Rất có thể sẽ sửa lại TT 13...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi pie118, 08/09/2010.

888 người đang online, trong đó có 355 thành viên. 23:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 489 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. pie118

    pie118 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Hệ số CAR mới 16% sẽ được quốc tế áp dụng vào 2013?
    [​IMG]

    Hệ số an toàn vốn (CAR) theo dự thảo mới của Ủy ban Basel có thể sẽ được nâng lên 16% thay mức 8% hiện nay.






    Ngày 6/9, hãng tin Reuters cho biết, tờ báo Die Zeit của Đức đã tiết lộ bản dự thảo của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng thanh toán quốc tế, trong đó đưa ra quy định về hệ số an toàn vốn (Capital adequacy ratio - CAR) sẽ phải nâng từ 8% hiện nay lên 16%.


    Chuẩn ngân hàng mới có tên là Basel 3, có thể sẽ gây chấn động cho nhiều ngân hàng, mặc dù việc nâng hệ số đủ vốn đã được dự báo từ trước.


    Điểm được tờ Die Zeit nhấn mạnh là khả năng hệ số vốn cấp 1 sẽ được nâng từ 4% hiện nay lên đến 9%; trong đó bao gồm 3% được gọi là vùng đệm “conservation buffer”.


    Vào các thời điểm nóng, các ngân hàng sẽ phải bổ sung thêm 3% vốn cấp 1 cho một khoản gọi là vùng đệm chống rủi ro chu kỳ “anti-cyclical buffer”. Khi đó, tỷ lệ vốn cấp 1 có thể tăng đến 12% so với 4% hiện nay. Nếu tính cả vốn cấp 2, hệ số CAR theo đó sẽ tăng lên đến 16% so với 8% hiện nay.


    Bản tin trên cũng cho biết, thứ Ba tuần này, đại diện các ngân hàng trung ương và các nhà quản lý ngân hàng trên thế giới bắt đầu họp để kết luận về chuẩn Basel 3. Và dự kiến chuẩn mới sẽ áp dụng toàn cầu từ năm 2013.


    Rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chuẩn Basel 3 sẽ nghiêm ngặt hơn trước về mức vốn và khả năng thanh khoản của các ngân hàng.


    Hiện các nhà làm chính sách và các ngân hàng vẫn chưa thống nhất về đánh giá tác động của chuẩn mới đối với nền kinh tế. Hai đại diện của Đức trong Ủy ban Basel là Cơ quan giám sát tài chính và Ngân hàng Trung ương không có bình luận về dự thảo nói trên.


    Trước đó, trong một bài viết giới thiệu gần đây, TS. Hoàng Thế Thỏa (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) cũng cho biết, theo dự kiến, Ủy ban Basel sẽ trình bày các quy định mới về vốn tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức vào tháng 11 tại Seoul, nhưng còn bất đồng về định nghĩa vốn và một số lý do khác nên phải hoãn lại vào giữa năm 2011.


    Theo quy định Basel 2 hiện hành, các ngân hàng cần duy trì mức vốn tối thiểu 8% so với tổng tài sản rủi ro. Trong đó, vốn cấp 1 phải chiếm 50% và vốn cấp 2 phải là cổ phần thường.


    Theo thông tin từ bài viết của TS. Hoàng Thế Thỏa, Basel 3 dự kiến sẽ đưa ra những quy định khắt khe hơn về vốn và thanh khoản, buộc các ngân hàng chấp nhận rủi ro ít hơn và trang bị vốn tốt hơn.


    Cụ thể là, Ủy ban có thể đề nghị tăng gấp 3 lần cổ phần thông thường (vốn cấp 2) và tăng gấp đôi vốn cấp 1. Quy chế mới có thể thắt chặt kiểm soát rủi ro, xác định lại những tài khoản vốn và tăng chi phí nắm giữ các công cụ tài chính phái sinh do suy thoái kinh tế có thể gây rủi ro cho những ngân hàng mua nhiều tài sản phái sinh.


