Rối tung điều hành chính sách vĩ mô

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi everrich8386, 18/03/2008.

1488 người đang online, trong đó có 595 thành viên. 20:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2261 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. everrich8386

    everrich8386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Đã được thích:
    1
    Rối tung điều hành chính sách vĩ mô

    Trong cơn hoảng loạn, các chiên da kinh tế Vietnam, những người đã từng trải qua kinh nghiệm của những năm thập kỷ 80 lạm phát còn ... bốc đầu hơn bây giờ, cảm thấy bình tĩnh lạng lùng ra chiêu để ghìm cương con ngựa kinh tế bất kham

    Một loạt các hành động được tung ra để rồi lãnh đạo tự hỏi không biết tại sao sách vở nói vậy mà không phải vậy ? người dân tự hỏi mấy gã nô bộc của dân đang hò hét cái quái giè mà tiến mắm muối mỗi ngày một tăng thêm, mấy nhà đầu tư quốc tê thì đang băn khoăn về cái gọi là nền kinh tế thị truờng với sự can thiệp thô bạo của bàn tay hữu hình ....

    Cùng bạn luận các chính sách nào
    + chính sách tiền tệ
    + Chính sách thuế
    + Sự can thiệp vào thị trường chứng khoán
    + bất động sản
    ----

    Lưu ý, ko chửi bới, xúc phạm mang nội dung chính trị nha

    Được everrich8386 sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 18/03/2008
  2. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Đã được thích:
    1.290
    Mấy bác nhà mình kinh nghiệm đấy, từng trải đấy.
    Nhưng mắc tội làm bài khi chưa đọc kỹ đề.
    Làm sai là phải thôi.
  3. hungnt27

    hungnt27 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Bài toán khó quá lờ đờ chưa đủ trình để giải....Chỉ béo các tổ chức nước ngoài thôi.Bọn nó âm thầm chờ đợi để mua vào với giá rẻ.
    VN mãi vẫn chỉ là cu li cho dù có tốn bao nhiêu xương máu của dân để dành độc lập.....
  4. Mrxmen

    Mrxmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Kẻ thù nào cũng đánh thắng, nhưng không phải khó khăn nào cũng vượt qua
  5. ycat

    ycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Các bác còn nhớ một câu truyện về trạng nguyên Việt Nam trước đây không? khi sứ thần Trung Quốc hỏi Trạng Việt nam rằng khi thuyền chở Vua, Bố và Thày giáo bị lật thì sẽ cứu ai trước. Đó là một cái bẫy vì nếu trả lời cứu Vua thì mắc tội bất hiếu, cứu Thày thì mắc tội bla bla bla. Trạng ta trả lời rằng vớ được ai thì cứu người đó. Tình hình bây giờ cũng vậy thôi cứu được cái gì thì cứu chứ, cứ ngồi cân nhắc cứu cái gì trước, cái gì sau thì rối như canh hẹ, rốt cục chẳng cứu được cái nào, chỉ chết dân thôi
  6. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Sao thế nhỉ? chỉ trích à?
  7. everrich8386

    everrich8386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Đã được thích:
    1
    + Đầu tiên là Rối loạn điều chỉnh giá điện này
    PM Dũng bẩu chưa được tăng giá điện
    Tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước VN hôm 15/3, Thủ tướng *************** khẳng định ưu tiên hàng đầu của Chính phủ hiện nay là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, do vậy, chưa đặt vấn đề điều chỉnh giá điện và giá than.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2008/03/3BA004F9/

    Trong khi EVN bẩu tháng 7 sẽ tăng
    ?oTăng giá điện là bất khả kháng?
    Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực (EVN) nói về khả năng tăng giá điện trong thời gian tới.

    "Chúng ta chưa có thị trường điện"

    Điều kiện để sản xuất điện của nước ta hơn hẳn nhiều nước nhưng chúng ta luôn thiếu điện, trong khi họ lại thừa điện, thậm chí còn có điện để xuất khẩu. Phải chăng năng lực của EVN hạn chế và luôn bị động?

    Theo tôi, EVN hoàn toàn không bị động, mà EVN đã nhìn trước được vấn đề này.

    Thời gian qua mức độ tăng trưởng của ngành điện là 18%, có thể nói là mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Nên không thể nói rằng là ngành điện đã không cố gắng và bị động.

    Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với Chính phủ về cơ chế xây dựng nhà máy, kinh doanh điện và thực tế là EVN đã tập trung vào tiết kiệm điện, thậm chí cả bán cả đèn, làm việc với các địa phương.

    Tuy nhiên, các giải pháp có hiệu quả không thì lại không hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của EVN.

    Ngoài ra đây cũng là bài toán về đầu tư. Để xây dựng một nhà máy điện phải mất một thời gian khá lâu, thường là từ 5 - 10 năm. Bên cạnh đó, chúng ta còn những thủ tục về đầu tư, ví dụ như nhà máy 1.000 MW với kinh phí đầu tư là trên 20.000 tỷ đồng phải trình ra Quốc hội. Xây dựng điện phải theo quy hoạch, theo tổng sơ đồ do Thủ tướng phê duyệt.

    Nhưng theo tôi, quan trọng nhất là chúng ta chưa có thị trường điện. Đối với một nước đang phát triển như Việt Nam thì làm theo cơ chế thị trường sẽ tốt hơn. Hy vọng sau năm 2009 thì thị trường điện cạnh tranh sẽ giúp ngành điện phục vụ tốt hơn.

    EVN mới trình Chính phủ đề án về tăng giá điện. Vậy lộ trình cụ thể sẽ như thế nào, thưa ông?

    Hiện nay chưa có ý kiến khác về lộ trình tăng giá điện từ 1/7/2008. Tuy nhiên, vấn đề tăng hay không tăng và nếu tăng thì thời điểm, mức tăng như thế nào sẽ do Chính phủ quyết định.

    Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay EVN đang phải mua điện và dự báo với mức mua như hiện nay thì EVN sẽ lỗ khoảng 1.200 tỷ đồng/năm. Vì vậy, nếu càng kéo dài thời gian mua vào thì EVN càng lỗ.

    Trong khi đó, ngành điện hiện nay lại đang phải chịu sự điều tiết của Chính phủ. Vì vậy, dù sắp tới có tăng giá hay không thì theo tôi, Chính phủ phải có cơ chế phù hợp để EVN không bị lỗ và đất nước cũng không bị thiếu điện.

    "Chậm tiến độ phần lớn do chủ đầu tư"

    Một trong những lý do khiến vấn đề điện luôn căng thẳng là do có quá nhiều dự án chậm tiến độ. Vậy tại sao EVN không tập trung khắc phục mà lại tính đến việc tăng giá điện?

    Các nhà máy nhiệt điện chậm tiến độ phần lớn là do các chủ đầu tư. Tôi lấy ví dụ, Nhiệt điện Uông Bí là một dự án do Lilama thực hiện nên việc chậm tiến độ không phải lỗi của EVN.

    Hơn nữa, giải pháp kỹ thuật đối với nhà máy điện không đơn giản. Nếu nói việc đẩy nhanh tiến độ nằm ngoài tầm kiểm soát thì không đúng nhưng quả thật có những khó khăn mà chúng tôi buộc phải có thời gian mới xử lý được.

    Còn vấn đề tăng giá điện là một tất yếu và bất khả kháng đối với EVN vì mặt bằng giá cả trong nước và thế giới đều tăng, trong đó giá một số nguyên liệu đầu vào như dầu, than, nhiên liệu, xi măng, sắt thép?đều tăng cao, nên buộc EVN cũng phải tăng giá điện... Đó là việc bất khả kháng đối với EVN.

    Nếu đề xuất tăng giá điện của EVN không được Chính phủ chấp nhận thì liệu EVN có thể ?ocầm cự? đến bao giờ?

    Đã là kinh doanh thì phải sòng phẳng và minh bạch. Nếu lỗ thì chúng tôi sẽ báo cáo với Chính phủ là lỗ, còn lãi thì báo cáo là lãi, không thể nói là cầm cự.



    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=19&id=951ce1cc76cad9

    Được everrich8386 sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 18/03/2008
  8. BaDung2

    BaDung2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn này mới chỉ là bắt đầu cho sự khủng hoảng thôi. Các bác còn bức xúc dài dài.
    Ơ, các bác sống hơn 30 năm ở đây rồi thế mà bây giờ mới bức xúc à?
  9. everrich8386

    everrich8386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Đã được thích:
    1
    nếu ko cho anh tăng, anh cut điện lun
    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2008/03/3BA0053E/

    anh đang lỗ 3000 tỷ đây, ai chịu trách nhiệm
    http://www.*********.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=64926&ChannelID=38

    Tập đoàn Điện lực VN (EVN) cho biết, để hạn chế tình trạng thiếu điện đầu mùa khô năm nay, đơn vị này phải mua lại điện của Tập đoàn Dầu khí (PV) để bán lại cho khách hàng và đã lỗ khoảng 3.000 tỷ đồng.

