Quý III 2008: Thời khắc sinh tử

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by futureprecedor, May 26, 2008.

11097 người đang online, trong đó có 913 thành viên. 13:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Quý III 2008: Thời khắc sinh tử

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 5 tháng đầu năm 2008 tăng 15,96%
    Thứ hai, 26/5/2008, 12:44 GMT+7
    (ATPvietnam.com) - Số liệu báo cáo sơ bộ của Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2008 so với tháng 4 đã tăng 3,91%.

    Như vậy, tính chúng trong 5 tháng đầu năm 2008, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 15,96% so với cuối năm 2007.

    Được biết, cùng kỳ năm 2007, CPI tăng 4,32%.


    Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 năm 2008 so với tháng 5 năm 2007 tăng 25,2%.


    Nếu đà tăng này không được hạn chế mạnh thì chỉ số giá tiêu dùng cuối năm sẽ ở mức cao không ngờ.


    Ngoài ra, theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 5/2008, chỉ số giá tiêu dùng tại thành phố đã tăng 4,24% so với tháng trước và là tháng có mức tăng giá cao nhất kể từ đầu năm đến nay.


    Trong khi đó, trong tháng 5/2008, chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội tăng 2,84% so với tháng trước.


    So với tháng 5/2007, CPI tháng 5/2008 của Tp.HCM đã tăng 24,23%, trong khi Hà Nội tăng ít hơn nhưng cũng đạt mức tăng 21,84%
  2. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Quý III 2008 được nhiều người dự đoán là thời khắc của nhiều biến cố có thể xảy ra. Liệu chúng ta có vượt qua được thử thách này hay buông theo dòng nước.

    1. Khủng hoảng ngân hàng. Hiện có 1 vài ngân hàng đã ở trong danh sách đen. Khả năng xuất nhất là bị giải thể. Còn lại nếu bị sát nhập, quốc hữu hoá thì vẫn còn may. Nếu 1 NH bị vỡ sẽ dẫn đến phản ứng domino, dó đó hiện tại nếu bọn quan chức còn biết lo cho dân thì sẽ cố gằng ngăn ngừa và xử lý đến cùng nguy cơ này.

    2. Khủng hoảng VND.
    Hậu quả của 1 nền kinh tế bong bóng, CPI đang tăng phi mã làm mất giá sức mua của đồng tiền. Trong xã hội đã bắt đầu manh nha xu hướng găm USD, EUR, Vàng. Nếu xu hướng này mạnh lên cộng hưởng với phản ứng của giới buôn tiền quốc tế gom $ thì hậu quả sẽ khôn lường.
    Chỉ bằng cách bơm tiền vào kênh sản xuất thuần tuý, tăng cung hàng hoá cho xã hội mới có thể làm hạ nhiệt CPI.
    Hơn nữa khủng hoảng lãi suất cũng đang góp phần bóp chết các doanh nghiệp sản xuất.

    3. Bất ổn xã hội.
    Khi kinh tế khủng hoảng nó có thể dễ dàng dẫn tới những xáo trộn to lớn trong đời sống tinh thần của toàn xã hội và khi đó bất kể điều gì cũng có thể xảy ra.

    Sau đây là 1 số kiến nghị cá nhân của future để các vị quan chức nào còn có lương tâm chăm lo cho xã hội tham khảo và giải nguy nền kinh tế.


    - Bằng mọi giá phải cứu lấy hệ thống ngân hàng. Để xảy ra tình trạng này có lỗi rất lớn của NHTU cụ thể là ông Thuý, ông Giàu và cuối cùng là Mr. Dũng. Vì vậy không thể để người dân gửi tiền chịu thiệt thòi mất tiền oan khi ngân hàng giải thể. Ngay từ bây giờ để trấn an tinh thần của xã hội, NHTU cần tuyên bố sẽ mua lại bất kỳ khoản nợ xấu nào của các ngân hàng mất thanh khoản, ưu tiên các định chế lớn mua lại các NH đó, trường hợp xấu nhất sẽ quốc hữu hoá luôn các ngân hàng đó để gánh vác 1 phần rủi ro cho xã hội.

