Sao mấy thằng tàu này mua VE1 nhiều thế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kien An Hotel Binh Duong, 09/12/2015.

2196 người đang online, trong đó có 878 thành viên. 16:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2567 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. Kien An Hotel Binh Duong

    Kien An Hotel Binh Duong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    620
    VE1: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

    Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (MCK: VE1) báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Chen Duxiong.

    • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chen Duxiong
    • Mã chứng khoán: VE1
    • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 203.000 CP (tỷ lệ 6,93%)
    • Số lượng cổ phiếu đã mua: 18.000 CP
    • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 221.000 CP (tỷ lệ 7,54%)
    • Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
    • Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/12/2015.
    --- Gộp bài viết, 09/12/2015, Bài cũ: 09/12/2015 ---
    VE1: Cổ đông lớn Zheng Lan Ying đã mua 3.400 CP
    - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Zheng Lan Ying
    - Mã chứng khoán: VE1
    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 201.900 CP (tỷ lệ 6,89%)
    - Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.400 CP
    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 205.300 CP (tỷ lệ 7%)
    - Lý do thay đổi sở hữu: Mua thêm
    - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/09/2015.
    --- Gộp bài viết, 09/12/2015 ---
    Chắc định thâu tóm DN Việt Nam đây.AE nào nào ghét tụi tàu.xúc cho tụi nó vỡ mẹt đi.kaka
    --- Gộp bài viết, 09/12/2015 ---
    sáng em xung phong làm 1k giá 8.keke
    --- Gộp bài viết, 09/12/2015 ---
    chắc sắp có game thâu tóm rồi.
  2. Kien An Hotel Binh Duong

    Kien An Hotel Binh Duong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    620
    (ĐTCK) Nước cờ ẩn sau động thái hủy niêm yết tự nguyện trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh của các cổ đông lớn CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến (TTP) hồi giữa tháng 10/2015 đã đến hồi kết khi mới đây một tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã thâu tóm thành công gần như toàn bộ cổ phiếu của Công ty này.
    Doanh nghiệp nhựa bao bì hàng đầu Việt Nam đã về tay nhà đầu tư nước ngoài trong sự tiếc nuối của giới chuyên môn và những ai tâm huyết với thương hiệu Việt.

    Viên ngọc trong ngành

    CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến (TTP) tiền thân là Công ty Nhựa dẻo Việt Nam được thành lập từ năm 1966. Nhà máy sản xuất của Công ty đặt tại KCN Tân Bình. Lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh các sản phẩm bao bì phức hợp cao cấp, túi phức hợp các loại.

    Sản phẩm chủ yếu của Công ty là các mặt hàng bao bì nhựa phức hợp gia công cho các đơn vị sản xuất khác, trong đó bao bì thực phẩm và hàng tiêu dùng chiếm khoảng 80%. Sản phẩm bao gồm các nhóm như bánh kẹo, bột ngọt, bột giặt, mỹ phẩm, hàng đông lạnh, mỳ ăn liền…

    “Dù tâm huyết với doanh nghiệp đến đâu, doanh nhân vẫn buộc phải tuân theo quy luật của thị trường, dừng bước trước kẻ mạnh. Tạm thời, tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian, rồi sẽ bắt đầu lại” - ông Lê Minh Cường, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc TTP.

    Là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất bao bì phức hợp, trình độ máy móc thiết bị của TTP được đánh giá thuộc loại tiên tiến nhất so với các doanh nghiệp trong nước và tương đương với các doanh nghiệp khác trong khu vực. Đa số máy móc sản xuất của Công ty có xuất xứ từ các nước công nghiệp có nền công nghiệp nhựa rất phát triển như Đức, Nhật.

    Với việc trang bị máy móc thiết bị hiện đại, công suất lớn và thường xuyên được bảo dưỡng đầu tư mới, nên Công ty luôn sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng và có khả năng cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đến từ nước ngoài.

    Trong lĩnh vực sản xuất bao bì phức hợp, TTP giữ vị trí đứng đầu. Khách hàng của Tân Tiến chủ yếu là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, dược phẩm, nông sản, thực phẩm như Unilever, Acecook, Miwon Việt Nam, Ajinomoto Việt Nam, Vedan Việt Nam, cà phê Trung Nguyên, Dutch Lady, Nestle, Kinh Đô, Bayer Việt Nam…

    Vào năm 2010-2012, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp khó khăn, TTP vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định hai con số mỗi năm, thu nhập trên mỗi cổ phần đạt khoảng 4.000 đồng. Bởi vậy, giới phân tích nhận xét, đây là công ty có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn.

