Quản vốn nhà nước: Vẫn là bài toán khó -> Vốn của cá nhân chắc là khác !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi prp, 13/07/2008.

151 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 02:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 319 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. prp

    prp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Quản vốn nhà nước: Vẫn là bài toán khó -> Vốn của cá nhân chắc là khác !

    http://bsi.com.vn/NewsDetails.aspx?idnews=9541

    Đối tượng mà SCIC tiếp nhận, thực hiện quyền chủ sở hữu vốn nhà nước có thể sẽ được mở rộng hơn.
    Theo những thông tin từ ông Nguyễn Chí Thành, Phó trưởng ban Chiến lược, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đưa ra tại Hội thảo Điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nhằm thực hiện cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đối tượng mà SCIC tiếp nhận, thực hiện quyền chủ sở hữu vốn nhà nước có thể sẽ được mở rộng hơn.
    Như vậy, không chỉ là các công ty TNHH nhà nước một thành viên, công ty TNHH có hai thành viên trở lên, công ty cổ phần được chuyển đổi từ các công ty nhà nước độc lập hoặc mới thành lập như theo quy định tại Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 về phê duyệt điều lệ, tổ chức và hoạt động của SCIC, SCIC sẽ có thể thực hiện quyền chủ sở hữu vốn nhà nước tại các DN quy mô lớn, các tổng công ty, thậm chí là tập đoàn kinh tế của Nhà nước.
    Đây là những vấn đề đang được đặt ra cùng với đề nghị của Bộ Tài chính về sửa đổi, nâng cấp Quyết định 152/2005/QĐ-TTg lên tầm văn bản là Nghị định của Chính phủ. Với cơ sở pháp lý cao hơn, ông Thành cho rằng, cơ chế hoạt động của SCIC sẽ linh hoạt và thuận lợi hơn cho việc thực hiện hai chức năng cơ bản là nhà đầu tư và đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các DN.
    Điều quan trọng nhất là những chuyển đổi tới đây về tổ chức hoạt động của SCIC sẽ hướng tới mục tiêu được đặt ra vào giai đoạn 2015 - 2020 là SCIC trở thành tổ chức duy nhất đại diện chủ sở hữu của phần vốn nhà nước tại các DN có tính chất thương mại.
    Mặc dù mục tiêu này mới nằm trong kế hoạch chiến lược đang xây dựng, song những quan điểm phản biện đã bắt đầu dấy lên. Đó là với mô hình SCIC thống nhất quản lý phần vốn nhà nước tại các DN, thì ai sẽ là đại diện chủ sở hữu nhà nước tại chính SCIC.
    Một lẽ đương nhiên là SCIC đang hoạt động theo mô hình tổng công ty, một DN do Nhà nước thành lập, Nhà nước đầu tư vốn. Như vậy, về nguyên tắc, sẽ phải có một tổ chức thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với tổng công ty này.
    Với quan điểm cho rằng, đại diện chủ sở hữu nhà nước của mô hình này sẽ là Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính, lại có băn khoăn về việc sẽ không tách được chức năng quản lý doanh nghiệp ra khỏi các cơ quan quản lý nhà nước.
    Trong mô hình của Công ty Quản lý vốn nhà nước Khazamah của Malaysia, Thủ tướng Malaysia thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu. Tuy nhiên, áp lực khi các bộ từ bỏ chức năng quản lý DN đã dồn lên vai Thủ tướng.
    Trong khi đó, có quan điểm cho rằng, nên thành lập một cơ quan thâu tóm toàn bộ chức năng quản lý DN từ các bộ, ngành, địa phương hiện nay và làm chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các DN. Cơ quan này đương nhiên cũng sẽ quản lý cả SCIC với tư cách là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. Vì không phải là mô hình doanh nghiệp nên sẽ không đặt ra câu hỏi tiếp về đại diện chủ sở hữu.
    Và điều quan trọng nhất là sẽ tách được một cách triệt để quản lý DN ra khỏi các cơ quan chính quyền địa phương và trung ương, các bộ, ngành và cả Thủ tướng Chính phủ. Song, một vấn đề tiếp tục được xới xáo là lo ngại về khả năng mô hình này trở thành một "siêu bộ" trong quản lý DN do tính chất quản lý hành chính trong mô hình này.
    Cũng cần phải nói rằng, những thử nghiệm cho mô hình quản lý vốn nhà nước trong DN nhằm tách bạch quản lý nhà nước và quản lý doanh nghiệp ra khỏi các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương đã được bắt đầu từ những năm 1995 với sự ra đời của Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại DN.
    Tuy nhiên, cho đến nay, mục tiêu tách bạch này vẫn chưa đạt được một cách trọn vẹn. SCIC mới quản lý được khoảng 2,4% tổng số vốn nhà nước tại các DN. Trên 97% còn lại vẫn đang chờ đợi một mô hình quản lý để làm tròn mục tiêu quan trọng trên.
    Câu hỏi mô hình nào cho SCIC, hay nói một cách chính xác hơn, mô hình nào cho tổ chức đại diện chủ sở hữu nhà nước tại tất cả các DN vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu và thảo luận. Cần phải nhắc lại rằng, thời điểm tất cả DNNN, kể cả SCIC buộc phải chuyển đổi sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp là 1/7/2010 đã không còn quá xa?




    Nhiều tiền cũng " khổ" thế chứ ? Nếu là tiền của Em thì đem mua cổ cánh chứng chiếc rùi ! Tiền nhà nước khó tiêu tiền cá nhân chắc là dễ tiên hơn phải không các Bác
  2. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc quản lý kiểu gì đây????

Chia sẻ trang này