    Vấn đề là ở chỗ khi giá dầu tăng thì khí dùng cho sản xuất điện cũng tăng giá, khiến giá điện cũng phải tăng theo. Với số điện mua lại để bán cho người tiêu dùng, EVN phải bù lỗ trên dưới 3.000 tỷ đồng, trong khi mới chớm vào mùa khô.


  10. con_gioi

    con_gioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    11
    Nhận định thị trường
    Những tuần qua có quá nhiều vấn đề liên quan tới chính sách bao gồm những động thái của Bộ Tài chính và NHNN. Chúng tôi chia ra làm 2 mảng, bao gồm những vấn đề mang tính chất nguyên tắc và dài hạn để giải quyết vấn đề lạm phát và những vấn đề sự vụ và ngắn hạn để tác động vào TTCK. Hai mảng đó vừa mang tính chất hỗ trợ vừa mâu thuẫn, và có thể làm cho những nhận định về sự biến động của TTCK trở nên vô lý hoặc có lý.
    Hiện tại, Chính phủ vẫn đang cố gắng thực hiện những vấn đề mang tính chất nguyên tắc để kiềm chế lạm phát, cụ thể là thắt chặt tiền tệ thông qua hàng loạt biện pháp rút tiền ra khỏi lưu thông như: tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, mua tín phiếu bắt buộc, chuyển số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước từ NHTM về NHNN, và một số biện pháp khác. Những biện pháp đó được thực hiện từ từ và dài hạn, như một chiếc vòng kim cô thắt chặt vào lạm phát. Chúng tôi cho rằng trong tương lai sẽ còn có một số những biện pháp hơn thế nữa để nhằm mục đích giải quyết triệt để lạm phát. Những biện pháp như vậy được phía nước ngoài đánh giá cao, họ cho rằng Chính phủ Việt Nam đã quyết liệt thực hiện. Tuy nhiên, khi các biện pháp đó được áp dụng thì các tổ chức tài chính bị ảnh hưởng, hậu quả là TTCK đang trong cơn suy thoái lại càng tệ hại hơn. Và để giải quyết vấn đề tác động tiêu cực tới TTCK, Chính phủ đã sử dụng các biện pháp ngắn hạn và sự vụ.
    Những biện pháp ngắn hạn và sự vụ bao gồm việc SCIC bình ổn thị trường, Thủ tướng chỉ đạo các NHTM cho vay hết hạn mức chứng khoán, và việc hầu hết các quan chức chính phủ đăng đàn trấn an dư luận và củng cố niềm tin cho NĐT. Việc Thủ tướng, Phó Thủ tướng có những nhận định tích cực về TTCK rằng sẽ tăng giá, mua sẽ có lãi là để giúp cho NĐT tỉnh táo hơn, tránh tâm lý bầy đàn và hoảng loạn, trong khi chờ đợi dòng tiền trong nền kinh tế tự dàn trải và cân đối. Đó cũng là lý do khi TTCK đang lao dốc không phanh thì NHNN đồng ý có thể cho các NHTM hoãn thời hạn mua tín phiếu bắt buộc nhưng khi TTCK có dấu hiệu cân bằng thì NHNN lại tiếp tục thu hồi tiền mặt, từ chối đề nghị mua tín phiếu bắt buộc làm 2-3 đợt của các NHTM.
    Tóm lại, Chính phủ đang ưu tiên thực hiện mạnh mẽ giảm lạm phát và cố gắng để TTCK không bị ảnh hưởng nặng nề. Trong tương lai, khi lạm phát được kiềm chế, Chính phủ sẽ tập trung vào vực dậy TTCK, hoặc có thể TTCK tự cứu được mình. Vẫn là lý luận cũ nhưng chúng tôi cho rằng việc nhận biết đầy đủ hơn giúp chúng ta không quá tin tưởng vào những nỗ lực cứu rỗi TTCK mà Chính phủ đang làm

Chia sẻ trang này