    Không những thế, TTP còn có tiềm năng với quỹ đất lớn để có thể phát triển các dự án BĐS khi Thành phố chủ trương cho phép Công ty di dời nhà máy ra các tỉnh thành khác. Tổng diện tích đất của Công ty ở Lũy Bán Bích (quận Tân Phú) là 12.000 m2, dự kiến sẽ được sử dụng để xây dựng nhà cao tầng, Công ty cũng đang sở hữu 9.000 m2 ở đường Phan Anh, quận Bình Tân, góp vốn mua 10 héc-ta đất ở KCN Tân Đô, huyện Đức Hòa, Long An.

    Tâm huyết của CEO

    Ban lãnh đạo và điều hành Công ty, đứng đầu là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, ông Lê Minh Cường, được đánh giá là những người có khả năng quản lý tốt và trình độ chuyên môn cao. TTP luôn duy trì được một lượng lớn khách hàng trung thành là các doanh nghiệp đầu ngành, đó là một minh chứng.

    Trong bối cảnh ngành nhựa Việt Nam có khoảng 2.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 702 doanh nghiệp sản xuất bao bì nhựa trên cả nước, chiếm 35% trong tổng số các đơn vị trong ngành nhựa Việt Nam, thành tích của TTP cho thấy năng lực của ban điều hành không hề xoàng.

    Một thông tin gây băn khoăn cho giới đầu tư là Dy Khang đã thoái toàn bộ 16% vốn tại TTP trong năm 2013 và không thấy có thông tin mua vào, nhưng theo công bố từ chính TTP thì đến tháng 2/2015, Dy Khang vẫn là cổ đông lớn của Công ty.

    Ông Cường sinh năm 1960, giữ vị trí đầu tàu doanh nghiệp từ năm 2005. Ông gia nhập TTP từ năm 1987, đi lên từ vị trí nhân viên, kế toán trưởng, phó giám đốc rồi giám đốc. Gắn bó với TTP như vậy, nên ông là người rất tâm huyết với sự phát triển của Công ty. Song, quy luật luôn thuộc về kẻ mạnh. Bởi vậy, dù có trăn trở, đau đáu với TTP đến đâu, đến một ngày, vị CEO này vẫn phải lùi lại.

    Trước những động thái thâu tóm của phía nước ngoài, ông Cường đã huy động mọi nguồn lực tài chính để tăng tỷ lệ sở hữu tại TTP. Tính đến cuối tháng 10, ông sở hữu 3,2 triệu cổ phiếu, chiếm 23,67% vốn của Công ty. Tuy nhiên, “châu chấu khó đấu lại voi”, khi phía Hàn Quốc đã mua được tỷ lệ chi phối TTP, ông buộc phải dừng bước và quyết định nhượng lại cổ phần của mình cho đại gia đến từ “xứ sở kim chi”.

    “Dù tâm huyết với doanh nghiệp đến đâu, doanh nhân vẫn buộc phải tuân theo quy luật của thị trường, dừng bước trước kẻ mạnh. Tạm thời, tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian, rồi sẽ bắt đầu lại”, vị CEO tâm sự.

    Lộ diện đại gia thâu tóm

    Trên thị trường chưa có bất cứ thông tin nào về bên thâu tóm thành công TTP. Theo nguồn tin của ĐTCK, ông chủ mới của nhựa bao bì Tân Tiến là Dongwon Systems Corp., một Tập đoàn lớn của Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chế tạo thiết bị viễn thông, công cụ chính xác và nhựa bao bì. Vốn hóa của Tập đoàn này trên Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc tính đến cuối tuần qua lên tới trên 2.000 tỷ won (trên 1,7 tỷ USD).

    Con đường mà “thợ săn” Dongwon Systems Corp., đã đi để tóm được “con mồi” TTP có lẽ khó được công bố ra thị trường. Tuy nhiên, nhìn lại những động thái mua bán cổ phần tại doanh nghiệp này để thấy những doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam luôn là khẩu vị ưa thích của các đại gia nước ngoài trong “bữa tiệc” M&A.

    Năm 2012, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thoái toàn bộ 27,3% vốn tại TTP, bên mua vào là Dy Khang với 16% và Việt Siêu với 11,3%.

