s

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi traveltour, 24/07/2008.

2287 người đang online, trong đó có 915 thành viên. 13:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 475 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    (Dân trí) - 4 ngày sau tăng giá xăng dầu, giá lương thực, thực phẩm tại các chợ Hà Nội và TPHCM chưa có hiện tượng ?ođội giá?, thậm chí có xu hướng giảm do sức mua của người dân chững lại. Cá biệt, rau xanh tại Hà Nội tăng giá đột biến, nhưng là vì thời tiết.
    >> Giá xăng tăng lên 19.000 đồng/lít

    Hà Nội ?ođột biến? giá rau xanh do thời tiết

    Khảo sát một số chợ Hà Nội như chợ Thành Công, 19/12, Hàng Bè sáng ngày 24/7 cho thấy, giá cả các mặt hàng thiết yếu như lương thực và thực phẩm chưa chịu sức ép tăng giá xăng dầu của mức điều chỉnh ?okỷ lục? 4 ngày trước đây.

    Với các biện pháp bình ổn giá cả thị trường của Chính phủ, giá cả các mặt hàng trong thời điểm hiện tại khó có thể ?oté nước?... theo xăng dầu, khi sức mua của người dân thấp.

    Trong các mặt hàng được bày bán tại các chợ, chỉ có giá các loại rau và rau sạch có mức tăng đột biến, nhưng lại không phải do xăng dầu ?ođội? giá lên.

    Điển hình, giá rau muống từ 8.000 đồng lên 12.000 đồng/bó to; cải xanh từ 8.000 đồng lên 15.000 đồng/kg; bí xanh từ 4.000 đồng lên 6.000 đồng/kg... các loại rau thơm cũng có mức giá tăng gấp đôi tuần trước như: hành lá tăng lên khoảng 12.000 đồng/kg, thì là tăng lên từ 90.000 đồng - 100.000 đồng/kg.
    Tại các cửa hàng rau thịt sạch, rau cải xanh tăng lên 30.000 đồng/kg, rau dền từ 10.000 đồng/kg lên 20.000 đồng/kg, cải ngọt lên 20.000 đồng/kg, bí xanh tăng lên 7.000 đồng/kg.

    ?oRau là món ăn không thể thiếu của mỗi gia đình trong bữa ăn hàng ngày, thời tiết khắc nghiệt khiến nguồn cung giảm mạnh trong khi cầu vẫn ở mức cao là nguyên nhân giá mặt hàng này tăng đột biến?, đại diện của một cửa hàng kinh doanh rau thịt sạch trên đường Giảng Võ cho biết.

    Ngược lại, sức mua cá, thịt tại các chợ ở Hà Nội đang chững lại khiến mặt hàng này không thể tăng giá, dù giá thành vận chuyển và giá thịt mua buôn đã có phần nhích lên.

    Thịt bò thăn loại 1 có giá 135.000 đồng/kg, thịt mông 125.000 đồng/kg; thịt lợn thăn 70.000 đồng/kg, mông sấn 60.000 đồng/kg, sườn non 65.000 đồng/kg, ba chỉ 60 - 65.000 đồng/kg; gà ta (thịt sạch) 105.000 đồng/kg; cá chép to 45.000 - 50.000 đồng/kg; cá trắm khoảng 50.000 đồng/kg.

    Tiểu thương các chợ dự đoán, với sức mua giảm do thời tiết mùa hè nóng bức và do thắt chặt chi tiêu, giá các loại thịt cá có khả năng còn giảm tiếp trong thời gian tới.

    Chị Hạnh, bà nội trợ tại Giảng Võ tự tin nói: ?oThời tiết nắng nóng, giá cả đã tăng quá cao các đây mấy tháng, người dân thắt chặt chi tiêu nên các mặt hàng chưa thể tăng ngay sau khi giá xăng dầu điều chỉnh được. Tuy nhiên, nếu Nhà nước khống chế được giá cả các mặt hàng thiết yếu thì người dân sẽ được nhờ, còn về lâu dài cũng khó cản ?obão giá?.

    TPHCM: Hàng chợ đang xuống giá

    Sau 4 ngày xăng tăng giá, các mặt hàng thực phẩm tại các chợ ở TPHCM vẫn chưa có dấu hiệu ?ođội giá?. Khảo sát của Dân Trí tại các chợ Bến Thành, Thái Bình, An Đông, Thanh Đa cho thấy, sức ép nhiên liệu lên giá vẫn chưa tác động đến giá cả hàng chợ. Ngược lại, hàng hóa dồi dào nhưng sức mua chững lại khiến các tiểu thương liên tục giảm giá bán.

    Chị Văn Thị Hồng, đại diện ban quản lý chợ An Đông cho biết: ?oCác loại trái cây bày bán tại chợ vẫn đứng giá suốt một tháng qua. Cụ thể, nho Ninh Thuận giá 20.000 đồng/kg, nho Mỹ 85.000 đồng/kg, lê Trung Quốc 20.000 đồng/kg.
    Trong khi đó, giá các loại rau củ đang có xu hướng giảm mạnh. Do nay đang là mùa mưa, khí hậu mát mẻ nên những người trồng rau ở ĐBSCL và Đà Lạt đang ?otrúng mùa?. Lượng rau quả về chợ tại TPHCM tăng mạnh nhưng sức mua giảm nên hàng bị ?odội chợ?.