    Một số lãnh đạo ngân hàng lớn trên thế giới, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Deutsche Bank AG, Josef Ackermann và Chủ tịch Tập đoàn HSBC Stephen Green cho rằng, quy định mới có thể buộc các ngân hàng hạn chế cho vay, ảnh hưởng đến tăng trưởng và tốc độ phục hồi kinh tế.


    Theo kết quả nghiên cứu tháng 6 của Viện Tài chính Quốc tế, quy chế này có thể làm giảm 3,1% GDP cho đến năm 2015 tại Mỹ, khu vực sử dụng Euro và Nhật Bản, số lượng việc làm trong 5 năm tới sẽ giảm khoảng 9,7% so với dự kiến.


    Do các ngân hàng châu Âu đang gặp khó khăn trong việc khắc phục khủng hoảng nợ quốc gia, nên các nước thành viên của Ủy ban Basel đề nghị giảm nhẹ các tiêu chuẩn vốn do Ủy ban đề xuất và cho phép các ngân hàng có thêm thời gian để thực hiện, tránh tác động xấu đến nền kinh tế.


    Vấn đề tranh cãi là liệu có loại trừ khỏi vốn phần vốn góp thứ cấp (vốn góp tại các tổ chức tài chính khác), thuế tài sản hoãn lại, sử dụng các khoản thua lỗ trong quá khứ để bù đắp nghĩa vụ thuế trong những năm tới. Lý do là quy định mới có thể ngăn cản các ngân hàng coi những tài sản này là một bộ phận của vốn lõi.


    Quy định mới về thanh khoản cũng bị các ngân hàng phản đối, nhất là quy dịnh dài hạn, do lo ngại là sẽ làm tăng chi phí bảo hiểm. Theo quy định đề xuất, tổng tỷ trọng thanh khoản cần được thiết lập sao cho ngân hàng chuẩn bị đủ lượng tiền mặt và những tài sản dễ chuyển thành tiền khác như trái phiếu kho bạc, để thanh toán các khoản nợ trước một tháng, duy trì tỷ trọng quĩ bình ổn trong thời hạn một năm đối với những tài sản khác như tín dụng ngắn hạn và cổ phiếu.


    Tại Hội thảo kết thúc vào ngày 26/7, Ủy ban Giám sát ngân hàng đã thu hẹp sự khác biệt về quan điểm xung quanh quy chế mới về vốn, quyết định giảm nhẹ một số quy định về vốn và thanh khoản trong khi đưa ra những giới hạn mới liên quan đến lượng vốn mà các ngân hàng cần vay nhằm kiềm chế rủi ro. Các thành viên Ủy ban đã nhất trí cho phép một số tài sản, kể cả vốn góp trong những công ty tài chính khác, được tính vào vốn. Theo đó, các ngân hàng có thể tính phần vốn góp tại công ty tài chính khác trong mối liên hệ với rủi ro mà vốn phải trang trải tại chủ thể mà ngân hàng đã đầu tư, thuế tài sản hoãn lại và thu nhập từ dịch vụ cầm cố có thể được đưa vào vốn trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, tổng 3 loại này không vượt quá 15% cổ phần thông thường của ngân hàng.


    Trong khi các tỷ lệ vốn cho phép các ngân hàng ấn định tỷ trọng tài sản dựa trên rủi ro, tỷ lệ đòn bẩy sẽ nhằm vào những tài sản chưa đánh giá rủi ro. Ban đầu, Ủy ban ấn định là 3% - nghĩa là tổng tài sản ngân hàng không vượt quá 33 lần vốn cấp 1, kể cả những chứng khoán có thể giúp ngân hàng trang trải các khoản lỗ đột xuất. Theo dự kiến, tỷ lệ đòn bẩy áp dụng đối với các ngân hàng toàn cầu có thể được áp dụng trước năm 2018.