    Vào tháng 7/2013, Đại Tân Long mua thỏa thuận 3,7 triệu cổ phiếu TTP, trong đó 2,4 triệu cổ phiếu là mua thỏa thuận từ Dy Khang, và trở thành cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 24,4%.

    Ngày 31/8/2015, Đại Tân Long bán thỏa thuận qua sàn hết toàn bộ số cổ phiếu TTP đang nắm giữ. Bên cạnh Đại Tân Long, cổ đông lớn khác, Việt Siêu cũng thoái hết gần 1,7 triệu cổ phiếu, tức 12,55% vốn TTP.

    Theo tin từ Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 ngày 31/8 và 25/9/2015, ông Nguyễn Tấn Bảo, sinh năm 1986, đã mua vào lần lượt 730.000 và 1.926.400 cổ phiếu TTP. Giao dịch thành công, ông Bảo trở thành cổ đông lớn của TTP với tổng lượng cổ phiếu nắm giữ hơn 2,65 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 19,7% vốn cổ phần.

    Cũng thời gian trên, ông Hoàng Chí Thanh, sinh năm 1985 đã mua vào lần lượt 730.000 và 2.190.000 cổ phiếu TTP, nâng tổng lượng sở hữu lên hơn 2,9 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 21,6%. Trước những giao dịch này, ông Bảo và ông Thanh không sở hữu cổ phiếu TTP nào.

    Một thông tin gây băn khoăn cho giới đầu tư là Dy Khang đã thoái toàn bộ 16% vốn tại TTP trong năm 2013 và không thấy có thông tin mua vào, nhưng theo công bố từ chính TTP thì đến tháng 2/2015, Dy Khang vẫn là cổ đông lớn của Công ty.

    Phía sau những giao dịch cổ phiếu lớn này, theo một nguồn tin của ĐTCK, có sự tham gia của nhóm nhà đầu tư tổ chức và cuối cùng, mọi ngả đường đều dẫn đến túi đại gia xứ Hàn.

    Chứng kiến câu chuyện của TTP, một chuyên gia trong lĩnh vực bao bì nhận xét, doanh nghiệp nội đang đứng trước nguy cơ bị thâu tóm, bởi doanh nghiệp ngoại có tiềm lực tài chính hùng mạnh muốn thống trị thị trường Việt Nam thông qua con đường M&A. Không chỉ là TTP, tới đây, sẽ còn nhiều doanh nghiệp đầu ngành khác về tay nhà đầu tư nước ngoài. Giấc mơ thương hiệu Việt trăm năm tuổi của người Việt xem ra đang ngày một xa vời.​
  3. Kien An Hotel Binh Duong

    Kien An Hotel Binh Duong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    620
    GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VE1 - Hồ sơ công ty
    Lịch sử giá
    Thống kê đặt lệnh
    Khớp lệnh theo lô [​IMG]
    Giao dịch khối ngoại
    Giao dịch cổ đông lớn & nội bộ
    Giao dịch cổ phiếu quỹ
    Mã Từ ngày [​IMG] Đến ngày [​IMG] [​IMG]Xem toàn thị trường theo phiên
    Ngày KL giao
    dịch ròng Giá trị giao
    dịch ròng Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
    Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
    08/12/2015 11,700 92,990,000 8.022 (-1.0 %) [​IMG] 12,700 101,190,000 1,000 8,200,000 564,200 30.19%
    --- Gộp bài viết, 09/12/2015, Bài cũ: 09/12/2015 ---
    tụi nó đã nắm hơn 30% cổ phần và vẫn còn đang múc tiếp.sắp có game thâu tóm rồi.Hình như tụi nó nghe mùi hay sao.tranh múc rồi.
  4. Kien An Hotel Binh Duong

    Kien An Hotel Binh Duong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    620
    Bao bì Việt lo bị thâu tóm
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    09:18 | 19/10/2015
    Sản xuất bao bì có liên hệ mật thiết với hoạt động xuất khẩu hàng hóa, thế nhưng doanh nghiệp Việt đang bị lép vế trước sự lấn lướt của số đông doanh nghiệp nước ngoài.

    [​IMG]
    Tính chung so với cùng kỳ năm 2014, kim ngạch nhập khẩu nhóm giấy bao bì các loại trong 6 tháng đầu năm nay tăng 108,49% (Nguồn: Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA)
    Tại Triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp đóng gói bao bì và in ấn mới diễn ra tại TP.HCM, có đến 80% doanh nghiệp tham gia là doanh nghiệp nước ngoài, chủ yếu là Đài Loan và Trung Quốc. Thách thức lớn nhất của các doanh nghiệp sản xuất bao bì trong nước là bị lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu, máy móc nhập khẩu.

