngoại tệ cân bằng trở lại
    09:54'''' 29/07/2008 (GMT+7)
    - Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo cho biết, cung cầu ngoại tệ trên thị trường đã có dấu hiệu cân bằng trở lại, các ngân hàng thương mại không có nhu cầu mua ngoại tệ từ NHNN.

    Biểu hiện dễ thấy nhất là các ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá dưới mức trần được phép khoảng 70đ/USD, chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán USD/VND của các ngân hàng thương mại phổ biến 70-100đ/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD bình ổn và không cao hơn nhiều so với tỷ giá các ngân hàng. Các hoạt động đầu cơ đều không thể thực hiện.


    Cung cầu USD đã cân bằng trở lại. (Ảnh minh họa)


    Trong tuần qua, ngay sau khi Bộ Tài chính công bố tăng giá bán lẻ xăng dầu vào sáng ngày 21/7/2008, trên thị trường ?ochợ đen?, một số đối tượng đầu cơ đã lợi dụng yếu tố tâm lý đẩy giá bán đô la Mỹ lên cao trên mức 17.000đ/USD để trục lợi.

    Trước tình hình trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã khẳng định hệ thống ngân hàng có đủ nguồn ngoại tệ để đáp ứng mọi nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế, và khuyến cáo người dân không nên vì yếu tố tâm lý mà đổ xô đi mua ngoại tệ, tránh thiệt hại không đáng có. Chỉ một ngày sau đó, giá ngoại tệ thị trường đã trở lại ổn định.

    Sau khi Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo không nên đổ xô mua ngoại tệ, tỷ giá đã giảm trở lại, hiện ở quanh mức 16.800 đ/USD.

    Về lãi suất, lãi suất huy động khong có biến động giảm, cao nhất trên thị trường hiện nay vẫn xoay quanh mốc 19%. Lãi suất cho vay bằng VND của các ngân hàng thương mại phổ biến ở mức tối đa là 21%/năm. Sau BIDV, các ngân hàng Ngoại thương, Công thương và Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đã giảm lãi suất cho vay.

    Phước Hà
  4. nam_vbard

    nam_vbard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Đã được thích:
    19
    Ở Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào khác khi ban hành văn bản pháp lý nếu không ghi chú khác thì đều được hiểu là không có hiệu lực hồi tố bác ạ.
    Hợp đồng nào đã trót ký với LS cao thì vẫn có giá trị trừ khi ngân hàng có thiện chí điều chỉnh giảm lãi suất cho khách hàng.

Chia sẻ trang này