    Ủy ban cho rằng, một số đề xuất có thể không được hoàn tất vào cuối năm nay theo hạn chót do G20 đưa ra vì phải nghiên cứu thêm các yêu cầu về thanh khoản đối với tiền mặt và chứng khoán có khả năng chuyển sang tiền mặt mà các ngân hàng cần duy trì đối với nợ dài hạn và giảm nhẹ chu kỳ tác động. Theo đó, yêu cầu vốn tối thiểu có thể sẽ tăng lên trong thời kỳ tăng trưởng nhanh…


    Ủy ban cũng có thể nới lỏng việc thực hiện những quy định khác bằng cách gia hạn thêm 2 năm để các nhà điều chỉnh quốc gia thảo luận kế hoạch và đảm bảo hiệu lực của các quy định mới do mỗi đề xuất đều cần có thời gian nhất định.


    Về lộ trình thực hiện, giai đoạn chuyển đổi có thể kéo dài tới 10 năm nhằm giảm nhẹ lo lắng của một số nước thành viên mà nền kinh tế và ngân hàng của họ không có khả năng gánh vác yêu cầu vốn cao hơn cho tới khi phục hồi chắc chắn. Vì thế, lượng vốn mà các ngân hàng châu Âu phải tăng trong 2 năm tới sẽ không lớn như tính toán của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế và quản lý ngân hàng cho rằng, các ngân hàng không thể tránh khỏi quy định khắt khe hơn về vốn và thanh khoản.


    Như vậy, dự thảo cuối cùng của quy định Basel, các quy định mới về vốn, yêu cầu thanh khoản mới về lượng tiền mặt mà ngân hàng cần duy trì, quyết định về rủi ro đối tác, có thể chưa được thỏa thuận tại hội nghị G20 sắp tới tại Seoul.


  2. pie118

    pie118 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Điều chỉnh từ 8% lên 10% (vì 9% còn quá xa với Thế giới)
  3. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    Ngân hàng - Bảo hiểm | Tài chính | Vàng - Ngoại tệ |
    Giả thiết về 2 hướng sửa đổi Thông tư 13

    08/09/2010 06:40:06
    [​IMG]
    Giới đầu tư đang chờ đợi Thông tư 13 có sửa đổi hay không khi thời điểm có hiệu lực đã gần kề
    “Thông tư 13 - sẽ được sửa đổi nhưng không thay đổi”, và có hai hướng có thể sửa đổi. Đây là giả thiết mà chuyên gia của CTCK TP. HCM (HSC) đặt ra trong bản phân tích về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam vừa công bố.


    Trong tuần này, HSC có kế hoạch tổ chức hai buổi hội thảo với chủ đề “Thông tư 13 và xu hướng thị trường chứng khoán cuối năm 2010”, tại TP. HCM.

    Diễn giả của hội thảo này là ông Fiachra Mac Cana, Giám đốc điều hành bộ phận nghiên cứu của HSC. Đây cũng là tác giả của bản phân tích nói trên với quan điểm về khả năng có hai hướng có thể sửa đổi đối với Thông tư số 13 của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 20/5/2010 và sắp có hiệu lực vào ngày 1/10 tới.

    Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kiểm tra và rà soát lại một số quy định trong thông tư nói trên. Và đây là cơ sở để một số công ty chứng khoán suy tính về khả năng có điều chỉnh. Điều này cũng nằm trong sự chờ đợi của giới đầu tư, khi thời điểm Thông tư 13 có hiệu lực đã gần kề.

    Theo dự tính của ông Fiachra Mac Cana, Thông tư 13 “sẽ được sửa đổi nhưng không thay đổi”, và có 2 hướng sửa đổi về thời hạn thực hiện và cách định nghĩa.

    Hướng thứ nhất, chuyên gia của HSC cho rằng khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ cho phép kéo dài thời hạn thực hiện tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) và tỷ lệ cho vay trên vốn huy động (LDR).

    Đó cũng là hai điểm quy định mới mà một số ngân hàng, công ty tài chính cho rằng khó thực hiện khi Thông tư có hiệu lực. Trong văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước vừa qua, Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) cũng cho biết khả năng nhiều thành viên khó đáp ứng đúng hạn về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 9% như quy định trong Thông tư.