    Ngoại lấn lướt, nội phòng thủ

    Tham quan triển lãm quốc tế nói trên, có thể hình dung phần nào sự phụ thuộc của ngành bao bì Việt Nam vào doanh nghiệp nước ngoài. Gian hàng của Sansin, một tập đoàn lớn chuyên cung cấp các loại máy móc thiết bị cho ngành in và bao bì của Trung Quốc, chiếm hơn 1/3 diện tích trưng bày tại triển lãm.

    Đại diện hãng này cho biết, họ kỳ vọng sẽ tìm kiếm được nhiều khách hàng tiềm năng tại triển lãm, bởi ngành sản xuất bao bì Việt Nam đang có nhiều chuyển biến tích cực. Tương tự, Andrea Lai, đại diện bán hàng của SD, một trong hai doanh nghiệp cung cấp hộp đựng thực phẩm nhựa lớn nhất tại Đài Loan cho biết, SD nhìn thấy tiềm năng ngành bao bì tại Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, nên họ quyết định sang Việt Nam tham dự triển lãm và giới thiệu sản phẩm.

    Việc hàng loạt doanh nghiệp ngoại nhảy vào Việt Nam phần nào hé lộ sự yếu thế của bao bì nội. Báo cáo của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA) cũng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2015, cả nước nhập khẩu hơn 796.323 tấn giấy các loại. Trong đó, nhập khẩu tăng nhiều nhất là giấy bao gói với tỷ lệ 118,8%, giấy Kraft Liner (chuyên dùng sản xuất thùng carton) tăng 78% và giấy in ấn, văn hóa và bao bì khác tăng 40%. Tính chung so với cùng kỳ năm 2014, nhập khẩu nhóm giấy bao bì các loại trong 6 tháng đầu năm 2015 tăng tới 108,49%.

    Các doanh nghiệp bao bì đang tham gia vào thị trường nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau như: giấy, nhựa, màng kim loại, chai nhựa PET… Tuy nhiên, đa phần phục vụ cho nhóm đối tượng nhỏ lẻ. Trong khi đó, các doanh nghiệp bao bì có tên tuổi chiếm lĩnh hầu hết nhóm các khách hàng lớn.

    Trong nhóm chai nhựa PET, Ngọc Nghĩa và Bảo Vân đang chiếm 80% thị phần, Nhựa Tân Tiến và Nhựa Rạng Đông nắm giữ thị phần bao bì nhựa thân thiện với môi trường được dùng trong đóng gói sản phẩm. Nhóm bao bì carton nằm trong tay của Kraft Vina (thuộc Tập đoàn SCG – Thái Lan), còn Tetra Pak (Thụy Điển) và Combibloc (Đức) đang chia nhau phân khúc bao bì giấy cho ngành sữa.

    Trước sự tấn công mạnh mẽ của các công ty nước ngoài, nhiều công ty Việt Nam lên kế hoạch phòng thủ bằng cách đầu tư xây dựng nhà máy, củng cố năng lực sản xuất. Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre dự kiến xây dựng Nhà máy giấy Giao Long, với công suất thiết kế 80 nghìn tấn/năm, khởi công năm 2015 và sẽ đưa vào hoạt động từ năm 2017 với vốn đầu tư 400 tỷ đồng.

    Mới đây, Nhựa Rạng Đông cũng đầu tư dây chuyền máy thổi năm lớp từ Đức, dùng trong sản xuất bao bì nhựa mềm cao cấp trị giá khoảng 2,25 triệu USD, công suất 40 tấn/ngày. Công ty Nhà Nhựa Việt Nam cho biết, họ đã đầu tư hơn 10 triệu USD để thành lập nhà máy đầu tiên sản xuất túi nhựa phân hủy sinh học. Năm 2014, Công ty TNHH Oai Hùng đã đầu tư 15 triệu USD xây dựng Nhà máy GMP – bao bì dược phẩm với hai dây chuyền sản xuất màng nhôm và in chất lượng cao.

    Và nỗi lo bị thâu tóm

    80 – 90% thị trường giấy bao bì trong nước do các công ty sản xuất bao bì nhập khẩu từ Thái Lan và Đài Loan

    Các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam cũng dồn dập mở rộng nhà máy, như Công ty TNHH Giấy Kraft Vina – công ty con của Tập đoàn SCG tại Việt Nam – đã ký thỏa thuận với những đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật và công nghệ sản xuất giấy hàng đầu thế giới, để mở rộng năng lực sản xuất giấy tại Việt Nam.

