Quý vật tìm quý nhân

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 65patience, 20/10/2024 lúc 09:40.

4013 người đang online, trong đó có 335 thành viên. 15:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 36 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 34):
  2. Tba
Chủ đề này đã có 761 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. 65patience

    65patience Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    3.770
    Chào cuối tuần ACE ~o)~o)~o)

    [​IMG]
    ChangNo, DuduconxanhPaladin1987 thích bài này.
  2. Galaem2021

    Galaem2021 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2021
    Đã được thích:
    175
    Nhìn thực tế:
    -Nhà giáo cho đi rất nhiều, hỏi xem có mấy nhà giáo trở thành tỷ phú?
    -Thầy thuốc cứu sống rất nhiều mạng người, hỏi xem tỷ lệ thầy thuốc là tỷ phú có được mấy người?
    -Về cơ bản giàu không liên quan đến cho nhiều hay cho ít, cho cái gì, mà nó liên quan đến quản trị dòng tiền
    --- Gộp bài viết, 20/10/2024 lúc 10:03, Bài cũ: 20/10/2024 lúc 09:51 ---
    Có 1 cái hay là: hầu như ai đã giàu thì họ thường cho đi, nhưng những người nghe lại hiểu ngược rằng cứ cho đi trước khi giàu, rồi sau sẽ nhận lại được (đã giàu đâu mà đòi cho, vậy cho cái gì? cho kiến thức làm giàu thì ai lấy, vì mình đã giàu đâu mà cho).
    Duduconxanh65patience thích bài này.
  3. 65patience

    65patience Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    3.770
    Đúng là như Morgan Housel đã nói: Không ai điên rồ cả >>> Do nhận thức như vậy mà họ chẳng học được gì từ quá khứ, từ những người đi trước? Tôi cũng không biết nữa ...
    Duduconxanh thích bài này.
  4. Galaem2021

    Galaem2021 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2021
    Đã được thích:
    175
    bọn tư bản nó kinh lắm, nhất là bọn đầu có sỏi nó nghĩ khác, có sai là đầu mình nẩy số không kịp với nó, nên nó giàu là phải, còn mình là lừa luôn bị nó dắt mũi
    Duduconxanh65patience thích bài này.
  5. 65patience

    65patience Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    3.770
    Điều duy nhất tôi biết: Chẳng biết gì.
    Do đó thường chỉ ngồi nghe/quan sát người khác nói, hay đọc sách...~o)~o)~o).

    Những thứ Bác nói: Thằng đánh giày như tôi không biết hay để ý 3:-O3:-O3:-O

    DuduconxanhPaladin1987 thích bài này.
  6. Galaem2021

    Galaem2021 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2021
    Đã được thích:
    175
    em cũng đang đánh giày như bác đây, em cũng đang tìm công thức làm giàu đây, chỉ là em chưa giàu nên khi thấy bác bảo cứ cho đi thì em thấy mình chẳng có gì để cho, chẳng nhẽ em đi bán sách làm giàu hay mở lớp dạy làm giàu
    Duduconxanh65patience thích bài này.
  7. 65patience

    65patience Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    3.770
    Bác bỏ qua khi tôi nói thẳng như vầy: Bác chẳng có dự án éo nào đáng giá, lại thêm ít đọc. Chỉ ảo tưởng bản thân. Tôi đồ rằng: Thậm chí chẳng biết bản thân thích cái làm cái gì.
    (Mong thông cảm).

    Hãy nghe Một đời như kẻ đi tìm đường, Gs Trường biết sẽ có nhiều người như Bác - Trang 286:
    "Thực ra, nhìn việc tìm vốn đơn thuần như vậy thì thực sự hơi ấu trĩ, vì khi bạn cần tiền thì chẳng ai đủ điên để bỗng nhiên lót đường tài chính cho bạn đi.
    Việc tìm vốn không bao giờ là một sự bỗng nhiên theo nhu cầu, mà là một quá trình gây cảm tình, tạo tính thuyết phục, quảng cáo lợi ích, chứng minh lợi nhuận từ thuở dự án của bạn còn ở thời kỳ manh nha. Tôi có thể quả quyết với bạn đọc là khi dự án của bạn còn ở thời kỳ sơ khởi mà bạn đã đi ướm thử những ai có chung mục tiêu, hoặc sẽ thừa hưởng những kết quả của dự án, thì đến khi dự án chín muồi, bạn cứ yên tâm, sẽ có người tỏ ý muốn đồng hành với bạn. Họ sẽ đem vốn tới.
    Bạn thử nghĩ xem, những dự án tốt đẹp thì hiếm, mà tiền vốn nhàn rỗi lại quá nhiều, tôi tin chắc rằng mỗi khi có một dự án nghiêm túc ra đời thì có người muốn nhập cuộc. Số đông sẽ nhập cuộc bằng vốn, vì đơn giản, nào họ có gì khác để đóng góp? Thành thử hãy tập trung vào việc xây dựng để dự án thành hình, bạn sẽ không phải quá lo về chuyện kiếm vốn. Còn nếu vẫn chưa kiếm ra vốn thì bạn hãy tự trách mình chưa làm cho dự án thực sự chín muồi, chưa thể hiện được giá trị thật trước những nhu cầu hiển nhiên."


    Duduconxanh thích bài này.
  8. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    37.408
    2 bác cãi nhau cái gì đấy. Có ông nào hiểu được thuyết nhân quả đã rồi hãy nói tiếp (ko liên quan đến thuyết luân hồi trong đạo phật nha, đừng có đánh đồng)!

    2 ông Thầy giầu nhất thế giới, cũng rỗng rúi nhất thế giới : Chúa và Phật… các giáo chủ hay tiên tri cũng là thầy dạy lại thôi…. Vì vậy mói Thầy ko giàu là ko đúng. Các thầy ko muốn giàu lại càng giàu, càng thầy muốn làm giàu thì coi chừng phản tác dụng :)) :)) :))

    Thật ra nó còn liên quan đến thuyết “hấp dẫn” trong các mối quan hệ “nhân quả”. Các bác cứ ngẫm mà xem \:D/:-h
  9. ChangNo

    ChangNo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/09/2023
    Đã được thích:
    368
    chào ae.cuốn một đời tìm đường nội dung là gì vậy ae
  10. ChangNo

    ChangNo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/09/2023
    Đã được thích:
    368
    ae lại chấp pháp rồi,chấp vào hình tướng sự vật,thế nào gọi là cho đi.theo đúng nghĩa cho đi là phải không mong cầu đc hồi đáp,khi cho mà mong cầu hồi lại thì bản chất là mua bán chao đổi không phải là cho đi,ví dụ ae đưa ra nhà giáo ,bác sĩ...đều không phải là cho đi,mà họ đang làm công việc để đổi lại nhận lương hàng tháng.
    còn muốn giàu có cũng phải bắt đầu từ cho đi,cho đi là nhân để nhận lại quả là sự giàu có.trong hành trình từ nhân đến quả "giàu" có trùng trùng duyên khởi,thiếu duyên ắt không thể giàu dc.ví như ta có nhân là muốn giàu có,nhưng lười nhác,tinh ăn mù làm,không có thầy,không có bạn,trí tuệ tăm tối (đây chính là duyên) thì ắt không bao giờ giàu dc.

Chia sẻ trang này