    Ở hướng thứ hai, ông Fiachra Mac Cana dự tính việc sửa đổi sẽ bao gồm cả tiền gửi không kỳ hạn vào định nghĩa tiền gửi. “Nếu tiền gửi không kỳ hạn được bao gồm, thì theo HSC, tỷ lệ LDR của 18 ngân hàng lớn nhất sẽ vào khoảng 85%”, bản phân tích tính toán (gần với tỷ lệ bình quân của các ngân hàng giai đoạn từ năm 2005 đến nay - PV).

    Cũng trong văn bản nói trên của VNBA, việc quy định nguồn vốn huy động dùng để cho vay quy định không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm Xã hội… được đề nghị xem xét lại, bởi đây là nguồn vốn được phản ánh là có tính ổn định cao và chiếm tỷ lệ khá lớn, từ 15% - 20% trong tổng nguồn vốn huy động của tổ chức tín dụng.

    Khi trừ đi khoản vốn này, cộng với tỷ lệ 20% của nguồn vốn huy động không được sử dụng để cho vay để đảm bảo khả năng thanh toán, thì LDR của các ngân hàng có thể sẽ ở mức thấp. Trong trường hợp tỷ lệ này quá thấp thì hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng sẽ hạn chế.

    Tuy nhiên, một hướng mà chuyên gia của HSC tính đến là các ngân hàng có thể sẽ chuyển tiền gửi thanh toán từ các ngân hàng khác thành tiền gửi kỳ hạn để tăng dư nợ tiền gửi.

    Và đánh giá mà ông Fiachra Mac Cana đưa ra là hầu hết các ngân hàng có thể thỏa mãn yêu cầu về tỷ lệ LDR, trong khi việc đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu mới (9%) là khó thực hiện hơn.

    “Chúng tôi cho rằng Thông tư 13 sẽ không được sửa đổi nhiều”, ông Fiachra Mac Cana dự báo.

    Ngoài ra, một điểm mà chuyên gia này lưu ý thêm là tỷ lệ khả năng chi trả theo quy định trong Thông tư 13 là yêu cầu khó thực hiện nhưng điều này lại ít được đề cập đến.
  4. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4

    Nhìn lại việc NHNN yêu cầu các bank tăng từ 8% lên 9% là quá lỗi thời và lạc hậu. Ít ra thì hiện nay NHNN phải yêu cầu tăng lên 12-13%.

    Nhưng để cho các ngân hàng VN tránh có bước nhảy quá mạnh và tạo ra lộ trình theo kịp thế giới thì tạm thời NHNN nên yêu các bank tăng từ 8% lên 11%.

    Nên nhớ việc cơ cấu các bank là một công việc cần phải làm ngay và làm quyết liệt. Vì hiện nay chúng ta đã gia nhập WTO và phải tuân thủ các cam kết đã ký cũng như là góp phần làm lành mạnh hoá hệ thông ngân hàng hiện đã quá yếu kém !
  5. heyboy86

    heyboy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng sẽ bị bó chân vào hệ số CAR này. Như thế sẽ làm giảm GDP đáng kể, bù lại sẽ giảm nguy cơ khủng hoảng tài chính hàng loạt
  6. pie118

    pie118 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    0
    GDP lại thế éo nào đựơc mấy cái vụ Vxx , thà GDP 3% nhưng không có các vụ Vxx vẫn hơn...
  7. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Hội nhập: không có bước lùi

    Chia sẻ với những khó khăn của các ngân hàng, Ông Giàu cho rằng, sau đây, cơ quan quản lý sẽ có những giải thích và hướng dẫn rõ hơn để các ngân hàng thực hiện.

    Tuy nhiên, sẽ không có bước lùi của chính sách.

    Thậm chí, người đứng đầu cơ quản lý lĩnh vực này còn cho biết, trong quá trình hội nhập đi từ thấp tiến dần lên mức cao hơn.

    Thông tư 13 không phải quy định các tỷ lệ an toàn cao.

    Dần dần thực hiện từ ngày 1/1/2011 sẽ còn cao nữa. Từng bước xây dựng hệ thống ngân hàng tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.


    Vậy thì tại sao phải sửa.

    các ngân hàng chưa tuẩn thủ việc nâng lên chỉ tiêu an toàn thì họ phải tự xem lại chính bản thân.