    - Sau khi làm được điều 1 thì cơn đua lãi suất huy động sẽ hạ nhiệt, lãi suất cho vay sẽ giảm. Cần phải có 1 chính sách hướng các luồng tiền vào kênh sản xuất . Cung hàng hoá sẽ tăng lên. Ví dụ về chính sách lãi suất sẽ chia theo mục đích.
    --Nếu vay sản xuất sẽ có lãi suất ưu đãi
    --Nếu vay tiêu dùng sẽ có lãi suất trung bình
    --Nếu vay để hoạt động thương mại thuần tuý (mua+bán) sẽ có lãi suất cao

    - Xem xét lại chính sách neo tỷ giá.
    Tuỳ từng thời điểm phải biết linh hoạt. Ví dụ thời gian cuối năm 2007 nếu NHTU quyết định để đồng VND mạnh lên so với USD cỡ 5%~10% thì phần lớn hàng hoá nhập khẩu đã có mặt bằng giá hợp lý hơn rất nhiều. Cái lợi tại thời điểm đó to lớn hơn rất nhiều so với việc neo tỷ giá để hỗ trợ xuất khẩu.

    - Hệ thống phân phối và tình trạng đầu cơ hàng hoá cần được triệt hạ. TPHCM trong mấy ngày qua đã đưa ra 1 vài giải pháp rất đáng chú ý. Ví dụ như doanh nghiệp phải đăng ký giá +- biên độ cho từng thời kỳ. Nếu vi phạm phải nghiêm trị (phạt tiền thật nặng hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh, thậm chí xử lý hình sự)

    Cứ nhìn gương mũ BH thì biết, khi tăng mức xử phạt lên là răm rắp hết. Quốc pháp mà không nghiêm thì vứt sọt rác hết.
  3. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 15, 2003
    Likes Received:
    0
    Lạm phát trên báo cáo là 15.96% là con số quá trong mơ. Thực tế ngòai chợ, lạm phát phải là 70-100%. Tất cả đều tăng một cách chóng mặt.
    Chưa bao giờ tôi thấy sống khó và bế tắc như này.
    Tôi đang bị xói mòn niềm tin vào khả năng lãnh đạo của mấy ảnh.
    Thật tiếc là chúng ta không có luật bãi nhiễm.
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Quý III và IV năm nay sẽ chứng kiến nhiều hy sinh mất mát, một điều không ai mong.
  5. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2006
    Likes Received:
    6
    Bây giờ khối chú hy sinh tàn tật, ăn bốc đi đất từ lâu rồi
  6. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Thật đau lòng. Chính phủ này muôn đời có tội với dân tộc VN.
  7. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2006
    Likes Received:
    0
    Hic nhưng chẳng biết làm thế nào Tiện thể hỏi bác luôn tại sao USD tăng kinh thế ko lẽ lại thiếu nguồn đô
  8. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 24, 2003
    Likes Received:
    2
    Khoai tây, nó chuẩn bị rút vốn ồ ạt nên cần đô
  9. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Tớ suy nghĩ thế này nhé

    USD tăng giá<--- do cầu USD tăng<---- Do đầu cơ $ dẫn dắt trên cơ sở CPI tăng, nhu cầu ngoại tệ tại thời điểm này rất cao dop bọn con buôn tập trung đầu cơ hàng hoá trong các tháng đầu năm, dân cần $ để mua vàng, dân gom $ do ngại mất giá VND. Cũng có khả năng bọn FFI nó rút vốn (nghe hơi khó tin).

    Túm lại chỉ mang tính thời điểm.



    Được futureprecedor sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 26/05/2008
  10. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2006
    Likes Received:
    0
    Bác đừng dọa em, em bị bệnh yếu tim

Share This Page