    Với việc rót thêm 180 triệu USD, dự kiến dây chuyền sản xuất mới sẽ đi vào hoạt động vào quý I/2017, đưa tổng công suất của Kraft Vina lên 500 nghìn tấn/năm và trở thành nhà sản xuất giấy lớn nhất Việt Nam.

    Thách thức lớn nhất của các doanh nghiệp sản xuất bao bì trong nước hiện nay là sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và máy móc nhập khẩu. Theo đánh giá của Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), nguyên liệu sản xuất trong nước hiện chỉ đáp ứng được 20 – 30% nhu cầu với các sản phẩm chủ yếu gồm nhựa PVC, PET, PP, còn 70% nguyên phụ liệu còn lại của ngành đang phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

    Bà Lưu Vân Trang, Phó giám đốc Công ty Bao bì Sao Mai Việt, chia sẻ: “Điều tôi băn khoăn nhất là hiện nay hơn 80 – 90% thị trường giấy bao bì trong nước do các công ty sản xuất bao bì nhập khẩu từ Thái Lan và Đài Loan. Thực tế, thị trường bao bì, giấy carton của Việt Nam đang bị các công ty nước ngoài chiếm lĩnh”.

    Không chỉ sản xuất nhỏ lẻ với giá trị thấp, doanh nghiệp nội cũng đứng trước nguy cơ bị thâu tóm, bởi doanh nghiệp ngoại có tiềm lực tài chính hùng mạnh muốn thống trị thị trường Việt Nam thông qua con đường M&A. Một chuyên gia trong lĩnh vực bao bì phân tích, trước đây khẩu vị của các doanh nghiệp ngoại khi lựa chọn “con mồi” để tiến hành M&A là các doanh nghiệp bao bì nhựa. Tuy nhiên, “miếng mồi ngon” hiện nay là doanh nghiệp sản xuất bao bì giấy.

    “Nếu doanh nghiệp sản xuất bao bì của Việt Nam không đổi mới công nghệ để tự cứu mình, có khả năng rất cao là không ít doanh nghiệp sẽ bị xóa sổ khi nước ta hội nhập nhiều hơn với thế giới”, vị chuyên gia này cảnh báo.
  5. tihonsieuquay

    tihonsieuquay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Đã được thích:
    4.994
    Hàng lởm mà PR chi bác :)
  6. Kien An Hotel Binh Duong

    Kien An Hotel Binh Duong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    620
    :confused::)):drm2:drm2
    --- Gộp bài viết, 09/12/2015, Bài cũ: 09/12/2015 ---
    Hinh nhu co dong ve1 chac het roi.nen cha ai com chi tui va pak tihon thoi nhi.
    --- Gộp bài viết, 09/12/2015 ---
    pak ti lại tranh mua với mình à.chiều nay có thể chót xanh.80k hôm nay nay bị nhốt hết rồi nha.cứ từ từ đi lên nào.:drm4:drm4:-@
    --- Gộp bài viết, 09/12/2015 ---
    Chart VE1 cực đẹp nhỉ.hôm nay vướt đỉnh thì test ở mốc 10 rồi.
  7. Kien An Hotel Binh Duong

    Kien An Hotel Binh Duong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    620
    AE mỗi ngưởi ủng hộ 1k đánh tàu nào.kakka
  8. tihonsieuquay

    tihonsieuquay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Đã được thích:
    4.994
    Hihi, cứ chờ 7 nhóe
    Kien An Hotel Binh Duong thích bài này.
    tihonsieuquay đã loan bài này
  9. Kien An Hotel Binh Duong

    Kien An Hotel Binh Duong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    620
    em chờ 7 lâu quá.lỡ múc giá 8 ồi.pak tí bao giá cho em nha.Chiều nay mà tụi đè chọc em điên lên là em xúc hết.kakaka
    --- Gộp bài viết, 09/12/2015, Bài cũ: 09/12/2015 ---
    topic chỉ em với pak.pak nhớ vào tâm sự với em nha.buồn quá.
  10. tihonsieuquay

    tihonsieuquay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Đã được thích:
    4.994
    Thế nay Tí sẽ cho bác tí kẹo
    Kien An Hotel Binh Duong thích bài này.

Chia sẻ trang này