    Còn chúng ta phải nhìn vào thực trạng thị trường Việt Nam, chúng ta 47 ngân hàng nước ngoại hoạt động tại đây, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 5 ngân hàng liên doanh.

    Như vậy, không chỉ có chúng ta chơi với chúng ta, mà thị trường đã có những sức ép buộc chúng ta phải "đá" theo luật chung. Ông Giàu nói
  8. TIENBINHDA

    TIENBINHDA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Đã được thích:
    1
    mie,sao bac chim lon nhieu thế nhỉ.TT13 ap dụng theo chuẩn quốc tế thì đẫ có VCB đang làm rồi,để quốc tế và những thằng chim lợn như bác có hỏi thì con biết đường mà đưa ra,Mie đây là VN đíu phải EU hay Hoa kỳ.Chuẩn quốc tế mà áp dung tại VN thi khác díu gì mang xe Benley về Mù Cang Chải chạy.Bác đíu có việc gì làm hay sao mà suốt ngày thấy bác khóc thuê thế.[r37)][r37)][r37)][r37)]
  9. 1tyn

    1tyn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Đã được thích:
    101
    Cuối năm, có dễ vay tiền?
    SGTT.VN - Lộ trình giảm lãi suất huy động xuống còn 10,2 – 10,5% vào cuối tháng 9.2010 theo một số chuyên gia ngân hàng, sẽ khó thực hiện. Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng bốn tháng cuối năm còn nhiều: 10% (trong tổng mức 25% năm 2010) cũng khó thực hiện.

