Quý I/2009, chỉ số niềm tin kinh doanh của Việt Nam tăng 6 điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nobitavnam, 13/04/2009.

4850 người đang online, trong đó có 495 thành viên. 18:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 268 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. nobitavnam

    nobitavnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    165
    Quý I/2009, chỉ số niềm tin kinh doanh của Việt Nam tăng 6 điểm

    Quý I/2009, chỉ số niềm tin kinh doanh của Việt Nam tăng 6 điểm
    Thứ hai, 13/4/2009, 16:20 GMT+7

    Ngày 13/4, Công ty Dịch vụ Thông tin Tài Chính WVB Việt Nam (WVB FISL) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí (PVFC Invest) công bố chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý I năm 2009.

    Với số điểm là 99, chỉ số niềm tin kinh doanh quý I năm 2009 đã tăng 6 điểm so với 93 điểm của chỉ số quý IV năm 2008. Số điểm này cũng gần bằng số điểm 100 của chỉ số gốc từ lúc lần đầu tiên thực hiện cuộc khảo sát vào quý III năm 2008.

    Cuộc khảo sát niềm tin kinh doanh cho quý I năm 2009 được thực hiện trong hơn 2 tuần (từ ngày 8/3 đến ngày 27/3/2009) với sự tham gia của 150 doanh nghiệp thuộc 11 lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chủ lực của Việt Nam. Các doanh nghiệp tham gia là những doanh nghiệp đứng đầu trong cả nước về thương hiệu, tổng tài sản, tổng doanh thu và số lượng nhân viên. Hơn một nửa doanh nghiệp tham gia khảo sát là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, là đại diện cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam.

    Nhìn chung, đa số các tổng giám đốc, giám đốc điều hành và các nhà quản lý doanh nghiệp vẫn tự tin vào sự gia tăng doanh thu và lợi nhuận trong vòng 12 tháng tới. 51% doanh nghiệp tham gia khảo sát vẫn tin tưởng một triển vọng kinh tế tốt hơn trong một năm tới cho Việt Nam.

    Cụ thể, qua khảo sát các doanh nghiệp về 6 cấu phần chính cho thấy, 42% doanh nghiệp cho rằng nền kinh tế chung của Việt Nam so với 12 tháng trước đã xấu hơn; 51% doanh nghiệp tham gia khảo sát tin rằng trong vòng 12 tháng tới điều kiện nền kinh tế Việt Nam sẽ tốt hơn trong khi chỉ có 13% lo lắng về một tương lai kinh tế ảm đạm của nước nhà trong năm tới; chỉ có 17% doanh nghiệp dự định cắt giảm số lượng nhân viên của doanh nghiệp mình nhưng có đến 51% dự tính sẽ sẽ giữ nguyên số lượng nhân viên trong vòng 12 tháng tới; 35% doanh nghiệp tham gia khảo sát dự tính giữ nguyên chi phí đầu tư cho tài sản cố định như đất đai, nhà xưởng, thiết bị, máy móc và 47% doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư thêm cho tài sản cố định trong vòng 12 tháng tới; 50% doanh nghiệp tham gia khảo sát tự tin rằng doanh thu của doanh nghiệp họ sẽ tăng lên trong vòng 12 tháng tới và chỉ có 14% lo rằng doanh thu của họ sẽ giảm đi; 45% doanh nghiệp tin rằng lợi nhuận của họ sẽ tăng lên trong năm tới nhưng có khoảng 17% cho rằng lợi nhuận của họ sẽ giảm đi.

    Trong cuộc khảo sát này, các câu hỏi chủ đề cũng được đưa ra nhằm tìm kiếm ý kiến của các doanh nghiệp về các vấn đề nóng hổi mà doanh nghiệp đang gặp ở Việt Nam.

    Theo đó, 47% số được phỏng vấn cho rằng doanh nghiệp họ thực sự đang rất cần tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng để phát triển doanh nghiệp; có tới 67% doanh nghiệp lo lắng về việc tăng giá điện sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp của họ.

    Khi dự đoán về tỷ lệ lạm phát trong 12 tháng tới, 42% số doanh nghiệp dự đoán tỷ lệ lạm phát sẽ trong khoảng 5%- 10%, 28% số được phỏng vấn dự đoán tỷ lệ lạm phát sẽ trong khoảng 10%-15%, chỉ có 5% số người dự đoán là tỷ lệ lạm phát sẽ ở dưới mức 5%, 17% doanh nghiệp cho rằng trong năm tới tỷ lệ lạm phát sẽ từ 17% đến 20%.

    Một trong các vấn đề quan tâm của doanh nghiệp tham gia khảo sát là tỷ giá VND và USD, 27% số doanh nghiệp được phỏng vấn cho rằng VND sẽ mất giá so với USD và 1 USD sẽ có giá trị hơn 18.000 VND vào cuối năm 2009, có tới 53% số tham gia khảo sát lại cho rằng tỷ giá 1 USD so với VND sẽ trong khoảng 17.500 đến 18.000 VND vào cuối năm, chỉ có 3% doanh nghiệp dự doán khả năng đồng USD mất giá so với VND và 1 USD sẽ ở mức dưới 17.000 VND vào cuối năm nay.

    Tất cả các doanh nghiệp tham gia khảo sát đều bày tỏ sự tin tưởng vào các biện pháp kích cầu tiêu dùng của nhà nước bao gồm việc hạ lãi suất tiêu dùng và lãi suất cho vay doanh nghiệp cũng như việc tuyên truyền phổ biến thông tín hỗ trợ kích cầu tiêu dùng. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng cho biết mức lãi suất mong đợi của họ đối với các khoản vay tiêu dùng cá nhân của ngân hàng mà theo họ sẽ có tác dụng kích thích cầu tiêu dùng nội địa. Phần lớn doanh nghiệp (41%) mong đợi mức lãi suất từ 5%-8%, 34% số được phỏng vấn cho rằng mức lãi suất tín dụng tiêu dùng cá nhân do ngân hàng đưa ra nên nhỏ hơn 5%.(Nguồn: HNM, 13/4)Text
  2. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.637
    Tin vãi lều
  3. DemandSupply

    DemandSupply Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Đã được thích:
    0




    Được DemandSupply sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 14/04/2009

Chia sẻ trang này