    Thực phẩm chợ nằm ngoài cơn ?obão giá? (Ảnh: Nguyên Tuấn)

    Theo lời kể của chị Hồng, thực tế giá rau quả tại nhà vườn khá rẻ nhưng do chi phí vận chuyển tốn kém nên mức giảm không là nhiều. Những ngày gần đây, do sức tiêu thụ tại chợ quá yếu nên nhiều tiểu thương tiếp tục hạ giá bán các loại rau quả.

    Cụ thể, xà lách Pháp từ 10.000 giảm còn 5.000 đồng/kg; cà chua 8.000 đồng giảm còn 5.000 đồng/kg; khổ qua 10.000 đồng giảm còn 6.000 đồng/kg. Cà rốt giảm giá mạnh nhất, từ 15.000 đồng còn 8.000 đồng.

    Anh Ba Hiền, tiểu thương tại chợ Thanh Đa cho hay: ?oRau quả được mùa nên giá cả đang giảm nhẹ khoảng 1.000 - 2.000 đồng/kg. Cụ thể, giá các loại mướp, khổ qua, bầu xanh chỉ còn 6.000 đồng/kg?.

    Theo ông Nguyễn Thành Châu, Phó Ban quản lý chợ Thái Bình: ?oNgày hôm nay, các loại gạo bán tại chợ này đã giảm giá 1.000 - 2.000 đồng/kg. Thịt heo, thịt bò đứng giá, còn thịt gà đang có dấu hiệu giảm. Hiện, thịt gà ta hạ giá 5.000 đồng/kg chỉ còn 65.000 đồng/kg?.

    Giá các loại thực phẩm hạ nhiệt nhưng sức mua tại các chợ vẫn không được cải thiện. Chị Sen, Ban quản lý chợ Tân Định cho biết: ?oHàng hóa tiêu thụ tại chợ quá ế ẩm. Nhiều tiểu thương đã ngồi đến quá trưa mà hàng vẫn xếp đầy. Không biết sau này tăng giá thì họ làm ăn ra sao??.

    http://dantri.com.vn/Sukien/Gia-ca-nghe-ngong-vi-suc-mua-giam/2008/7/242977.vip


    Được traveltour sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 24/07/2008
  2. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    Các tiểu thương và hộ kinh doanh có lẽ đã chấp nhận lợi nhuận giảm, thay vì tăng giá ăn theo giá xăng, bởi đối với sức cầu hiện tại tăng giá sẽ kéo theo hậu quả ế hàng nhiều hơn.
  3. imapom

    imapom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Với chiến lược tiêu dùng "bóp mồm bóp miệng" của người dân đối với ngay cả các mặt hàng thiết yếu ở 2 thành phố vốn có thu nhập cao so với cả nước, có thể giải thích như sau:
    - Khi lượng cung tiền trong lưu thông quá lớn (do chính sách tiền tệ), người ta dễ dàng chấp nhận mọi mức giá, cho dù cao phi lý. Thời kỳ đỉnh cao của tăng trưởng tín dụng (cả năm 2007 và đầu 08) vay tiền Ngân hàng quá dễ dàng, lãi suất cũng vừa phải (1-1,1%), bằng nhiều hình thức khác nhau, kể cả tín chấp mà không cần cầm cố tài sản đảm bảo. Điều này dẫn tới Tổng Cầu tăng quá nhanh. Ai muốn mua xe cũng dễ dàng vay tiền mua được, ai muốn sửa nhà cũng dễ vay tiền NH để sửa, ai muốn vay tín chấp với mong muốn tiêu dùng trước như cưới hỏi, du lịch,... cũng được nhân viên tín dụng "vẽ cách" cho,....
    - Thời kỳ tăng trưởng tín dụng quá cao như vậy, ngay cả đối với những người vốn có thu nhập vào loại trung bình như công chức, sinh viên,.. cũng có thể sở hữu được những mặt hàng đươc coi là "hơi xa xỉ" như Laptop (vay mua trả góp rất dễ dàng), chung cư,....
    - Nay ngay cả đối với dân HN và Tp. HCM vốn có thu nhập vào loại cao nhất cả nước cũng phải dè sẻn chi tiêu đối với các mặt hàng lương thực, chứ chưa nói tới các mặt hàng mang tính "xa xỉ" như trên, có thể thấy việc ăn theo tăng giá là không hề dễ dàng, và không còn nhận được sự "ủng hộ" từ phía người tiêu dùng nữa.
    - Đợt tăng giá xăng vào tháng 1/2008 trùng với thời kỳ cung tiền trong toàn XH ở đỉnh cao, kéo theo lạm phát phi mã. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận ra nguyên nhân lớn nhất gây lạm phát là ở chính sách tiền tệ sai sót đó, trong khi phần lớn lại nhìn thấy tác động của giá xăng, và cho rằng đó là nguyên nhân chính, ngay cả đối với nhiều phóng viên mảng kinh tế cũng vậy.
    - Kết luận: giá xăng sẽ tác động tức thì tới giá các dịch vụ vận tải, nhưng sẽ không có nhiều cơ hội cho nó tác động mạnh tới nhiều mặt hàng khác, bởi thời thế đã thay đổi, tổng lượng tiền trong lưu thông đã bị siết chặt, chuyện xăng dầu không còn "tác quai tác quái" được như thời kỳ vàng son của nó.

Chia sẻ trang này