    [​IMG]
    Cuối năm, nhu cầu vốn ngắn hạn thường tăng cao do doanh nghiệp tăng cường sản xuất đáp ứng các đơn hàng dịp lễ, tết. Ảnh: Lê Quang Nhật
    Nhiều ngân hàng đã đẩy lãi suất huy động lên cao để thu hút vốn.
    Đầu vào 10%: lỗi hẹn
    Ông Trần Sơn Nam, tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín (Trustbank) cho biết, thực hiện cơ chế lãi suất theo tỉnh thành, thậm chí từng chi nhánh cũng có mức lãi suất huy động riêng, theo biên độ 0,5% so với lãi suất huy động “trần” nhằm tăng lượng vốn huy động từ tỉnh xa để đẩy mạnh cho vay vào thời điểm cuối năm.
    Ông Nam giải thích, hiện ngân hàng đã cho vay ra 780.000 tỉ đồng, đạt mức kế hoạch đã đặt ra cho cả năm và dự kiến sẽ dành thêm 1.000 tỉ đồng nữa để cho vay ra nền kinh tế.
    Một ngân hàng tăng lãi suất thì nhiều ngân hàng rơi vào thế “bị” tăng lãi suất huy động để giữ khách hàng và thị phần. Bà Cao Thị Thuý Nga, phó tổng giám đốc ngân hàng Quân Đội (MB) cho biết, bản thân ngân hàng cũng muốn giảm lãi suất huy động để tạo ra sự chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay nhưng giảm ở thời điểm này là rất khó. Hiện các ngân hàng đang đẩy mạnh huy động để đảm bảo thanh khoản cuối năm cũng như đáp ứng chu kỳ thanh toán về cuối năm của các doanh nghiệp. Thực tế, lãi suất huy động hiện nay còn cao hơn mức lãi suất ở thời điểm thoả thuận hạ lãi suất.
    Cuộc gặp giữa thống đốc ngân hàng Nhà nước, đại diện hiệp hội Ngân hàng (VNBA) và tổng giám đốc một số ngân hàng thương mại tại TP.HCM và Hà Nội, ngày 25.6.2010 đã thống nhất định hướng và lộ trình giảm lãi suất huy động và cho vay VND: bước 1, từ tháng 7, lãi suất huy động rút xuống khoảng 11%/năm, và bước 2, phấn đấu vào cuối tháng 9.2010 xuống mức khoảng 10,2 – 10,5%/năm.
    Thế nhưng, đến nay lãi suất huy động đầu vào vẫn phổ biến ở mức 11 – 11,2%/năm.
    Nếu nhìn vào số lượng giao dịch trên thị trường mở, có lẽ mọi người nghĩ rằng thanh khoản trên của các ngân hàng đã trở nên dồi dào. Trong tuần cuối tháng 8, ngân hàng Nhà nước đã rút về 4.700 tỉ đồng và là tuần thứ tư liên tiếp quy mô hoạt động trên thị trường mở giảm sút với giá trị vốn đăng ký đấu thầu kỳ hạn 28 ngày đã giảm 71% so với tuần trước đó; giá trị vốn đăng ký đấu thầu kỳ hạn 14 ngày giảm 41%, tỷ lệ giá trị vốn đăng ký đấu thầu/giá trị vốn chào thầu đạt mức thấp hiếm thấy là 37%...
    Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, sự suy giảm giao dịch trên thị trường mở là do các ngân hàng đang lo đáp ứng thông tư 13 quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Do vậy, hoạt động của các ngân hàng đã phần nào bị đình trệ, từ đó dẫn đến việc giảm nhu cầu vay vốn trên thị trường mở của các ngân hàng.
    Đầu ra: chờ chính sách!
    Thông tư 13 sẽ giúp đảm bảo an toàn hệ thống, nhưng trước mắt, vẫn gây khó cho ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu tín dụng cuối năm.
    Nhiều ngân hàng đã và đang phải giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp khác. Vietcombank đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu PVD, 10 triệu cổ phiếu EIB. Eximbank cũng đã bán 550.000 cổ phiếu của FDC. Sacombank cũng đã IPO thành công SBS và SCR, thoái gần một nửa lượng vốn góp của mình vào BHS...
    Nhiều ngân hàng đã xây dựng xong phương án và được phép tăng vốn.
    Việc thoái vốn, đồng thời tăng vốn là nhằm đáp ứng thông tư 13 quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn. Khi việc này hoàn thành, các ngân hàng mới có khả năng tăng tín dụng.
    Chẳng hạn, mới đây thông tin rầm rộ là Vietinbank sẽ bán 10% vốn cho IFC thu về 190 triệu USD. Nhưng việc này vẫn ở thì tương lai. Theo công bố thông tin từ ngân hàng này, sau khi bán cổ phần cho các đối tác chiến lược, dự kiến vốn điều lệ của Vietinbank sẽ vào khoảng 23.000 tỉ đồng. Hệ số CAR của ngân hàng đạt 8% và sẽ còn phải phấn đấu tiếp tục để đạt 9% như yêu cầu của ngân hàng Nhà nước.
    Ngoài ra, các ngân hàng cho rằng, việc trích lại 20% vốn huy động để đảm bảo an toàn cho hệ thống sẽ làm tăng chi phí hoạt động cho ngân hàng và giảm cơ hội cho nền kinh tế. Chỉ tính lượng vốn huy động trên địa bàn TP.HCM đến đầu tháng 8 đạt 676.000 tỉ đồng thì con số 20% bị trích lại đã 135.200 tỉ đồng là quá lớn, giảm đi cơ hội giảm lãi suất.
    Chính những rào cản này khiến các ngân hàng cũng khó đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, phần vì lãi suất cao doanh nghiệp không vay, phần vì các ngân hàng cũng không dám đẩy mạnh tăng trưởng vì sợ không đảm bảo những tỷ lệ an toàn theo thông tư 13.
    Ông Nguyễn Văn Giàu, thống đốc ngân hàng Nhà nước khẳng định, ngân hàng Nhà nước sẽ dựa vào báo cáo tổng kết thực tiễn sau ba tháng chuẩn bị thực hiện thông tư 13 để đưa ra quyết định có sửa đổi hay không.
    “Nếu các ngân hàng thực hiện nghiêm túc việc tổng kết thì cuối tuần này sẽ có báo cáo tổng hợp. Dựa trên những đề xuất, khó khăn thực tiễn của các ngân hàng, ngân hàng Nhà nước sẽ sửa đổi để có lợi nhất cho hơn 83 triệu dân Việt Nam”, ông Giàu cho biết.
    Minh Hu

Chia sẻ trang này